Phòng họp VIP tầng ba mươi tám của Tập đoàn Lâm Thị hôm nay lạnh như một cái kho cấp đông thịt lợn. Mười hai vị cổ đông lớn của hai gia tộc Lâm và Cố đang ngồi thẳng lưng quanh chiếc bàn gỗ đàn hương dài mười mét.
Không khí căng thẳng đến mức một con ruồi bay qua cũng phải nín thở vì sợ bị quy tội làm lộ bí mật thương mại. Thế nhưng ngay giữa tâm bão ấy, cô em gái nuôi yêu quý của tôi là Lâm Bạch Liên lại đột nhiên ôm ngực ngã vật xuống thảm.
Cô ta khóc nức nở như thể vừa bị ai cướp mất sổ gạo, ngón tay sơn móng màu hồng phấn run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Chị Mộc Miên... dù chị có ghét em được anh Hàn Châu quan tâm, chị cũng không nên đẩy em ngã như vậy chứ!"
"Chị còn lén lấy trộm cả bản phương án thầu dự án Vịnh Xanh của em nữa!"
Vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi là Cố Hàn Châu lập tức lao tới đỡ lấy Lâm Bạch Liên như đỡ một bình hoa sứ dễ vỡ.
"Lâm Mộc Miên, cô đúng là đồ đàn bà độc ác và thực dụng đến mức hết thuốc chữa!"
"Bạch Liên đã thức trắng ba đêm để làm bản phương án đó, cô lập tức quỳ xuống xin lỗi em ấy rồi trả lại tài liệu ngay!"
"Mộc Miên, mày làm mất hết mặt mũi của cái nhà họ Lâm này trước mặt Cố lão gia và chú út Mặc Thần rồi đấy!"
"Em xin lỗi... anh Hàn Châu, bố, em thật sự không cố ý làm Bạch Liên bị thương đâu ạ..."
Bạch Liên háo hức nín thở, tập trung tinh thần chờ nghe tiếng lòng oán hận hoặc hoảng loạn của tôi để tung đòn kết liễu. 【Trời đất quỷ thần ơi, diễn cảnh khóc lóc này tốn calo quá, đói rã cả ruột gan phèo phổi rồi!】
【Biết thế sáng nay trước khi đi họp mình đã tạt qua ngõ Trạm làm một mẹt bún đậu mắm tôm đầy đủ lòng dồi rán cháy cạnh!】 【Nói đi cũng phải nói lại, linh hồn của một mẹt bún đậu chuẩn vị Hà Thành dứt khoát phải nằm ở bát mắm tôm Thanh Hóa đặc sánh!】
【Phải đong đúng hai thìa canh mắm tôm nguyên chất, thêm một thìa rưỡi đường kính trắng, nửa thìa mì chính rồi vắt ngập hai quả quất tươi!】 【Bí quyết tối thượng là phải lấy đôi đũa tre đánh thật đều tay cho đến khi mắm tôm bông xốp, sủi bọt trắng xóa lên mới đạt chuẩn!】
【Sau đó múc một muôi mỡ lợn đang sôi già trên chảo rán đậu, rưới thẳng vào bát mắm tôm nghe một tiếng xèo thật giòn!】 【Mùi thơm bốc lên cứ gọi là điếc mũi cả tòa nhà!】 Ực.
"Anh Hàn Châu, thôi đừng trách chị Mộc Miên nữa, chắc chị ấy chỉ vì quá yêu anh và khao khát chiếc ghế giám đốc dự án nên mới hồ đồ thôi..."
"Lâm Mộc Miên, cô nghe thấy chưa? Bạch Liên lương thiện như một đóa sen trắng, còn cô thì tâm địa tối tăm chỉ biết tính toán tiền bạc!"
"Hôm nay nếu cô không giao quyền phụ trách dự án Vịnh Xanh cho Bạch Liên, tôi sẽ lập tức suy xét lại hôn ước giữa hai nhà!"
"Anh Hàn Châu... em biết anh luôn coi trọng tài năng của Bạch Liên, em đâu dám tranh giành gì với em ấy đâu ạ..."
【Ôi giời ơi, anh hủy hôn nhanh hộ tôi cái để tôi còn lĩnh năm mươi tỷ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đi mở chuỗi quán bún đậu nào!】 【Mà khoan đã, sao hôm nay miếng tóc giả dệt tay giá một trăm tám mươi triệu trên đỉnh đầu Cố Hàn Châu lại lệch sang bên trái hai phân thế kia?】
【Chắc chắn là sáng nay lúc cúi xuống hôn trán con trà xanh này ở cầu thang thoát hiểm, keo dán hết hạn sử dụng nên nó mới bong mép ra chứ gì!】 【May cho anh là cái quạt trần số ba trên đầu đang bật số nhỏ đấy nhé!】
【Chứ ai mà vặn lên số năm một phát là cả mảng tóc giả bay phấp phới, lộ nguyên cái trán sân bay hói chữ M bóng loáng như cái chảo gang chà mỡ!】 Cố lão gia đang cầm chén trà Thiết Quan Âm trên tay bỗng run bần bật, nước trà sóng sánh suýt đổ cả ra vạt áo đường trang thêu chỉ vàng.
