"Không! Khuê Ninh! Em là em gái ruột của anh cơ mà, em không thể đẩy anh vào tù vì một tờ hợp đồng chưa kịp có hiệu lực được!" Thẩm Minh Triết hoảng loạn tột độ khi thấy bốn chiến sĩ cảnh sát điều tra kinh tế mặc sắc phục bước thẳng từ cửa chính vào đại sảnh. Anh ta lao tới định quỳ xuống nắm lấy gấu quần tôi, nhưng đã bị vệ sĩ chặn lại.
Bà Giang Uyển dù vừa bị cú sốc về màn kịch giả bệnh của Thẩm Tuyết Dao làm cho choáng váng. Nhưng thấy con trai cả sắp bị bắt giữ và chồng sắp mất ghế chủ tịch thì lập tức lao ra chắn trước mặt Thẩm Minh Triết, gào khóc thảm thiết: "Thẩm Khuê Ninh! Mày lấy đủ một trăm năm mươi tỷ tiền mặt rồi." "Mày cũng cướp luôn ba mươi phần trăm cổ phần của ông ngoại mày rồi, mày còn muốn bức chết cả nhà này đến bao giờ nữa?!"
Ông Thẩm Chấn Hoa lúc này cũng cố giữ lấy vẻ bình tĩnh cuối cùng, vội vàng bước lên đỡ lời để cứu vãn tình thế trước các cổ đông: "Đúng đấy Khuê Ninh! Chuyện hợp đồng với ly rượu hôm nay là do Minh Triết và Tuyết Dao nhất thời hồ đồ vì sợ mất đi tình cảm gia đình." "Nhưng suy cho cùng, Tuyết Dao cũng chỉ là đứa trẻ vô tội bị vợ chồng bố mẹ bế nhầm ngoài ý muốn trong chuyến đi lễ chùa Linh Sơn hai mươi năm trước!" "Bố mẹ đã nuôi con bé hai mươi năm, giờ con nỡ lòng nào vì một chút hiểu lầm mà tống anh trai vào tù." "Đuổi em gái nuôi ra đường tay trắng trước mặt bàn dân thiên hạ sao?"
Nghe câu nói "đứa trẻ vô tội bị bế nhầm ngoài ý muốn ở chùa Linh Sơn" phát ra từ miệng ông Thẩm Chấn Hoa. Tôi dừng bước, quay người nhìn thẳng vào đôi mắt đạo mạo giả nhân giả nghĩa của ông ta. Sau đó, tôi chuyển ánh mắt sang người đàn bà Giang Uyển đang khóc lóc bảo vệ chồng và đứa con gái nuôi, rồi hỏi một câu nhẹ bẫng nhưng sắc như dao cạo: "Bà Giang Uyển, hai mươi năm qua bà rút ruột rút gan, lấy tiền của ông ngoại tôi để nuôi nấng và bảo vệ Thẩm Tuyết Dao." "Bởi vì bà tin rằng cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi vô tình bị bế nhầm với tôi ở chùa Linh Sơn năm tôi bốn tuổi phải không?"
Bà Giang Uyển sững người, gật đầu theo bản năng: "Chứ còn gì nữa! Năm đó đi chùa Linh Sơn gặp mưa bão, lúc hỗn loạn vú Chu không trông kỹ nên mới để lạc mất mày rồi nhận nhầm con bé Tuyết Dao..." "Vậy bà Giang Uyển có biết, một đứa trẻ mười bốn ngày tuổi mới có khả năng bị bế nhầm ở bệnh viện." "Chứ một đứa trẻ đã bốn tuổi, biết nói, biết gọi tên bố mẹ như tôi năm đó thì làm sao bà lại nhận nhầm với đứa trẻ có khuôn mặt xa lạ được?"
Bà Giang Uyển khựng lại, sắc mặt chợt tái đi: "Năm đó... năm đó bố mày và vú Chu nói là tìm thấy mày dưới chân núi sau ba ngày." "Vì ngấm mưa sốt cao viêm màng não nên mày quên hết ký ức cũ, tính tình và nét mặt cũng thay đổi..." Tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh Kim Cương khiến ai nấy đều nổi da gà: "Sốt cao một trận mà từ nhóm máu O của tôi biến thành nhóm máu AB Rh âm của Thẩm Tuyết Dao luôn được ư hả bà Giang Uyển?!"
