Từng lời phân tích y khoa đanh thép kèm theo bằng chứng xét nghiệm không thể chối cãi của tôi vừa dứt, Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy lập tức cho chiếu tiếp đoạn dữ liệu cuối cùng lên màn hình lớn. Đó là toàn bộ sao kê giao dịch ngân hàng quốc tế và đoạn băng ghi âm cuộc gọi giữa Khương Quỳnh Chi với gã nhân tình ngoại quốc kiêm chủ sòng bạc ngầm vào đêm hôm qua.
Giọng nói chua ngoa, thực dụng của Khương Quỳnh Chi vang lên rõ mồn một qua hệ thống loa đại sảnh:
— Anh cứ yên tâm, thằng ngu Ôn Đăng Khoa và bà mẹ tham tiền của nó tin sái cổ chuyện em bị suy tủy với đang mang bầu cháu đích tôn của nó rồi! — Ngày mai chỉ cần ép con bác sĩ Tống Hiền Thục nhả lô đất năm mươi tỷ và ký giải ngân bốn mươi tỷ tiền dự án sang tài khoản Quỹ Tế Bào Gốc ma của anh, em sẽ gom sạch cả tiền mặt trong két sắt nhà họ Ôn rồi bay sang châu Âu với anh ngay trong đêm, để mặc mẹ con thằng vô sinh đó ôm đống nợ ngân hàng mà chết!
Nghe xong đoạn ghi âm phát ra từ chính miệng cô "bạch nguyệt quang yếu đuối" mà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt bao năm qua, Ôn Đăng Khoa hoàn toàn phát điên! Nỗi nhục bị cả thành phố biết chuyện vô sinh bẩm sinh, cộng thêm cơn uất hận bị lừa gạt tình cảm và suýt mất trắng toàn bộ cơ nghiệp khiến hai mắt Ôn Đăng Khoa vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Anh ta gầm lên một tiếng man dại, xé nát tờ giấy siêu âm giả trong tay rồi lao thẳng tới túm lấy mái tóc uốn lọn của Khương Quỳnh Chi, tát liên tiếp hai cái trời giáng vào mặt cô ta ngay giữa tiền sảnh!
— Con đĩ lừa đảo! Đồ rắn độc! — Vì mày giả bệnh suy tủy thiếu máu mà tao phải bị rút bốn trăm năm mươi mi-li-lít máu trên sân khấu, bị gãy sống mũi, bị hủy bỏ hợp đồng với Tập đoàn Vĩnh Phát và mất luôn người vợ nắm giữ ba mươi lăm phần trăm cổ phần như Hiền Thục! — Hôm nay tao phải đánh chết mày để đòi lại danh dự cho nhà họ Ôn!
Bà Nguyễn Đan Tâm đứng bên cạnh nghe tin con trai độc nhất của mình bị vô sinh bẩm sinh, còn đứa cháu đích tôn trong mơ chỉ là tờ giấy photoshop giá hai triệu đồng của một con nghiện cờ bạc thì huyết áp tăng vọt lên mức hai trăm trên một trăm hai mươi! Trước khi ngã lăn ra đất ngất xỉu thật sự vì tai biến mạch máu não nhẹ, bà ta vẫn kịp lao vào cào rách chiếc váy lụa trắng của Khương Quỳnh Chi và giật lại toàn bộ số trang sức vàng bạc đã tặng cho cô ta.
Khương Quỳnh Chi bị mẹ con Ôn Đăng Khoa đánh cho bầm dập mặt mày, lớp phấn trắng trôi tuột lộ ra làn da sần sùi, vừa ôm đầu kêu cứu vừa cố bò về phía tôi:
— Chị Hiền Thục cứu em với! Anh Đăng Khoa đánh chết em mất! Em bị đau tim ngất xỉu thật rồi chị ơi!
