Đúng bảy giờ tối hôm sau, đại sảnh của dinh thự nhà họ Cố rực rỡ ánh đèn pha lê như một cung điện châu Âu thu nhỏ. Hơn năm mươi vị khách quý trong giới thượng lưu và các bô lão hai họ Lâm Cố đều có mặt đông đủ để chứng kiến buổi tiệc ký kết hợp đồng liên doanh.
Tôi mặc một chiếc váy dạ hội lụa tơ tằm màu trắng kem giản dị, ngoan ngoãn ngồi ở bàn tiệc trung tâm ngay cạnh Cố lão gia và chú út Cố Mặc Thần theo đúng lời dặn. Trên bàn tiệc bày biện đủ thứ sơn hào hải vị từ bào ngư Úc, vi cá mập cho tới tôm hùm Alaska hấp rượu vang trắng.
Thế nhưng tâm trí của tôi lúc này lại hoàn toàn bay bổng về cái chảo gang rán chả cốm đang sôi sùng sục ở quê nhà. Ngồi ngay phía đối diện tôi, Cố Mặc Thần mặc một bộ vest đen cắt may thủ công tôn lên bờ vai rộng và vòng eo săn chắc.
Nhưng chiếc đĩa sứ trước mặt anh vẫn trắng trơn chưa hề động đũa. Mãi cho đến khi đài phát thanh ẩm thực trong đầu tôi bắt đầu khởi động chương trình buổi tối, đôi mắt đen láy của vị chú út quyền lực mới khẽ sáng lên.
【Haiz, nhìn đĩa tôm hùm hấp nhạt nhẽo trên bàn kia mà thương cho cái dạ dày của mình quá đi mất!】 【Tầm giờ này trời hơi se lạnh mà được ngồi bên bếp than hoa, nghe tiếng chả cốm Làng Vòng chiên ngập trong chảo mỡ lợn kêu xèo xèo thì sướng phải biết!】
【Miếng chả cốm chuẩn bài là phải giã từ thịt nạc vai giòn pha chút mỡ phần, trộn đều với hạt cốm non dẻo thơm màu xanh ngọc.】 【Nặn thành miếng tròn dẹt rồi hấp sơ qua lá sen!】 【Lúc khách gọi mới thả vào chảo mỡ nóng già, chiên cho đến khi lớp vỏ ngoài phồng rộp lên một màu vàng ruộm giòn tan!】
【Cắn một miếng thấy vị ngọt đậm đà của thịt quyện với hương cốm dẻo quánh nơi đầu lưỡi.】 【Chấm ngập vào bát mắm tôm pha quất ớt sủi bọt nữa thì thần tiên cũng phải xin hạ phàm!】 Cầm đũa gắp liên tục ba miếng chả giò chiên giòn bỏ vào bát mình.
"Bảo đầu bếp nhà bếp dẹp mấy món hấp kiểu Pháp này đi, lập tức chiên giòn một đĩa chả cốm hạt sen và pha một bát nước chấm đậm vị mang lên đây."
Tối nay Lâm Bạch Liên cố tình chọn một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi có kiểu dáng gần như giống hệt chiếc váy của tôi. Nhưng đính thêm hàng ngàn viên đá pha lê lấp lánh để dìm hàng tôi. Để mua gói Sửa Lỗi Đường Truyền Và Khóa Chặt Mục Tiêu.
Cô ta không hề biết rằng, gói sửa lỗi giá rẻ ấy chỉ giúp cô ta hết bị ù tai.
"Chị Mộc Miên, chuyện hôm qua ở phòng họp là do em bị hạ đường huyết nên ăn nói hồ đồ làm chị bị bố mắng."
"Hôm nay em xin kính chị một ly rượu để tạ lỗi với chị ạ!"
Ào!
"Á!"
Hai tay ôm lấy ngực áo ướt đẫm mà bật khóc nức nở.
"Chị Mộc Miên... dù chị không muốn nhận lời xin lỗi của em và không muốn nhường lại số cổ phần thừa kế của bà nội."
"Chị cũng đâu cần phải hắt cả ly rượu vang vào người em trước mặt bao nhiêu quan khách thế này chứ!"
Rồi chỉ thẳng tay vào mũi tôi quát tháo ầm ĩ.
"Lâm Mộc Miên! Tôi thật sự đã quá nhẫn nhịn với sự độc ác và nhỏ nhen của cô rồi!"
"Chính mắt tôi vừa nhìn thấy cô đẩy tay Bạch Liên làm đổ rượu lên váy em ấy, cô còn định chối cãi gì nữa hả?"
"Hôm nay ngay trước mặt ông nội và chú út, cô phải ký vào tờ giấy tự nguyện chuyển nhượng mười lăm phần trăm cổ phần thừa kế của bà nội cô cho Bạch Liên."
"Để bồi thường danh dự, nếu không tôi sẽ hủy hôn ngay lập tức!"
"Anh Hàn Châu... em còn chưa kịp chạm vào cái ly của Bạch Liên mà, sao anh lại vu oan cho em như thế..."
