Nghe câu nói đầy ẩn ý của tôi, Vũ Đình Phong nhíu chặt hàng lông mày, trừng mắt quát lớn: "Lâm Hạ Đan! Sao cô biết chuyện gói ưu đãi mặt bằng của công ty tôi? Cô đứng rình ở ngoài cửa showroom nghe lén đấy à?"
Vũ Đình Khôi cũng lập tức chỉ tay về phía cổng xoay của tòa nhà: "Cút ngay ra khỏi sảnh tòa nhà Khải Minh Plaza cho khuất mắt tôi!" "Một đứa biên tập viên quèn lương bảy triệu hai như cô mà cũng dám cười cợt chuyện làm ăn của Giám đốc và Phó Giám đốc bọn tôi à?" "Đợi lát nữa anh Phong với tôi lên tầng mười tám uống trà với Chủ tịch Tập đoàn Khải Minh, ký lại hợp đồng ưu đãi xong thì tối nay về nhà cô biết tay mẹ tôi!"
Tôi chẳng buồn đôi co thêm nửa lời với hai anh em nhà họ Vũ, chỉ thong thả rẽ sang hành lang phía đông để đi thang máy VIP nhận diện khuôn mặt dẫn thẳng lên tầng mười tám. Ngay khi bước vào thang máy VIP, tôi rút điện thoại gọi cho Giám đốc Pháp chế Trần Khắc Duy đang trực ở sảnh lễ tân tầng mười tám: "Anh Duy, Vũ Đình Phong và Vũ Đình Khôi đang đi thang máy khách lên tầng mười tám để xin gặp tôi đấy." "Anh ra tận quầy lễ tân tiếp đón hai vị Giám đốc ấy giúp tôi nhé, nhớ đọc rõ từng điều khoản vi phạm hợp đồng tín dụng cho bọn họ tỉnh ngủ."
Chỉ ba phút sau, từ màn hình camera giám sát đặt trên bàn làm việc của phòng Chủ tịch, tôi vừa nhấp một ngụm trà hoa cúc vừa theo dõi toàn bộ màn kịch ngoài sảnh lễ tân tầng mười tám. Qua loa thu âm của hệ thống an ninh, giọng Vũ Đình Phong khúm núm, nịnh nọt vang lên rõ mồn một: "Dạ thưa anh Duy Giám đốc Pháp chế, em là Vũ Đình Phong, Giám đốc Công ty Nội thất Ánh Dương ở tầng một đây ạ." "Hôm nay em với chú Khôi mang chút quà biếu đặc sản lên xin phép được diện kiến Chủ tịch Lâm của Tập đoàn Khải Minh năm phút thôi ạ." "Chẳng là trưa nay bên phòng Quản lý vừa gửi cái công văn cắt giảm ưu đãi mặt bằng và đòi đóng bổ sung ba trăm sáu mươi triệu tiền cọc trong bảy mươi hai giờ, chắc là có chút hiểu lầm..."
Trên màn hình camera, Trần Khắc Duy đứng thẳng tắp trước quầy lễ tân đá cẩm thạch, đẩy hộp quà sâm Hàn Quốc của Vũ Đình Phong trả lại ngay tức khắc: "Anh Vũ Đình Phong, Chủ tịch Lâm của chúng tôi không bao giờ nhận quà cáp riêng tư và càng không tiếp những đối tác thiếu trung thực trong kinh doanh." "Anh tưởng Ban Quản lý tòa nhà Khải Minh Plaza và Quỹ Bảo lãnh Khải Minh không biết việc bốn ngày trước, anh và ông Vũ Đình Khôi đã dùng ba bộ hóa đơn mua gỗ khống để rút ruột một tỷ năm trăm triệu đồng từ hạn mức tín dụng lưu động tại Ngân hàng Đông Đô hay sao?"
Nghe đến con số một tỷ năm trăm triệu đồng rút khống, cả người Vũ Đình Phong cứng đờ như tượng đá, còn Vũ Đình Khôi thì sợ đến mức đánh rơi cả chiếc bật lửa đang cầm trên tay xuống thảm! Giọng Vũ Đình Phong lắp bắp, mồ hôi túa ra như tắm: "Anh... anh Duy... khoản tiền đó em chỉ tạm ứng ra ngoài vài hôm để giải quyết chút việc gia đình rồi tuần sau khách thanh toán hợp đồng em lại nộp trả vào ngay mà..."
