Sau màn nhổ cây tùng la hán chấn động địa cầu của bác gái Kim Hoa, bác cả Lâm Quốc Cường đã bị vợ xách tai lôi xềnh xệch vào thang máy đưa thẳng về nhà xử tội. Trong phòng họp VIP tầng ba mươi tám lúc này chỉ còn lại mùi đất ẩm vương vấn ngoài hành lang và sự tĩnh lặng kỳ quái đến rợn người.
Các vị cổ đông ngồi quanh bàn không ai bảo ai, tất cả đều lén lút kéo ghế ngồi dịch ra xa nhau một chút. Ai nấy đều nắm chặt vạt áo như sợ bí mật đời tư của mình sẽ là mục tiêu tiếp theo bị đài phát thanh vô hình đem ra phát sóng.
Ông nội của Cố Hàn Châu là Cố lão gia khẽ đằng hắng một tiếng, ánh mắt nhìn tôi không còn vẻ bề trên lạnh nhạt mà pha lẫn sự tò mò xen lẫn dè chừng. Chỉ có Lâm Bạch Liên và Cố Hàn Châu là vẫn mù tịt trước biến cố sóng não vừa xảy ra.
Trong đầu Lâm Bạch Liên lúc này, hệ thống trà xanh hàng lậu đang liên tục nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu năng lượng pin yếu do quá tải đường truyền. Cô ta chỉ nghe thấy trong tai mình những tiếng xèo xèo như tiếng rán mỡ và vài từ khóa rời rạc như "vàng", "tỷ", "tuyệt phẩm".
"Chủ tịch Cố, chú út Mặc Thần, bố... dù hôm nay chị Mộc Miên có giấu bản phương án giấy của em đi, nhưng toàn bộ số liệu cốt lõi đều do một tay em tính toán!"
"Em đã thức trắng đêm để lập bảng nên em vẫn nhớ rõ từng con số trong đầu mình ạ!"
"Lâm Mộc Miên, cô thấy sự khác biệt giữa một thiên tài quản trị kinh doanh như Bạch Liên và một kẻ ăn bám chỉ biết ghen tuông như cô chưa?"
"Bạch Liên, em cứ đọc thẳng các thông số tỷ lệ chiết khấu và mật khẩu mở file dự toán trên máy chiếu đi, để cho chị gái em tâm phục khẩu phục!"
Nghe lời khích lệ của vị hôn phu tổng tài, Lâm Bạch Liên hít sâu một hơi. Cô ta lén lút dồn toàn bộ điểm tích lũy còn lại vào hệ thống để bật chế độ Bắt Sóng Từ Khóa Số Liệu nhắm thẳng vào đại não của tôi.
Tôi lập tức nhận ra điểm bất thường.
"Bạch Liên... nếu đó thật sự là bản dự toán do chính tay em làm ra, vậy em cứ mở file trên máy chủ rồi đọc bảng tỷ lệ cốt lõi cho các vị cổ đông nghe đi..."
【Chết thật, con bé này định đọc bảng thông số cốt lõi ở trang cuối thật kìa, hy vọng nó không phát hiện ra mật khẩu mở file tối mật của mình!】 【Mật khẩu giọng nói viết liền không dấu chính là: ToiMuonAnMotMetBunDauMamTomDayDuLongDoiChaCom!】 【Còn tỷ lệ phân bổ vàng của dự án chính là: Ba phần mắm tôm Thanh Hóa, hai phần đường kính trắng, một phần rượu trắng khử mùi tanh, bốn phần quất tươi bỏ hạt!】
【Đặc biệt hạng mục đầu tư trọng điểm giai đoạn một bắt buộc phải gồm: Ba lạng thịt chân giò bó luộc thái mỏng, hai lạng lòng xe điếu trần tái giòn sần sật!】 【Kèm theo đó là năm miếng đậu Mơ rán phồng cắt đôi và bốn miếng dồi sụn nướng than hoa thơm phức!】
Trong phòng họp, tất cả các vị cổ đông vừa nghe xong chuỗi "số liệu" trong đầu tôi đều phải cắn chặt môi dưới đến bật máu để không bật cười thành tiếng. Bố tôi là Lâm Quốc Khánh đưa tay lên day mạnh hai bên thái dương, vẻ mặt đau khổ như muốn đập đầu vào bàn tự vẫn ngay tại chỗ.
Cố lão gia thì phải vội vàng lấy chiếc quạt giấy trong túi áo ra quạt lấy quạt để. Đôi mắt già nua hấp háy nhìn sang Lâm Bạch Liên xem cô ả định diễn trò gì tiếp theo. Trong khi đó, do hệ thống của Lâm Bạch Liên đang bị nhiễu sóng âm thanh cực nặng.
