Đúng ngày bác sĩ tháo mặt nạ khí dung và ký giấy xác nhận con trai tôi thoát khỏi căn bệnh hen phế quản mãn tính suốt mười năm ròng. Chồng tôi cũng đặt lên bàn ăn một tờ đơn ly hôn. Tờ giấy ra viện của bệnh viện nhi đồng vẫn còn thơm mùi mực mới trên tay tôi. Còn tờ đơn ly hôn thuận tình do chính Hạ Ngọc Sơn soạn sẵn thì đã có chữ ký rồng bay phượng múa của anh ta ở góc phải bên dưới.
Tại mục phân chia tài sản chung của hai vợ chồng sau một thập kỷ chung sống, Hạ Ngọc Sơn viết vỏn vẹn một con số không tròn trĩnh. Tôi ôm chiếc cặp lồng cháo hạt sen vừa hầm cho con trai, đứng lặng trước chiếc bàn ăn bằng gỗ óc chó dài ba mét giữa phòng khách căn biệt thự ven sông. Ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế sofa bọc da bò Ý đối diện tôi không chỉ có Hạ Ngọc Sơn.
Bên trái anh ta là mẹ chồng tôi, bà Trương Phương Dung, người mà họ hàng dưới quê vẫn quen gọi là bà Mận. Bên phải anh ta là Mạc Xuân Nghi, cô Phó giám đốc trẻ vừa được tuyển vào Công ty Kiến trúc Vạn Xuân chưa đầy hai năm. Cả ba người họ đều đang mặc lễ phục sang trọng, trên ngực áo còn cài nguyên bông hoa lan trắng của buổi lễ công bố trúng thầu vừa diễn ra chiều nay.
Chỉ có mình tôi là vẫn mặc chiếc áo sơ mi vải lanh đã bạc màu ở cổ tay, gấu quần còn vương mùi thuốc sát trùng của khoa hô hấp nhi. Bà Mận nhấp một ngụm trà thiết quan âm trong chiếc tách sứ xương đắt tiền, rồi đặt mạnh chiếc tách xuống mặt bàn kính. Tiếng sứ va vào mặt kính kêu lên một tiếng lanh lảnh giữa căn phòng khách rộng mênh mông.
Bà Mận hất hàm về phía tờ đơn ly hôn, giọng đanh lại đầy vẻ kẻ cả: "Đường Diễm Quỳnh, cô đứng ngây ra đấy làm cái gì nữa?" "Con trai tôi đã mở lời tử tế thì cô mau cầm bút ký vào tờ đơn kia đi cho khuất mắt tôi."
"Suốt mười năm qua, cô bước chân vào cái nhà họ Hạ này chỉ biết ru rú ở xó bếp với căn gác xép trên tầng ba." "Cô không đi làm một ngày nào, không đóng nổi một đồng bảo hiểm xã hội, cũng chẳng mang về cho cái nhà này một xu thu nhập." "Cơm cô ăn, áo cô mặc, đến từng lọ thuốc xịt hen đắt đỏ của thằng cu Bơ đều là mồ hôi nước mắt của một mình thằng Ngọc Sơn kiếm về."
"Bây giờ thằng Ngọc Sơn đã là Tổng giám đốc của Công ty Kiến trúc Vạn Xuân lừng lẫy cả thành phố này." "Nó vừa trúng gói thầu thiết kế Khu đô thị sinh thái Đầm Liên Hoa trị giá tám trăm tỷ đồng của Tập đoàn Bách Hợp." "Một người đàn ông tầm cỡ như con trai tôi cần một người vợ có học thức, có danh tiếng đứng ngang hàng trong giới kiến trúc như cô Xuân Nghi đây."
"Chứ không phải một bà nội trợ đầu bù tóc rối, bước ra khỏi cửa là làm xấu mặt chồng như cô!" Tôi đặt chiếc cặp lồng cháo xuống góc bàn, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt của từng người trong căn phòng. Con trai tôi, bé Bơ, vừa được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi đang ngủ say trong căn phòng nhỏ ở tầng một sau ca kiểm tra phổi kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Tôi hạ giọng thật thấp để không làm con thức giấc, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đã đầu ấp tay gối với mình mười năm: "Hạ Ngọc Sơn, những lời mẹ anh vừa nói cũng chính là ý của anh sao?" "Anh viết trong tờ đơn này rằng căn biệt thự ven sông trị giá hai mươi lăm tỷ." "Và tám mươi phần trăm cổ phần Công ty Kiến trúc Vạn Xuân đều không liên quan đến tôi?"
