Đúng như dự đoán của tôi, tại căn biệt thự ven sông lúc mười giờ ba mươi phút tối. Bữa tiệc rượu vang ăn mừng của nhà họ Hạ bỗng chốc biến thành một cơn hỗn loạn. Sau khi được Triệu Kiến Văn sắp xếp cho hai mẹ con nghỉ ngơi tại một căn hộ dịch vụ an ninh cao cấp ở quận trung tâm. Và dỗ cho bé Bơ ngủ say, tôi ngồi trước bàn làm việc cùng chiếc máy tính xách tay đã kết nối với hệ thống giám sát bản quyền đám mây. Đúng hai mươi hai giờ không không phút, trên màn hình quản trị tác giả gốc của tôi hiện lên một dòng cảnh báo màu đỏ:
"Thiết bị máy trạm Workstation-VX01 tại địa chỉ biệt thự ven sông đang cố gắng truy cập trái phép vào Tầng dữ liệu kết cấu ngầm Layer_07_Geotech của Dự án Đầm Liên Hoa." "Hệ thống DRM của tác giả Đường Diễm Quỳnh (Mã định danh: DQ-908) đã tự động thu hồi quyền hiển thị và khóa mã hóa tập tin." Chỉ mười lăm phút sau, màn hình hệ thống liên tiếp báo về mười hai lần nhập sai mật khẩu giải mã liên tục từ chiếc máy trạm trên căn gác xép của căn biệt thự.
Và đến đúng hai mươi hai giờ bốn mươi lăm phút, chiếc điện thoại di động của tôi đặt trên bàn bắt đầu rung lên bần bật. Trên màn hình hiện lên tên người gọi: Hạ Ngọc Sơn. Tôi không bắt máy ngay mà để chuông reo đến hồi cuối cùng mới chậm rãi ấn nút nghe. Đồng thời bật loa ngoài và kích hoạt phần mềm ghi âm lập vi bằng trực tuyến mà văn phòng luật sư của Triệu Kiến Văn đã cài đặt sẵn.
Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, giọng quát tháo hung hãn của Hạ Ngọc Sơn đã dội thẳng ra từ loa điện thoại: "Đường Diễm Quỳnh! Cô giở cái trò tiểu nhân gì với chiếc máy tính trên căn gác xép đấy hả?" "Tại sao lúc chiều Xuân Nghi mở file bản vẽ tổng thể Dự án Đầm Liên Hoa vẫn còn nhìn thấy sơ đồ mặt bằng." "Mà bây giờ bấm vào trích xuất bảng thông số cọc móng địa chất và hệ thống van điều áp đáy hồ." "Để in hồ sơ nộp cho Tập đoàn Bách Hợp thì màn hình lại tối đen và đòi khóa phần cứng DQ-908 là thế nào?"
Chưa đợi tôi lên tiếng, bà Mận ở đầu dây bên kia đã giật phắt lấy chiếc điện thoại, gào lên bằng cái giọng the thé quen thuộc: "Con kia! Mày ăn cơm nhà họ Hạ suốt mười năm trời, đến cái máy tính mày ngồi vẽ cũng là tiền điện, tiền mạng của con trai tao đóng!" "Bây giờ mày dám cài mật khẩu khóa bản vẽ công trình tám trăm tỷ của chồng mày để phá đám công việc làm ăn của nó à?"
"Tao cho mày đúng năm phút, khôn hồn thì đọc ngay cái mật khẩu mở khóa tầng dữ liệu gì đó ra đây!" "Nếu mày mà dám giở trò câu giờ làm trễ hạn nộp hồ sơ trên cổng đấu thầu điện tử trước hai giờ sáng nay." "Tao lập tức gọi công an gông cổ mày vào tù vì tội phá hoại tài sản công ty đấy nghe chưa!" Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước ấm, đợi cho bà Mận gào đến hụt hơi mới thản nhiên cất lời:
"Bà Trương Phương Dung, bà nói chuyện nên uốn lưỡi bảy lần và nhìn lại tờ giấy công chứng có dấu vân tay mực đỏ của chính bà đang đặt trên bàn phòng khách đi." "Chiều nay, chính miệng con trai bà và cô Phó giám đốc Mạc Xuân Nghi đã khẳng định trước mặt tôi rằng:" "Toàn bộ mười tám dự án của Công ty Vạn Xuân đều do hai người họ tự thiết kế." "Còn tôi suốt mười năm qua chỉ là một bà nội trợ ăn bám không biết mở máy tính cơ mà?" "Hơn nữa, tại Mục Bốn của Bản Thỏa thuận Phân chia Tài sản tại Phòng Công chứng Số Bốn." "Cả bà và Hạ Ngọc Sơn đều đã ký xác nhận mọi mã nguồn thiết kế." "Và bản vẽ kỹ thuật gốc mang định danh cá nhân của tôi hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu hay sử dụng của Công ty Vạn Xuân."