Những từ khóa món ăn khi truyền tới tai cô ta lại bị biến dạng thành tiếng rè rè ngắt quãng. Thế nhưng hệ thống lại tự động hiển thị lên võng mạc của Bạch Liên một dòng thông báo màu xanh lá cây. 【Đã bắt sóng thành công chuỗi số liệu cốt lõi trong tiềm thức mục tiêu Lâm Mộc Miên! Ký chủ hãy lập tức lặp lại nguyên văn để hoàn thành nhiệm vụ vả mặt!】
Chữ hiện trên màn hình hệ thống bị lỗi font nhòe nhoẹt, nhưng vì quá nôn nóng muốn thể hiện trước mặt Cố Mặc Thần và Cố lão gia, Lâm Bạch Liên vội cầm lấy micro trên bàn. Cô ta ưỡn ngực, ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần như thiên nga kiêu hãnh, dõng dạc đọc to từng chữ hiển thị trên bảng nhắc chữ qua dàn loa thùng công suất lớn của phòng họp!
"Kính thưa Cố lão gia, thưa chú út Mặc Thần và các vị cổ đông! Sau đây em xin đọc mật khẩu mở khóa và bảng tỷ lệ phân bổ vốn cốt lõi của dự án Vịnh Xanh!"
Cố Hàn Châu ngồi dưới gật đầu đầy tự hào, còn quay sang nói lớn với các cổ đông.
"Mọi người nghe kỹ đi! Đây mới là trình độ của một giám đốc dự án thực thụ!"
Lâm Bạch Liên hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào màn hình ảo trước mắt, đọc vang như sấm rền.
"Mật khẩu mở khóa hệ thống do em đặt chính là: Tôi muốn ăn một mẹt bún đậu mắm tôm đầy đủ lòng dồi chả cốm!"
Cạch! Chiếc bút máy mạ vàng trong tay Cố Hàn Châu rơi thẳng xuống mặt bàn kính, lăn lông lốc mấy vòng rồi rơi xuống đất. Cả hội đồng quản trị hai nhà Lâm Cố lập tức rơi vào trạng thái hóa đá toàn tập.
Nhưng Lâm Bạch Liên vì đang đeo tai nghe sóng não của hệ thống bị nhiễu âm nên hoàn toàn không nhận ra mình vừa phát ngôn ra câu thần chú chấn động cỡ nào. Cô ta vẫn say sưa nhìn bảng nhắc chữ và đọc tiếp với giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp!
"Về tỷ lệ chiết khấu và phân bổ vốn giai đoạn một của dự án Vịnh Xanh, em đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng dựa trên biến động thị trường quốc tế!"
"Tỷ lệ vàng chính là: Ba phần mắm tôm Thanh Hóa, hai phần đường kính trắng, một phần rượu trắng khử mùi tanh, và bốn phần quất tươi vắt lấy nước cốt bỏ hạt!"
"Đặc biệt, hạng mục trọng điểm mang lại biên lợi nhuận cao nhất bắt buộc phải có: Ba lạng thịt chân giò bó luộc thái mỏng, hai lạng lòng xe điếu trần tái giòn sần sật!"
"Giai đoạn hai bổ sung thêm năm miếng đậu Mơ rán phồng cắt đôi và bốn miếng dồi sụn nướng than hoa thơm phức ạ!"
Đọc xong câu cuối cùng, Lâm Bạch Liên còn duyên dáng cúi người chào một góc bốn mươi lăm độ, nở nụ cười rạng rỡ chờ đợi tiếng vỗ tay tán thưởng từ khắp khán phòng. Một giây. Hai giây.
Ba giây trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Vị giám đốc tài chính ngồi cuối bàn lúc nãy vừa lau xong nước lọc trên hồ sơ, giờ đây hai vai run lên bần bật rồi bật ra một tiếng cười như tiếng ngỗng kêu.
Khặc khặc khặc!. Tiếng cười ấy giống như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng, khiến cả phòng họp VIP vốn trang nghiêm bậc nhất giới thương trường phút chốc nổ tung.
"Ha ha ha ha! Trời đất ơi cứu tôi với, dự án khu nghỉ dưỡng năm sao trị giá ba nghìn tỷ."
"Mà phân bổ vốn bằng ba lạng thịt chân giò với hai lạng lòng xe điếu trần tái!"
"Này chủ tịch Lâm, cô con gái nuôi thiên tài quản trị kinh doanh của ông định biến khu biệt thự biển Vịnh Xanh thành lò mổ lợn kết hợp xưởng sản xuất mắm tôm đấy à?"
Bố tôi là Lâm Quốc Khánh lúc này mặt đã đen như đít nồi gang, ông đập bàn đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Lâm Bạch Liên mà gào lên lạc cả giọng.
"Lâm Bạch Liên! Mày bị điên rồi hả con kia? Ai dạy mày ăn nói mất nết như thế trước mặt Cố lão gia hả?"
