Đúng mười giờ ba mươi phút sáng thứ ba, không gian tại gian nhà chính của xưởng chế tác áo dài lụa truyền thống đã được thu dọn gọn gàng và trang nghiêm. Mười chiếc hộp gỗ sơn mài đựng mười bộ áo dài cưới được đặt thành hai hàng thẳng tắp trên mặt bàn phủ vải trắng tinh khiết, bên cạnh là bộ thiết bị quang học và.
Kính hiển vi phân tích sợi của cơ quan kiểm định. Ngồi ở phía bên trái bàn trà gỗ nguyên khối là bà Khương Quỳnh Quyên, Giám đốc truyền thông và. Đại diện pháp lý của thương hiệu mỹ phẩm trang sức cao cấp đang tài trợ cho chiến dịch mùa cưới.
Ngồi đối diện bà Khương Quỳnh Quyên là ông Đào Đình Trung, chuyên gia trưởng phụ trách giám định kỹ thuật dệt may thương mại. Cùng luật sư Trương Anh Thành với đầy đủ biên bản làm việc trên tay. Khi nghe Cao Cẩm Đan trình bày sơ bộ sự việc xảy ra vào sáng hôm trước và tình trạng sức khỏe của nghệ nhân Ông Nghiêm đang nằm viện.
Bà Khương Quỳnh Quyên không khỏi chau mày nghiêm nghị:
— Thực sự chị rất bất ngờ khi nghe chuyện này đấy Cẩm Đan ạ.
— Tháng trước bên chị ký hợp đồng hợp tác hình ảnh cô dâu mùa cưới với Tống Mộc Tuyến vì thấy trên trang cá nhân cô ấy luôn nói.
— Về việc tôn vinh giá trị thủ công truyền thống và lối sống văn minh.
— Trong buổi họp báo tuần trước, cô ấy còn khoe với truyền thông rằng đã chi hơn một trăm triệu đồng để.
— Đặt may mười bộ áo dài thêu tay độc bản tại xưởng Kim Cương cho lễ rước dâu.
— Nếu quả thực cô ấy đã mặc đồ trong đám cưới rồi lại cắt chỉ ăn vạ để quỵt tiền công của thợ thêu và đòi phạt cọc như em nói.
— Thì đây là hành vi gian dối vi phạm nghiêm trọng điều khoản đạo đức đại sứ của tập đoàn chị.
Ông Đào Đình Trung đang kiểm tra hiệu chuẩn chiếc kính hiển vi soi sợi cũng gật đầu đồng tình:
— Trong ngành dệt may cao cấp vài năm gần đây, tôi đã gặp không ít trường hợp một số cá nhân mượn danh người nổi tiếng để đặt mua trang phục thiết kế đắt tiền.
— Mặc đi sự kiện hoặc chụp hình xong rồi tìm cách làm hỏng khuy khóa để trả hàng hoàn tiền.
— Tuy nhiên, mọi kết luận đều phải dựa trên chứng cứ vật lý và hóa học khách quan ngay trên hiện vật.
— Lát nữa khi đương sự có mặt, tôi sẽ tiến hành quy trình kiểm định tiêu chuẩn ngay tại bàn này để làm rõ trắng đen.
Kim đồng hồ trên tường vừa chỉ đúng mười một giờ kém hai phút thì tiếng còi xe hơi inh ỏi lại vang lên từ phía đầu ngõ. Chiếc xe hơi màu trắng của Đặng Minh Sơn đỗ xịch trước cửa xưởng, tiếp theo sau là một thanh niên cầm chân máy quay phim do Tống Mộc Tuyến thuê đi cùng để.
Chuẩn bị quay cảnh nhận tiền bồi thường. Tống Mộc Tuyến diện một bộ đồ công sở màu trắng trông rất thanh lịch. Trên tay cầm sẵn chiếc điện thoại đã mở trang phát sóng trực tiếp với tiêu đề thu hút sự chú ý về việc đi đòi công lý tại một xưởng áo dài nổi tiếng.
Đặng Minh Sơn bước vào trước, dùng tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ của xưởng chế tác rồi cất giọng oang oang đầy vẻ hách dịch:
— Này cô chủ Cao Cẩm Đan, đúng mười một giờ trưa rồi đấy nhé!
— Bảy mươi hai triệu đồng tiền hoàn cọc và tiền phạt của vợ chồng tôi đã chuẩn bị xong chưa.
— Hay là muốn hôm nay xưởng thêu của chúng tôi lên thẳng trang nhất các hội nhóm mạng xã hội đây?
Tống Mộc Tuyến bước theo sau, vừa đi vừa hướng ống kính điện thoại về phía bàn cắt vải, miệng nói liến thoắng với người xem trên mạng:
— Mọi người vào xem đông đủ nhé, hôm nay Tuyến phải đích thân đến tận xưởng may áo dài xưởng lụa truyền thống để làm cho ra nhẽ chuyện họ giao mười bộ áo dài cưới rách nát.