"Chiếc máy trạm trên gác xép là tài sản vật chất của Vạn Xuân, tôi đã để lại nguyên vẹn không thiếu một con ốc vít nào." "Còn tầng dữ liệu kết cấu địa chất và thuật toán thủy văn mang mã định danh DQ-908 bị khóa lại là." "Bởi vì đó là tài sản sở hữu trí tuệ độc quyền của cá nhân Đường Diễm Quỳnh tôi!" Đầu dây bên kia im bặt đi mất vài giây vì bị chính điều khoản công chứng buổi chiều chặn họng.
Ngay sau đó, Mạc Xuân Nghi giật lấy chiếc điện thoại từ tay bà Mận, giọng cô ta đanh lại, pha lẫn sự hoảng loạn và tự ái của kẻ cắp bị bắt quả tang: "Đường Diễm Quỳnh, chị đừng có cầm cái mật khẩu cỏn con đó mà tưởng mình là cái rốn của vũ trụ!" "Chị tưởng khóa cái tầng dữ liệu thông số ngầm đó lại là làm khó được một Thạc sĩ Quy hoạch Quốc tế như tôi chắc?"
"Bản vẽ mặt bằng tổng thể và phối cảnh ba chiều của hồ điều hòa Đầm Liên Hoa tôi đã xuất ra file PDF từ tuần trước rồi!" "Chỉ là mấy cái bảng thông số chịu tải nền đất với đường kính cọc bê tông ở dưới đáy hồ thôi chứ gì." "Tôi chỉ cần lấy bộ thông số kỹ thuật của dự án Khu nghỉ dưỡng Đồi Thông mà công ty đã thi công thành công ba năm trước ghép vào là xong!" "Đất nào mà chẳng là đất, hồ nước nào mà chẳng giống hồ nước!"
"Đúng đấy! Xuân Nghi nói rất đúng, dự án Đồi Thông ba năm trước cũng có hồ cảnh quan rộng mười héc-ta và đã được Sở Xây dựng nghiệm thu loại xuất sắc!" "Chỉ cần lấy bảng thông số chịu tải nền móng của dự án Đồi Thông thay tên thành dự án Đầm Liên Hoa." "Rồi đóng dấu chữ ký số của tôi và Xuân Nghi nộp lên cổng thông tin trước hai giờ sáng nay là hồ sơ hoàn toàn hợp lệ!" "Đường Diễm Quỳnh, cô tưởng thiếu cô thì cái Công ty Kiến trúc Vạn Xuân này không quay nổi chắc?"
"Từ nay về sau, tôi sẽ xóa sạch mọi dấu vết của cô khỏi cuộc đời tôi!" Nói dứt lời, Hạ Ngọc Sơn cúp máy cái rụp. Trong căn phòng làm việc yên tĩnh, chuyên viên kỹ thuật lập vi bằng ngồi đối diện tôi khẽ ấn nút lưu tệp tin ghi âm cuộc gọi vừa. Rồi vào hệ thống chứng cứ điện tử, rồi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc:
"Chị Diễm Quỳnh, ông Hạ Ngọc Sơn là Tổng giám đốc một công ty kiến trúc mười năm tuổi." "Còn cô Mạc Xuân Nghi kia tự xưng là Thạc sĩ Quy hoạch." "Mà lại dám lấy thông số địa chất của vùng đồi đá granite để áp vào vùng đầm lầy đất yếu ven sông sao?" Tôi đóng nắp chiếc bút máy lại, ánh mắt nhìn thẳng vào sơ đồ địa chất vùng Đầm Liên Hoa đang hiển thị trên màn hình máy tính, giọng điềm nhiên nhưng sắc lạnh: "Bởi vì suốt mười năm qua, Hạ Ngọc Sơn chưa từng một lần tự mình đi khoan khảo sát địa chất thực địa hay ngồi giải một phương trình cơ học đất nào cả."
"Suốt hai năm vào Vạn Xuân, việc duy nhất Mạc Xuân Nghi làm là chờ tôi gửi bản vẽ hoàn chỉnh từ căn gác xép xuống lúc năm giờ sáng." "Rồi cô ta dùng phần mềm xóa tên tôi ở khung tên bản vẽ." "Điền tên Chủ trì thiết kế: Mạc Xuân Nghi vào để đem đi nhận giải thưởng và lĩnh tiền hoa hồng dự án!" Tôi phóng to góc phần tư phía Tây Bắc của bản đồ địa chất Khu đô thị sinh thái Đầm Liên Hoa lên màn hình cho chuyên viên lập vi bằng. Và Triệu Kiến Văn (đang kết nối qua cuộc gọi video) cùng xem: "Anh Kiến Văn nhìn xem, dự án Khu nghỉ dưỡng Đồi Thông mà em thiết kế ba năm trước nằm trên tầng địa chất đá hoa cương nguyên khối." "Có cường độ chịu nén cực cao nên chỉ cần dùng hệ móng nông và đập chắn trọng lực thông thường."
