Ngay khi câu hỏi của tôi vừa dứt, màn hình LED khổng lồ phía sau hiện lên hai văn bản y khoa có đóng dấu đỏ của Bệnh viện Chuyên khoa Nam học Quốc tế. Đi kèm bên dưới là đoạn video trích xuất từ camera hành trình xe ô tô. Văn bản thứ nhất là Hồ sơ bệnh án và Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ chuyên sâu cách đây bốn năm của bệnh nhân Đặng Quốc Huy.
Dòng kết luận của hội đồng chuyên gia nam học được phóng to bằng chữ màu đỏ thẫm giữa màn hình: "Bệnh nhân Đặng Quốc Huy bị vô sinh nguyên phát do biến chứng viêm tinh hoàn teo cả hai bên sau mắc quai bị nặng năm hai mươi tuổi." "Tỷ lệ tinh trùng sống bằng không phần trăm, hoàn toàn không có khả năng thụ tinh tự nhiên!"
Cả hội trường lặng phắc như tờ trong ba giây, rồi bùng lên những tiếng xì xầm chấn động đến tột đỉnh. Đặng Quốc Huy đứng chết lặng như hóa đá, đôi mắt trợn ngược nhìn tờ bệnh án mà năm xưa bố tôi đã cất vào két sắt để giữ trọn danh dự cho anh ta.
"Không... không thể nào! Hai năm nay ngày nào anh cũng uống thuốc Đông y theo đơn của bố em để lại, Ngọc Nhi rõ ràng đã mang thai tám tuần rồi cơ mà!"
Tôi bật cười thành tiếng, giọng nói vang vọng khắp khán phòng. "Đặng Quốc Huy, bố tôi là giáo sư ngoại khoa tim mạch chứ không phải thần tiên mà làm cho hai bên tinh hoàn đã xơ hóa hoàn toàn của anh tự sinh ra tinh trùng được!
Đơn thuốc bố tôi kê cho anh chỉ là thuốc bổ khí huyết thông thường để anh khỏi suy sụp tinh thần. Còn chuyện nói với họ hàng rằng tôi bị suy buồng trứng sớm là do chính anh quỳ xuống cầu xin bố con tôi nhận thay cho anh đỡ mất mặt đàn ông! Vậy thì câu hỏi đặt ra trước toàn thể hội trường hôm nay là: Một người đàn ông vô sinh hoàn toàn suốt năm năm qua, làm sao khiến Vũ Ngọc Nhi mang thai tám tuần?"
Bà Trần Thị Tuyết há hốc mồm, đôi mắt trợn tròn quay sang nhìn Vũ Ngọc Nhi đang tái mét mặt mày dưới sàn sân khấu. "Huy... con không có khả năng sinh con thật ư? Thế... thế cái thai tám tuần trong bụng con hồ ly tinh này là con hoang của thằng nào?!"
Tôi không để cho họ phải đoán già đoán non thêm một giây nào nữa. Tôi ấn nút phát đoạn video trích xuất từ hệ thống định vị và camera hành trình của chiếc xe Mercedes GLC màu trắng thuộc sở hữu của tôi. Đó chính là chiếc xe mà tôi đã cho Đặng Quốc Bảo mượn suốt sáu tháng qua!
Trên màn hình lớn, từng đoạn video có gắn mốc thời gian từ hai tháng trước hiện lên rõ nét đến từng chi tiết. Cứ mỗi buổi tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần — đúng vào những ca trực đêm thật sự của Đặng Quốc Huy tại bệnh viện. Đặng Quốc Bảo lại lái chiếc xe Mercedes GLC của tôi đến đón Vũ Ngọc Nhi ngay tại cổng phụ ký túc xá thực tập sinh!
Trong đoạn ghi âm từ camera hành trình trên xe cách đây đúng tám tuần, giọng cười cợt của Đặng Quốc Bảo và tiếng nũng nịu của Vũ Ngọc Nhi vang lên rõ mồn một: "Anh Bảo khéo mồm vừa thôi, tối nay ông anh trai bác sĩ của anh phải đứng mổ ca ghép tim đến tận sáng mai mới về, mình qua khách sạn bên quận Bảy đi!"
"Em yêu cứ đi với anh cho sướng cái thân, ông anh trai mọt sách của anh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào bệnh viện kiếm tiền thôi." "Đợi ông ấy rút được tiền quỹ của bà chị dâu ngốc nghếch kia về công ty anh, hai đứa mình tha hồ tiêu xài xả láng!"
Tiếp ngay sau đó là lịch sử đặt phòng khách sạn tại quận Bảy suốt hai tháng qua bằng căn cước công dân của Đặng Quốc Bảo và Vũ Ngọc Nhi. Mốc thời gian thuê phòng khớp hoàn toàn đến từng ngày với tuổi thai tám tuần hai ngày trên tờ phiếu siêu âm! Sự thật trần trụi nổ tung giữa hội trường như một quả bom tấn.