Đúng lúc đó, bốn chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế cùng đội bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát sải bước tiến vào tiền sảnh. Tôi khoanh tay đứng trên bậc thềm đá hoa cương, cúi nhìn Khương Quỳnh Chi đang lăn lộn dưới sàn nhà, giọng nói vẫn giữ nguyên sự chuẩn mực y khoa:
— Các đồng chí cảnh sát cứ yên tâm còng tay nghi phạm Khương Quỳnh Chi về đồn để điều tra hành vi làm giả con dấu tài liệu y tế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. — Tôi với tư cách là Phó Viện trưởng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát xin cam đoan: Hồng cầu của cô Khương Quỳnh Chi đạt một trăm năm mươi hai gam trên lít, khỏe hơn cả trâu mộng nên dù có ngồi tù mười năm cũng không bao giờ bị ngất xỉu vì thiếu máu đâu!
Khương Quỳnh Chi bị còng số tám khóa chặt hai tay, vừa bị cảnh sát áp giải ra xe thùng vừa gào khóc thảm thiết trong sự khinh bỉ và tiếng cười chê của hàng trăm người có mặt tại hiện trường. Bà Nguyễn Đan Tâm thì được đưa thẳng vào khoa Cấp cứu nhưng lần này là cấp cứu tăng huyết áp thật sự, phải nằm liệt nửa người trên giường bệnh suốt nhiều tháng trời.
Về phần Công ty Ôn Thị, sau khi bị Tập đoàn Vĩnh Phát đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp đồng cung ứng do vi phạm điều khoản đạo đức thương mại và bị ngân hàng đồng loạt thu hồi nợ vay trước hạn, cơ nghiệp vốn chỉ là cái vỏ rỗng của nhà họ Ôn sụp đổ hoàn toàn chỉ sau hai tuần lễ. Căn biệt thự có phòng ngủ hướng Nam mà Ôn Đăng Khoa từng bắt tôi phải dọn xuống gầm cầu thang để nhường cho Khương Quỳnh Chi cũng bị tòa án niêm phong phát mãi để trả nợ ngân hàng.
Một buổi chiều mưa tầm tã cuối tháng, khi tôi vừa kết thúc ca hội chẩn và bước ra sảnh chính của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát, một bóng người tàn tạ, quần áo ướt sũng bùn đất bất ngờ lao ra từ sau bốt bảo vệ, quỳ sụp xuống ngay trước mũi giày của tôi. Đó chính là Ôn Đăng Khoa. Sau khi phá sản và bị đám chủ nợ của Khương Quỳnh Chi tìm đến tận nhà đập phá đòi tiền, vị thiếu gia ngạo mạn ngày nào giờ đây gầy rộc, hốc hác như một kẻ ăn mày.
Ôn Đăng Khoa vừa ôm lấy gấu áo blouse của tôi vừa khóc lóc đập đầu xuống nền gạch ướt:
— Hiền Thục! Anh sai rồi, anh bị con hồ ly tinh Khương Quỳnh Chi làm cho mù mắt nên mới phụ bạc một người vợ tài sắc vẹn toàn như em! — Em là bác sĩ nhân từ nhất thế giới, em còn nhớ hôn ước của hai nhà chúng ta không? — Anh đứng dưới mưa suốt bốn tiếng đồng hồ chờ em đến mức sốt cao, tim đập loạn nhịp và tụt huyết áp sắp ngất xỉu rồi đây này, em mau đưa anh vào phòng VIP cấp cứu và tha thứ cho anh đi!
Vừa nói, Ôn Đăng Khoa vừa học theo chiêu trò cũ của Khương Quỳnh Chi, cố tình trợn mắt rồi ngã vật ra giữa vũng nước mưa trước cổng bệnh viện, miệng rên rỉ kêu đau tim. Tôi lùi lại một bước để nước bẩn từ người anh ta không bắn vào chiếc áo blouse trắng tinh của mình, sau đó thở dài một tiếng đầy vẻ "thương cảm nghề nghiệp":
— Chà, tổng giám đốc Ôn Đăng Khoa đã cất công ngất xỉu ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát thì làm sao tôi có thể làm ngơ được! — Trưởng khoa Đinh Trường Giang đâu rồi ạ? Hôm trước bộ Thập Nhị Trường Châm bằng bạc dài mười lăm phân của bác vẫn chưa được khai trương mũi nào phải không? — Mau mang ngay cây kim bạc dài mười lăm phân to bằng que đan len ra đây, châm thẳng một mũi từ huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu xuống tận gáy cho anh Ôn Đăng Khoa để trị dứt điểm chứng hoang tưởng ăn bám của anh ta!
