Cửa kính hàng ghế sau của chiếc xe sedan màu đen hạ xuống một nửa, để lộ gương mặt tối sầm của Dương Thành Đạt dưới ánh đèn cao áp. Bên cạnh anh ta, Lý Thiên Thanh cũng nghiêng người nhìn ra ngoài, đôi mắt mở to khi nhìn thấy gương mặt góc cạnh của Lăng Khánh Duy.
"Anh Thành Đạt, người thanh niên đang đứng cạnh cô Vũ Phương Linh kia..."
"Sao gương mặt cậu ta lại giống anh lúc mới ngoài hai mươi tuổi đến thế?"
Dương Thành Đạt đẩy mạnh cửa xe bước xuống, sải bước dài tiến thẳng về phía chiếc xe máy của Lăng Khánh Duy với khí thế chất vấn.
"Vũ Phương Linh, đây là trò hề gì của cô vậy?"
"Sáng nay lúc ở văn phòng của tôi, cô vừa lớn tiếng tuyên bố không hề có chút tình cảm cá nhân nào với tôi."
"Vậy mà vừa rời khỏi vị trí trợ lý đặc biệt chưa đầy tám tiếng đồng hồ, cô đã phải tìm ngay một thằng nhóc có gương mặt giống hệt tôi để khỏa lấp nỗi trống vắng sao?"
Tôi đang cài quai mũ bảo hiểm màu hồng, nghe giọng nói tự kỷ quen thuộc của vị sếp tổng liền quay đầu lại nhìn anh ta với ánh mắt hết sức bình thản. Chưa đợi tôi lên tiếng, Lăng Khánh Duy đã tự giác bước lên nửa bước, chắn nhẹ trước người tôi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười lễ phép đúng chuẩn sinh viên gương mẫu.
"Chào chú ạ, chắc chú là lãnh đạo ở công ty của chị Phương Linh."
"Chú ơi, hôm nay chị Phương Linh đã tan ca đúng giờ và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao rồi, hiện tại là giờ nghỉ ngơi cá nhân của chị ấy ạ."
Hai tiếng "chào chú" phát ra từ miệng một chàng trai hai mươi hai tuổi có gương mặt giống hệt. Mình nhưng làn da căng bóng tràn đầy sức sống thanh xuân khiến Dương Thành Đạt cứng họng mất ba giây. Anh ta mới ba mươi tuổi, là người đàn ông độc thân hoàng kim của giới tài chính Sài Gòn, vậy mà lại bị chính bản sao trẻ tuổi của mình gọi bằng chú ngay trước mặt tình đầu.
"Cậu gọi ai là chú?"
"Cậu có biết tôi là ai không, cậu bắt chước kiểu tóc và phong thái của tôi để tiếp cận nhân viên cấp dưới của tôi nhằm mục đích gì?"
Lăng Khánh Duy chớp mắt vô tội, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh tự nhiên của mình rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.
"Chị Phương Linh ơi, tóc em là tóc tự nhiên từ bé không hề dùng keo vuốt cứng đơ như chú này."
"Hơn nữa trong hợp đồng chị cũng ghi rõ là cấm em trưng bộ mặt hằm hằm khó đăm đăm như sếp của chị mà."
"Em chỉ làm đúng bổn phận là cười tươi và đưa chị đi ăn lẩu tôm hùm thôi ạ."
Lý Thiên Thanh lúc này cũng bước xuống xe, đi giày cao gót lộc cộc tiến lại gần rồi nhìn Lăng Khánh Duy từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh rẻ.
"À, tôi nghe rõ rồi nhé, cậu vừa nhắc đến hai chữ hợp đồng phải không?"
"Hóa ra cô Vũ Phương Linh vì quá si mê anh Thành Đạt nhưng biết mình không thể tranh giành với tôi."
"Nên đã dùng chính số tiền bồi thường hợp đồng sáng nay để đi thuê một cậu sinh viên nghèo đóng giả làm anh Thành Đạt!"
"Phương Linh à, tôi thực sự vừa thấy nực cười vừa thấy đáng thương cho sự cố chấp của cô đấy."