Cùng các bô lão hai họ chính thức lên sóng bản tin pháp y hiện trường! 【Ối giời đất ơi, bà con cô bác hai họ Lâm Cố mở to mắt ra mà xem màn ăn vạ đỉnh cao nghệ thuật của diễn viên hài nhân dân Lâm Bạch Liên này!】
【Tay của bà đây còn cách cái ly pha lê của nó tận mười lăm phân.】 【Thế mà cổ tay nó tự bẻ ngoặt một góc bốn mươi lăm độ chuẩn định lý Pytago để tự dội rượu vào ngực mình!】 【Mà dội cái gì không dội, lại đi dội đúng cái chai rượu vang giả nhãn hiệu Château Lafite tám hai mà nó mua trôi nổi trên mạng với giá hai trăm năm mươi nghìn đồng một cặp!】
【Cố Hàn Châu đưa cho nó bốn mươi triệu tiền quỹ công ty để đặt rượu vang Pháp đãi tiệc tối nay, nó đút túi riêng ba mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn!】 【Còn lại hai trăm năm mươi nghìn nó đi mua rượu nho pha phẩm màu công nghiệp về cho cả họ uống đấy!】
【Các vị cổ đông không tin thì cứ ngửi thử cái mùi cồn công nghiệp pha hương liệu nho hóa học đang bốc lên từ ngực áo nó với cái ly trong tay mình xem.】 【Uống vào không chạy thận mới là lạ!】 Lặng lẽ đặt phắt chiếc ly xuống bàn như đặt một cục thuốc độc.
Trong khi đó, Lâm Bạch Liên vì lần này đã sửa được lỗi ù tai nên nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong đầu tôi! Cô ta kinh hãi đến mức quên cả khóc, đôi đồng tử co rút lại nhìn tôi trân trối.
Sao con nhỏ Mộc Miên này lại biết chuyện mình tráo rượu vang giả để ăn chặn bốn mươi triệu tiền quỹ tiệc?! Nhưng Lâm Bạch Liên vẫn đinh ninh rằng chỉ có một mình cô ta sở hữu hệ thống đọc tâm nên mới nghe thấy tiếng lòng của tôi.
Còn những người xung quanh thì hoàn toàn không biết gì! Sợ tôi nói to chuyện rượu giả ra bằng miệng, Lâm Bạch Liên vội vàng giả vờ ôm ngực thở dốc, kéo tay áo Cố Hàn Châu cầu cứu.
"Anh Hàn Châu ơi... em ngộp thở quá, mùi rượu làm em choáng váng sắp ngất rồi, anh bảo chị Mộc Miên lấy quạt quạt cho em một chút rồi ký giấy nhanh đi anh..."
Cố Hàn Châu thấy người đẹp trong lòng sắp ngất xỉu thì cuống cả lên, anh ta cúi gập người xuống một góc chín mươi độ để bế Lâm Bạch Liên lên ghế sofa. Đồng thời quay đầu quát lớn về phía tôi.
"Lâm Mộc Miên! Cô còn đứng đực mặt ra đấy làm gì? Mau bật cái quạt gió đằng kia lên cho Bạch Liên thoáng khí."
"Rồi cầm bút ký vào tờ thỏa thuận nhượng cổ phần trên bàn ngay!"
Tôi nhìn cái dáng cúi gập người của Cố Hàn Châu ngay trước chiếc quạt công nghiệp làm mát sảnh tiệc mạ vàng đang đặt ở góc cột. Đôi mắt đẫm lệ của tôi khẽ chớp chớp đầy vẻ ngoan ngoãn.
"Vâng... em biết lỗi rồi, để em bật quạt mát cho Bạch Liên và anh Hàn Châu hạ hỏa ngay đây ạ..."
Vừa bước từng bước nhỏ nhẹ về phía công tắc chiếc quạt công nghiệp công suất lớn. Đài phát thanh trong đầu tôi lại tiếp tục vang lên hào hứng như bình luận viên bóng đá phút chín mươi. 【Chuẩn bị tinh thần xem pháo hoa nghệ thuật đi các cụ các ông các bà ơi!】
【Hôm qua miếng tóc giả dệt tay giá một trăm tám mươi triệu của Cố Hàn Châu bị bong keo bên trái.】 【Tối nay anh ta tiếc tiền không chịu mua keo sinh học mới mà lấy tạm hồ dán giấy của văn phòng phết lên đỉnh đầu!】
【Lúc nãy anh ta chạy vội tới đỡ con trà xanh, mồ hôi trán chảy ra làm lớp hồ dán giấy tan chảy hết tám phần mười rồi kìa!】 【Bây giờ anh ta đang cúi đầu đúng một góc đón gió hoàn hảo cách lồng quạt công nghiệp một mét rưỡi!】
【Chỉ cần bà đây ngoan ngoãn vâng lời vị hôn phu, vặn công tắc quạt công nghiệp lên thẳng số ba — chế độ bão cấp mười hai —.】 【Thì bộ tóc giả lông đuôi ngựa kia sẽ cất cánh bay thẳng vào bát súp bào ngư của Cố lão gia!】
【Ba... hai... một... Phóng tên lửa!】 Toàn bộ quan khách trong đại sảnh dinh thự nhà họ Cố nín thở. Năm mươi cặp mắt mở to hết cỡ dán chặt vào bàn tay trắng trẻo của tôi đang đặt lên núm vặn chiếc quạt công nghiệp.
