Bữa tiệc đính hôn kết thúc trong cảnh hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử giới hào môn. Sau khi Cố Hàn Châu ôm cái đầu hói chạy trốn lên lầu, còn Lâm Bạch Liên bị mùi rượu vang giả pha cồn công nghiệp bốc lên nồng nặc.
Khiến khách khứa chỉ trỏ xầm xì phải vội vã cáo lui, tôi cũng nhanh chóng xách túi chuồn ra cổng sau. Đêm mùa thu gió thổi man mát, tôi vừa đi bộ trên con đường lát đá cuội vắng vẻ vừa xoa cái bụng phẳng lì đang kêu ùng ục biểu tình dữ dội.
Cả buổi tối mải diễn kịch chấm nước mắt với bật quạt thổi bay tóc giả của vị hôn phu, tôi đã kịp ăn miếng nào vào bụng đâu! Đúng lúc tôi vừa bước ra khỏi cánh cổng sắt hoa văn cổ điển của dinh thự nhà họ Cố.
Hai luồng đèn pha vàng ấm từ một chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng đỗ sẵn dưới tán cây ngô đồng đột ngột bật sáng. Cửa sổ hàng ghế sau từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh sắc sảo như tạc tượng của chú út Cố Mặc Thần.
Người đàn ông nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế của Tập đoàn Cố Thị nghiêng đầu nhìn tôi qua làn khói sương đêm, giọng nói trầm thấp mang theo uy áp lạnh lùng.
"Lâm Mộc Miên. Đứng lại đó."
Tim tôi khẽ nhảy lên một nhịp, tôi lập tức thu lại dáng vẻ tung tăng vừa nãy, cúi đầu khép nép bước tới cách cửa xe hai mét rồi lễ phép khoanh tay chào.
"Dạ... cháu chào chú út ạ. Không biết muộn thế này rồi chú út gọi cháu lại là có chuyện gì muốn dạy bảo ạ?"
Ngoài mặt tôi tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn sợ sệt như một chú thỏ trắng trước mặt sói xám. Nhưng cái loa phóng thanh trong đầu tôi thì lại bắt đầu hoạt động hết công suất mà tôi chẳng hề hay biết. 【Trời đất ơi, đừng bảo là ông chú út mặt lạnh này định ra mặt đòi lại công bằng cho cái đầu hói chữ M của thằng cháu trai Cố Hàn Châu đấy nhé!】
【Mà nhìn kỹ ở cự ly gần thế này mới thấy, gen di truyền của nhà họ Cố đúng là dồn hết vào người chú út rồi hay sao ấy, sống mũi cao thẳng tắp.】 【Tóc tai dày mượt đen nhánh thế kia!】 【Chỉ tiếc là người đẹp trai ngời ngời thế này mà sao cổ tay lại gầy thế nhỉ, lúc nãy trong bữa tiệc thấy chú ấy chẳng ăn uống được miếng nào.】
【Chắc chắn là thiếu chất béo từ thịt chân giò bó luộc rồi!】 【Giờ này mà rủ chú út Cố Mặc Thần đi ra quán bà Tuyết ở ngõ Trạm làm hai mẹt bún đậu mắm.】 【Tôm đặc biệt thêm đĩa sấu dầm ớt thì chú ấy có sai vệ sĩ trói mình lại ném xuống sông Hồng không ta?】
Trong khoang xe Maybach sang trọng, gã trợ lý thân cận ngồi ở ghế phụ phía trước nghe thấy tiếng lòng của tôi thì sợ đến mức toát mồ hôi hột. Tay nắm chặt vô lăng không dám thở mạnh. Ai trong giới thượng lưu mà chẳng biết ngài Cố Mặc Thần mắc chứng ưa sạch sẽ cực độ và chứng chán ăn tâm lý suốt ba năm nay.
Đến đầu bếp Michelin ba sao nấu ăn còn bị ngài ấy đuổi thẳng cổ! Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán của gã trợ lý, khóe môi mỏng luôn mím chặt của Cố Mặc Thần lại khẽ nhếch lên một đường cong cực kỳ kín đáo trong bóng tối.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa xe Maybach mở rộng ra, giọng nói trầm ấm vang lên không cho phép ai từ chối.
"Lên xe đi. Tôi đưa cô về, tiện thể... cô dẫn đường tới ngõ Trạm."