Ngay lúc đó, tiếng nhiễu sóng trong đầu Lâm Bạch Liên đột nhiên biến mất, trả lại cho cô ta thính giác bình thường. Nghe thấy tiếng cười nhạo ầm ĩ của các cổ đông và nhìn lên màn hình máy chiếu phía sau lưng đang hiện dòng chữ báo lỗi mật khẩu, Lâm Bạch Liên lập tức tái mặt.
"Ơ... không phải... vừa nãy em định đọc tỷ lệ lợi nhuận ròng cơ mà, sao miệng em lại nói ra mấy thứ đó..."
Cố Hàn Châu cũng mất mặt đến mức muốn độn thổ, anh ta vội vàng đứng dậy đỡ lấy vai Lâm Bạch Liên, cuống quýt tìm lý do chữa cháy.
"Ông nội, chú út, mọi người đừng hiểu lầm! Bạch Liên vì thức trắng ba đêm liền làm dự án nên bị suy nhược thần kinh và hạ đường huyết cấp tính."
"Dẫn đến rối loạn ngôn ngữ tạm thời đấy ạ!"
Lâm Bạch Liên như người chết đuối vớ được cọc, lập tức ôm đầu nhăn nhó, đôi mắt long lanh nước mắt dựa hẳn vào người Cố Hàn Châu.
"Đúng... đúng rồi ạ, đầu em đau quá, chắc do em nhịn ăn sáng suốt mấy ngày để hoàn thiện bản vẽ nên trong lúc mê sảng mới nói nhầm sang... món ăn..."
Tôi ngồi ở góc bàn, tay vẫn cầm chiếc khăn lụa trắng che nửa khuôn mặt đang cố nhịn cười đến co rút cả cơ bụng, ngoài miệng lại thốt lên giọng điệu lo lắng chân thành.
"Khổ thân em gái tôi quá, hạ đường huyết mà vẫn nhớ rõ công thức pha mắm tôm tỷ lệ ba hai một bốn chuẩn chỉnh đến từng mililit như thế."
"Đúng là thiên tài ẩm thực có khác!"
Ngay sau câu nói thỏ thẻ ấy, đài phát thanh trong não tôi lại tiếp tục phát sóng trực tiếp cho toàn thể hội đồng quản trị cùng thưởng thức. 【Ha ha ha, cười rụng cả rốn tôi rồi, hóa ra con trà xanh này có khả năng nghe lén suy nghĩ trong đầu tôi thật kìa các bác ơi!】
【Bảo sao từ sáng tới giờ nó cứ nhìn tôi chằm chằm rồi mặt mũi đỏ gay như gà chọi, hóa ra là đang bật máy dò sóng não để ăn cắp chất xám của bà đây!】 【Tiếc quá đi mất, đầu óc của bà đây ngoài tám mươi tám công thức chế biến bún đậu mắm.】
【Tôm và sổ đen tội trạng của cái nhà này ra thì làm gì có miếng tình yêu nào đâu!】 【Cố Hàn Châu còn ở đấy mà bênh vực cho cái bệnh hạ đường huyết của nó đi!】 【Anh có biết ba trăm triệu tiền quỹ tiếp khách tháng trước anh đưa cho nó.】
【Nó đã đem nạp sạch vào thẻ VIP thẩm mỹ viện để tiêm filler cằm và bao nuôi gã huấn luyện viên thể hình tên Kevin không hả?】 Bàn tay đang ôm eo Lâm Bạch Liên của Cố Hàn Châu tuy không nghe thấy tiếng lòng của tôi.
Nhưng anh ta lại thấy ánh mắt đầy thương hại của ông nội mình và chú út Cố Mặc Thần. Ánh mắt của toàn bộ cổ đông nhìn Cố Hàn Châu lúc này giống hệt như đang nhìn một con cừu non đầu mọc đầy sừng xanh mướt!
Cố lão gia thở dài một tiếng thườn thượt, gõ mạnh cây gậy đầu rồng xuống sàn nhà làm cắt đứt màn kịch ôm ấp của đôi nam nữ.
"Đủ rồi! Cuộc họp dự án hôm nay tạm dừng tại đây!"
Ông cụ quay sang nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt hiền từ và đầy ẩn ý sâu xa.
"Cháu gái Mộc Miên này, tối mai tại dinh thự nhà họ Cố có tổ chức một bữa tiệc rượu thân mật để bàn bạc dứt điểm chuyện hợp đồng liên doanh và hôn sự của hai nhà."
"Cháu nhất định phải đến dự, hơn nữa phải ngồi ngay cạnh bàn của lão già này và chú út Mặc Thần của cháu, nghe rõ chưa?"
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy cúi đầu vâng dạ, trong khi ở phía bên kia bàn họp, Cố Mặc Thần vừa nhận được hộp bún đậu nóng hổi do trợ lý mang từ ngõ Trạm về. Ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập sự mong chờ.