— Vải mục cho vợ chồng Tuyến...
Thế nhưng câu nói của Tống Mộc Tuyến bỗng nghẹn ứ lại ở cổ họng khi cô ta nhìn rõ những người đang ngồi bên bàn trà giữa xưởng. Ánh mắt của Tống Mộc Tuyến chạm phải gương mặt sắc lạnh của bà Khương Quỳnh Quyên, người vừa mới tuần trước còn phê duyệt khoản ngân sách tài trợ cho đám cưới của cô ta.
Nụ cười kiêu ngạo trên môi Tống Mộc Tuyến lập tức cứng đờ, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại phát sóng trực tiếp vội vàng hạ thấp xuống ngang hông.
— Ơ... chị Khương Quỳnh Quyên?
— Sao... sao chị lại có mặt ở xưởng may này vào giờ này thế ạ?
Bà Khương Quỳnh Quyên nhấp một ngụm trà sen, đặt tách sứ xuống đĩa với tiếng chạm khẽ nhưng đầy sức nặng:
— Chào cô Tống Mộc Tuyến.
— Tôi có mặt ở đây vì hai lý do rất rõ ràng.
— Thứ nhất, tôi là khách hàng lâu năm của xưởng áo dài truyền thống và rất am hiểu chất lượng lụa cũng như tay nghề của nghệ nhân Ông Nghiêm.
— Thứ hai, với tư cách là đại diện nhãn hàng đang ký hợp đồng quảng bá mùa cưới với cô.
— Tôi nhận được thông báo pháp lý từ luật sư Trương Anh Thành về vụ tranh chấp hợp đồng may mặc liên quan trực tiếp đến hình ảnh đám cưới của cô.
— Vì chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu mà tôi quản lý, nên tôi và chuyên gia giám định Đào Đình Trung đến đây để chứng kiến toàn bộ sự thật.
Nghe bà Khương Quỳnh Quyên giải thích, Đặng Minh Sơn đứng bên cạnh thoáng chút bối rối, nhưng Tống Mộc Tuyến đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo. Trong đầu Tống Mộc Tuyến lúc này tính toán rất nhanh: hôm đám cưới vào sáng chủ nhật, vì đã có ý định mặc xong sẽ đem trả áo dài để.
Lấy lại tiền cọc nên cô ta đã dặn toàn bộ chín cô gái bê tráp và. Thợ chụp ảnh tuyệt đối không được đăng bất kỳ bức ảnh nào mặc bộ áo dài lụa của xưởng chế tác lên mạng xã hội. Hơn nữa, tối chủ nhật vừa cởi áo dài ra, hai vợ chồng cô ta đã đóng cửa phòng ngủ, tự tay dùng bàn là hơi nước ủi lại áo, lau cổ áo, hơ nóng khóa nhựa để.
Gắn lại thẻ bài giấy dó và dùng kéo bấm đứt chỉ lót nách của ba chiếc áo. Nghĩ rằng Cao Cẩm Đan không thể nào có được ảnh chụp lễ gia tiên sáng chủ nhật của mình, lại tưởng rằng Cao Cẩm Đan mời bà Khương Quỳnh Quyên tới chỉ để.
Nhờ người quen nói đỡ xin giảm tiền đền bù, Tống Mộc Tuyến lập tức đổi giọng nức nở như người chịu nhiều uất ức:
— Ôi chị Quyên ơi, chị có mặt ở đây thì tốt cho vợ chồng em quá!
— Em thật sự không ngờ một xưởng may có tiếng như xưởng lụa truyền thống mà lại làm ăn thiếu đạo đức đến mức này đâu chị ạ.
— Vì muốn giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống theo đúng tinh thần chiến dịch của nhãn hàng mình nên em mới cất công đặt may mười bộ.
— Áo dài giá một trăm hai mươi triệu ở đây.
— Nào ngờ chiều thứ bảy nhận áo về mở ra kiểm tra thì lụa hôi rình mùi ẩm mốc, chỉ nách thì đứt toạc ba chiếc liền.
— Làm sáng chủ nhật vợ chồng em phải chạy đôn chạy đáo đi mượn đồ khác để mặc làm lễ rước dâu đấy chị ạ!
Đặng Minh Sơn thấy vợ diễn tròn vai nạn nhân trước mặt đại diện nhãn hàng lớn thì cũng lập tức hùa theo, giọng đầy vẻ bức xúc chính nghĩa:
— Đúng đấy thưa bà Quyên và các vị!
— Vợ chồng tôi là người đàng hoàng, có địa vị xã hội, chẳng lẽ lại đi nói sai cho một tiệm may?
— Mười bộ áo dài kia vẫn còn nguyên tem mác giấy dó trong hộp, vợ tôi và dàn bê tráp chưa ai mặc lên người lấy một phút nào trong đám cưới hôm chủ nhật!
