Nghe đến mức án từ mười năm đến hai mươi năm tù giam, đôi chân của Phùng Nhã Vũ mềm nhũn, cô ta phải vịn chặt vào mép bàn kính mới không khuỵu xuống sàn. Bà Mận lúc này không còn giữ nổi vẻ vênh váo lúc sáng, vội vàng lao tới nắm lấy cổ tay Phương Lan, giọng chuyển sang nỉ non kể lể.
"Lan ơi... Mẹ xin con, mẹ già cả quê mùa không hiểu biết luật pháp, cái Vũ nó còn trẻ người non dạ chỉ nghĩ làm sao kiếm tiền phụ giúp anh chị thôi con ơi! "
"Chỗ gỗ lim kia thằng Toàn mới bán cho xưởng mộc đầu ngõ chiều hôm qua, để mẹ bảo nó chạy ra chuộc về ghép lại trả cho con nhé! "
"Dù sao cũng là người một nhà, chồng con với em chồng con cả, con làm to chuyện đưa ra công an thì mặt mũi nào nhìn họ hàng làng xóm nữa hả Lan? "
Phùng Trọng Toàn cũng vội vàng bước tới, vẻ mặt khúm núm đáng thương hệt như những lần anh ta phạm lỗi trước đây.
"Đúng rồi đấy Lan, anh biết anh sai rồi. Anh chủ quan không hỏi ý kiến em trước, lại nghe lời thợ xây bảo tường phụ đập không sao. "
"Em bảo chị Trúc Di với chú Thụy xóa đoạn băng ghi hình vừa nãy đi, rồi chiều nay anh tự bỏ tiền lương ra mua xi măng về trát lại tường.
Sang tháng anh tìm mua bộ bàn thờ khác đền lại cho bố mẹ, được không em?
"
Phương Lan nhẹ nhàng rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay nhớp nháp mồ hôi của bà Mận. Cô nhìn những khúc gỗ lim từng nâng đỡ di ảnh bố mẹ mình bị cưa cụt ngủn thành từng đoạn dài năm mươi phân nằm lăn lóc ngoài nắng, giọng cô không chút dao động.
"Gỗ nguyên khối đã bị cưa nát thành ba mươi mảnh thì ghép lại bằng cách nào hả anh Toàn? "
"Cốt thép chịu lực của ngôi nhà đã bị cắt đứt thì anh lấy vài bao xi măng trát lên để che mắt ai? "
"Suốt ba năm qua, từ tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống sinh hoạt của cả mẹ anh và em gái anh trong căn nhà này đều một tay tôi chi trả. "
"Tôi nhẫn nhịn vì nghĩ đến lời dặn của bố tôi trước lúc lâm chung, mong tôi có một mái ấm yên ổn. "
"Nhưng các người lại coi sự tử tế của tôi là nhu nhược, coi di sản máu thịt của bố mẹ tôi là thứ rác rưởi muốn đập là đập, muốn vứt xuống gầm cầu thang là vứt. "
Phương Lan ngừng lại một nhịp, sải bước tiến thẳng tới dãy năm mươi thùng carton màu nâu đang xếp chồng lên nhau ở góc phòng. Thấy chị dâu tiến về phía đống hàng hóa, sắc mặt của cả Phùng Trọng Toàn và Phùng Nhã Vũ đồng loạt biến sắc dữ dội.
Toàn lao nhanh lên phía trước, dang hai tay chắn ngang trước dãy thùng carton, giọng run rẩy thấy rõ.
"Lan! Chuyện phòng thờ là lỗi của anh, anh nhận hết! Còn... còn mấy thùng hàng này là đồ cá nhân của cái Vũ nó nhập về bán, không liên quan gì đến căn nhà này cả, em đừng động vào! "
Phương Lan nhìn thẳng vào đôi mắt đang đảo liên tục của chồng mình.