"Diễm Quỳnh, chúng ta đều là người lớn cả rồi, nói chuyện phải dựa trên giấy tờ pháp lý chứ đừng lôi tình cảm ra ăn vạ." "Cô nhìn cho kỹ bản sao kê tài sản đính kèm phía sau tờ đơn ly hôn đi." "Căn biệt thự ven sông này, ngay từ lúc làm hợp đồng mua bán cách đây ba năm, người đứng tên trên sổ đỏ là mẹ tôi, bà Trương Phương Dung."
"Còn tám mươi phần trăm cổ phần sáng lập của Công ty Kiến trúc Vạn Xuân, tháng trước tôi cũng đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ sang tên mẹ tôi." "Đó là khoản tiền tôi trả nợ gốc và lãi cho số vàng mẹ tôi đã bán đi để cho tôi vay khởi nghiệp từ trước khi cưới cô." "Theo luật hôn nhân và gia đình, tài sản hình thành từ khoản nợ riêng trước hôn nhân và đứng tên mẹ ruột tôi thì cô không có quyền đòi chia dù chỉ một phần trăm."
Mười năm trước, tôi tốt nghiệp thủ khoa ngành Kiến trúc Cảnh quan và Kết cấu Sinh thái của trường Đại học Kiến trúc. Khi ấy, Hạ Ngọc Sơn chỉ là một sinh viên học lực trung bình ở khoa Xây dựng Dân dụng. Ra trường đi xin việc khắp nơi đều bị từ chối vì bản vẽ thiếu tư duy không gian.
Vì thương anh ta thật thà, chịu khó chăm sóc tôi những ngày thực tập trên vùng núi cao. Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh ta trong một căn phòng trọ rộng mười bốn mét vuông. Chính tôi đã rút toàn bộ ba trăm triệu đồng tiền bảo hiểm của bố mẹ ruột để thuê một mặt bằng nhỏ trong con hẻm đường Nguyễn Trãi. Mua hai bộ máy tính bàn và đăng ký thành lập Công ty Kiến trúc Vạn Xuân cho Hạ Ngọc Sơn đứng tên. Thế nhưng biến cố ập đến vào ngày tôi sinh bé Bơ ở tháng thứ tám của thai kỳ. Con trai tôi chào đời chỉ nặng một cân tám, phổi chưa hoàn thiện và mắc chứng hen phế quản bẩm sinh cực kỳ nghiêm trọng.
Đứng trước sinh mạng mong manh của đứa con đỏ hỏn trong lồng ấp và văn phòng kiến trúc non trẻ đang đứng bên bờ vực phá sản. Vì không có người chủ trì thiết kế, Hạ Ngọc Sơn đã quỳ xuống trước giường bệnh của tôi. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng thề thốt:
"Quỳnh ơi, em cứ ở nhà chăm con cho thật tốt, còn việc chạy khách hàng ngoài xã hội cứ để anh gánh vác." "Anh biết tài năng thiết kế của anh không bằng một góc của em." "Nhưng em có thể vẽ bản thảo ở nhà vào ban đêm rồi gửi cho anh đi thuyết trình trước chủ đầu tư." "Đợi khi nào cu Bơ lên mười tuổi, phổi của con khỏe hẳn lại." "Anh nhất định sẽ công bố trước toàn ngành rằng Đường Diễm Quỳnh mới là Kiến trúc sư trưởng đứng sau mọi công trình của Vạn Xuân!"
Ban đêm, khi bé Bơ đã ngủ yên bên cạnh máy lọc không khí chạy rì rì, tôi lại bước lên căn gác xép nồng mùi bản in giấy can và mực vẽ kỹ thuật. Từ dự án cải tạo công viên ven hồ đầu tiên giúp Vạn Xuân thoát nợ, cho đến mười bảy dự án khu nghỉ dưỡng. Khu đô thị sinh thái quy mô hàng trăm tỷ đồng sau đó, không một bản vẽ kết cấu hay mặt cắt thủy văn nào không bước ra từ đôi bàn tay tôi. Vậy mà hôm nay, đúng ngày bác sĩ thông báo phổi của bé Bơ đã hồi phục hoàn toàn và không cần dùng máy khí dung nữa. Lời hứa trả lại danh phận Kiến trúc sư trưởng năm xưa lại biến thành một tờ đơn ly hôn. Trên ve áo vest màu kem của Mạc Xuân Nghi. Chiếc huy hiệu mạ vàng khắc dòng chữ "Chủ trì thiết kế Dự án Đầm Liên Hoa - KTS Mạc Xuân Nghi" sáng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Mạc Xuân Nghi nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng từng chữ đều sắc lẹm như mảnh sành: "Chị Diễm Quỳnh à, em là phụ nữ với nhau nên em cũng thông cảm cho hoàn cảnh của chị lắm."