Tôi giơ điều khiển từ xa lên, bấm nút chiếu Tập Hồ Sơ Tuyệt Mật Cuối Cùng lên màn hình LED khổng lồ rộng sáu mươi mét vuông của khách sạn Đế Vương! Trên màn hình hiện lên ba văn bản đóng dấu đỏ chói của Trung Tâm Giám Định Pháp Y Quốc Gia và Cục Điều Tra Tội Phạm Tài Chính Quốc Tế: 1. Bản Giám Định Huyết Thống ADN số 01: Giữa Chủ tịch Thẩm Chấn Hoa và "con gái nuôi" Thẩm Tuyết Dao — Kết luận: Trùng khớp 99,9998% quan hệ CHA - CON RUỘT THỊT! 2. Bản Giám Định Huyết Thống ADN số 02: Giữa bà quản gia Chu Mỹ Liên và "đại tiểu thư" Thẩm Tuyết Dao — Kết luận: Trùng khớp 99,9998% quan hệ MẸ - CON RUỘT THỊT! 3. Bản Sao Kê Tài Khoản Ngầm Đảo Cayman (2004 – 2026): Thẩm Chấn Hoa đã rút ruột năm phần trăm lợi nhuận tập đoàn chuyển cho tình nhân Chu Mỹ Liên suốt hai mươi hai năm qua. Bắt đầu từ hai năm trước khi ông ngoại Giang Hồng Bách qua đời!
Đoàng! Ba bản giám định ADN trên màn hình lúc này chẳng khác nào một quả bom nguyên tử san phẳng toàn bộ đại sảnh Kim Cương! Hơn ba trăm vị khách quý, cổ đông và phóng viên đứng bật cả dậy. Miệng há hốc kinh hoàng nhìn lên màn hình rồi nhìn xuống bà quản gia Chu Mỹ Liên đang đứng nép ở góc cánh gà sân khấu! "Trời đất quỷ thần ơi! Cô thiên kim giả Thẩm Tuyết Dao căn bản không phải con nuôi bế nhầm." "Mà là con gái hoang của ông Chủ tịch Thẩm Chấn Hoa với bà vú nuôi Chu Mỹ Liên!"
Trên sân khấu, bà Giang Uyển như bị một tia sét đánh trúng đỉnh đầu, cả cơ thể cứng đờ. Đôi đồng tử giãn cực đại nhìn chằm chằm vào dòng chữ 【Thẩm Chấn Hoa — Chu Mỹ Liên — Thẩm Tuyết Dao: Quan hệ Cha - Mẹ - Con ruột 99,9998%】! Chưa dừng lại ở đó, tôi bấm nút phát đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại giữa ông Thẩm Chấn Hoa và Chu Mỹ Liên mà tôi đã thu được tại hành lang tầng hai chiều hôm qua. Kèm theo trang nhật ký cuối cùng và lọ thuốc trợ tim bị đánh tráo của ông ngoại Giang Hồng Bách! Giọng nói đắc ý của Chu Mỹ Liên và giọng âm hiểm của Thẩm Chấn Hoa vang lên rõ mồn một qua dàn loa công suất lớn của hội trường: "...Con mụ Giang Uyển đó ngu muội suốt hai mươi năm nay, em nói chiếc vòng ngọc phỉ thúy của mẹ bà ta là em cầm đi nới rộng mà bà ta cũng tin răm rắp kìa!" "...Năm xưa tao đã có gan đổi thuốc trợ tim của lão già Giang Hồng Bách để lão chết sớm!" "Tao đã sai bà vứt con Khuê Ninh bốn tuổi xuống Vân Khê để đưa Tuyết Dao vào thế chỗ, thì giờ tao cũng thừa cách bắt nó nhả ra hết!"
"A a a a a ——!" Một tiếng thét xé lòng, điên loạn vang lên từ cổ họng của bà Giang Uyển! Người đàn bà suốt hai mươi năm qua luôn tự hào mình có người chồng chung thủy. Đứa con gái nuôi hiếu thảo và bà quản gia trung thành, lúc này toàn thân run lên bần bật như người lên cơn động kinh. Bà ta quay phắt lại nhìn ông Thẩm Chấn Hoa — người chồng mà bà ta đã lấy cả gia sản họ Giang ra cung phụng suốt hai mươi tám năm. Rồi nhìn sang Thẩm Tuyết Dao và Chu Mỹ Liên:
"Thẩm Chấn Hoa! Chu Mỹ Liên! Đồ súc sinh! Hóa ra hai người ngoại tình với nhau từ khi bố tôi còn sống!" "Các người giết hại bố ruột của tôi, vứt đứa con gái bốn tuổi của tôi xuống thị trấn Vân Khê lúc tôi đang nằm viện." "Rồi đem đứa con hoang đê tiện của hai người về lừa tôi nuôi nấng bằng máu thịt của nhà họ Giang suốt hai mươi năm qua?!" Bà Giang Uyển điên cuồng lao tới, mười móng tay cào cấu thẳng vào gương mặt phấn son của Thẩm Tuyết Dao và kéo tuột chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay Chu Mỹ Liên: "Trả vòng của mẹ tao đây! Đồ con hoang của con ở đợ! Thế mà tao lại vì mày mà mắng nhiếc." "Xua đuổi con gái ruột Khuê Ninh của tao! Tao phải xé xác ba người chúng mày ra!"
