Khi Chủ tịch Dương Thành Đạt đẩy bản phụ lục hợp đồng trị giá hai trăm triệu đồng mỗi tháng qua mặt bàn gỗ óc chó. Tôi đang nhẩm tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn mười hai tháng. Anh ta tựa lưng vào chiếc ghế da bò nhập khẩu trên tầng ba mươi hai của Tập đoàn Đại Dương, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ bề trên quen thuộc.
"Vũ Phương Linh, cô chỉ cần nhớ kỹ vị trí của mình."
"Đôi mắt và góc nghiêng của cô giống Lý Thiên Thanh đến tám phần."
"Trong giờ làm việc, cô phải mặc váy lụa trắng dài qua gối, xõa tóc đen tự nhiên và tuyệt đối không được dùng nước hoa mùi gỗ."
"Mỗi sáng tám giờ, cô mang một tách trà hoa nhài bảy mươi độ vào phòng làm việc cho tôi."
"Đổi lại, ngoài mức lương kiểm toán viên nội bộ ba mươi lăm triệu hiện tại, tôi trả thêm cho cô hai trăm triệu đồng tiền phụ cấp đặc biệt mỗi tháng."
"Tuyệt đối đừng nảy sinh ảo tưởng không thuộc về mình, vì khi Thiên Thanh từ nước ngoài trở về, bản phụ lục này sẽ chấm dứt ngay lập tức."
Tôi cầm cây bút máy nắp mạ vàng lên, không hề chớp mắt lấy một nhịp mà ký thẳng tên Vũ Phương Linh vào ô bên dưới. Mực vừa ráo, tôi cẩn thận đóng dấu vân tay đỏ chói lên cạnh chữ ký rồi ngẩng đầu nhìn vị tổng tài đang hơi sững người vì tốc độ chốt đơn của tôi.
"Thưa Chủ tịch Dương Thành Đạt, tôi hoàn toàn đồng ý với các điều khoản thương mại trong phụ lục này."
"Tuy nhiên, với tư cách là chuyên viên kiểm toán nội bộ bậc cao của Tập đoàn Đại Dương, tôi xin phép làm rõ ba khoản mục hạch toán."
"Thứ nhất, hai trăm triệu đồng này là thu nhập sau thuế hay trước thuế thu nhập cá nhân?"
"Nếu là trước thuế, sau khi khấu trừ bậc lũy tiến ba mươi lăm phần trăm, số tiền thực nhận của tôi sẽ bị hụt mất bảy mươi triệu."
Dương Thành Đạt cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính như thể chưa từng gặp cô gái nào bàn chuyện thuế má ngay giữa màn giao dịch tình cảm thế thân.
"Sau thuế, Tập đoàn Đại Dương sẽ đóng toàn bộ khoản thuế phát sinh cho cô."
Tôi gật đầu hài lòng, mở cuốn sổ tay bìa da màu đen ra ghi chép rõ ràng từng mục.
"Thứ hai, khung giờ hiệu lực của dịch vụ đóng vai hình mẫu tinh thần được tính theo giờ hành chính tiêu chuẩn từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu."
"Nếu Chủ tịch yêu cầu tôi mặc váy lụa trắng đi dự tiệc tối hoặc làm việc vào cuối tuần."
"Mức phí ngoài giờ sẽ tính hai trăm phần trăm vào ngày thường và ba trăm phần trăm vào ngày nghỉ lễ theo đúng Bộ luật Lao động."
"Thứ ba, chi phí mua váy lụa trắng, dầu gội dưỡng tóc đen và nguyên liệu trà hoa nhài thượng hạng sẽ được quyết toán theo hóa đơn đỏ đầu vào hàng tháng."
Dương Thành Đạt nhìn tôi chằm chằm suốt mười giây, gương mặt điển trai thoáng nét ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ khinh khỉnh tự đắc. Trong suy nghĩ của một vị tổng tài quen được vây quanh bởi những lời nịnh hót.
Anh ta lập tức diễn giải sự rạch ròi của tôi thành một lớp mặt nạ che giấu lòng tự trọng bị tổn thương.
"Cô Vũ, cô không cần phải cố tỏ ra thực dụng để che đậy sự tủi thân đâu."