Không một ai lên tiếng ngăn cản. Thậm chí chú út Cố Mặc Thần còn thong thả cầm lấy chiếc nắp sứ đậy bát súp của mình lại để tránh bị "vật thể lạ" hạ cánh nhầm chỗ. Rồi nhẹ nhàng đẩy bát súp bào ngư đang mở nắp của Cố lão gia ra sát mép bàn hơn một chút!
Tách! Tôi ngoan ngoãn vặn núm điều chỉnh của chiếc quạt công nghiệp mạ vàng từ số không nhảy vọt một phát lên thẳng mức cực đại. Vù vù vù —!
Một luồng gió mạnh như lốc xoáy biển Đông lập tức thổi thốc thẳng từ lồng quạt vào đúng đỉnh đầu của Cố Hàn Châu đang cúi gập trước mặt Lâm Bạch Liên! Cố Hàn Châu chỉ kịp cảm thấy da đầu mình mát lạnh một cái toát.
Ngay giây tiếp theo, trước ánh đèn pha lê chói lòa và năm mươi cặp mắt chứng kiến của giới thượng lưu Hà Thành. Cả mảng tóc đen nhánh dày mượt trên đỉnh đầu vị tổng tài bá đạo đột nhiên... bốc bay lên không trung!
Miếng tóc giả dệt tay trị giá một trăm tám mươi triệu lượn một đường parabol tuyệt đẹp giữa đại sảnh, bay qua đầu Lâm Bạch Liên đang há hốc mồm. Rồi đáp bõm một tiếng rơi chuẩn xác vào giữa bát súp bào ngư trước mặt Cố lão gia!
Nước súp vàng óng bắn tung tóe. Miếng tóc giả bằng lông đuôi ngựa nổi lềnh bềnh giữa những lát bào ngư, trông chẳng khác nào một con nhím biển khổng lồ vừa mới chui từ dưới đáy đại dương lên bàn tiệc! Còn ở giữa đại sảnh, Cố Hàn Châu vẫn đang giữ nguyên tư thế cúi người ôm Lâm Bạch Liên, nhưng trên đỉnh đầu anh ta lúc này chỉ còn lại một khoảng da đầu trống trải.
Bóng loáng như gương cầu lồi hình chữ M! Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy toàn bộ dinh thự nhà họ Cố trong suốt năm giây đồng hồ. Tôi vội vàng lấy hai tay bụm chặt lấy miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn từ cái đầu bóng loáng của Cố Hàn Châu sang bát súp bào ngư trên bàn.
Giọng nói thảng thốt vang lên.
"Trời đất ơi... anh Hàn Châu, sao anh thương Bạch Liên bị đói bụng đến mức tự lột luôn cả da đầu thả vào bát súp của ông nội để tẩm bổ thế kia ạ?!"
【Ha ha ha ha! Cứu tôi với các cụ ơi, tôi nhịn cười sắp đứt dây thần kinh số bảy rồi!】 【Quả đầu bóng loáng soi gương nặn mụn được luôn kìa! Thảo nào suốt ngày cứ bắt tôi phải tắt đèn khi nói chuyện.】
【Hóa ra là sợ ánh trăng phản chiếu vào đỉnh đầu làm chói mắt người đối diện!】
"Á á á —! Đứa nào! Đứa nào bật quạt số ba hả?!"
Lúc này Cố Hàn Châu mới cảm nhận được luồng gió lạnh buốt đang thổi phần phật trên đỉnh đầu trọc lóc của mình. Anh ta sờ tay lên cái trán hói bóng nhẫy rồi hét lên một tiếng thất thanh như heo bị chọc tiết!
Quên luôn cả đóa sen trắng Lâm Bạch Liên đang nằm dưới đất, Cố Hàn Châu buông thõng tay làm cô ả đập lưng cái rầm xuống sàn đá. Còn bản thân anh ta thì ôm chặt lấy cái đầu hói chữ M chạy bán sống bán chết lên cầu thang lầu hai!
Khắp đại sảnh lập tức bùng nổ những tràng cười nghiêng ngả không thể nào kìm nén nổi của hàng chục vị quan khách. Cố lão gia nhìn miếng tóc giả đang ngâm mình trong bát súp bào ngư trước mặt, mặt ông cụ giật liên hồi, quay sang gằn giọng nói với Cố Mặc Thần.
"Mặc Thần! Ngày mai lập tức tước bỏ chức danh người đại diện hình ảnh của thằng cháu bất hiếu này cho bố! Mất mặt! Quá mất mặt tổ tông nhà họ Cố rồi!"