Ba giờ rưỡi chiều, tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh VIP số 608 của khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế An Hòa. Căn phòng này có giá sáu triệu đồng một ngày đêm, được đăng ký bằng chính thẻ bảo hiểm y tế cao cấp dành cho thân nhân mà Quỹ Thẩm Gia cấp cho gia đình Đặng Quốc Huy.
Trên chiếc giường bệnh tự động trải ga trắng muốt, Vũ Ngọc Nhi đang nằm tựa lưng vào hai chiếc gối lông vũ. Sắc mặt hồng hào chẳng có lấy một nét gì của người vừa cấp cứu động thai. Bên cạnh giường, bà Trần Thị Tuyết đang tỉ mỉ bóc từng quả nho mẫu đơn Nhật Bản đút vào miệng cô ta.
Đặng Quốc Bảo ngồi vắt vẻo trên ghế sofa gọt táo, còn Đặng Quốc Huy đứng bên cửa sổ trong bộ áo blouse trắng khoác ngoài sơ mi bảnh bao. Vừa thấy tôi bước vào, Vũ Ngọc Nhi lập tức đổi sắc mặt, nhăn mày ôm bụng rên lên khe khẽ rồi rúc vào lòng bà Tuyết.
"Bác gái ơi, cô Thanh Hòa đến rồi... Em sợ quá, có phải cô ấy đến để đuổi em đi không?" Bà Tuyết lập tức đặt đĩa nho xuống bàn, chống nạnh đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt tôi quát tháo.
"Thẩm Thanh Hòa! Mày còn vác cái mặt lạnh như tiền đến đây làm gì? Mày nhìn xem, vì một câu bình luận cay độc lúc nửa đêm của mày mà con bé Nhi suýt nữa thì sảy mất đứa cháu đích tôn của nhà họ Đặng!
Mày là con gà mái không biết đẻ, chiếm giữ cái ổ suốt năm năm trời không sinh được cho nhà tao một mụn con. Bây giờ ông trời thương nhà họ Đặng không tuyệt tự, cho cái Nhi mang thai con trai của thằng Huy. Mày không biết đường quỳ xuống cảm ơn nó thì thôi lại còn dám dọa kiểm toán cái gì hả?"
Tôi dừng bước giữa phòng bệnh, ánh mắt lướt qua chiếc vòng ngọc trai của mẹ tôi trên cổ bà Tuyết, rồi dừng lại trên gương mặt của Đặng Quốc Huy. "Bác sĩ Đặng, hôm qua lúc bốn giờ sáng anh vừa thề thốt với tôi rằng Vũ Ngọc Nhi chỉ là học trò lấy trộm nhẫn đeo thử.
Sao chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ sau, cô học trò chưa ráo máu đầu ấy lại biến thành người mang thai cháu đích tôn của nhà họ Đặng thế này?" Đặng Quốc Huy thoáng bối rối khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của tôi, nhưng rất nhanh sau đó, anh ta thở dài một tiếng rồi trưng ra bộ mặt trầm mặc, bất đắc dĩ.
"Thanh Hòa, chuyện đã đến nước này thì anh cũng không giấu em nữa. Đêm qua anh nói dối chỉ vì sợ em kích động làm ảnh hưởng đến buổi xét duyệt chức Phó khoa của anh vào sáng mai thôi.
Em cũng biết đấy, bố anh mất sớm, một mình mẹ anh ở quê tần tảo nuôi hai anh em anh khôn lớn, tâm nguyện lớn nhất đời bà là có đứa cháu nội nối dõi tông đường. Anh với em cưới nhau năm năm, em bị suy buồng trứng sớm không thể sinh con, anh chịu áp lực trước dòng họ lớn đến mức nào em có hiểu không?"
Tôi nhìn người đàn ông đang khoác chiếc áo blouse trắng do một tay bố tôi dìu dắt mà cảm thấy nực cười đến tột độ. Năm xưa chính anh ta cầm tờ xét nghiệm vô sinh thứ phát do biến chứng quai bị quỳ trước mặt bố con tôi khóc lóc xin giữ kín bí mật.
Vậy mà hôm nay, đứng trước mặt mẹ ruột, em trai và nhân tình, anh ta lại trơ trẽn đổ toàn bộ nguyên nhân không có con lên đầu tôi. Thậm chí giọng điệu của anh ta nghe qua còn giống như một người chồng độ lượng đang phải chịu đựng người vợ khiếm khuyết.
"Cho nên vì báo hiếu mẹ ruột, anh liền lên giường với học trò thực tập của mình trong giờ trực cấp cứu?" Tôi hỏi lại, giọng nhẹ bẫng không chút gợn sóng.
Đặng Quốc Bảo từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, chỉ tay về phía tôi lớn tiếng hạch sách. "Chị ăn nói cho cẩn thận nhé chị Thanh Hòa! Anh trai tôi là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, sắp lên chức Phó khoa Ngoại, có người phụ nữ trẻ đẹp như chị Nhi chịu sinh con cho là phúc đức ba đời nhà chị rồi! Hôm nay gọi chị đến đây không phải để cãi nhau, mà là để giải quyết dứt điểm ba việc trước khi anh Huy bước vào phòng họp hội đồng ngày mai!"