Trần Khắc Duy gõ mạnh tập hồ sơ xuống bàn lễ tân, giọng đanh thép: "Không có chuyện tạm ứng vốn tín dụng doanh nghiệp để dùng cho mục đích cá nhân của gia đình anh!" "Chủ tịch Lâm đã ra tối hậu thư: Đúng mười hai giờ trưa thứ Bảy tuần này, nếu ba trăm sáu mươi triệu đồng tiền đặt cọc mặt bằng bổ sung không vào tài khoản của Khải Minh Plaza, chúng tôi sẽ lập tức niêm phong showroom tầng một." "Còn khoản một tỷ năm trăm triệu đồng rút sai mục đích từ hạn mức bảo lãnh tín dụng, nếu trước chín giờ sáng Chủ nhật tuần này không được hoàn trả nguyên trạng về Ngân hàng Đông Đô, Tập đoàn Khải Minh sẽ chính thức kích hoạt lệnh thu hồi toàn bộ hạn mức ba tỷ đồng và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra!"
Vũ Đình Phong và Vũ Đình Khôi mặt cắt không còn giọt máu, chân nam đá chân chiêu dìu nhau bước vào thang máy trong sự bẽ bàng tột độ. Thế nhưng, tôi quá hiểu bản tính sĩ diện hão và gian xảo của Vũ Đình Phong. Đứng trước nguy cơ bị niêm phong showroom vào trưa thứ Bảy và bị phong tỏa tín dụng vào sáng Chủ nhật, anh ta tuyệt đối không dám thú nhận với bà Kim Oanh và nhà gái Bùi Tuyết Nhung rằng công ty đang bên bờ vực phá sản. Ngược lại, con đường duy nhất mà Vũ Đình Phong nghĩ tới lúc này chính là bằng mọi giá phải ép tôi nôn ra khoản của hồi môn tám trăm triệu đồng, chiếc vòng ngọc bốn trăm triệu, và bắt tôi ký vào tờ giấy đồng bảo lãnh khoản vay ngân hàng!
Quả nhiên, đến chiều tối thứ Sáu, trên nhóm chat "Đại Gia Tộc Họ Vũ — Đoàn Kết Hưng Thịnh" với bốn mươi hai thành viên họ hàng nội ngoại, bà Nguyễn Thị Kim Oanh liên tục gửi hàng loạt đoạn tin nhắn thoại dài cả phút để kể tội tôi: "Các bác, các chú, các thím trong họ Vũ nhà mình vào đây mà phân xử cho mẹ con em với!" "Nhà em vô phúc cưới phải con dâu Lâm Hạ Đan về mới được đúng một tuần mà nó đã lật mặt coi khinh mẹ chồng và em chồng không ra gì!" *"Nó làm biên tập viên lương tháng được có bảy triệu bạc, em bảo nó góp vào quỹ chung để Chủ nhật này anh Phong với mẹ mua căn hộ bốn tỷ tám ở The Sapphire Residence cho chú Khôi cưới vợ, thế mà nó dám mua đậu phụ trắng về cúng sống cả nhà!"* "Đã thế lúc thằng Phong khuyên bảo vài câu, nó còn ôm khư khư tám trăm triệu tiền hồi môn bỏ nhà đi biệt tích hai hôm nay không thèm về nấu cơm hầu hạ mẹ chồng!"
Ngay lập tức, bên dưới đoạn tin nhắn thoại của bà Kim Oanh là hàng chục dòng bình luận hùa theo của đám họ hàng nhà họ Vũ: - Bác cả Vũ Trọng Bách nhắn: *"Đàn bà con gái gả vào nhà họ Vũ thì tiền của nó cũng là tiền của nhà chồng, giữ quỹ riêng tám trăm triệu trong khi chú út sắp cưới vợ là bất hiếu, ích kỷ!"* - Bùi Tuyết Nhung cũng dùng tài khoản cá nhân nhắn: "Bố mẹ cháu bảo nếu tối thứ Bảy này họp mặt hai gia đình trước lễ đặt cọc mà chị dâu cả vẫn không chịu xuất hiện ký giấy bảo lãnh hỗ trợ em trai thì bố mẹ cháu sẽ hủy hôn vì sợ gia đình lục đục..."
Chưa đầy năm phút sau, Vũ Đình Phong gửi riêng cho tôi một tin nhắn với giọng điệu vừa dỗ dành vừa ra lệnh: *"Hạ Đan, sáu giờ tối mai là tối thứ Bảy, mẹ làm ba mươi triệu tiền cỗ cua hoàng đế tại nhà để thết đãi các bác trong họ và bố mẹ cái Nhung trước khi sáng Chủ nhật đi quẹt thẻ đặt cọc căn hộ ở The Sapphire Residence."* *"Đúng sáu giờ tối mai em mang sổ tiết kiệm tám trăm triệu và chiếc vòng ngọc thật về nhà, trước mặt họ hàng rót chén trà xin lỗi mẹ rồi ký vào tờ giấy bảo lãnh trả góp hộ chú Khôi là mọi chuyện êm đẹp, anh sẽ bỏ qua hết lỗi lầm của em!"*
Tôi nhìn dòng tin nhắn của Vũ Đình Phong mà bật cười, rồi gõ đúng một dòng trả lời vào nhóm chat bốn mươi hai người của đại gia đình họ Vũ: "Được thôi. Đúng sáu giờ tối mai tôi sẽ có mặt đầy đủ tại bữa tiệc của nhà họ Vũ để trao tận tay mẹ chồng và chồng tôi những thứ mà mọi người xứng đáng được nhận."
