Đúng bảy giờ ba mươi phút sáng thứ Hai, không khí tại phòng ăn lớn của biệt thự nhà họ Đoàn đặc quánh mùi nước dùng tổ yến hầm đường phèn và sự giả tạo đến nghẹt thở. Hôm nay mới là ngày thứ tư kể từ khi Đoàn Hương Giang được đón từ mái ấm tình thương ngoại ô về nhận lại cha mẹ ruột.
Cũng chính sáng nay, gia đình họ Đoàn sẽ tới trụ sở Ngân hàng Đầu tư Thành Công. Để thực hiện buổi thẩm định tài sản bảo đảm và ký kết liên minh thương mại trị giá hai trăm tỷ đồng. Ngồi ở đầu bàn ăn bằng đá cẩm thạch trắng, ông Vương Ngọc Hiển — Chủ tịch Tập đoàn Thành Công — đang chăm chú đọc tờ báo tài chính buổi sáng.
Phía bên phải ông Hiển, bà Hà Hạ Vũ vừa dùng chiếc khăn lụa lau nhẹ khóe miệng, vừa âu yếm gắp một miếng bánh bao kim sa đặt vào đĩa của cô con gái nuôi Trương Tâm Như. Trước mặt cô chỉ có một cốc nước lọc nguội ngắt và chiếc cặp tài liệu bằng da thuộc màu đen tuyền được khóa bằng chốt mật mã đồng thau.
— Chị Hương Giang, chị ăn chút súp tổ yến đi ạ, sáng nay mẹ Vũ đã dặn đầu bếp hầm riêng suốt ba tiếng đồng hồ đấy.
Trong gia đình này, dù thân phận thiên kim thật đã được xác nhận bằng giấy xét nghiệm huyết thống, Trương Tâm Như vẫn được ông bà chủ cho phép giữ nguyên tên gọi Đoàn Tâm Như ngoài xã hội. Xoảng! Đập thẳng vào cạnh bàn rồi đổ ụp dòng nước súp nóng hổi lên bề mặt chiếc cặp tài liệu da đen của Đoàn Hương Giang.
Cô lập tức đứng lùi lại nửa bước, đồng thời một tay nhấc bổng chiếc cặp da lên cao trước khi nước đường phèn kịp ngấm vào phần mép khóa kéo.
— Á! Nóng quá!
Trương Tâm Như hét lên một tiếng thất thanh rồi lập tức ngồi thụp xuống sàn nhà, hai mắt ngập nước nhìn Đoàn Hương Giang như thể vừa bị hành hung.
— Chị Hương Giang, em xin lỗi, em chỉ muốn bưng tổ yến cho chị ăn thôi mà.
— Em không cố ý làm bẩn chiếc cặp của chị đâu, chị đừng trừng mắt nhìn em đáng sợ như thế, em đi lấy khăn lau đền cho chị ngay đây ạ!
Bà ta lao nhanh tới đỡ Trương Tâm Như dậy, vừa thổi vết đỏ trên mu bàn tay cô ta vừa quay sang quát tháo Đoàn Hương Giang:
— Đoàn Hương Giang! Mày đứng đực ra đấy nhìn cái gì hả?
— Con bé Tâm Như có lòng tốt bưng đồ ăn tận miệng cho mày, thế mà mày lại hất tay làm đổ súp bỏng cả tay em!
— Đúng là cái thứ lớn lên ở trại trẻ mồ côi suốt hai mươi năm.
— Mở mắt ra chỉ biết giữ khư khư cái cặp da rách nát rẻ tiền, không có lấy một chút giáo dưỡng nào của gia đình thượng lưu!
Cô bình thản rút ba tờ khăn giấy khô trên bàn, chậm rãi lau sạch từng vệt nước súp bám trên lớp da bò phủ sáp chống thấm của chiếc cặp.
— Thưa bà Hà Hạ Vũ, góc nghiêng của chiếc thố sứ khi rời khỏi tay cô Trương Tâm Như là bốn mươi lăm độ hướng thẳng vào chiếc cặp của tôi.
— Trong khi hai tay tôi lúc đó vẫn đặt trên đùi.
— Camera an ninh gắn ở góc trần phòng ăn phía sau lưng ông Vương Ngọc Hiển có độ phân giải bốn ca, hoàn toàn có thể trích xuất lại hình ảnh vừa rồi trong vòng ba mươi giây.
— Bà muốn xem lại băng ghi hình để xác định ai là người cố tình hất đổ bát súp, hay muốn tiếp tục kết tội tôi mà không cần bằng chứng?
