Ngay trong buổi chiều hôm đó. Xe của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng và Kinh tế đã có mặt tại sảnh trước Tập đoàn. Đại Dương để thực hiện lệnh bắt tạm giam Chu Đình Tùng và Lý Thiên Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khi đi ngang qua hành lang tầng mười tám trong chiếc còng số tám lạnh lẽo. Chiếc váy lụa trắng thiết kế từ Pháp của Lý Thiên Thanh đã nhàu nhĩ và dính đầy bụi bẩn. Hoàn toàn chấm dứt giấc mộng hào môn của cô bạch nguyệt quang giả tạo.
Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc phanh phui vụ án rút ruột hai trăm sáu mươi tỷ đồng và bảo toàn nguồn vốn cho tập đoàn. Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đại Dương cùng đại diện Quỹ Đầu tư Thái Bình Dương đã họp phiên bất thường và nhất trí bổ nhiệm tôi, Vũ Phương Linh.
Lên giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ với mức lương cứng một trăm tám mươi triệu đồng một tháng cùng thưởng cổ phần cuối năm. Tạ Nhã Phương cũng được thăng chức lên làm Phó ban Kiểm toán, trở thành cánh tay phải đắc lực của tôi.
Một tuần sau ngày nhận quyết định bổ nhiệm, khi tôi đang ngồi trong văn phòng mới rộng rãi trên tầng hai mươi lăm để ký duyệt kế hoạch kiểm toán quý ba. Thư ký thông báo Chủ tịch Dương Thành Đạt muốn xin gặp riêng năm phút.
Dương Thành Đạt bước vào phòng, dáng vẻ tiều tụy đi trông thấy sau cú sốc tình cảm và tài chính vừa qua. Trên tay anh ta không còn là bản phụ lục hợp đồng bề trên như trước. Mà là một hộp trà hoa hồng sấy khô và một đĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi lấy từ bếp ăn riêng của Chủ tịch.
"Phương Linh... chúc mừng cô nhận chức Trưởng ban Kiểm toán."
"Trước đây là tôi mắt mù tâm tối, tự cao tự đại nên mới ép cô phải đóng giả làm người khác, bắt cô ăn những thứ cô không thích."
"Từ nay về sau trên tầng ba mươi hai sẽ không bao giờ có bóng dáng của Lý Thiên Thanh nữa."
"Tôi muốn theo đuổi lại cô với tư cách là chính Vũ Phương Linh, một cô gái thông minh, rạch ròi và thích ăn đồ cay."
"Liệu cô có thể hủy hợp đồng với cậu thiếu gia nhà họ Lăng kia, cho tôi một cơ hội để bù đắp những ngày tháng qua được không?"
Tôi đặt cây bút ký xuống giá đỡ bằng pha lê, nhìn Dương Thành Đạt bằng ánh mắt phẳng lặng của một đồng nghiệp thuần túy.
"Thưa Chủ tịch Dương, tôi rất cảm kích lời chúc mừng của ngài đối với vị trí Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ."
"Tuy nhiên, giữa tôi và ngài từ ngày đầu tiên cho đến hôm nay chỉ tồn tại duy nhất mối quan hệ hợp đồng lao động tại Tập đoàn Đại Dương."
"Khi ngài coi tôi là thế thân của Lý Thiên Thanh, tôi làm việc vì tiền phụ cấp hai trăm triệu."
"Khi ngài nhận ra giá trị thật của tôi, tôi làm việc vì mức lương Trưởng ban Kiểm toán và trách nhiệm với cổ đông."
"Hơn nữa."
"Một người đàn ông chỉ biết trân trọng người khác sau khi bị kẻ mình yêu lừa mất hai trăm sáu mươi tỷ thì hệ số rủi ro trong đầu tư tình cảm là quá cao."
"Hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn thẩm định của tôi."
"Đĩa sườn xào chua ngọt này xin Chủ tịch mang về dùng, vì đúng năm giờ chiều nay tôi đã có lịch đi ăn lẩu bò cay với đối tác chiến lược của mình rồi ạ."
Dương Thành Đạt đứng lặng người trước bàn làm việc của tôi hồi lâu, cuối cùng chỉ biết buông một tiếng thở dài chua xót rồi lặng lẽ cầm hộp thức ăn bước ra khỏi phòng. Đúng năm giờ chiều, tôi đóng máy tính xách tay, khoác chiếc áo blazer màu kem thanh lịch rồi bấm thang máy đi thẳng xuống sảnh chính của tòa nhà.
Lần này không cần phải trốn ở sảnh sau hay đợi cách hai con phố nữa. Ngay trước bậc thềm đá hoa cương của Tập đoàn Đại Dương, Lăng Khánh Duy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay trẻ trung như buổi đầu gặp gỡ.
Đang đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi thể thao mui trần nhưng trên tay lại cầm sẵn chiếc mũ bảo hiểm màu hồng quen thuộc và một bó hoa hướng dương rực rỡ. Vừa thấy tôi bước ra, cậu thiếu gia kiêm Thạc sĩ Tài chính của Quỹ Đầu tư Thái Bình Dương lập tức chạy tới.