Hóa ra Vũ Ngọc Nhi vừa cặp kè với cậu em chồng ăn bám vì tưởng Quốc Bảo là giám đốc công ty đi xe sang Mercedes. Nhưng khi phát hiện có thai và biết chiếc xe lẫn công ty đều chỉ là vỏ rỗng dựa vào Đặng Quốc Huy. Cô ta đã lập tức quyến rũ Đặng Quốc Huy trong một buổi liên hoan khoa cách đây một tháng để đổ vấy cái thai lên đầu vị Phó khoa tương lai!
"Á à! Con đĩ khốn nạn! Thằng súc sinh mất dạy!" Đặng Quốc Huy hoàn toàn phát điên ngay trên bục diễn thuyết, gào lên một tiếng như thú dữ bị thương rồi lao thẳng tới túm tóc Vũ Ngọc Nhi tát liên tiếp hai cái trời giáng.
"Mày dám ngủ với thằng em ruột của tao rồi bắt tao đổ vỏ, lại còn ép tao bỏ vợ và ăn cắp đề tài để mua biệt thự cho mày?!" Đặng Quốc Bảo thấy anh trai phát điên cũng hoảng sợ lùi lại, nhưng bị Quốc Huy lao xuống đấm thẳng vào mặt khiến sống mũi gã em trai chảy máu ròng ròng.
Bà Trần Thị Tuyết gào khóc thảm thiết, vừa lao vào can hai đứa con trai đang đấm đá nhau túi bụi, vừa quay sang cào cấu, xé rách cả áo vest của Vũ Ngọc Nhi: "Con hồ ly tinh lừa đảo! Trả lại tiền yến huyết, trả lại ba tỷ tiền đặt cọc biệt thự cho nhà tao ngay! Mày lừa cả hai anh em nó xoay như chong chóng, tao đánh chết mẹ con mày!"
Vũ Ngọc Nhi bị đánh đau cũng chẳng vừa, điên cuồng đạp trả vào bụng bà Tuyết và cào rách mặt Đặng Quốc Huy: "Các người tưởng nhà các người tốt đẹp lắm đấy à? Nếu không phải thằng Quốc Bảo lấy xe Mercedes của chị dâu đi lừa tôi rằng nó là thiếu gia giàu có. Còn thằng Quốc Huy thì già mồm hứa hẹn rút tiền quỹ nhà vợ mua biệt thự cho tôi thì đời nào tôi thèm dây vào cái lũ đỉa đói nhà họ Đặng các người!"
Bốn con người mới hôm qua còn ngồi chung một mâm cơm hầm tổ yến, cùng nhau bàn mưu tính kế đẩy tôi ra đường tay trắng. Giờ đây họ đang lăn lộn, cấu xé, chửi rủa nhau không khác gì một bầy thú hoang dưới ánh đèn flash chớp nháy liên hồi của giới truyền thông. Giáo sư Lương Trọng Nghĩa đập mạnh tay xuống bàn chủ tọa, cầm micro tuyên bố dõng dạc:
"Bảo vệ bệnh viện đâu! Tách ngay đám người gây rối này ra! Thay mặt Ban Giám đốc và Hội đồng Y đức Bệnh viện Đa khoa Quốc tế An Hòa, tôi xin tuyên bố: Hủy bỏ tư cách ứng viên Phó khoa Ngoại và cách chức toàn bộ chức vụ chuyên môn của Đặng Quốc Huy! Đình chỉ công tác vĩnh viễn và đề nghị Bộ Y tế tước chứng chỉ hành nghề đối với Đặng Quốc Huy vì hành vi đạo văn học thuật, ngụy tạo thông số lâm sàng và suy đồi đạo đức! Đối với thực tập sinh Vũ Ngọc Nhi, hủy bỏ toàn bộ kết quả thực tập, trả hồ sơ về trường đại học kèm văn bản đề nghị buộc thôi học vĩnh viễn khỏi ngành Y!"
Đúng lúc đó, cánh cửa chính của hội trường một lần nữa mở ra. Bốn cán bộ Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiến thẳng lên phía trước sân khấu cùng lệnh triệu tập khẩn cấp và quyết định khởi tố vụ án.
"Ông Đặng Quốc Huy, ông Đặng Quốc Bảo và bà Vũ Ngọc Nhi! Căn cứ vào hồ sơ tố giác tội phạm kèm chứng cứ kiểm toán độc lập do Quỹ Đầu tư Y sinh Thẩm Gia cung cấp. Về hành vi lập khống mười bốn hợp đồng vật tư y tế để chiếm đoạt bốn tỷ hai trăm triệu đồng tiền quỹ tín thác nghiên cứu khoa học. Yêu cầu ba người lập tức theo chúng tôi về cơ quan điều tra để phục vụ công tác tố tụng!"
Nghe thấy tiếng còng số tám lách cách vang lên, Đặng Quốc Huy hoàn toàn sụp đổ. Anh ta vùng khỏi tay nhân viên bảo vệ, bò lết trên bậc tam cấp tiến về phía tôi, khuôn mặt bê bết máu và nước mắt, miệng lắp bắp cầu xin.