Bác sĩ Đinh Trường Giang đang đứng ngay cửa sảnh lập tức rút từ trong túi áo ra hộp kim bạc dài mười lăm phân sáng loáng, bước nhanh xuống bậc thềm với nụ cười rạng rỡ:
— Có ngay đây Phó Viện trưởng Tống! Hôm nay lão phu nhất định phải đâm lút cán mười lăm phân cây kim này vào mông cậu Ôn mới thỏa lòng mong ước!
Ôn Đăng Khoa đang nằm giả chết dưới vũng nước mưa vừa nghe thấy tiếng hộp kim bạc mười lăm phân mở ra kêu "cạch" một tiếng thì lập tức bật dậy như phải bỏng! Anh ta chẳng còn tâm trí đâu mà giả bệnh cầu xin nối lại tình xưa nữa, vội vàng ôm chặt lấy mông, co giò chạy bán sống bán chết ra khỏi cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát dưới cơn mưa xối xả, từ đó về sau không bao giờ dám bén mảng lại gần tôi trong bán kính năm cây số.
Tôi bật cười thành tiếng, quay người lại thì bắt gặp một chiếc ô màu đen rộng lớn đã che nghiêng trên đỉnh đầu mình từ lúc nào. Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy đứng ngay sát bên tôi, bàn tay ấm áp của anh khẽ vén một sợi tóc mai vương bụi mưa sau tai tôi, ánh mắt sau gọng kính vàng ngập tràn sự dịu dàng và sủng ái mà anh đã cất giấu suốt ba năm qua.
— Phó Viện trưởng Tống dùng y thuật đuổi ruồi muỗi xong chưa? — Nếu xong rồi thì mời em ký nốt một văn kiện y khoa cuối cùng trong ngày hôm nay cho anh.
Tôi ngạc nhiên nhìn tập hồ sơ bìa nhung đỏ thẫm mà Phạm Vĩnh Thụy vừa rút ra từ bên trong áo vest. Khi mở ra, bên trong không phải là bệnh án hội chẩn nào cả, mà là một Giấy Đăng Ký Kết Hôn đã điền sẵn tên Phạm Vĩnh Thụy và Tống Hiền Thục, đi kèm bản hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản cá nhân của anh sang tên tôi và một chiếc nhẫn kim cương hồng lấp lánh.
Phạm Vĩnh Thụy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ:
— Anh không bị thiếu máu suy tủy, hồng cầu cũng khỏe mạnh đạt chuẩn, lại càng không sợ kim bạc mười lăm phân của em. — Chỉ có điều nhịp tim của anh suốt năm năm qua cứ mỗi lần nhìn thấy bác sĩ Tống Hiền Thục là lại đập vượt mức một trăm hai mươi nhịp một phút, không biết bác sĩ Tống có đồng ý nhận ca bệnh mãn tính này về nhà điều trị suốt đời không?
Tôi nhìn tờ giấy khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt điểm tuyệt đối một trăm trên một trăm mà anh cẩn thận đính kèm phía sau giấy đăng ký kết hôn, khóe môi không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười hạnh phúc viên mãn. Tôi rút cây bút máy trên túi áo blouse của anh, ký một chữ Tống Hiền Thục thật sắc nét vào ô người vợ, rồi ngẩng đầu tinh nghịch đáp:
— Ca bệnh tim đập nhanh vì yêu này của Viện trưởng Phạm, em xin phép thu viện phí bằng cả cuộc đời anh nhé!