"Người đàn ông thật sự đang đứng sờ sờ ở đây thì thuộc về tôi, còn cô chỉ dám ôm một món hàng nhái đi xe máy cà tàng để tự lừa dối bản thân thôi sao?"
Sự tưởng tượng phong phú của Lý Thiên Thanh và Dương Thành Đạt quả thực đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Nhìn vẻ mặt đắc thắng pha lẫn thương hại của Dương Thành Đạt khi nghe Lý Thiên Thanh phân tích, tôi liền mở túi xách.
Rút ra tờ biên nhận chuyển khoản lương tháng đầu tiên của Lăng Khánh Duy đưa lên trước mặt họ.
"Chủ tịch Dương, cô Lý, hai người có vẻ hơi nhầm lẫn về mặt thời gian và bản chất kinh tế của giao dịch này rồi."
"Tôi ký hợp đồng thuê dịch vụ hẹn hò của Lăng Khánh Duy từ ngày mùng sáu tháng trước, tức là chỉ bốn ngày sau khi tôi nhận khoản phụ cấp hai trăm triệu đầu tiên của Chủ tịch."
"Lý do tôi thuê cậu ấy hoàn toàn không phải vì tôi yêu thầm Chủ tịch, mà là vì gương mặt của Chủ tịch nhìn khá thuận mắt nhưng tính tình lại quá khó chiều."
"Chủ tịch bắt tôi ăn cháo yến mạch không muối, bắt tôi mặc váy trắng và nghe những lời giáo huấn vô lý với giá hai trăm triệu một tháng."
"Trong khi đó, tôi chỉ cần trích ra năm mươi triệu đồng, tức là một phần tư số tiền của Chủ tịch."
"Là đã thuê được một chàng trai trẻ hơn Chủ tịch tám tuổi, cao ráo hơn, biết cười lộ răng khểnh, biết bóc tôm sú và không bao giờ bắt tôi ăn cỏ."
"Trong kinh tế học, đây gọi là nghiệp vụ tái cấu trúc chi phí và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng."
"Giúp tôi vừa bỏ túi một trăm năm mươi triệu tiền lãi ròng mỗi tháng, vừa được giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc."
Tôi vừa dứt lời, bầu không khí ở sảnh sau Tập đoàn Đại Dương lặng ngắt đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe máy nổ giòn tan. Dương Thành Đạt đứng đờ người tại chỗ, đôi mắt phượng mở to nhìn tôi rồi lại nhìn sang Lăng Khánh Duy.
Niềm kiêu hãnh của một vị tổng tài luôn đinh ninh rằng cô nhân viên thế thân yêu mình đến mức cam chịu mọi thiệt thòi. Giờ đây bị đập nát bởi một bài toán chênh lệch một trăm năm mươi triệu đồng. Hóa ra suốt một tháng qua, mỗi khi anh ta ngồi trên tầng ba mươi hai tự đắc thưởng thức dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi, thì ngay sau năm giờ chiều.
Tôi lại dùng chính tiền của anh ta để thuê một cậu trai trẻ có gương mặt giống anh ta đi hầu hạ bóc tôm cho tôi ở quán lẩu.
"Vũ Phương Linh... cô dám lấy tiền của tôi để đi bao nuôi một bản sao của tôi?"
Giọng Dương Thành Đạt lạc đi vì tức giận, bàn tay anh ta siết chặt thành nắm đấm bên hông.
"Thưa Chủ tịch, tiền lương và phụ cấp sau khi đã chuyển vào tài khoản cá nhân của người lao động và nộp đủ thuế thu nhập thì thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi."
"Tôi dùng tiền đó để gửi tiết kiệm hay thuê người bóc tôm là quyền tự do tiêu dùng của công dân."
"Bây giờ đã là sáu giờ mười phút tối, nồi lẩu tôm hùm của chúng tôi đã đặt bàn lúc sáu giờ rưỡi, xin phép Chủ tịch và Cố vấn Lý nhường đường cho xe lưu thông ạ."
