Sự thật trần trụi phơi bày trên màn hình LED khổng lồ giữa Sảnh Kim Cương khiến toàn bộ quan khách và họ hàng nhà họ Vũ chết lặng vì choáng váng. Vũ Đình Phong lao tới túm chặt lấy cổ áo vest trắng của đứa em trai mà anh ta và mẹ luôn nâng như nâng trứng, gào lên lạc cả giọng: "Thằng Khôi! Mày dám lấy trộm con dấu công ty của tao đi đóng vào giấy vay tín dụng đen một tỷ hai trăm triệu của anh trai con Nhung để chơi tiền ảo ư?!" "Tao rút ruột công ty, đắc tội với Chủ tịch Lâm, ép vợ tao đến mức tan cửa nát nhà để gom tiền mua chung cư bốn tỷ tám cho mày cưới vợ, thế mà mày lại rước cả một lũ lừa đảo về đào mồ chôn sống anh trai và mẹ mày hả?!"
Vũ Đình Khôi mặt cắt không còn giọt máu, chân khuỵu xuống sàn thảm đỏ, lắp bắp thú nhận: "Anh Phong... mẹ ơi... con trót dại! Tại cái Nhung với anh Kiệt bảo chỉ cần bỏ vốn lướt sóng tiền ảo một tuần là nhân đôi tài sản, ai ngờ mất sạch... Anh Kiệt dọa nếu con không bảo mẹ và anh mua căn hộ đứng tên cái Nhung để cấn trừ nợ thì bọn xã hội đen sẽ chặt tay con!"
Nghe con trai út thú nhận toàn bộ âm mưu của nhà thông gia tương lai, bà Nguyễn Thị Kim Oanh như phát điên ngay trên sân khấu! Người đàn bà vừa mới năm phút trước còn phe phẩy quạt lụa khoe khoang cô con dâu út ngoan hiền biết điều, giờ đây mắt long sòng sọc, gào lên một tiếng như thú dữ rồi lao thẳng tới túm lấy mái tóc uốn xoăn của Bùi Tuyết Nhung: "Con hồ ly tinh lừa đảo kia! Cả nhà mày bày mưu tính kế lừa con trai tao vay nặng lãi một tỷ hai, lại còn định lừa tao mua căn hộ bốn tỷ tám với năm trăm triệu sính lễ hả?!" "Trả ngay đôi bông tai vàng bảy triệu hai với chiếc nhẫn đính hôn và năm cây vàng sính lễ ăn hỏi đây cho bà!"
Bùi Tuyết Nhung bị bà Kim Oanh giật tóc kéo ngã dúi dụi trên sân khấu cũng lập tức lộ nguyên hình là một kẻ chợ búa đanh đá. Biết nhà họ Vũ đã bị Chủ tịch Tập đoàn Khải Minh thu hồi sạch mặt bằng, phong tỏa hết tiền trong thẻ và gánh thêm khoản nợ ngân hàng khổng lồ, Tuyết Nhung chẳng cần giữ lớp mặt nạ thảo mai nữa, vung móng tay nhọn hoắt cào rách cả mặt bà Kim Oanh: "Bà già điên kia buông tóc tôi ra! Ai thèm gả vào cái nhà xác xơ nợ ngập đầu của mẹ con bà nữa?!" "Tưởng con trai cả của bà làm Giám đốc to lắm, hóa ra chỉ là thằng ăn bám nhờ váy vợ, đến cái mặt bằng công ty với tiền trong thẻ cũng là đi rút trộm từ quỹ bảo lãnh của chị Hạ Đan!" "Năm cây vàng với đôi bông tai này coi như tiền lãi một tháng cho khoản nợ một tỷ hai mà thằng con trai ngu đần của bà đã ký vay anh tôi, đừng hòng đòi lại một xu!"
Bố mẹ của Bùi Tuyết Nhung và đám họ hàng nhà họ Vũ dưới sân khấu cũng lao cả lên bục, người giằng co túi xách, kẻ giật kiềng vàng, chửi bới cấu xé lẫn nhau tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn, nhục nhã chưa từng có ngay trước hàng chục ống kính điện thoại của quan khách! Cùng lúc đó, bốn khách hàng biệt thự bị Vũ Đình Phong chiếm dụng tám trăm triệu tiền đặt cọc thi công nội thất cũng bước lên cùng luật sư, trao tận tay Vũ Đình Phong thông báo khởi kiện hình sự nếu trong vòng bảy ngày anh ta không hoàn trả toàn bộ tám trăm triệu đồng kèm tiền phạt vi phạm hợp đồng!
