Sáu nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp bước lên, lịch sự nhưng kiên quyết mời từng người họ hàng dưới quê của nhà họ Hà cùng mẹ con Hà Đình Nghị bước ra khỏi phòng khách. Đám chú bác dưới quê vừa nãy còn ăn uống to mồm chúc tụng, giờ thấy Hà Đình Nghị thực chất chỉ là kẻ ăn bám nhà vợ. Vừa bị cắt sạch nguồn hàng mười tám tỷ lại vừa gánh món nợ bốn tỷ rưỡi ngân hàng thì lập tức trở mặt. Một ông chú họ vội vàng nhét con gà luộc dở vào túi bóng rồi chỉ thẳng vào mặt Bà Vượng mà mắng.
— Gớm, thế mà bà Vượng về quê nổ như pháo rang là thằng Nghị mua được biệt thự hai mươi lăm tỷ ở thủ đô, làm ông chủ lớn buôn thiết bị y tế! — Hóa ra là đi ở nhờ nhà vợ, giờ giở trò thất đức trên bàn mổ bị bố vợ người ta tống cổ cả nút ra đường. — Làm chúng tôi mất công bắt xe lên đây bẽ mặt với thiên hạ!
Đám họ hàng lục tục xách túi chạy thẳng ra đầu đường bắt xe ôm về bến xe, không một ai thèm ngoái lại nhìn mẹ con Bà Vượng lấy một cái. Bà Vượng ngồi bệt ngay trên bậc tam cấp ngoài cổng sắt căn biệt thự, bên cạnh là hai cái vali quần áo bị đội bảo vệ xếp gọn ra vỉa hè. Nhưng bi kịch thật sự của nhà họ Hà mới chỉ bắt đầu nổ ra ngay trên vỉa hè lát đá ấy.
Cô ả nhân tình tên Lệ sau khi nghe rõ chuyện Hà Đình Nghị đã mất sạch căn biệt thự. Công ty bị đóng băng tài khoản và đang gánh khoản nợ bốn tỷ năm trăm triệu đồng cộng với tiền cọc đất bị mất trắng. Sắc mặt liền thay đổi một trăm tám mươi độ. Ả ta đứng phắt dậy, phủi sạch bụi trên chiếc váy đỏ bó sát, nhìn Bà Vượng và Hà Đình Nghị bằng ánh mắt khinh khỉnh.
— Này bác Vượng, anh Nghị, hai người lừa đảo tôi vừa vừa thôi nhé! — Lúc ở dưới quê, hai mẹ con người thề sống thề chết với tôi là chỉ cần tôi chửa được con trai thì lên đây sẽ được sang tên căn biệt thự ba tầng này. — Mỗi tháng cho tôi năm mươi triệu tiền tiêu vặt và mua ô tô riêng cho tôi đi! — Bây giờ biệt thự là của con vợ cũ, công ty thì sập tiệm nợ ngập đầu bốn năm tỷ bạc. — Hai người định bắt tôi đẻ con ra rồi đi ở nhà trọ gầm cầu gánh nợ chung với anh ta chắc?
Hà Đình Nghị hoảng hốt bò dậy, nắm chặt lấy vạt váy của ả Lệ mà van nài. — Lệ ơi, em đừng nói thế mà tội nghiệp anh! — Bây giờ anh chỉ còn mỗi đứa con trai bốn tháng tuổi trong bụng em là niềm hy vọng duy nhất của nhà họ Hà thôi. — Anh vẫn còn chiếc xe ô tô đang đi đứng tên cá nhân, anh bán xe đi được sáu trăm triệu rồi mình thuê một căn chung cư nhỏ ở tạm. — Anh sẽ đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ con em mà!
Bà Vượng cũng vội vàng lao tới ôm lấy chân cô cháu họ xa, giọng khóc lóc thảm thiết khác hẳn vẻ hống hách nửa tiếng trước. — Đúng đấy Lệ ơi, trong bụng cháu là cháu đích tôn nối dõi tông đường của bác, cháu mà bỏ đi lúc này thì bác sống làm sao nổi hả cháu ơi!