— Sáng qua chúng tôi mang áo lỗi đến trả để đòi lại ba mươi sáu triệu tiền cọc hợp lý, thế mà.
— Bà chủ Cao Cẩm Đan này không chịu nhận lỗi còn bày trò cho ông thợ già ra cãi cố rồi giả vờ ngất xỉu để quỵt tiền của chúng tôi!
Cao Cẩm Đan đứng bên cạnh bàn kiểm định, lắng nghe trọn vẹn từng lời thêu dệt của vợ chồng Đặng Minh Sơn và Tống Mộc Tuyến mà không hề ngắt lời. Đợi cho cả hai nói xong, cô mới chậm rãi cầm một tờ văn bản in sẵn đặt lên bàn trà trước mặt mọi người:
— Cô Tống Mộc Tuyến, anh Đặng Minh Sơn, vì hôm nay có mặt đầy đủ đại diện nhãn hàng là chị Khương Quỳnh Quyên, chuyên gia kiểm định độc lập là ông Đào Đình Trung và.
— Luật sư Trương Anh Thành, chúng ta hãy làm việc bằng văn bản pháp lý thay vì lời nói gió bay.
— Trên bàn là bản cam kết xác nhận tình trạng hàng hóa trước khi tiến hành giám định kỹ thuật.
— Trong văn bản này ghi rõ lời khẳng định của hai vị gồm hai điểm cốt lõi: thứ nhất.
— Toàn bộ mười bộ áo dài của xưởng Kim Cương chưa từng được mặc trong lễ cưới ngày chủ nhật mà vẫn còn mới nguyên chưa qua sử dụng.
— Thứ hai, vết đứt chỉ ở phần lót nách của bộ áo dài cô dâu và.
— Hai bộ áo dài bê tráp là lỗi tự bục chỉ của xưởng chứ không phải do hai vị dùng vật sắc nhọn cắt đứt.
Cao Cẩm Đan nhìn thẳng vào mắt Tống Mộc Tuyến, giọng nói rành rọt từng chữ:
— Nếu kết quả giám định của ông Đào Đình Trung chứng minh lời hai vị nói là sự thật, xưởng thêu của chúng tôi không những hoàn trả ba mươi sáu triệu tiền cọc.
— Đền thêm ba mươi sáu triệu tiền phạt như hai vị đòi, mà tôi sẽ bồi thường gấp mười lần giá trị hợp đồng tức là một tỷ hai trăm triệu đồng ngay tại bàn này!
— Ngược lại, nếu kết quả giám định khoa học chứng minh mười bộ áo dài này đã được mặc suốt lễ cưới ngày chủ nhật và vết rách là do hai vị tự dùng kéo cắt để.
— Ăn vạ, hai vị phải thanh toán toàn bộ phần tiền may còn thiếu, bồi thường tổn thất danh dự cho xưởng chế tác và chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý trước nhãn hàng.
— Hai vị có dám đặt bút ký vào bản cam kết này trước ống kính máy quay mà hai vị vừa mang tới không?
Nghe tới con số bồi thường một tỷ hai trăm triệu đồng nếu xưởng may thua cuộc, mắt Đặng Minh Sơn lập tức sáng rực lên vì lòng tham. Anh ta nghĩ bụng: một tấm vải lụa đã mặc trong nhà máy lạnh vài tiếng rồi cởi ra là phẳng phiu, xịt nước hoa đè lên thì thần thánh phương nào mà.
Khám nghiệm ra được đã mặc hay chưa mặc? Sợ Cao Cẩm Đan đổi ý rút lại lời hứa bồi thường một tỷ hai, Đặng Minh Sơn vội vàng rút cây bút bi trên bàn ra, cười lớn:
— Ký thì ký, việc gì chúng tôi không dám ký!
— Người ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, chính cô tự miệng đưa ra mức đền bù gấp mười lần đấy nhé, mọi người ở đây và cả máy quay của chúng tôi đều làm chứng cả rồi!
Nói đoạn, Đặng Minh Sơn ký xoẹt tên mình vào mục bên yêu cầu bồi thường rồi đưa bút cho Tống Mộc Tuyến ký tên và lăn dấu vân tay đỏ chói xuống dưới. Tống Mộc Tuyến vừa ký xong liền giơ tờ biên bản lên trước máy quay của người trợ lý, giọng đầy vẻ chiến thắng:
— Mọi người nhìn rõ chữ ký cam kết của hai bên nhé, bây giờ thì để xem bà chủ xưởng thêu của chúng tôi lấy lý do gì để chối tội giao hàng rách cho khách nào!
Luật sư Trương Anh Thành điềm tĩnh thu lại bản cam kết đã có đủ chữ ký và dấu vân tay của vợ chồng Đặng Minh Sơn, đóng dấu xác nhận chứng kiến rồi. Quay sang gật đầu với chuyên gia Đào Đình Trung.