Nở nụ cười rạng rỡ lộ chiếc răng khểnh bên má trái rồi tự nhiên đón lấy chiếc túi xách trên tay tôi.
"Em chào Trưởng ban Vũ Phương Linh ạ!"
"Bà Bảy vừa gọi điện báo cho em là tối nay quán mới nhập về mẻ bò tơ Củ Chi mềm ngọt lắm, bà đã giữ sẵn bàn góc khuất gió cho hai chị em mình rồi."
"À, hôm nay em lái cả ô tô lẫn mang theo mũ bảo hiểm."
"Chị thích ngồi xe mui trần hóng gió hay thích ra bãi xe lấy chiếc xe máy nhỏ của em để luồn lách phố cổ cho nhanh ạ?"
Tôi đón lấy bó hoa hướng dương thơm ngát hương nắng chiều, nhìn gương mặt điển trai đang cúi xuống nhìn mình bằng ánh mắt tràn ngập sự trân trọng và chiều chuộng. Dù có đường nét giống Dương Thành Đạt đến tám phần, nhưng từ tâm hồn, trí tuệ cho đến cách Lăng Khánh Duy âm thầm tôn trọng mọi nguyên tắc sống của tôi.
Cậu ấy hoàn toàn là một bản thể độc nhất vô nhị. Hai mươi phút sau, tại chiếc bàn gỗ quen thuộc trong quán lẩu Ngõ Trạm của Bà Bảy, hơi nước từ nồi lẩu uyên ương hai ngăn bốc lên nghi ngút thơm lừng mùi thảo quả và ớt khô.
Lăng Khánh Duy vừa đeo găng tay thoăn thoắt bóc vỏ tôm sú chấm đẫm sốt hải sản đặt vào bát cho tôi. Vừa lấy từ trong cặp da ra một tập văn kiện đóng bìa nhung đỏ thẫm đặt lên góc bàn.
"Chị Phương Linh, hôm nay là ngày hai mươi hàng tháng, theo đúng thỏa thuận cũ là ngày chị chuyển khoản đợt hai của khoản thù lao năm mươi triệu cho em."
"Nhưng mà hiện tại bố mẹ em thấy em vừa hoàn thành xuất sắc đợt kiểm toán ở Tập đoàn Đại Dương."
"Lại biết em đang theo đuổi một nữ Trưởng ban Kiểm toán vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nên đã mở lại toàn bộ thẻ đen và chuyển quyền quản lý quỹ đầu tư cá nhân cho em rồi."
"Vì vậy, em xin phép được đệ trình lên chị một bản Phụ lục Hợp đồng Gia hạn Trọn đời với mức phí dịch vụ hoàn toàn mới."
Tôi vừa nhai con tôm sú ngọt lịm, vừa tò mò mở tập bìa nhung đỏ ra xem. Bên trong không phải là những điều khoản tính tiền theo giờ hành chính từ sáu giờ tối đến chín giờ tối nữa. Mà là giấy chứng nhận quyền sở hữu một căn biệt thự ven sông đứng tên Vũ Phương Linh cùng toàn bộ sổ tiết kiệm và danh mục cổ phiếu của Lăng Khánh Duy.
Ở trang cuối cùng, dòng điều khoản nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ được chính tay Lăng Khánh Duy viết nắn nót bằng mực xanh: Thời hạn hợp đồng: Một trăm năm không tính giờ hành chính, không nghỉ lễ Tết. **Nghĩa vụ của Lăng Khánh Duy: Ngoan ngoãn nghe lời Vũ Phương Linh, bóc tôm trọn đời, xách túi mọi nơi.
Nộp toàn bộ thu nhập hàng tháng cho Trưởng ban Kiểm toán quản lý và tuyệt đối chỉ yêu một mình chính chủ Vũ Phương Linh.** Chi phí thuê dịch vụ: Không đồng tiền mặt, thanh toán bằng một chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn khi bên thuê nghiệm thu đạt yêu cầu.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của chàng trai trẻ đang hồi hộp chờ đợi phán quyết từ tôi. Bà Bảy đi ngang qua bàn, bưng thêm đĩa thịt bò tươi rói đặt xuống rồi cười ha hả vỗ vai Lăng Khánh Duy.
"Con bé Phương Linh này là chúa tính toán sổ sách kỹ lưỡng đấy cậu Duy ạ."
"Nhưng cái hợp đồng lời lãi gấp vạn lần thế này mà nó không ký ngay thì bà Bảy đây cũng phải mắng cho đấy nhé!"
Tôi bật cười thành tiếng, rút cây bút máy từ trong túi áo blazer ra. Ký một chữ Vũ Phương Linh thật bay bướm vào ô nghiệm thu rồi nâng ly trà tắc mát lạnh chạm nhẹ vào ly của Lăng Khánh Duy.
"Hợp đồng không đồng nhưng kèm tài sản đảm bảo lớn thế này, với tư cách là Trưởng ban Kiểm toán, chị chính thức phê duyệt đưa vào diện đầu tư chiến lược dài hạn."
"Nào, đối tác trọn đời Lăng Khánh Duy, mau nhúng tiếp đĩa thịt bò thứ hai đi, tối nay chúng ta tăng ca không giới hạn thời gian!"