Tôi đứng lặng lẽ bên cạnh Trần Khắc Duy, nhìn gia đình nhà họ Vũ và nhà thông gia giả dối của họ tự xâu xé, lột trần bộ mặt thật của nhau dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Đúng như quy luật nhân quả ở đời: Kẻ dùng tâm cơ bẩn thỉu để tính toán bòn rút người khác, cuối cùng lại rơi vào đúng cái bẫy tàn khốc hơn gấp mười lần do chính lòng tham và sự mù quáng của mình tạo ra. Tôi khẽ quay người, trao trả chiếc micro cho ban tổ chức và ra hiệu cho đội ngũ bảo vệ tòa nhà áp giải toàn bộ đám người đang gây rối của nhà họ Vũ và nhà Bùi Tuyết Nhung ra khỏi Trung tâm Hội nghị Khải Minh, bàn giao cho công an phường xử lý.
Bảy ngày sau buổi lễ đặt cọc chấn động ấy. Để thoát khỏi án tù hình sự vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tám trăm triệu tiền cọc của khách hàng và thanh toán nốt một tỷ năm trăm triệu đồng dư nợ tín dụng còn lại cho Ngân hàng Đông Đô cũng như khoản tiền phạt hợp đồng thuê mặt bằng của Khải Minh Plaza, Vũ Đình Phong và bà Nguyễn Thị Kim Oanh đã phải rao bán đổ bán tháo ngôi nhà ba tầng trong ngõ Đội Cấn — tài sản duy nhất của nhà họ Vũ! Vì cần tiền mặt giải ngân trong vòng năm ngày để nộp khắc phục hậu quả, căn nhà vốn được định giá bốn tỷ hai trăm triệu đồng đã bị ép giá xuống chỉ còn đúng hai tỷ chín trăm triệu đồng. Sau khi trừ đi một tỷ năm trăm triệu trả ngân hàng, tám trăm triệu đền bù cho khách hàng, ba trăm sáu mươi triệu tiền nợ mặt bằng Khải Minh Plaza và trả một phần nợ lãi để giữ mạng cho Vũ Đình Khôi, toàn bộ gia sản tích góp cả đời của nhà họ Vũ đã bốc hơi sạch sẽ không còn lấy một đồng!
Chiều thứ Hai tuần kế tiếp, tại phòng họp nhỏ của Văn phòng Luật sư Khải Minh ở tầng năm tòa nhà. Khi tôi bước vào phòng để làm thủ tục ký biên bản xác nhận thuận tình ly hôn cuối cùng, tôi suýt nữa không nhận ra hai con người đang ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa phía đối diện. Chỉ mới hơn một tuần trôi qua, Vũ Đình Phong đã gầy rộc đi gần chục cân, râu ria xồm xoàm mọc kín cằm, chiếc kính gọng vàng bị gãy một bên gọng phải quấn băng dính đen. Còn bà Nguyễn Thị Kim Oanh — người mẹ chồng từng vỗ ngực lập quy tắc gia phong bắt con dâu nộp sạch lương — thì tóc tai bạc trắng xơ xác, trên gò má vẫn còn nguyên ba vết sẹo cào rách da do Bùi Tuyết Nhung để lại.
Vừa nhìn thấy tôi bước vào phòng cùng luật sư, cả Vũ Đình Phong lẫn bà Kim Oanh đồng loạt trượt khỏi ghế, quỳ sụp cả hai đầu gối xuống nền gạch lạnh buốt ngay trước mũi giày cao gót của tôi! Bà Kim Oanh ôm lấy chân bàn, nước mắt nước mũi giàn giụa, móc từ trong túi áo bà ba cũ kỹ ra một xấp tiền lẻ gồm mấy tờ một trăm nghìn và năm trăm nghìn đồng, hai tay run rẩy dâng lên quá đầu: "Hạ Đan ơi! Con dâu quý hóa của mẹ ơi, mẹ lạy con, mẹ biết lỗi của mẹ rồi!" "Nhà ở Đội Cấn mẹ và thằng Phong phải bán mất rồi, giờ ba mẹ con phải đi thuê một căn phòng trọ ẩm thấp mười lăm mét vuông ở dưới gầm cầu Vĩnh Tuy để chui rúc qua ngày..." "Đây là ba triệu hai trăm nghìn đồng tiền lương hưu tháng này của mẹ vừa lĩnh sáng nay, từ nay trở đi mẹ xin nộp một trăm phần trăm lương hưu của mẹ cho con giữ, mỗi ngày mẹ chỉ xin con hai mươi nghìn ăn bánh mì thôi, con thương tình đừng ly hôn với thằng Phong, cho mẹ con tao một con đường sống với Hạ Đan ơi!"