Ả Lệ hất mạnh tay Hà Đình Nghị ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười thực dụng và phũ phàng đến tột đỉnh. — Thôi đi ông tướng, sáu trăm triệu tiền bán cái xe cũ của anh còn chưa đủ trả tiền lãi ngân hàng tháng tới, ở đấy mà đòi nuôi mẹ con tôi! — Tôi mới hai mươi hai tuổi đầu, ngu gì mà chôn vùi đời mình với một thằng đàn ông phá sản và một bà già lắm điều cay nghiệt như mẹ anh? — Chiều nay tôi đi bệnh viện giải quyết cái thai này luôn rồi đi lấy chồng khác, mà nói thật cho hai mẹ con anh biết nhé. — Hồi tháng tư vừa rồi tôi đi chơi với cả thằng người yêu cũ ở dưới thị trấn. — Cái thai trong bụng này chắc gì đã phải giống nhà họ Hà của các người mà đòi nối dõi tông đường!
Câu nói cuối cùng của ả Lệ như một nhát búa tạ giáng thẳng xuống đỉnh đầu Bà Vượng và Hà Đình Nghị. Ả nhân tình dứt lời liền vẫy ngay một chiếc taxi đang chạy ngang qua khu đô thị, mở cửa chui tọt vào trong xe rồi phóng vụt đi mất dạng. Trên vỉa hè nắng gắt trước cổng biệt thự, Hà Đình Nghị đứng đờ đẫn như một pho tượng mục nát.
Còn Bà Vượng thì rú lên một tiếng thất thanh, hai tay ôm lấy ngực rồi ngã vật ra giữa đống vali quần áo. Miệng sùi bọt mép ú ớ không nói nên lời vì cơn tăng huyết áp đột ngột dẫn đến tai biến mạch máu não. Tôi đứng bên khung cửa sổ kính tầng hai của căn biệt thự, lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn dưới vỉa hè. Dù sao tôi cũng là con người có lương tri, không giống như cách hai mẹ con họ từng đối xử với tôi ngoài cửa phòng mổ đêm hôm nào.
Tôi quay sang nói nhẹ với đội trưởng đội bảo vệ đang đứng cạnh. — Anh gọi giúp một chuyến xe cấp cứu 115 tới đưa bà Lê Cẩm Tú vào bệnh viện công lập tuyến quận đi. — Sau khi xe cấp cứu chở hai mẹ con họ đi khỏi, các anh cho đội vệ sinh công nghiệp vào khử trùng toàn bộ căn biệt thự này giúp tôi. — Thay mới toàn bộ sofa và rèm cửa, rồi khóa niêm phong lại để chuyển sang làm văn phòng đại diện cho quỹ từ thiện y tế của Công ty Thiết bị Phương Đông.
Ông Phùng Hoàng Hiệp bước tới đứng cạnh tôi, đặt bàn tay ấm áp lên vai con gái. — Con quyết định không ở lại căn biệt thự này nữa sao Hoài Thương? Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt trong veo nhìn ra bầu trời xanh thẳm phía trên những tán cây cổ thụ. — Nơi này từng chứa đựng ba năm tuổi trẻ lầm lỡ của con, bố ạ. — Giữ lại làm văn phòng quỹ hỗ trợ các sản phụ nghèo gặp biến chứng sản khoa do Bác sĩ Đường Minh Tuệ làm cố vấn chuyên môn sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. — Còn con và bé Phùng Minh Ánh sẽ về sống cùng bố mẹ. — Con sẽ quay lại tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành mảng thiết bị y tế bệnh viện của Công ty Thiết bị Phương Đông.
Ba tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án ly hôn đơn phương giữa tôi và Hà Đình Nghị diễn ra chóng vánh tại Tòa án nhân dân quận. Trước những bằng chứng thép không thể chối cãi gồm biên bản y khoa của bệnh viện, đoạn ghi âm gốc tại hành lang phòng mổ do Bác sĩ Đường Minh Tuệ cung cấp. Và vi bằng ghi nhận việc Hà Đình Nghị đưa nhân tình mang thai về chiếm giữ nhà riêng, Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của tôi. Tôi được quyền trực tiếp nuôi dưỡng cháu Phùng Minh Ánh. Hà Đình Nghị không có quyền thăm nom nếu không được sự đồng ý của tôi do có hành vi đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người mẹ khi sinh con.