Tôi kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, bình thản nhìn gã em chồng ăn bám. "Cậu nói thử xem, nhà họ Đặng các người muốn giải quyết ba việc gì?" Bà Tuyết thấy tôi ngồi xuống nghe mà không gào khóc đập phá thì tưởng tôi đã yếu thế, lập tức tiến lên một bước xổ ra một tràng điều kiện đã bàn tính sẵn. "Việc thứ nhất, mày không đẻ được nhưng vẫn được giữ cái danh bà bác sĩ Đặng. Đổi lại mày phải ký giấy cam kết nhận đứa con trong bụng cái Nhi làm con hợp pháp và chu cấp cho mẹ con nó năm mươi triệu một tháng!
Việc thứ hai, căn hộ Riverside một trăm sáu mươi mét vuông ở quận Hai kia mẹ con tao đã ở quen hơi rồi. Tuần sau mày phải làm thủ tục sang tên sổ hồng cho thằng Bảo để nó có nhà cửa đàng hoàng còn lấy vợ! Việc thứ ba, sáng mai sau khi thằng Huy nhận quyết định Phó khoa Ngoại, mày phải ký lệnh giải ngân nốt năm tỷ đồng đợt cuối của Quỹ Thẩm Gia vào tài khoản dự án. Và bổ sung tên cái Nhi vào danh sách hưởng lợi nhuận bản quyền đề tài!"
Nằm trên giường bệnh, Vũ Ngọc Nhi khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn tôi vừa đắc ý vừa khiêu khích nhưng miệng lại giả vờ dịu dàng. "Chị Thanh Hòa, em biết chị thiệt thòi vì không làm trọn thiên chức người phụ nữ. Em không cần danh phận vợ chính thức đâu, em chỉ cần căn biệt thự ở khu đô thị phía Đông. Mà anh Huy đã đặt cọc cho em và một suất biên chế chính thức ở khoa Ngoại để nuôi con thôi. Chỉ cần chị ký giấy giải ngân năm tỷ và sang tên căn hộ Riverside cho chú Bảo, em hứa sẽ khuyên thầy Đặng mỗi tuần vẫn về biệt thự thăm chị một buổi tối."
Đặng Quốc Huy bước tới đứng cạnh giường bệnh của Ngọc Nhi, đặt tay lên vai cô ta như một người đàn ông trụ cột đang phân xử công bằng. "Thanh Hòa, Ngọc Nhi đã hiểu chuyện và nhượng bộ đến mức ấy rồi, em cũng đừng cố chấp nữa.
Bố em mất rồi, trên đời này em chỉ còn mình anh là chỗ dựa duy nhất. Nếu em làm ầm ĩ khiến buổi xét duyệt Phó khoa sáng mai của anh gặp trục trặc, anh sẽ lập tức đệ đơn ly hôn. Đến lúc đó em vừa mang tiếng đàn bà không biết đẻ bị chồng bỏ, vừa chẳng còn ai bên cạnh đâu!"
Cả bốn con người trong căn phòng VIP nhìn chằm chằm vào tôi, kẻ đe dọa, người ban ơn, tất cả đều chắc mẩm rằng tôi sẽ phải cúi đầu khuất phục. Bọn họ nghĩ tôi yêu Đặng Quốc Huy đến mất hết lý trí, nghĩ tôi sợ mang tiếng ly hôn trước mặt người đời.
Tôi nhìn bọn họ suốt mười giây, rồi bất ngờ mỉm cười, mở túi xách lấy ra một cây bút ký. "Cả nhà tính toán chu toàn quá, từ căn hộ mười hai tỷ, khoản quỹ năm tỷ cho đến lịch phân chia chồng mỗi tuần một buổi tối đều rất rõ ràng.
Nhưng hôm nay là ngày thường, con dấu pháp nhân của Quỹ Thẩm Gia. Và sổ hồng gốc của căn hộ Riverside đều đang được bộ phận pháp lý niêm phong để phục vụ hội đồng nghiệm thu ngày mai. Hay là thế này đi, đúng chín giờ sáng mai, ngay tại Hội trường lớn của Bệnh viện An Hòa trong lễ xét duyệt chức Phó khoa của anh Huy. Tôi sẽ mang toàn bộ hồ sơ tài sản và giấy tờ pháp lý đến trao tận tay cho mọi người trước mặt Ban Giám đốc luôn, được không?"
Nghe tôi nói vậy, hai mắt bà Tuyết và Đặng Quốc Bảo lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô. Đặng Quốc Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt giãn ra đầy vẻ hài lòng.
"Em nghĩ thông suốt được như vậy là tốt nhất đấy Thanh Hòa! Ngày mai trước mặt Giám đốc Lương Trọng Nghĩa và Hội đồng Y khoa, em đích thân tuyên bố giải ngân năm tỷ đợt cuối. Và đề cử Ngọc Nhi vào biên chế thì uy tín của anh sẽ tăng lên gấp bội!"
Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu. "Vậy tối nay anh cứ ở lại bệnh viện chuẩn bị bài thuyết trình cho thật tốt nhé bác sĩ Đặng. Còn mẹ, chú Bảo và cô Ngọc Nhi, nếu đã không còn động thai nữa thì cứ về căn hộ Riverside nghỉ ngơi sớm đi. Đúng sáu giờ tối nay, tôi đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ rất lớn ở sảnh căn hộ Riverside để mừng trước cho cả nhà đấy."
Rời khỏi phòng bệnh VIP 608, tôi nhìn đồng hồ điểm năm giờ mười lăm phút chiều rồi rút điện thoại nhắn một tin ngắn gọn cho Luật sư Hà Minh Triết. "Chú Triết, cho tiến hành thu hồi nhà và xe ngay lập tức."
Đúng năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, vì chẳng có bệnh tật gì ngoài màn kịch giả vờ động thai. Vũ Ngọc Nhi đã được bà Tuyết và Đặng Quốc Bảo đón xuất viện bằng chính chiếc xe Mercedes GLC màu trắng của tôi. Khi chiếc xe vừa rẽ vào cổng khu căn hộ cao cấp Riverside, hệ thống thanh chắn tự động bất ngờ hạ xuống khóa chặt kèm tiếng còi báo động đỏ.
Đặng Quốc Bảo bực bội hạ kính xe thò đầu ra quát nhân viên an ninh. "Mắt mũi để đi đâu thế hả? Xe của chủ căn hộ 1502 đi ra đi vào cả năm nay mà dám chặn lại à?" Đúng lúc đó, Luật sư Hà Minh Triết cùng hai cán bộ Văn phòng Thừa phát lại và Đội trưởng đội bảo vệ tòa nhà bước thẳng tới trước mũi xe. Luật sư Triết giơ cao tập hồ sơ có đóng dấu đỏ chói cùng giấy ủy quyền chủ sở hữu hợp pháp của Thẩm Thanh Hòa.
"Thông báo với ông Đặng Quốc Bảo và bà Trần Thị Tuyết, bà Thẩm Thanh Hòa — chủ sở hữu duy nhất của chiếc xe Mercedes GLC biển số 51K. Và căn hộ 1502 — đã chính thức chấm dứt việc cho mượn tài sản từ mười tám giờ không phút ngày hôm nay. Yêu cầu ông Đặng Quốc Bảo lập tức tắt máy, bàn giao chìa khóa xe tại chỗ. Nếu chống đối chúng tôi sẽ bàn giao hồ sơ chiếm giữ trái phép tài sản trị giá hai tỷ tám trăm triệu đồng cho cơ quan công an đang chờ ở cổng!"
Bà Tuyết và Vũ Ngọc Nhi ngồi ở ghế sau sợ xanh mặt, vội vàng mở cửa xe bước xuống giữa tiếng xì xầm bàn tán của hàng chục cư dân đang đi dạo quanh sảnh. Khi cả ba người hớt hải chạy lên tầng mười lăm, sáu nhân viên dọn dẹp cùng hai thừa phát lại đã đứng chờ sẵn trước cửa căn hộ 1502 với máy quay ghi hình toàn trình.
Toàn bộ mật khẩu cửa và dấu vân tay của bà Tuyết, Quốc Bảo và Quốc Huy đều đã bị xóa sạch khỏi hệ thống. Mười hai chiếc thùng carton chứa quần áo cũ, đồ dùng cá nhân của mẹ con bà Tuyết đã được đóng gói và xếp ngay ngắn ngoài hành lang thang máy.
Riêng sợi dây chuyền ngọc trai Nam Hải trên cổ bà Tuyết. Và chiếc lắc tay vàng chạm hoa mai trên cổ tay Vũ Ngọc Nhi bị Thừa phát lại đối chiếu trực tiếp với giấy chứng nhận di sản thừa kế của mẹ ruột tôi. Trước ống kính máy quay pháp lý và sự chứng kiến của công an khu vực đi cùng. Bà Tuyết run cầm cập phải tháo sợi dây chuyền trả lại vào hộp niêm phong nếu không muốn bị lập biên bản tội trộm cắp tài sản tại chỗ!
Vũ Ngọc Nhi ôm mặt xấu hổ đến mức muốn độn thổ khi chiếc lắc tay vàng bị tháo khỏi cổ tay ngay giữa sảnh tòa nhà sang trọng. Bà Tuyết gào khóc lăn lộn trên sàn đá, rút điện thoại bấm gọi điên cuồng cho Đặng Quốc Huy.
Nhưng ở đầu dây bên kia, theo lời dặn của tôi, Đặng Quốc Huy đã tắt nguồn điện thoại. Và khóa trái cửa nằm ngủ trong phòng nghỉ bác sĩ của khoa Ngoại để dưỡng sức cho buổi lễ bổ nhiệm sáng mai! Đêm hôm đó, bà mẹ chồng quen thói tác oai tác quái, gã em chồng ăn bám và cô nhân tình mang bầu phải kéo theo mười hai cái thùng giấy. Bắt taxi ra thuê một nhà nghỉ bình dân ven đường để qua đêm trong cơn thịnh nộ điên cuồng.