Vũ Đình Phong cũng quỳ bò tới sát chân tôi, tự vả bôm bốp vào hai bên má mình, giọng khàn đặc nghẹn ngào: "Hạ Đan! Anh sai rồi, anh thực sự hối hận đến tận xương tủy rồi!" "Xin em niệm tình nghĩa vợ chồng dù chỉ một tuần, hủy lá đơn ly hôn này đi và cho phép Công ty Nội thất Ánh Dương của anh được thuê lại một góc nhỏ ở tòa nhà để làm lại từ đầu được không em?" "Anh thề từ nay về sau trong nhà họ Vũ em nói một là một, hai là hai, anh và mẹ sẽ hầu hạ em như bà hoàng!"
Tôi ngồi xuống chiếc ghế da xoay phía đối diện, lặng lẽ nhìn hai con người đang quỳ rạp dưới đất cầu xin sự bố thí. Sự hối hận của bọn họ lúc này không phải vì lương tâm thức tỉnh, mà chỉ vì bọn họ nhận ra tôi giàu có và quyền lực hơn bọn họ gấp vạn lần! Tôi không hề đỡ họ dậy, chỉ bình thản mở chiếc ví da cầm tay của mình, rút ra đúng một tờ tiền mệnh giá năm mươi nghìn đồng đã được là phẳng phiu, đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn kính ngay trước mặt bà Nguyễn Thị Kim Oanh và Vũ Đình Phong:
"Bà Kim Oanh, anh Vũ Đình Phong, hai người đứng dậy ký tên vào biên bản thuận tình ly hôn không tranh chấp tài sản này đi." "Bảy triệu hai trăm nghìn đồng trong thẻ lương biên tập viên mà bà rút của tôi để mua bông tai cho Bùi Tuyết Nhung, tôi coi như tiền bố thí cho nhà họ Vũ làm lộ phí chuyển nhà trọ, không cần các người hoàn trả." "Còn tờ năm mươi nghìn đồng này, tôi trả lại nguyên vẹn cho bà." "Bà từng nói với tôi rằng người phụ nữ biết vun vén gia phong thì cầm năm mươi nghìn đồng vẫn phải mua đủ sườn non, cá diêu hồng và nấu được bốn món mặn một món canh cho cả nhà ăn cơ mà?" "Từ hôm nay trở đi, trong căn phòng trọ mười lăm mét vuông dưới chân cầu Vĩnh Tuy ấy, mời bà cầm tờ năm mươi nghìn đồng này đi chợ nấu cơm cho hai đứa con trai cưng của bà thưởng thức suốt phần đời còn lại!"
Trước sức ép pháp lý tuyệt đối không có đường lùi, bàn tay run rẩy của Vũ Đình Phong buộc phải cầm lấy cây bút, ký từng nét chữ nguệch ngoạc đẫm nước mắt vào mục người chồng trên tờ biên bản ly hôn. Ba tháng sau, tôi cho cải tạo toàn bộ ba trăm năm mươi mét vuông mặt bằng tầng một của tòa nhà Khải Minh Plaza thành Không Gian Văn Hóa & Thư Viện Cộng Đồng Lâm Chấn Khải để tưởng nhớ người ông ngoại kính yêu, mở cửa miễn phí cho các sinh viên nghèo đến đọc sách mỗi ngày.
Trong khi đó, Vũ Đình Khôi sau khi bị đám chủ nợ của anh trai Bùi Tuyết Nhung đánh gãy một chân vì chậm trả lãi, hiện phải nằm bẹp một chỗ trên chiếc chiếu cói trong căn phòng trọ mười lăm mét vuông nóng hầm hập dưới chân cầu Vĩnh Tuy. Vũ Đình Phong mất sạch danh tiếng, bị liệt vào danh sách nợ xấu nhóm năm, đành phải đi làm công nhân bốc vác vật liệu xây dựng theo ngày ở ngoại thành, còn bà Nguyễn Thị Kim Oanh phải dậy từ bốn giờ sáng đi rửa bát thuê cho quán bún ngan đầu ngõ với tiền công một trăm hai mươi nghìn đồng một ngày. Đứng bên khung cửa kính cao kịch trần tại phòng Chủ tịch tầng mười tám tòa tháp Khải Minh Plaza, tôi nâng tách cà phê thơm lừng nhìn xuống phố phường ngập nắng: Khi bạn tự mình nắm giữ tòa tháp của chính cuộc đời mình, không một kẻ tham lam nào có quyền định giá bạn bằng một tờ năm mươi nghìn đồng!