"Nhưng chị cũng phải nhìn thẳng vào thực tế đi, thời đại này không ai ngồi không ở nhà nấu cơm canh mà đòi chia cổ phần công ty công nghệ kiến trúc cả." "Em du học thạc sĩ quy hoạch đô thị ở nước ngoài về." "Suốt hai năm qua ngày nào cũng cùng anh Ngọc Sơn đi gặp gỡ chủ đầu tư, ký tên chủ trì lên hàng chục bộ hồ sơ dự thầu." "Còn chị thì sao, đến cái phần mềm thiết kế đời mới bây giờ giao diện ra sao chắc chị còn chẳng biết mở máy."
"Cô muốn bế thằng cu Bơ đi đâu thì bế, nhà họ Hạ chúng tôi tuyệt đối không giữ cái cục nợ hen suyễn ấy lại làm gì cho xui xẻo!" Họ càng không hề biết rằng, vị Trưởng ban Pháp chế kiêm Đại diện Hội đồng Đầu tư của Tập đoàn Bách Hợp vừa duyệt gói thầu Đầm Liên Hoa chiều nay chính là Triệu Kiến Văn. Người đàn anh khóa trên từng cùng tôi bảo vệ đề tài nghiên cứu Thủy văn Cảnh quan mười hai năm về trước.
Và họ lại càng không thể ngờ tới, ngay từ bản vẽ đầu tiên tôi giao cho Hạ Ngọc Sơn cách đây một thập kỷ. Tôi chưa bao giờ giao cho anh ta tập tin gốc mở khóa toàn phần! Tôi nhìn xuống tờ séc năm mươi triệu đồng đang nằm cạnh tờ đơn ly hôn, rồi chậm rãi ngước mắt lên nhìn Hạ Ngọc Sơn: "Hạ Ngọc Sơn, anh chắc chắn là trong suốt mười năm qua." "Công ty Kiến trúc Vạn Xuân phát triển được đến ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ tài năng của anh và cô Mạc Xuân Nghi chứ?"
"Chứ không hề có bất kỳ sự đóng góp nào của một người vợ nội trợ như tôi?" Hạ Ngọc Sơn tưởng tôi sắp khóc lóc kể công như những người phụ nữ bị chồng bỏ khác, liền đập bàn đứng phắt dậy, giọng gắt gỏng: "Đường Diễm Quỳnh, cô bớt nằm mơ giữa ban ngày đi!"
"Tất cả mười tám dự án lớn nhỏ của Công ty Vạn Xuân từ ngày thành lập đến nay." "Trên hồ sơ pháp lý lưu tại Sở Xây dựng đều là tên công ty của tôi và chữ ký chủ trì của tôi với Xuân Nghi!" "Cô ở trên căn gác xép kia bất quá chỉ là kẻ phụ việc tô màu." "Chỉnh sửa mấy nét vẽ vặt vãnh theo ý tưởng chỉ đạo của tôi để đổi lấy tiền chữa bệnh cho con cô mà thôi!" "Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn: một là ký ngay vào biên bản thỏa thuận ly hôn." "Và phân chia tài sản tại văn phòng công chứng ngay chiều nay rồi dẫn thằng Bơ dọn đi."