Tôi mở to đôi mắt nhìn anh đầy ngỡ ngàng: "Ơ... chú út bảo đi đâu cơ ạ? Ngõ Trạm á?" Cố Mặc Thần mặt không đổi sắc, bình thản chỉnh lại cổ tay áo măng sét đính kim cương đen.
"Lúc nãy trong tiệc rượu tôi chưa ăn gì. Nghe nói cô rất rành ẩm thực truyền thống ở khu vực đó, đi cùng tôi một chuyến coi như bàn chuyện dự án Vịnh Xanh."
Mười lăm phút sau, chiếc siêu xe Maybach trị giá hàng chục tỷ đồng đỗ xịch ngay trước tấm biển hiệu đèn LED nhấp nháy xanh đỏ: Bún Đậu Mắm Tôm Bà Tuyết — Gia Truyền Ba Đời. Ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ thấp lè tè bên chiếc bàn inox bóng loáng ngoài vỉa hè.
Cố Mặc Thần trong bộ vest thủ công đắt đỏ trông giống như một vị hoàng tử lạc bước vào khu chợ đêm bình dân. Khi bà Tuyết chủ quán bưng ra hai mẹt bún đậu tre lót lá chuối xanh mướt, đầy ắp những miếng đậu Mơ rán phồng vàng ươm, thịt chân giò bó luộc.
Chả cốm chiên giòn và lòng dồi rán cháy cạnh, mắt tôi lập tức sáng rực lên. Quên sạch luôn cả việc giữ hình tượng tiểu thư yếu đuối, tôi thoăn thoắt cầm đôi đũa tre, vắt hai quả quất tươi vào bát mắm tôm tím ngắt trước mặt Cố Mặc Thần.
Tôi bỏ thêm hai thìa đường và một lát ớt tươi rồi đánh bông lên cho đến khi lớp bọt trắng xóa trào lên tận miệng bát. Tôi rưới thêm một thìa mỡ nóng trên đĩa đậu vào bát mắm tôm của anh, rồi đẩy nhẹ tới trước mặt vị chủ tịch quyền lực.
"Chú út nếm thử đi ạ, cháu đảm bảo với chú là ngon hơn bào ngư vi cá trong dinh thự gấp một trăm lần!"
Vừa nói xong, tôi liền gắp một miếng đậu Mơ nóng hổi chấm ngập vào bát mắm tôm của mình rồi đưa lên miệng cắn một miếng rộp giòn tan. Trong đầu lại bắt đầu ngân nga bản giao hưởng ẩm thực. 【Ưm —! Ngon muốn rớt nước mắt luôn! Đậu Mơ vừa ra khỏi chảo vỏ giòn rụm mà ruột đậu bên trong vẫn mềm mịn béo ngậy mùi đậu tương nguyên chất!】
【Chú út mà không ăn nhanh là cháu ăn hết sạch cả phần dồi sụn nướng với chả cốm của chú đấy nhé!】 Cố Mặc Thần nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt đang phồng má nhai đậu rán với vẻ mặt hạnh phúc tột cùng.
Ánh mắt lạnh lẽo thường ngày hoàn toàn tan chảy thành một làn nước ấm áp. Anh cầm đũa lên, làm theo đúng hướng dẫn trong đầu tôi, gắp một miếng đậu Mơ vàng ươm chấm vào bát mắm tôm sủi bọt rồi từ tốn đưa lên miệng.
Hương vị đậm đà, chua cay mặn ngọt hòa quyện cùng độ giòn béo nóng hổi lập tức đánh thức toàn bộ vị giác đã ngủ quên suốt ba năm trời của người đàn ông. Trước sự kinh ngạc đến rơi cả kính mắt của gã trợ lý đứng đằng xa, chỉ trong vòng hai mươi phút.
Vị chủ tịch mắc chứng chán ăn nghiêm trọng của Tập đoàn Cố Thị đã ăn hết sạch sành sanh cả một mẹt bún đậu đặc biệt! Thậm chí anh còn gọi thêm một đĩa chả cốm Làng Vòng nóng hổi để ăn kèm với lá tía tô tươi mát.
Sau khi uống một ngụm nước mơ ngâm đá mát lạnh, Cố Mặc Thần rút khăn giấy lau tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Lâm Mộc Miên, cô định giả vờ làm con thỏ trắng yếu đuối trước mặt gia đình họ Lâm và đứa cháu trai ngu xuẩn của tôi đến bao giờ nữa?"