Về phần tài sản, toàn bộ căn biệt thự và cổ phần tại Công ty Thiết bị Phương Đông được xác nhận là tài sản riêng tuyệt đối của tôi. Hà Đình Nghị ra đi với hai bàn tay trắng. Phải tự mình gánh khoản nợ bốn tỷ năm trăm triệu đồng của ngân hàng cùng các vụ kiện bồi thường hợp đồng từ các đối tác do công ty hắn sụp đổ. Nghe Luật sư Hoàng Đức Anh kể lại, sau cơn tai biến ngay trước cổng biệt thự hôm đó, Bà Vượng bị liệt nửa người bên phải. Nằm một chỗ không tự chủ được sinh hoạt và suốt ngày chỉ biết ú ớ khóc lóc trong căn phòng trọ ẩm thấp rộng mười lăm mét vuông ở ngoại thành.
Chiếc xe ô tô duy nhất của Hà Đình Nghị cũng đã bị ngân hàng phát mãi để thu hồi một phần nợ xấu. Gã giám đốc từng veston bóng lộn, từng chê bai vợ chỉ biết đẻ con gái và nhẫn tâm giấu cây bút cứu mạng vợ ngoài phòng mổ. Giờ đây mỗi ngày phải chạy xe máy cũ đi giao hàng thuê từ sáng sớm đến tối mịt. Vừa còng lưng trả lãi ngân hàng vừa phải hầu hạ người mẹ già bại liệt hay chửi bới. Mỗi lần đi giao hàng ngang qua tòa nhà trụ sở lộng lẫy của Công ty Thiết bị Phương Đông. Hà Đình Nghị chỉ dám đứng từ xa nhìn tấm biển Quỹ Hỗ trợ Sản phụ Minh Ánh đặt trang trọng ngay sảnh chính rồi lặng lẽ cúi đầu rồ ga bỏ đi.
Một buổi sáng mùa thu nắng vàng rực rỡ, tôi bế con gái Phùng Minh Ánh nay đã tròn bốn tháng tuổi, bụ bẫm và hay cười. Tới phòng khám của Bác sĩ Đường Minh Tuệ để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ Đường Minh Tuệ đón lấy con bé từ tay tôi, nhìn đôi má phúng phính trắng hồng của bé Minh Ánh mà mỉm cười rạng rỡ.
— Nhìn hai mẹ con em khỏe mạnh, rạng ngời thế này. — Chị thấy quyết định bật chiếc bút ghi âm và cùng bố em ký giấy mổ đêm hôm ấy thật sự là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời làm nghề y của chị. — Lô máy theo dõi sản khoa thế hệ mới mà Quỹ Minh Ánh của Công ty Thiết bị Phương Đông vừa tài trợ cho khoa Sản tuần trước. — Đã cứu sống thêm được ba ca nhau cài răng lược nguy kịch rồi đấy Hoài Thương ạ.
Tôi nhìn con gái nhỏ đang khua đôi bàn tay xinh xắn nắm lấy ngón tay của Bác sĩ Đường Minh Tuệ, trong lòng ngập tràn một niềm bình yên và hạnh phúc trọn vẹn. Vết sẹo dài dưới bụng tôi giờ đây đã lành hẳn, không còn nhức buốt mỗi khi trở trời. Nó không phải là dấu vết của sự khiếm khuyết như lời lũ người máu lạnh kia từng rủa xả. Mà là tấm huân chương của một người mẹ đã bước qua cửa tử để giành lại sự sống cho chính mình và con gái.
Bước ra khỏi sảnh bệnh viện dưới ánh nắng ban mai ấm áp, nơi chiếc xe của bố tôi — ông Phùng Hoàng Hiệp. — đang mở cửa chờ sẵn, tôi ôm chặt con gái vào lòng. Khép lại cánh cửa phòng sinh đẫm nước mắt của quá khứ, phía trước mẹ con tôi giờ đây chỉ còn bầu trời tự do thênh thang và những tháng ngày rạng rỡ nhất.