Câu nói ngắn gọn và chuẩn xác của Hương Giang khiến tiếng khóc thút thít của Trương Tâm Như khựng lại một nhịp.
— Mày... mày còn dám mở miệng cãi lý với tao đấy à?
— Trong cái nhà này lời tao nói chính là quy tắc, cần gì phải xem camera với một đứa con gái mới về nhà đã tìm cách bắt nạt em nuôi!
— Mày nhìn lại bộ quần áo vest đen tối tăm trên người mày xem, nhìn chẳng khác nào nhân viên chạy việc quèn.
— Đứng cạnh vẻ đài các của Tâm Như đúng là làm xấu mặt gia tộc họ Đoàn!
Đúng lúc này, ông Vương Ngọc Hiển mới gấp tờ báo tài chính lại, tháo cặp kính gọng vàng đặt xuống bàn.
— Thôi đủ rồi, sáng nay là ngày trọng đại của Tập đoàn Thành Công, đừng để chuyện vặt vãnh làm trễ giờ tới ngân hàng.
— Hương Giang, con mới từ mái ấm tình thương trở về, học vấn và tầm nhìn đều hạn hẹp, hoàn toàn không hiểu gì về quy tắc thương trường hay nghiệp vụ tài chính hào môn.
— Để tránh việc con bị kẻ xấu lợi dụng hoặc gây hoang mang cho các cổ đông của Tập đoàn Thành Công, bố đã bảo phòng pháp chế soạn sẵn bản cam kết này.
Đoàn Hương Giang cúi xuống nhìn dòng tiêu đề in đậm trên trang giấy A4 trắng tinh. Đó là "Văn bản Cam kết Tự nguyện Từ bỏ Quyền Thừa kế Cổ phần và Ủy quyền Đại diện Tuyệt đối trong Tập đoàn Thành Công".
— Con ký tên và điểm chỉ vào đây đi.
— Theo văn bản này, toàn bộ năm phần trăm cổ phần danh nghĩa của con gái nhà họ Đoàn sẽ.
— Do Tâm Như thay mặt nắm giữ để đứng ra ký hợp đồng liên minh thương mại với Phó tổng giám đốc Thái Đăng Minh sáng nay.
— Đổi lại, mỗi tháng kế toán công ty sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân của con mười lăm triệu đồng tiền sinh hoạt phí.
— Đủ để con sống sung túc hơn gấp vạn lần hồi ở trại trẻ mồ côi rồi.
Đứng nép bên cạnh bà Hà Hạ Vũ, Trương Tâm Như vội vàng chấm nước mắt, giả vờ nói đỡ nhưng thực chất là thúc ép:
— Bố ơi, hay là cứ để chị Hương Giang giữ cổ phần đi ạ, dù sao chị ấy cũng là máu mủ ruột rà của bố mẹ.
— Chỉ là sáng nay buổi thẩm định tại Ngân hàng Đầu tư Thành Công có mặt cả anh Thái Đăng Minh lẫn các vị chủ tịch hội đồng tín dụng khắt khe nhất thành phố.
— Em chỉ sợ chị Hương Giang chưa từng bước chân vào ngân hàng đầu tư lớn bao giờ.
— Lỡ nói sai một câu về thuật ngữ tài chính thì khoản vay hai trăm tỷ của Tập đoàn Thành Công sẽ bị đình chỉ mất.
— Tâm Như nói quá đúng! Cái thứ không biết phép tắc như mày mà nắm cổ phần thì chỉ có nước phá sản cả cơ nghiệp nhà này!
— Mau cầm bút ký nhanh lên, mười lăm triệu một tháng cho một đứa thất học không nghề ngỗng như mày là quá hậu hĩnh rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!
Đoàn Hương Giang cầm tờ văn bản lên, lướt mắt qua hai trang giấy chỉ trong vòng mười lăm giây. Chiếc cặp da màu đen mà bà Hà Hạ Vũ vừa mạt sát là "rẻ tiền rách nát" chính là mẫu cặp bảo mật đặt làm riêng cho các luật sư thành viên cấp cao.
Mười tám tuổi, cô giành học bổng toàn phần ngành Luật Kinh tế Quốc tế với số điểm tuyệt đối. Người được giới tài phiệt gọi bằng danh xưng "Chiến thần Luật sư" chuyên xử các đại án phân chia tài sản ly hôn hào môn và truy vết quỹ tín thác ngầm.