"Thanh Hòa... Thanh Hòa ơi, anh sai rồi, anh bị quỷ ám nên mới hồ đồ như vậy! Em niệm tình năm năm vợ chồng mình chung sống, niệm tình bố em từng coi anh như con đẻ. Em rút đơn tố cáo giúp anh một lần này thôi, anh thề cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp em!"
Tôi đứng trên bậc cao nhìn xuống người đàn ông đang quỳ mọp dưới mũi giày của mình. Ánh mắt tôi bình thản đến mức không có lấy một tia hận thù, chỉ còn lại sự xa cách dành cho một người dưng.
"Đặng Quốc Huy, năm năm trước bố tôi nhặt anh từ dưới cơn mưa trước cổng biệt thự vào nhà, cho anh học vấn, sự nghiệp và danh dự. Chính tay anh đã đem chiếc đồng hồ Patek Philippe của ông lên giường khách sạn, và cũng chính tay anh đã ăn cắp tâm huyết cả đời của ông để đổi lấy tiền bạc cho nhân tình.
Đơn ly hôn đơn phương và hồ sơ thu hồi toàn bộ tài sản tặng cho có điều kiện tôi đã nộp lên Tòa án Nhân dân từ tám giờ sáng nay rồi. Từ giây phút này trở đi, hãy vào tù mà sám hối với lương tâm của chính anh đi."
Tôi quay lưng bước thẳng ra khỏi hội trường, bỏ lại phía sau tiếng gào khóc tuyệt vọng của bà Trần Thị Tuyết và tiếng bước chân áp giải nặng nề của cơ quan chức năng. Nghe nói, trong quá trình bị tạm giam để điều tra, vì xô xát dữ dội với bà Trần Thị Tuyết ngay trên sân khấu bệnh viện hôm ấy nên Vũ Ngọc Nhi đã bị sảy thai. Căn biệt thự đặt cọc ba tỷ đồng ở khu đô thị phía Đông cùng chiếc nhẫn kim cương hai trăm tám mươi lăm triệu đều bị cơ quan thi hành án phong tỏa. Thu hồi toàn bộ để hoàn trả cho Quỹ Đầu tư Y sinh Thẩm Gia.
Nghe nói, sáu tháng sau, Tòa án mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quỹ tín thác. Đặng Quốc Huy với vai trò chủ mưu bị tuyên phạt mười bốn năm tù giam, vĩnh viễn bị cấm hành nghề y; Đặng Quốc Bảo lĩnh án mười năm tù giam. Còn Vũ Ngọc Nhi vì đồng phạm ký khống chứng từ và tiêu thụ tài sản phạm pháp cũng phải nhận mức án năm năm tù giam ngay khi tuổi đời mới hai mươi ba.
Để khắc phục một phần hậu quả cho hai đứa con trai và trả nợ chi phí luật sư. Bà Trần Thị Tuyết buộc phải bán tống bán tháo mảnh đất hương hỏa ở dưới quê nhưng vẫn không đủ. Bà ta không còn mặt mũi nào về quê nhìn mặt họ hàng, đành phải thuê một căn phòng trọ ẩm thấp rộng chưa đầy mười mét vuông dưới gầm cầu thang ở khu chợ đầu mối. Hàng ngày đi rửa bát thuê cho các quán phở đêm và hễ nhắc đến tên Vũ Ngọc Nhi là lại nghiến răng chửi rủa.
Một năm sau ngày cơn bão đi qua. Tại chính Hội trường lớn của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế An Hòa. Tôi một lần nữa bước lên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ để nhận bằng khen danh dự cho Quỹ Đầu tư Y sinh Thẩm Gia.
Đề tài "Vật liệu sinh học tái tạo mạch máu nhân tạo" mà bố tôi. Để lại đã được tôi bàn giao cho một nhóm các nhà khoa học trẻ chân chính dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Giáo sư Lương Trọng Nghĩa. Sau mười hai tháng nghiên cứu nghiêm túc, họ đã khắc phục hoàn toàn nhược điểm đông máu của hợp chất xúc tác và cứu sống thành công mười tám bệnh nhân hiểm nghèo đầu tiên.
Bước ra khỏi sảnh bệnh viện khi nắng thu vàng rực rỡ đang trải dài trên những tán cây cổ thụ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh cao vợi, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Chiếc đồng hồ Patek Philippe mặt xanh biển của bố tôi sau khi được thu hồi và lau chùi sạch sẽ. Nay đã được đặt trang trọng trong tủ kính lưu niệm tại phòng truyền thống của Quỹ Thẩm Gia. Những kẻ bội bạc đã phải trả giá đắt cho lòng tham của mình, còn cuộc đời của tôi. Từ khoảnh khắc bấm nút thả tim lúc ba giờ sáng đêm ấy, đã bước sang một trang mới rực rỡ và tự do hơn bao giờ hết.