"Hàng cá nhân của Nhã Vũ nhập về bán, hay là hàng hóa đang nằm trong diện tạm giữ chờ tiêu hủy tại Kho số bốn cảng ngoại quan do anh quản lý? "
Câu hỏi của Phương Lan như một nhát búa giáng thẳng xuống đỉnh đầu Phùng Trọng Toàn. Anh ta lùi lại nửa bước, lưng đập vào chồng thùng carton làm rơi một hộp kem dưỡng trắng hình trụ màu vàng kim xuống sàn nhà. Phương Lan cúi xuống nhặt chiếc hộp kem lên.
Trước ống kính máy quay đang hoạt động của Thừa phát lại, cô dùng móng tay bóc nhẹ lớp nhãn giấy in hình hoa sen tuyết màu hồng phấn dán đè lên phần đáy hộp nhựa. Dưới lớp nhãn tự in rẻ tiền bị bóc ra, một dòng mã số dập nổi trực tiếp trên khuôn nhựa hiện lên rõ mồn một: HA-K4-2026-0892.
Phương Lan giơ phần đáy hộp kem ra trước ống kính ghi hình, giọng nói đanh thép vang lên theo đúng nghiệp vụ của một Trưởng ban Thanh tra Kho vận.
"Lô hàng mã số HA-K4-2026-0892 là lô mười hai nghìn hũ kem dưỡng trắng da không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứa hàm lượng thủy ngân và corticoid vượt mức cho phép mười tám lần. "
"Lô hàng này bị Hải quan cửa khẩu và Đội Quản lý Thị trường số ba tịch thu ngày mười bốn tháng trước.
Hiện đang được bàn giao lưu giữ niêm phong tại Kho số bốn thuộc Công ty Tiếp vận Hải Âu để chờ hội đồng xử lý tiêu hủy vào thứ hai tuần tới.
"
"Phùng Trọng Toàn, anh với tư cách là Quản lý Kho số bốn đã lợi dụng thời điểm tôi đi thanh tra kho bãi ngoài đảo để làm giả biên bản kiểm kê.
Lén rút ruột hai nghìn bốn trăm hũ kem độc hại từ kho niêm phong đem về nhà cho em gái anh dán nhãn giả phát sóng bán trực tuyến!
"
Cả căn phòng tầng bốn như nổ tung trước lời vạch trần sắc lẹm của Phương Lan. Ông Mai Tuấn Thụy trừng mắt nhìn đứa cháu rể, giọng gầm lên đầy phẫn nộ.
"Trời đất ơi!
Bố vợ mày lấy uy tín cả đời ra bảo lãnh cho mày vào làm ở tổng công ty. Vậy mà mày dám ăn cắp cả hàng lậu độc hại đang chờ tiêu hủy đem về đầu độc người tiêu dùng à Toàn?
"
Phùng Nhã Vũ hoảng loạn tột độ, cô ta lao tới định giật lại chiếc hộp kem trên tay Phương Lan, miệng gào lên bất chấp.
"Chị im ngay!
Chị có bằng chứng gì mà bảo kem của tôi là kem độc chờ tiêu hủy? Đây là kem công thức độc quyền tôi đặt gia công ở xưởng, cái mã số dưới đáy hộp là trùng hợp ngẫu nhiên thôi!
"
"Anh Toàn, anh đứng đờ ra đấy làm gì? Giật lấy cái máy quay của bọn họ đi, nếu lộ ra chuyện kho hàng là anh em mình chết chùm bây giờ! "
Nghe em gái kích động, Phùng Trọng Toàn đỏ mắt định xông lên phía cán bộ Thừa phát lại. Thế nhưng Mạc Trúc Di đã nhanh chóng bước lên chắn trước ống kính. Đồng thời giơ chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi trực tuyến với trung tâm chỉ huy của Công ty Tiếp vận Hải Âu.