Mà cô chuẩn bị mang tới Phòng Phong tỏa Tài sản & Thẩm định Tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Thành Công vào lúc chín giờ sáng nay. Và bộ thứ hai, trớ trêu thay, lại là lệnh rà soát luồng tiền rút ruột doanh nghiệp của chính người cha ruột đang ngồi trước mặt cô — ông Vương Ngọc Hiển.
— Phòng pháp chế của Tập đoàn Thành Công có vẻ cần phải tuyển dụng lại toàn bộ nhân sự rồi đấy, thưa ông Vương Ngọc Hiển.
Ông Vương Ngọc Hiển cau mày, giọng trầm xuống đầy khó chịu:
— Mày nói thế là có ý gì?
— Thứ nhất, tại Điều ba Khoản hai, văn bản này quy định bên ký cam kết phải từ bỏ quyền thừa kế tài sản của cha mẹ khi người để lại di sản vẫn còn sống.
— Theo quy định tại Bộ luật Dân sự hiện hành, quyền từ chối nhận di sản chỉ phát sinh sau thời điểm mở thừa kế.
— Tức là sau khi người có tài sản qua đời; mọi thỏa thuận từ bỏ trước thời điểm đó đều vô hiệu tuyệt đối.
— Thứ hai, tại Điều năm, ông yêu cầu tôi ủy quyền không hủy ngang phần vốn góp cho bà Trương Tâm Như.
— Nhưng lại cài thêm điều khoản buộc tôi phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng hai trăm tỷ sáng nay.
— Nói cách khác, quyền lợi và cổ tức thì cô con nuôi Trương Tâm Như hưởng trọn.
— Còn nếu Tập đoàn Thành Công vỡ nợ hoặc vi phạm pháp luật trong khoản vay với Thái Đăng Minh thì tôi phải đứng ra gánh nợ thay.
Sắc mặt của ông Vương Ngọc Hiển thoáng biến đổi, bàn tay đang đặt trên tờ báo khẽ siết chặt lại. Mà ông ta đã bí mật dặn luật sư riêng gài vào văn bản.
— Chị... chị Hương Giang, sao chị lại nghĩ xấu cho bố như vậy?
— Chắc là nhân viên đánh máy soạn nhầm câu chữ thôi, chứ bố mẹ thương chị còn không hết, làm sao nỡ để chị gánh nợ được ạ!
Bà Hà Hạ Vũ thì chẳng hiểu gì về luật pháp, chỉ thấy đứa con gái mình coi thường dám vạch mặt chồng mình nên lập tức gào lên:
— Mày học lỏm được mấy chữ trên mạng rồi về đây lên mặt dạy đời bố mày đấy à?
— Tao không cần biết luật lệ gì hết, hôm nay mày không ký vào tờ giấy này thì cút ngay ra khỏi cửa nhà họ Đoàn, đừng hòng nhận một xu nào của cái nhà này!
— Được thôi, nếu ông Vương Ngọc Hiển và bà Hà Hạ Vũ đã muốn một chữ ký để xác định rõ ranh giới tài sản, tôi sẽ ký.
— Tôi đã ký xong theo đúng nguyện vọng phân định tài sản của hai người.
— Và để đảm bảo tính minh bạch cho văn bản này, sáng nay tôi sẽ đi cùng xe tới Ngân hàng Đầu tư Thành Công để chứng kiến buổi thẩm định của gia đình họ Đoàn.
Bà Hà Hạ Vũ giật phắt tờ giấy về, thấy có chữ ký và dấu vân tay đỏ chót thì thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi nói giọng khinh khỉnh:
— Tưởng cứng đầu thế nào, hóa ra dọa cắt tiền một cái là phải ngoan ngoãn ký ngay!
— Mày muốn đi theo ra ngân hàng mở mang tầm mắt cũng được, nhưng nhớ cho kỹ lời tao dặn: Tới Ngân hàng Đầu tư Thành Công chỉ được phép xách túi đi sau lưng Tâm Như.
— Tuyệt đối không được mở miệng nhận là thiên kim nhà họ Đoàn kẻo làm mất mặt thông gia Thái Đăng Minh!
Đoàn Hương Giang cài lại khuy áo vest đen phẳng phiu, xách chiếc cặp da bước thẳng ra cửa chính:
— Bà yên tâm, lát nữa tới Phòng Phong tỏa Tài sản & Thẩm định Tín dụng, tự khắc mọi người sẽ biết tôi là ai.