"Tôi biết phụ nữ các cô khi đứng trước tôi đều khó giữ được sự bình tĩnh, nhưng sự tỉnh táo giả tạo này cũng giúp tôi đỡ phiền phức."
"Cứ làm tốt bổn phận cái bóng của Thiên Thanh, tôi sẽ không bạc đãi cô."
Tôi mỉm cười dịu dàng đúng chuẩn mực tám chiếc răng trắng đều, cúi đầu bốn mươi lăm độ rồi ôm bản hợp đồng bước ra khỏi văn phòng Chủ tịch. Vừa khép cánh cửa gỗ cách âm lại, nụ cười dịu dàng trên môi tôi lập tức thu gọn, nhường chỗ cho tiếng thở phào nhẹ nhõm của một kẻ làm công ăn lương vừa trúng mánh lớn.
Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng tiền tươi thóc thật chảy vào tài khoản mỗi tháng. Chỉ cần mặc váy trắng, pha trà hoa nhài và ngồi im làm bình hoa di động tám tiếng mỗi ngày mà thu nhập ngang ngửa giám đốc khối.
Nếu trên đời này có công việc nào tuyệt vời hơn thế, tôi nguyện ký hợp đồng dài hạn đến năm sáu mươi tuổi để lĩnh lương hưu. Tôi ôm tập hồ sơ đi thang máy xuống tầng mười tám, nơi đặt văn phòng Ban Kiểm toán Nội bộ của Tập đoàn Đại Dương.
Cô bạn thân kiêm đồng nghiệp Tạ Nhã Phương đang ngồi đối chiếu bảng cân đối kế toán quý hai, thấy tôi bước vào liền kéo ghế xoay lại gần.
"Phương Linh, nghe đồn sáng nay Chủ tịch Dương Thành Đạt gọi cậu lên tầng ba mươi hai suốt nửa tiếng đồng hồ."
"Có phải vụ khoản giải ngân bất thường bên khối Đầu tư của Phó giám đốc Chu Đình Tùng bị lộ rồi không?"
Tôi kéo ngăn kéo bàn làm việc, cất bản phụ lục hợp đồng có đóng dấu đỏ vào kẹp tài liệu cá nhân rồi hạ giọng nói nhỏ.
"Vụ chứng từ của Chu Đình Tùng tạm thời chưa động đến, Chủ tịch gọi tớ lên là để ký hợp đồng thuê dịch vụ ngoại hình."
"Anh ta bảo mắt tớ giống cô tình đầu Lý Thiên Thanh ở nước ngoài, trả thêm hai trăm triệu sau thuế mỗi tháng chỉ để tớ mặc váy trắng và pha trà hoa nhài."
Tạ Nhã Phương suýt nữa làm rơi chiếc cốc sứ đựng cà phê sữa đá xuống sàn nhà, hai mắt mở to hết cỡ nhìn tôi.
"Cậu nói thật đấy à?"
"Hai trăm triệu một tháng chỉ để mặc váy trắng ngồi nhìn gương mặt đẹp trai nhưng lúc nào cũng hầm hầm như ai nợ tiền của Dương Thành Đạt ư?"
"Cậu có định từ chối để giữ khí tiết nữ chính kiên cường không?"
Tôi cầm bút chì gõ nhẹ lên trán Tạ Nhã Phương một cái rõ kêu.
"Khí tiết có dùng để trả góp căn hộ chung cư cao cấp ven sông Sài Gòn được không hả Nhã Phương?"
"Tớ là kiểm toán viên có chứng chỉ quốc tế, không phải nhân vật nữ chính ngôn tình uống nước lã cầm hơi."
"Bố mẹ tớ ở quê còn đang muốn sửa lại mái nhà ngói, bản thân tớ thì đặt mục tiêu ba mươi tuổi tự do tài chính."
"Huống hồ, Dương Thành Đạt chỉ mua tám tiếng giờ hành chính của tớ, còn sau năm giờ chiều, thời gian và tiền bạc là của riêng Vũ Phương Linh này."
Tuy nhiên, làm thế thân cho một vị tổng tài mắc bệnh tự luyến nặng quả thực cũng có những nỗi khổ tâm mang tính nghề nghiệp. Suốt hai tuần đầu tiên thực hiện phụ lục hợp đồng, cứ đúng tám giờ sáng là tôi phải diện một bộ váy lụa trắng tinh khôi.