Còn Thẩm Minh Triết thì đứng chết lặng giữa sân khấu, hai đầu gối mềm nhũn quỵ sập xuống sàn thảm đỏ. Người anh cả kiêu ngạo vừa mới hôm qua còn xé bản quyết toán của tôi. Thậm chí vì bảo vệ Tuyết Dao mà tự tay làm giả chữ ký chứng khoán để tự hủy hoại tiền đồ của mình. Lúc này ôm chặt lấy đầu cười ra nước mắt như một kẻ mất trí: "Giả... tất cả đều là giả... Suốt hai mươi năm qua, tao đã ngược đãi em gái ruột của tao." "Tự tay phạm pháp đi tù để làm trâu làm ngựa cho đứa con gái hoang của bố tao với mụ giúp việc ư?!"
Dưới khán đài, thiếu gia Lục Cảnh Thâm cũng ngã ngồi xuống ghế. Sắc mặt xám ngoét khi nghĩ đến việc mình vừa hủy bỏ hôn ước với vị Tổng Giám đốc Kiểm toán nắm giữ cả Tập đoàn Giang - Thẩm. Đền mất hai mươi tỷ tiền mặt cùng siêu dự án Vịnh Nam, chỉ để rước về đứa con gái hoang của bà vú nuôi! "Không! Hôn ước của tôi với Thẩm Tuyết Dao không tính! Tôi không cưới con gái của người giúp việc đâu!". Lục Cảnh Thâm hét lên rồi đẩy Thẩm Tuyết Dao đang định lao xuống cầu cứu mình ngã nhào xuống bậc thềm sân khấu.
Giữa khung cảnh hỗn loạn tột cùng của gia tộc họ Thẩm. Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Hình sự & Kinh tế Hải Thành bước lên sân khấu, giơ cao lệnh bắt giữ khẩn cấp trước ống kính truyền thông: "Ông Thẩm Chấn Hoa, bà Chu Mỹ Liên." "Hai người bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi cố ý đánh tráo thuốc dẫn đến cái chết của cố Chủ tịch Giang Hồng Bách năm 2006." "Tội đánh tráo trẻ em và tội biển thủ tài sản tín thác!" "Anh Thẩm Minh Triết, cô Thẩm Tuyết Dao, hai người bị bắt giữ về tội đồng phạm làm giả tài liệu chứng khoán và âm mưu đầu độc chiếm đoạt tài sản!"
Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! Bốn chiếc còng số tám bằng thép lạnh lẽo lần lượt khóa chặt vào cổ tay của Thẩm Chấn Hoa. Chu Mỹ Liên, Thẩm Minh Triết và Thẩm Tuyết Dao ngay dưới ánh đèn pha lê rực rỡ của sảnh Kim Cương! Lúc bị cảnh sát áp giải đi ngang qua tôi, Thẩm Minh Triết nước mắt giàn giụa gào lên: "Khuê Ninh! Anh xin lỗi em! Anh bị con tiện nhân Tuyết Dao đó lừa gạt làm mờ mắt rồi." "Em là em gái ruột của anh, em rút đơn kiện cứu anh một mạng đi Khuê Ninh ơi!"
Bà Giang Uyển sau khi cào cấu Chu Mỹ Liên xong thì ngã quỵ xuống chân tôi. Bàn tay run rẩy vươn ra định ôm lấy gấu quần vest trắng của tôi, miệng lắp bắp trong cơn hoảng loạn tột độ: "Ninh Ninh... con gái ruột của mẹ ơi... Mẹ sai rồi." "Mẹ bị thằng súc sinh Thẩm Chấn Hoa và mẹ con con rắn độc kia lừa suốt hai mươi năm qua, con đừng bỏ mẹ mà Ninh Ninh..." Tôi lùi lại một bước dứt khoát, để bàn tay bà Giang Uyển chới với rơi xuống khoảng không lạnh lẽo. Tôi cúi xuống mở chiếc cặp da công vụ. Lấy ra tờ Giấy Xác Nhận Đã Nhận Đủ 150 Tỷ Tiền Cấp Dưỡng & Cam Kết Cắt Đứt Vĩnh Viễn Mọi Quan Hệ Hộ Khẩu - Phụng Dưỡng mà tôi đã ký sẵn. Đặt nhẹ nhàng xuống ngay trước mặt bà Giang Uyển.