Tim tôi khẽ thót lại một cái, miếng chả cốm đang gắp trên đũa suýt chút nữa thì rơi xuống mẹt.
"Chú... chú út nói gì thế ạ, cháu không hiểu..."
Cố Mặc Thần khẽ cười trầm một tiếng, anh lấy từ trong cặp tài liệu của trợ lý ra một tập hồ sơ mỏng đặt lên mặt bàn inox.
"Thạc sĩ Kiểm toán Tài chính Quốc tế tại Đại học Kinh tế Luân Đôn, tốt nghiệp thủ khoa sớm một năm với mật danh kiểm toán viên độc lập là Mộc."
"Bản dự toán gốc của dự án Khu nghỉ dưỡng Vịnh Xanh có cài thuật toán chống biển thủ ở trang cuối cùng chính là do một tay cô viết ra, đúng không?"
Tôi chớp mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn, rồi lại nhìn ánh mắt thấu suốt mọi thứ của Cố Mặc Thần. Trong đầu tôi lúc này vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhõm. 【Thôi xong, gặp đúng trùm cuối biết đọc hồ sơ gốc rồi, khỏi cần tốn nước mắt diễn vai Lâm Đại Ngọc nữa cho đỡ mỏi cơ mặt!】
Thấy tôi lập tức thu lại vẻ mặt rơm rớm nước mắt giả tạo và ngồi thẳng lưng lên với thần thái điềm tĩnh sắc sảo, Cố Mặc Thần càng thêm hài lòng. Tôi chống cằm nhìn anh, mỉm cười hỏi thẳng.
"Nếu chú út đã điều tra rõ lý lịch của tôi như vậy, chắc chú cũng biết đứa cháu trai quý hóa Cố."
"Hàn Châu của chú và cô em gái nuôi Lâm Bạch Liên đang âm mưu làm gì với dự án Vịnh Xanh rồi chứ?"
Cố Mặc Thần khẽ gật đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tập hồ sơ trên bàn.
"Cố Hàn Châu cấu kết với Lâm Bạch Liên lập ra một công ty vật liệu xây dựng ma ở nước ngoài."
"Định lợi dụng con dấu của cô để rút ruột tám mươi tỷ tiền vốn giai đoạn một của dự án Vịnh Xanh."
"Sau đó bọn chúng sẽ đổ toàn bộ tội danh tham ô và mua vật liệu kém chất lượng lên đầu cô."
Tôi nhếch môi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.
"Không chỉ có thế đâu chú út ạ. Tôi còn phát hiện ra Lâm Bạch Liên có một khả năng rất kỳ quái là có thể dò xét được suy nghĩ của tôi mỗi."
"Khi cô ta tập trung nhìn vào tôi."
"Tại Đại hội cổ đông liên doanh sáng ngày mai, cô ta chắc chắn sẽ lại dùng cái trò đọc suy nghĩ đó để tìm chỗ tôi giấu bằng chứng kiểm toán nhằm đi."
"Trước một bước tiêu hủy nó."
Cố Mặc Thần nghe tôi nói vậy thì khẽ nhướng mày, anh đương nhiên hiểu rõ "khả năng kỳ quái". Mà tôi đang nói tới thực chất đã bị chập mạch thành cái loa phóng thanh cho cả thiên hạ cùng nghe. Nhưng vị chủ tịch bụng dạ thâm sâu ấy tuyệt đối không nói toạc ra để giữ nguyên sự thú vị này cho riêng mình.
"Vậy ngày mai cô định đối phó với bọn họ thế nào?"
Tôi cầm ly nước mơ đá lên cụng nhẹ vào ly trà đá của Cố Mặc Thần, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân.
"Cô ta thích nghe lén suy nghĩ trong đầu tôi đúng không? Vậy thì sáng mai tại Đại hội cổ đông."
"Tôi sẽ đích thân dọn sẵn một kịch bản kho báu giả ở trong đầu để cô ta tự tay đi đào mồ chôn sống cả cô ta lẫn Cố Hàn Châu!"
"Chỉ cần chú út ngày mai ngồi ở ghế chủ tọa giúp tôi giữ chân đội thanh tra kinh tế và giới truyền thông thêm mười lăm phút là đủ!"
Cố Mặc Thần nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đầy tự tin của tôi, trầm giọng đáp lại một chữ chắc nịch.
"Được. Ngày mai sân khấu của Tập đoàn Cố Thị hoàn toàn giao cho cô đạo diễn."