Chân xỏ giày búp bê đế bệt bước vào văn phòng tầng ba mươi hai. Bàn làm việc phụ của tôi được kê ngay cạnh cửa sổ kính sát trần, cách bàn của Dương Thành Đạt đúng năm mét. Công việc chính của tôi vẫn là rà soát các báo cáo kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Đại Dương trên máy tính xách tay.
Nhưng cứ mỗi tiếng một lần, Dương Thành Đạt lại ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, nhìn tôi bằng ánh nhìn xa xăm đầy vẻ bi thương tự biên tự diễn.
"Phương Linh, ngày xưa Thiên Thanh không bao giờ gõ bàn phím mạnh tay như thế, cô ấy chỉ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn dương cầm."
Tôi lập tức giảm lực gõ phím trên bảng tính Excel chứa ba mươi nghìn dòng dữ liệu tài chính, dịu dàng đáp lại.
"Vâng thưa Chủ tịch, tôi sẽ lướt nhẹ các ngón tay trên bảng cân đối kế toán ngay ạ."
Đến mười hai giờ trưa, khi tôi chuẩn bị xuống nhà ăn tập đoàn để thưởng thức món sườn xào chua ngọt và canh chua cá lóc, Dương Thành Đạt lại bấm chuông nội bộ.
"Phương Linh, mang phần salad ức gà không sốt và cháo yến mạch hạt chia vào ăn cùng tôi."
"Thiên Thanh có dạ dày rất yếu, cô ấy không bao giờ chạm vào đồ chiên rán hay gia vị cay nóng."
Tôi nhìn đĩa cỏ xanh lè và bát cháo yến mạch trắng nhợt nhạt không một hạt muối trên bàn tiếp khách, dạ dày bắt đầu réo lên những tiếng phản kháng dữ dội. Nhưng nghĩ đến lệnh chuyển khoản hai trăm triệu đồng sẽ ting ting vào ngày mùng năm hàng tháng, tôi vẫn giữ nguyên gương mặt thanh tao, cầm thìa bạc múc từng muỗng yến mạch nuốt xuống cổ họng.
Dương Thành Đạt ngồi đối diện, vừa cắt miếng bò bít tết chín tới thơm lừng vừa trầm ngâm thưởng thức dáng vẻ ăn yến mạch của tôi.
"Cô càng ngày càng giống cô ấy rồi đấy, Vũ Phương Linh."
"Nhưng cô phải nhớ, dù cô có cố gắng bắt chước thói quen ăn uống thanh đạm này đến mức nào, người tôi yêu vẫn chỉ có một mình Lý Thiên Thanh."
"Đừng vì một chút quan tâm lúc ăn trưa của tôi mà đem lòng si mê không lối thoát."
Tôi nuốt miếng yến mạch nhạt thếch, trong đầu thầm tính toán xem tối nay tan ca xong phải ăn bao nhiêu đĩa thịt bò ba chỉ nhúng lẩu cay mới bù đắp nổi sự thiếu hụt protein này.
"Vâng thưa Chủ tịch, tôi luôn khắc cốt ghi tâm điều khoản thứ tư của phụ lục hợp đồng ạ."
Đúng bốn giờ năm mươi lăm phút chiều, tôi lưu toàn bộ file kiểm toán dòng tiền của khối Đầu tư vào ổ cứng bảo mật, đóng máy tính xách tay và dọn dẹp mặt bàn sạch bóng. Khi kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường chạm đúng vạch mười hai giờ của mốc năm giờ chiều, tôi đứng dậy cúi chào Dương Thành Đạt.
"Thưa Chủ tịch, đã hết giờ hành chính, tôi xin phép tan ca."
Dương Thành Đạt đang ký dở tập hồ sơ dự án, hơi nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền.
"Mới năm giờ đúng mà cô đã vội về rồi sao?"
"Hôm nay trời có vẻ sắp mưa, ngày xưa mỗi khi trời âm u, Thiên Thanh thường ngồi lại phòng làm việc của tôi đọc thơ tiếng Pháp đến bảy giờ tối."