"Một trăm năm mươi tỷ tiền cấp dưỡng hai mươi năm và ba mươi phần trăm cổ phần sáng lập của ông ngoại tôi đã thu hồi đủ cả gốc lẫn lãi." "Còn tờ giấy cắt đứt hộ khẩu này là phần tôi thực hiện đúng cam kết với bà." "Bà bị Thẩm Chấn Hoa và Thẩm Tuyết Dao lừa gạt là vì bà ngu muội, nhưng việc bà miệt thị tôi, bắt tôi nhường phòng." "Nhường cổ phần và định xóa tên tôi khỏi gia phả để bảo vệ đứa con giả kia là do chính bà tự nguyện lựa chọn." "Nợ tiền đã trả xong, từ giây phút này giữa tôi và bà chỉ còn là người dưng nước lã." "Sống chết, bệnh tật hay cô độc tuổi già của bà đều không liên quan một xu nào tới tôi nữa!"
Nghe xong câu nói cuối cùng tuyệt tình và dứt khoát ấy của tôi, bà Giang Uyển trợn ngược mắt. Phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm lên tấm thảm trắng rồi đổ gục xuống sân khấu ngất lịm. Ba tháng sau, trên đỉnh tòa tháp tài chính trung tâm Hải Thành, tấm biển hiệu Tập đoàn Thẩm Thị đã chính thức bị tháo dỡ. Thay bằng tấm biển chữ vàng uy nghi mang tên gốc của ông ngoại tôi: 【TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ GIANG THỊ — CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: GIANG KHUÊ NINH】. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm tuần trước, Thẩm Chấn Hoa đã bị tuyên án tù chung thân. Chu Mỹ Liên nhận án hai mươi năm tù giam; còn Thẩm Minh Triết và Thẩm Tuyết Dao mỗi kẻ phải lĩnh mười hai năm tù. Nhà họ Lục sau khi bị thu hồi dự án Vịnh Nam và cưỡng chế hai mươi tỷ tiền phạt hủy hôn đã rơi vào khủng hoảng phá sản. Lục Cảnh Thâm vì nợ nần cờ bạc cũng bị đuổi cổ khỏi gia tộc.
Tôi đứng trước khung cửa kính sát đất tầng ba mươi tám của trụ sở Tập đoàn Giang Thị, tay cầm tách trà hoa cúc ấm nóng nhìn xuống quảng trường mưa tầm tã phía dưới. Dưới chân tòa nhà cách đó hơn trăm mét, bà Giang Uyển tóc bạc trắng xóa. Nửa người bên trái đi tập tễnh vì di chứng tai biến mạch máu não sau đêm đại tiệc đang chống gậy đứng run rẩy dưới làn mưa lạnh. Trợ lý riêng bước vào, khẽ cúi đầu hỏi tôi: "Thưa Chủ tịch Giang, bà Giang Uyển lại đứng dưới mưa ngoài sảnh lớn từ sáng tới giờ, có cần bảo vệ ra đưa cho bà ấy chiếc ô hay nhắn bà ấy về không ạ?"
Tôi nhấp một ngụm trà ấm, ánh mắt nhìn xuống chấm đen nhỏ bé dưới màn mưa hoàn toàn tĩnh lặng, không một gợn sóng oán hận cũng chẳng có lấy một tia thương hại: "Không cần đâu, cứ coi như một người qua đường đứng trú mưa thôi." Tôi kéo tấm rèm nhung tự động khép lại, ngăn cách hoàn toàn khung cảnh mưa gió ảm đạm bên ngoài. Rồi xoay người bước về phía bàn họp hội đồng quản trị ngập tràn ánh sáng ấm áp: "Bắt đầu cuộc họp phân bổ quỹ học bổng từ thiện mang tên Bà Tần Thị trấn Vân Khê và kế hoạch niêm yết cổ phiếu Giang Thị tại sàn chứng khoán quốc tế quý này đi." Bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết: Thứ tình thân đến muộn khi người ta đã mất sạch tất cả còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác ven đường. Chỉ có sự tỉnh táo, công lý và khối tài sản hàng nghìn tỷ nắm chắc trong tay mình mới là thứ vĩnh cửu không bao giờ phản bội!