"Hai là tôi sẽ nộp đơn đơn phương ra tòa." "Dùng toàn bộ hóa đơn viện phí mười năm qua của thằng Bơ và giấy chứng nhận cô không có thu nhập để tước quyền nuôi con của cô." "Tống thằng bé về quê cho họ hàng nuôi!" "Cô chọn đi, đừng có đứng đó mà giở trò câu giờ với tôi!" Bà Mận cũng đứng dậy chống nạnh, chỉ tay thẳng vào mặt tôi quát tháo:
"Đúng đấy! Khôn hồn thì ký nhanh lên trước khi văn phòng công chứng đóng cửa!" "Tôi đã hẹn sẵn công chứng viên ở Phòng Công chứng Số Bốn cách đây năm trăm mét rồi, ký xong một cái là giấy trắng mực đen." "Từ nay về sau cô đừng hòng bước chân qua bậc thềm cái biệt thự này đòi một đồng xu cắc bạc nào!" Tôi nhìn gương mặt hung hăng của bà Mận, rồi lại nhìn sang vẻ mặt đắc ý của Mạc Xuân Nghi đang đặt tay lên bụng bầu.
Tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Tôi cũng không cầm lấy tờ séc năm mươi triệu đồng trên bàn. Tôi chỉ điềm tĩnh rút cây bút máy trong túi áo sơ mi của mình ra, cầm tờ đơn ly hôn và bản dự thảo thỏa thuận phân chia tài sản lên đọc kỹ từng dòng.
"Được, tôi đồng ý ký đơn ly hôn thuận tình và ra Phòng Công chứng Số Bốn lập vi bằng phân chia tài sản với anh ngay bây giờ." "Quyền nuôi bé Bơ thuộc toàn quyền của tôi, tôi cũng không cần một xu tiền cấp dưỡng hay tờ séc năm mươi triệu bố thí này của các người." Nghe tôi nói vậy, cả Hạ Ngọc Sơn, bà Mận và Mạc Xuân Nghi đều sững người ra trong vài giây vì không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế.
Mạc Xuân Nghi vội vàng huých nhẹ vào khuỷu tay Hạ Ngọc Sơn, ánh mắt sáng rực lên vẻ mừng rỡ. Nhưng ngay khi Hạ Ngọc Sơn vừa định nở nụ cười hài lòng, tôi đã nâng tờ dự thảo thỏa thuận lên và nói tiếp bằng giọng rõ ràng, dứt khoát: "Tuy nhiên, vì anh và mẹ anh sợ sau này tôi quay lại tranh chấp tài sản của Công ty Kiến trúc Vạn Xuân." "Nên tôi yêu cầu ghi bổ sung thêm đúng một điều khoản vào Mục Bốn của Bản Thỏa thuận Phân chia Tài sản trước mặt công chứng viên."
Hạ Ngọc Sơn nhíu mày cảnh giác, hỏi gằn giọng: "Cô muốn ghi thêm cái gì? Tôi cảnh cáo cô đừng hòng cài cắm điều khoản đòi chia cổ phần hay biệt thự vào đấy nhé!" Tôi khẽ lắc đầu, đặt đầu bút máy xuống khoảng trống của Mục Bốn và đọc to từng chữ một:
"Mục Bốn: Hai bên tự nguyện cam kết và xác nhận toàn bộ cổ phần, doanh thu." "Công nợ và tài sản vật chất của Công ty Kiến trúc Vạn Xuân thuộc quyền sở hữu và trách nhiệm riêng của ông Hạ Ngọc Sơn và bà Trương Phương Dung." "Ngược lại, mọi quyền tác giả, mã nguồn thiết kế, bản vẽ kỹ thuật gốc và tài sản sở hữu trí tuệ cá nhân do bà Đường." "Diễm Quỳnh sáng tạo độc lập dưới tên thật hoặc bút danh riêng trong mười năm qua thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của bà Đường Diễm Quỳnh." "Những tài sản sở hữu trí tuệ cá nhân này không phải là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân." "Và Công ty Kiến trúc Vạn Xuân hoàn toàn không có bất kỳ quyền sở hữu hay quyền sử dụng nào đối với chúng!"
"Miễn sao chị ấy ký xác nhận từ bỏ toàn bộ quyền lợi đối với cổ phần Vạn Xuân." "Và căn biệt thự này tại phòng công chứng là chúng ta kê cao gối ngủ ngon rồi!" Hạ Ngọc Sơn lập tức gật đầu cái rụp, chộp lấy tờ giấy trên tay tôi: "Được! Chính miệng cô đòi thêm điều khoản này đấy nhé, đi ra Phòng Công chứng Số Bốn đóng dấu đỏ ngay lập tức." "Để xem cái mớ bản quyền cá nhân trên giấy của cô đổi được mấy cân gạo nuôi con!"