Tôi mỉm cười lễ phép, lấy từ trong cặp tài liệu ra tờ phiếu đăng ký làm thêm giờ màu hồng đặt lên góc bàn của anh ta.
"Thưa Chủ tịch, theo điều khoản thứ hai trong phụ lục, việc ngồi đọc thơ tiếng Pháp từ năm giờ đến bảy giờ tối được tính là hai tiếng tăng ca ngày thường."
"Đơn giá giờ hành chính của tôi là một triệu một trăm ba mươi sáu nghìn đồng một giờ."
"Nhân hệ số hai trăm phần trăm sẽ là bốn triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng cho hai tiếng tối nay."
"Nếu Chủ tịch ký xác nhận vào phiếu làm thêm giờ này, tôi sẽ lập tức lấy tập thơ tiếng Pháp trên kệ sách xuống đọc ngay bây giờ ạ."
Sắc mặt Dương Thành Đạt tối sầm lại như bầu trời ngoài khung cửa kính, toàn bộ bầu không khí lãng mạn u buồn mà anh ta vừa dày công tạo dựng bỗng chốc vỡ vụn. Anh ta cầm cây bút máy ném mạnh xuống khay văn phòng phẩm, giọng nói lạnh băng.
"Không cần, cô cầm tờ giấy đó biến về ngay cho tôi!"
"Cảm ơn Chủ tịch, chúc ngài buổi tối tốt lành."
Tôi thu lại tờ phiếu màu hồng, xoay người bước đi nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu. Vừa vào đến phòng thay đồ nữ ở tầng hầm giữ xe, tôi lập tức trút bỏ bộ váy lụa trắng vướng víu, thay bằng chiếc quần jean ống suông năng động và áo thun đen ôm dáng.
Tôi buộc gọn mái tóc dài thành đuôi ngựa cao vút, thoa một lớp son đỏ rượu sắc sảo rồi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Nhìn số dư tài khoản vừa tăng thêm hai trăm ba mươi lăm triệu đồng, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng hợp lý về mặt quản trị nguồn lực.
Dương Thành Đạt có gương mặt thực sự rất ưa nhìn, sống mũi thẳng tắp, đường xương hàm góc cạnh và đôi mắt phượng sâu thẳm. Đáng tiếc là tính cách của anh ta quá mức độc đoán, lại thêm tật thích bắt người khác ăn cháo yến mạch không muối và tự kỷ về mối tình đầu.
Tại sao tôi phải chịu đựng cái tính khí thất thường của vị Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương. Trong khi tôi hoàn toàn có thể trích ra một phần tư số tiền phụ cấp của anh ta để tự thuê cho mình một phiên bản trẻ trung hơn.
Ngoan ngoãn hơn và biết nghe lời hơn? Nghĩ là làm, tôi lập tức gọi điện cho Tạ Nhã Phương, người có cậu em họ đang làm chủ nhiệm câu lạc bộ người mẫu tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
"Nhã Phương này, cậu bảo em họ cậu tìm giúp tớ một nam sinh viên năm cuối khoa Diễn xuất, ngoại hình cao một mét tám mươi lăm, gương mặt góc cạnh giống Dương Thành Đạt khoảng tám phần."
"Yêu cầu bắt buộc là tính tình phải hiền lành, ngoan ngoãn, biết cười tươi, biết bóc tôm, ăn được lẩu cay và tuyệt đối không bao giờ đọc thơ tiếng Pháp lúc trời mưa."
"Ngân sách của tớ là năm mươi triệu đồng một tháng, chỉ làm việc từ sáu giờ tối đến chín giờ tối các ngày trong tuần để đi ăn tối và dạo phố cùng tớ."
Đầu dây bên kia im lặng mất năm giây, sau đó vang lên tiếng cười sặc sụa đầy thán phục của Tạ Nhã Phương.
"Vũ Phương Linh, cậu đúng là thiên tài kế toán của thế kỷ hai mươi mốt!"
"Lấy tiền thuê thế thân của tổng tài để đi thuê lại một cậu thế thân giống hệt tổng tài về hầu hạ mình."
"Bút toán trung gian hưởng chênh lệch một trăm năm mươi triệu này của cậu xứng đáng được đưa vào giáo trình tài chính doanh nghiệp!"