"Ông Phùng Trọng Toàn, tôi cảnh cáo ông! Nếu ông dám chạm vào người thi hành công vụ lập vi bằng, ông sẽ bị khép thêm tội Chống người thi hành công vụ và Cướp giật tài sản ngay lập tức! "
Đúng lúc đó, từ loa ngoài điện thoại trên tay Phương Lan, một giọng nói nam giới trầm uy nghiêm và cực kỳ quen thuộc vang lên rõ ràng.
"Không cần cậu ta phải chối cãi đâu Phương Lan. Tôi đã nghe và nhìn thấy toàn bộ qua camera truyền hình ảnh trực tiếp của bên Thừa phát lại rồi. "
Nghe thấy giọng nói ấy, chân Phùng Trọng Toàn khuỵu hẳn xuống nền gạch bông. Đó chính là giọng của ông Văn Thế Đức — Giám đốc Vận hành Công ty Tiếp vận Hải Âu kiêm Trưởng đoàn Kiểm tra Liên ngành kho bãi! Phương Lan nâng điện thoại lên, báo cáo ngắn gọn theo đúng quy trình kỷ luật của công ty.
"Báo cáo Giám đốc Văn Thế Đức, tại hiện trường tầng bốn nhà số bốn mươi hai phố Hoa Phượng hiện có đúng năm mươi thùng carton mang kẹp chì niêm phong của Kho số bốn.
Tương đương hai nghìn bốn trăm hũ mỹ phẩm thuộc lô hàng chờ tiêu hủy HA-K4-2026-0892.
"
"Ngoài ra trên bàn làm việc của đối tượng Phùng Nhã Vũ còn có một trăm tám mươi đơn hàng đã đóng gói dán phiếu gửi bưu cục chuẩn bị giao đi trong chiều nay. "
Ở đầu dây bên kia, giọng ông Văn Thế Đức vang lên dứt khoát.
"Phương Lan, cô giữ nguyên hiện trường và phối hợp với Thừa phát lại niêm phong tạm thời toàn bộ số thùng hàng đó. "
"Tôi đã ký lệnh đình chỉ công tác khẩn cấp đối với Quản lý kho Phùng Trọng Toàn.
Và đang cùng Đội Quản lý Thị trường số ba di chuyển tới Kho số bốn để mở niêm phong kiểm đếm đối chiếu ngay lập tức.
"
"Đúng bốn giờ chiều nay, yêu cầu Phùng Trọng Toàn phải có mặt tại Kho số bốn cảng ngoại quan để ký biên bản bàn giao hiện trường phạm pháp.
Nếu vắng mặt chúng tôi sẽ chuyển thẳng hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Kinh tế!
"
Cuộc gọi vừa ngắt, Phùng Trọng Toàn đổ gục xuống sàn nhà như một cái xác không hồn. Bà Mận sợ đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập, quay sang đấm thùm thụp vào lưng con trai và con gái.
"Trời ơi là trời! Hai đứa chúng mày làm cái trò gì thế hả? Sao hôm trước mày bảo với mẹ là hàng công ty thanh lý giá rẻ đem về cho cái Vũ bán kiếm lời cơ mà Toàn ơi! "
Nhã Vũ mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi thụp xuống cạnh đống thùng carton, hai tay ôm lấy đầu run cầm cập. Phương Lan đứng thẳng lưng giữa căn phòng ngổn ngang gạch đá và những thùng hàng lậu, ánh mắt cô nhìn xuống chồng và gia đình chồng không còn lấy một tia cảm xúc dư thừa.
"Mười một giờ trưa nay vi bằng hiện trường sẽ hoàn tất. "
"Phùng Trọng Toàn, bốn giờ chiều nay tại Kho số bốn cảng ngoại quan, tôi sẽ đích thân cầm biên bản thanh tra đối chất với anh. "
"Còn bà Mận và cô Nhã Vũ, hai người có đúng hai mươi tư giờ để chuẩn bị tinh thần trước khi đội thi hành án và lực lượng quản lý thị trường quay lại căn phòng này! "
---