Đúng mười hai giờ trưa ngày thứ Bảy, Công ty Nội thất Ánh Dương chính thức quá hạn bảy mươi hai giờ mà không nộp được một xu nào trong khoản ba trăm sáu mươi triệu tiền đặt cọc mặt bằng bổ sung. Tôi ký lệnh cho Ban Quản lý tòa nhà chính thức đóng cầu dao điện thương mại của showroom Ánh Dương vào lúc mười bảy giờ chiều — đúng thời điểm Vũ Đình Phong vừa rời công ty về nhà ăn tiệc — và chuẩn bị niêm phong thu hồi mặt bằng vào sáng hôm sau.
Đúng sáu giờ tối thứ Bảy, tôi xách một chiếc cặp da màu đen cùng chiếc vali kéo nhỏ bước qua cánh cổng ngôi nhà ba tầng trong ngõ Đội Cấn. Trong phòng khách lúc này đèn đuốc sáng trưng, hai mâm cỗ thịnh soạn bày đầy cua hoàng đế hấp bia, tôm hùm bỏ lò phô mai và rượu ngoại đắt tiền đang tỏa hương thơm phức. Vừa thấy tôi xách cặp da bước vào cửa, bà Kim Oanh ngồi ở mâm chính giữa nhà liền đập tay xuống mặt bàn cười lớn: "Đấy! Ông bà thông gia và bác Bách thấy tôi nói có sai nửa lời không?" "Tôi đã bảo rồi, đàn bà gả vào nhà họ Vũ này thì có chạy đằng trời cũng phải ngoan ngoãn xách sổ tiết kiệm bò về xin lỗi mẹ chồng thôi!"
Bùi Tuyết Nhung đang cầm chiếc càng cua hoàng đế to bự, liếc nhìn tôi cười khẩy: "Của ngon vật lạ ở hai mâm này vừa đủ suất cho người lớn và khách quý rồi, bác Oanh đã phần sẵn cho chị một bát cơm nguội với đĩa rau muống luộc từ trưa ở dưới bếp, lát ký giấy xong chị xuống dưới ấy mà ăn nhé!"
Vũ Đình Phong đứng dậy, bước nhanh tới đưa ra trước mặt tôi một tờ văn bản in sẵn và một cây bút bi: "Hạ Đan, em lấy sổ tiết kiệm tám trăm triệu với chiếc vòng ngọc trong cặp ra đưa cho mẹ để sáng mai chín giờ cả nhà đi đặt cọc căn hộ bốn tỷ tám tại Sảnh Kim Cương của The Sapphire Residence." "Đồng thời, em ký tên và điểm chỉ vào tờ Hợp đồng Ủy quyền Bảo lãnh và Cam kết Đồng trả nợ Vay mua nhà này đi." "Khoản vay trả góp ba tỷ ba trăm triệu trong hai mươi năm của căn hộ chú Khôi sẽ tính vào nghĩa vụ trả nợ của em và anh, còn tên trên sổ hồng thì để riêng tên chú Khôi với cái Nhung cho bên nhà gái yên tâm!"
Cả căn phòng hơn chục con người đều đổ dồn ánh mắt tham lam vào chiếc cặp da màu đen trên tay tôi. Tôi mỉm cười kéo khóa chiếc cặp da, nhưng thứ tôi rút ra không phải là sổ tiết kiệm tám trăm triệu, mà là một chiếc loa Bluetooth công suất lớn, một xấp sao kê ngân hàng đóng dấu đỏ và một tờ đơn yêu cầu ly hôn!