Cố Hàn Châu hoàn toàn không nghe thấy tiếng lòng của tôi vì đang đứng sát cục phát nhiễu sóng trên người Lâm Bạch Liên, nhưng anh ta chợt nhận ra ánh mắt kỳ dị của mọi người.
"Mọi người... sao mọi người lại nhìn đỉnh đầu tôi như vậy?"
Cố Hàn Châu chột dạ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt, vô tình ấn mạnh vào đúng chỗ keo khô khiến mép lưới bên phải lại bật nốt lên một góc. 【Ái chà chà, đừng có ấn vào bên trái nữa anh giai ơi, ấn bên trái thì bên phải nó bập bênh như cái cầu trượt công viên bây giờ!】
【Tầm này mà có đĩa đậu Mơ rán phồng vàng ươm chấm ngập vào bát mắm tôm sủi bọt, ăn kèm miếng chả cốm Làng Vòng dẻo thơm thì sướng phải biết!】 Phụt! Một vị giám đốc tài chính ngồi ở cuối bàn không nhịn được nữa, phun thẳng ngụm nước lọc vừa uống ra tập hồ sơ trước mặt rồi vội vàng giả vờ ho sặc sụa.
Sắc mặt của bố tôi là Lâm Quốc Khánh lúc này đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lét như tàu lá chuối. Lâm Bạch Liên thấy bầu không khí trong phòng họp bỗng nhiên im phăng phắc, lại tưởng các vị trưởng bối đang tức giận trước sự ngoan cố của tôi.
Cô ta vội vàng chớp thời cơ, vừa ôm ngực thở dốc vừa đáng thương nhìn về phía bác cả của tôi là phó chủ tịch Lâm Quốc Cường.
"Bác cả ơi... bản dự toán chi phí của dự án Vịnh Xanh bị chị Mộc Miên lấy mất rồi, nếu không nộp kịp hôm nay thì tâm huyết của gia tộc mình sẽ đổ bể mất..."
Dù trong đầu cũng vừa nghe thấy mấy câu bình luận kỳ quái về mắm tôm và tóc giả, bác cả Lâm Quốc Cường vẫn tưởng mình bị ảo giác do huyết áp cao. Ông ta lập tức vỗ mạnh tay xuống bàn để lấy uy trước mặt nhà họ Cố.
"Lâm Mộc Miên! Bác là bác cả của cháu mà còn không nhìn nổi cái thói ích kỷ hẹp hòi này của cháu!"
"Khôn hồn thì mau mở cặp xách lấy bản phương án trả lại cho Bạch Liên, nếu không bác sẽ đề nghị gạch tên cháu khỏi danh sách thừa kế cổ phần của bà nội!"
Tôi nghe bác cả mắng thì giật bắn mình, đôi mắt đẫm lệ nhìn bác đầy vẻ tủi thân và sợ sệt.
"Bác cả... cháu thực sự không lấy đồ của Bạch Liên mà, sao bác nỡ nặng lời với cháu như thế..."
Ngay khi đôi môi tôi vừa khép lại, chiếc loa phóng thanh vô hình trong não tất cả mọi người lại tiếp tục nổ giòn như pháo Tết. 【Eo ôi bác cả ơi, bác đập bàn nhẹ cái tay thôi kẻo rơi mất hột xoàn nhân tạo gắn bằng keo năm không hai trên cái nhẫn vàng giả ở ngón áp út bây giờ!】
【Ai chẳng biết chiếc nhẫn vàng thật hai chỉ của bác đã bị bác lén đem ra tiệm cầm đồ đầu ngõ để bù lỗ chứng khoán từ tuần trước rồi!】 Nụ cười uy nghiêm trên mặt bác cả Lâm Quốc Cường lập tức đông cứng lại như tượng thạch cao.
Theo phản xạ tự nhiên, bàn tay phải đang đặt trên mặt bàn của bác cả vội vàng rụt phắt xuống dưới gầm bàn, ngón cái miết chặt lấy viên đá hơi lung lay. Ngồi ngay bên cạnh bác cả chính là bác gái tôi — bà Trương Thị Kim Hoa, một người phụ nữ nổi tiếng sư tử Hà Đông nắm giữ toàn bộ tay hòm chìa khóa.