"Trong khi đó, khu vực Đầm Liên Hoa nguyên bản là một vùng đầm lầy cổ ven sông." "Ngay tại tọa độ cọc tiêu B14 dưới đáy hồ điều hòa có một túi bùn hữu cơ ngầm." "Sâu tới mười tám mét kèm theo mạch nước ngầm nhiễm phèn có áp lực đẩy ngược rất lớn." "Để xử lý túi bùn tử thần ở cọc tiêu B14 này." "Em đã phải mất ròng rã sáu tháng trời đi bộ khảo sát quanh đầm vào mỗi buổi trưa khi con trai ngủ." "Thiết kế một hệ thống cọc khoan nhồi ma sát kết hợp giếng giảm áp thủy lực đặc biệt nằm trong tầng dữ liệu Layer_07_Geotech." "Nếu Mạc Xuân Nghi và Hạ Ngọc Sơn liều lĩnh chép đè thông số móng nông của nền đá granite Đồi Thông vào vị trí túi bùn B14 của Đầm Liên Hoa." "Và đóng dấu pháp nhân nộp lên cổng đấu thầu đêm nay..."
Ở đầu dây video bên kia, Triệu Kiến Văn nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ: "Thì không chỉ đơn thuần là hành vi xâm phạm quyền tác giả sở hữu trí tuệ nữa!" "Mà theo Luật Xây dựng và Bộ luật Hình sự." "Việc cố tình lắp ghép sai lệch thông số địa chất vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình cấp Một có nguy cơ gây sập." "Vỡ đập điều hòa tám trăm tỷ chính là hành vi Gian lận trong đấu thầu và Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng!"
"Một khi hồ sơ có chữ ký số của Tổng giám đốc Hạ Ngọc Sơn." "Và Chủ trì thiết kế Mạc Xuân Nghi được tải lên cổng thông tin của Tập đoàn Bách Hợp đêm nay." "Chính hai người bọn họ đã tự tay ký vào bản án tước chứng chỉ hành nghề vĩnh viễn và tự đẩy Công ty Vạn Xuân vào cửa tử!" Kim đồng hồ trên tường chậm rãi nhích qua mốc một giờ sáng, rồi hai giờ sáng. Đúng hai giờ mười bốn phút sáng, hệ thống máy chủ cổng thông tin đấu thầu của Tập đoàn Bách Hợp phát ra một tiếng "ting" giòn giã.
Trên màn hình chia sẻ của Triệu Kiến Văn hiện lên thông báo xác nhận: "Nhà thầu: Công ty Cổ phần Kiến trúc Vạn Xuân đã nộp Hồ sơ Thiết kế Kỹ thuật Thi công Giai đoạn 2 - Dự án Khu đô thị sinh thái Đầm Liên Hoa." "Người ký duyệt pháp nhân: Tổng Giám đốc Hạ Ngọc Sơn." "Người ký chịu trách nhiệm Chủ trì Thiết kế: Thạc sĩ Kiến trúc Mạc Xuân Nghi."
Đó là ngày sinh nhật của bé Bơ — ngày mười chín tháng tám — mật mã chìm (watermark) mà tôi luôn cài vào cốt lõi vector của mọi bản vẽ suốt mười năm qua. Triệu Kiến Văn nhìn dòng chữ ký số của Hạ Ngọc Sơn và Mạc Xuân Nghi trên màn hình, khẽ mỉm cười gật đầu với tôi: "Chứng cứ xâm phạm quyền tác giả của mười tám dự án cùng hồ sơ gian lận kỹ thuật công trình tám trăm tỷ đã được niêm phong vi bằng đầy đủ."
"Chín giờ sáng mai tại Phòng Hội đồng Thẩm định Tập đoàn Bách Hợp và mười bốn giờ chiều tại Tòa Kinh tế - Sở hữu trí tuệ." "Anh đã mời sẵn Hội đồng Giám định Chuyên gia của Bộ Xây dựng cùng đại diện sáu chủ đầu tư lớn nhất từng ký hợp đồng với Vạn Xuân cùng có mặt." "Diễm Quỳnh, em hãy ngủ một giấc thật ngon đi, mười năm làm cái bóng trong căn gác xép đã kết thúc rồi." "Ngày mai là ngày tên tuổi thật sự của Kiến trúc sư trưởng Đường Diễm Quỳnh bước ra ánh sáng!"