Tôi đặt chiếc loa Bluetooth lên giữa bàn tiệc cua hoàng đế, rồi vung tay ném thẳng xấp sao kê thẻ lương vào trước mặt bà Kim Oanh: "Muốn tôi ăn cơm nguội dưới bếp rồi ký giấy gánh nợ ba tỷ ba trăm triệu suốt hai mươi năm để mua nhà đứng tên riêng cho Vũ Đình Khôi và Bùi Tuyết Nhung ư?" "Trước khi nói chuyện bốn tỷ tám, mời họ hàng nhà họ Vũ và ông bà thông gia nhìn xem bà Nguyễn Thị Kim Oanh đã làm gì với bảy triệu hai trăm nghìn đồng tiền lương biên tập viên mà bà ta vừa trấn lột của tôi bốn ngày trước!" "Bà Kim Oanh mở miệng ra là lập quy tắc gia phong, thu hết lương của con dâu để lập quỹ chung, mỗi ngày phát cho con dâu đúng năm mươi nghìn đồng bắt nấu bốn món mặn một món canh cho năm người ăn!" "Thế nhưng ngay chiều hôm sau, bà ta đã cầm đúng bảy triệu hai trăm nghìn đồng tiền lương mồ hôi nước mắt của tôi đi thẳng ra tiệm vàng, mua một đôi bông tai vàng trắng trị giá bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng để tặng riêng cho Bùi Tuyết Nhung đang đeo trên tai kia kìa!"
Không để cho bà Kim Oanh và Vũ Đình Phong kịp mở miệng chối cãi, ngón tay tôi lập tức bấm nút Play trên chiếc loa Bluetooth đặt giữa bàn tiệc! Ngay tức khắc, âm thanh từ đoạn video quay lén tối hôm thứ Tư khi ba mẹ con nhà họ Vũ cầm tua-vít cạy khóa tủ phòng tân hôn của tôi vang lên to, rõ đến từng chữ: - Giọng bà Kim Oanh: **"Tìm thấy rồi! Đúng là chiếc vòng ngọc phỉ thúy gia truyền mà mẹ ruột con Hạ Đan để lại cho nó, kèm theo cuốn sổ tiết kiệm tám trăm triệu đồng tiền của hồi môn đây rồi!"** - Giọng Vũ Đình Phong: **"Lúc đầu con chịu cưới một đứa biên tập viên quèn như con Hạ Đan chỉ vì con điều tra biết nó mồ côi không có nhà ngoại chống lưng, hơn nữa trong tay nó lại có khoản hồi môn tám trăm triệu..."** - Giọng bà Kim Oanh cười đắc chí: "Đợi Chủ nhật này mình ép nó ký thêm vào tờ Giấy cam kết đồng bảo lãnh **khoản vay trả góp ba tỷ ba trăm triệu cho căn hộ của chú Khôi... Đến lúc vắt kiệt sạch sổ tiết kiệm và trói được khoản nợ hai mươi năm lên đầu nó rồi, con cứ viết đơn ly hôn tống cổ nó ra khỏi nhà tay trắng cho mẹ!"**
Không chỉ phát trực tiếp trên loa Bluetooth giữa bàn tiệc, tôi còn bấm nút Gửi toàn bộ đoạn video full HD cảnh ba mẹ con nhà họ Vũ cầm tua-vít cạy tủ trộm đồ vào thẳng nhóm chat **"Đại Gia Tộc Họ Vũ — Đoàn Kết Hưng Thịnh"** có bốn mươi hai thành viên! Hàng loạt chiếc điện thoại quanh bàn tiệc đồng loạt sáng đèn báo tin nhắn video mới! Bố mẹ của Bùi Tuyết Nhung ngồi chết trân trên ghế, còn bác cả Vũ Trọng Bách mặt đỏ tía tai, đập bàn quát: "Phong! Chị Oanh! Hai mẹ con chị cạy khóa tủ ăn cắp của hồi môn của con dâu, lại còn bàn mưu tính kế bắt nó gánh nợ ba tỷ ba rồi đá nó ra đường ư? Mặt mũi dòng họ Vũ bị mẹ con chị bôi tro trát trấu hết cả rồi!"
Vũ Đình Phong hoảng loạn lao tới định giật chiếc điện thoại trên tay tôi, nhưng tôi đã lùi lại một bước, hất tung tờ giấy cam kết bảo lãnh vay nợ của anh ta và đập tờ Đơn ly hôn xuống mặt bàn kính: "Vũ Đình Phong, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, các người nghe cho rõ đây: Đừng nói là tám trăm triệu, dù là một xu lẻ của Lâm Hạ Đan này, nhà họ Vũ các người cũng đừng hòng chạm vào!" "Các người vẫn đang khoe với nhà thông gia rằng chín giờ sáng mai sẽ mang một tỷ rưỡi đến Sảnh Kim Cương để quẹt thẻ đặt cọc căn hộ bốn tỷ tám ở The Sapphire Residence chứ gì?" "Được! Đúng chín giờ sáng mai, tại Sảnh Kim Cương của Trung tâm Hội nghị Khải Minh, tôi sẽ đích thân đến đó để chúc mừng đại hỷ của nhà họ Vũ!"