Tôi vỗ nhẹ lên vai Lăng Khánh Duy, cậu ấy lập tức gật đầu lễ phép chào hai người họ rồi vít ga lướt qua chiếc xe sedan hạng sang. Để lại Dương Thành Đạt đứng chôn chân dưới ánh đèn đường. Tuy nhiên, chuyện vui ở sảnh sau mới chỉ là màn dạo đầu cho cơn bão kiểm toán sắp sửa ập xuống Tập đoàn Đại Dương.
Sáng hôm sau, khi tôi mặc bộ vest đen chỉnh tề ngồi tại bàn làm việc của Ban Kiểm toán Nội bộ dưới tầng mười tám. Tạ Nhã Phương hớt hải chạy vào đặt một tập hồ sơ mật lên bàn tôi.
"Phương Linh, có biến lớn rồi!"
"Sáng nay Phó giám đốc Chu Đình Tùng vừa trình lên văn phòng Chủ tịch lệnh giải ngân đợt bốn trị giá tám mươi tỷ đồng cho dự án mở rộng của Thiên Thanh Global."
"Có chữ ký xác nhận của Cố vấn Chiến lược Lý Thiên Thanh, họ đang thúc ép phòng Tài chính phải chuyển tiền ra nước ngoài trước mười hai giờ trưa nay để kịp khóa sổ quý!"
Tôi mở tập hồ sơ ra, ánh mắt lướt nhanh qua tờ lệnh chuyển tiền có đóng dấu khẩn. Đúng như dự đoán của tôi và Lăng Khánh Duy, sau khi đã rút êm một trăm tám mươi tỷ qua ba đợt trước. Lý Thiên Thanh vừa về nước đã vội vã muốn vét nốt tám mươi tỷ cuối cùng trong Quỹ Đầu tư Đổi mới trước khi kỳ kiểm toán độc lập giữa năm diễn ra vào tuần sau.
Một khi khoản tiền tám mươi tỷ này rời khỏi tài khoản nội địa để chảy vào ngân hàng trung gian ở Đông Âu. Lý Thiên Thanh và Chu Đình Tùng chắc chắn sẽ cao chạy xa bay. Để lại cho Tập đoàn Đại Dương và chính Dương Thành Đạt một khoản nợ xấu khổng lồ lên tới hai trăm sáu mươi tỷ đồng.
"Nhã Phương, cậu lập tức mang lệnh niêm phong hệ thống thanh toán nội bộ của Ban Kiểm toán xuống phòng Tài chính, tạm dừng mọi giao dịch chuyển tiền quốc tế trên mười tỷ đồng."
"Đồng thời gửi thông báo triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Phòng họp Ban Kiểm Soát Tập đoàn Đại Dương vào đúng chín giờ sáng nay."
"Gửi giấy mời đích danh cho Chủ tịch Dương Thành Đạt, Phó giám đốc Chu Đình Tùng và Cố vấn Chiến lược Lý Thiên Thanh."
Tạ Nhã Phương lo lắng nắm lấy cổ tay tôi.
"Phương Linh, hiện tại Dương Thành Đạt đang mê muội Lý Thiên Thanh như điếu đổ, lại vừa tức giận chuyện cậu thuê Lăng Khánh Duy tối qua."
"Nếu chúng ta chặn lệnh chuyển tiền của Lý Thiên Thanh ngay lúc này, anh ta chắc chắn sẽ cho rằng cậu đang mượn việc công để trả thù tư và ra lệnh sa thải cậu ngay tại chỗ đấy!"
Tôi cầm chiếc USB mã hóa hai lớp màu bạc lên, khẽ gõ nhẹ vào mặt bàn kính.
"Cậu yên tâm, một khi đã bước vào Phòng họp Ban Kiểm Soát, thứ lên tiếng không phải là tình đầu hay thế thân, mà là con số trên sao kê ngân hàng và dấu vân tay số."
"Hơn nữa, sáng nay đại diện của Ủy ban Kiểm toán Độc lập từ Quỹ Đầu tư Thái Bình Dương cũng sẽ có mặt để giám sát phiên đối chất này."