Đôi mắt sắc như dao cạo của bác gái lập tức nheo lại, quay phắt sang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giấu dưới gầm bàn của chồng mình. Nhưng đài phát thanh Lâm Mộc Miên nào có chịu dừng lại ở đó. 【Mà cái nhẫn hai chỉ ấy thì thấm tháp vào đâu so với cái kho báu bác cả đang giấu ngoài hành lang tầng ba mươi tám này cơ chứ!】
【Hôm kia lúc tôi trốn ra ban công ngồi ăn vụng bánh tráng trộn, tôi tận mắt nhìn thấy bác cả bọc tám cây vàng SJC với hai tỷ tiền mặt quỹ đen!】 【Bác ấy bọc trong ba lớp túi nilon đựng rác màu đen, rồi đem chôn sâu dưới đáy chậu cây tùng la hán thứ ba tính từ cửa thang máy đếm vào!】
【Nghe đâu số tiền đó là bác cả chuẩn bị rút ra để chiều nay đi mua căn hộ chung cư mini đứng tên cô giáo dạy khiêu vũ tên Hương ở câu lạc bộ Hoa Hồng!】 【Quả này mà để bác gái Kim Hoa biết được, tôi dám cá một mẹt bún đậu đặc biệt là tối nay bác cả sẽ bị đánh gãy chân rồi đuổi ra gầm cầu ngủ với chó!】
Gương mặt của bác cả Lâm Quốc Cường trắng bệch không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh toát ra như tắm ướt đẫm cả lưng áo sơ mi hàng hiệu. Ông ta lắp bắp quay sang nhìn vợ mình, nhưng chưa kịp mở miệng nói được nửa chữ thì bác gái Kim Hoa đã đập bàn đứng phắt dậy.
Chiếc ghế da xoay cao cấp bị bà hất văng ra phía sau, đập vào tường phát ra một tiếng rầm chấn động.
"Lâm Quốc Cường! Hôm nay ông chết chắc với bà!"
Chỉ để lại đúng một câu gầm rú xé toạc không gian, bác gái Kim Hoa xắn cao tay áo lụa, sải bước chân như vũ bão lao thẳng ra phía cửa phòng họp. Cả phòng họp nín thở ngoái đầu nhìn qua tấm vách kính trong suốt.
Dưới ánh mắt kinh hoàng của hơn chục con người, bác gái Kim Hoa lao thẳng tới chậu cây tùng la hán thứ ba tính từ thang máy đếm vào. Không cần bất kỳ dụng cụ làm vườn nào, bà dùng hai tay nắm chặt lấy thân cây tùng trị giá hàng chục triệu đồng, nhổ phắt một cái bật cả gốc lẫn đất lên khỏi chậu sứ!
Và nằm chễm chệ ngay dưới đáy chậu sứ vỡ toang, một bọc túi nilon đựng rác màu đen buộc dây thun chằng chịt lộ diện rõ mồn một dưới ánh đèn. Bác gái Kim Hoa xé toạc lớp túi nilon đen ra. Ánh vàng lấp lánh của tám miếng vàng SJC cùng những cọc tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng mới cứng đập thẳng vào mắt toàn bộ hội đồng quản trị hai nhà Lâm Cố!
"Á à! Cô giáo Hương câu lạc bộ Hoa Hồng đúng không? Hôm nay bà cho ông thành hoa cúc vàng trên bàn thờ luôn!"
Tiếng gào thét vang vọng từ ngoài hành lang dội ngược vào trong phòng họp, kèm theo cảnh bác cả Lâm Quốc Cường quỳ sụp xuống sàn nhà ôm chân vợ khóc thảm thiết. Trong phòng họp, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, dùng ánh mắt kính cẩn và khiếp sợ tột độ nhìn về phía tôi.
Còn tôi vẫn đang ngoan ngoãn ngồi thu lu ở góc bàn, tay cầm chiếc khăn lụa trắng chấm nhẹ lên khóe mắt, giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy cất lên.
"Ơ kìa... sao bác cả và bác gái lại đem cây cảnh ra hành lang tập thể dục giữa giờ họp thế nhỉ?"
【Trời đất ơi, bác gái Kim Hoa khỏe thật sự, nhổ gốc tùng la hán cứ nhẹ nhàng như nhổ củ cải trắng muối chua ăn kèm bún đậu ấy!】 【Nhắc đến củ cải muối chua mới nhớ, quán bún đậu của bà Tuyết ở đầu ngõ Trạm có món dưa góp đu đủ cà rốt ngâm giấm tỏi ớt giòn sần sật ngon tuyệt cú mèo!】
Ngồi ở vị trí cao nhất, chú út Cố Mặc Thần khẽ đưa nắm tay lên che miệng, bờ vai rộng lớn dưới lớp áo vest đen thủ công khẽ rung lên vì nhịn cười. Đôi mắt phượng sắc lạnh của người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Cố ánh lên một tia thích thú chưa từng có, anh khẽ nghiêng đầu nói nhỏ với trợ lý đứng sau lưng.
"Lập tức cử người ra đầu ngõ Trạm, mua toàn bộ thực đơn của quán bún đậu bà Tuyết về văn phòng cho tôi."