Tám giờ bốn mươi lăm phút sáng, hai chiếc xe sedan hạng sang của gia đình họ Đoàn dừng lại trước sảnh chính tòa tháp Ngân hàng Đầu tư Thành Công nằm ở trung tâm khu tài chính. Mặc dù mang tên trùng với doanh nghiệp của ông Vương Ngọc Hiển, nhưng Ngân hàng Đầu tư Thành Công thực chất là một định chế tài chính độc lập quy mô hàng đầu thành phố.
Nơi Tập đoàn Thành Công của ông Hiển chỉ là một khách hàng doanh nghiệp đang nộp đơn xin cấp hạn mức tín dụng. Vừa bước xuống từ chiếc xe đi đầu, Trương Tâm Như đã duyên dáng khoác tay bà Hà Hạ Vũ. Trên người diện bộ váy dạ hội trắng kem đính ngọc trai cầu kỳ như thể đang đi dự tiệc đính hôn.
Trong khi đó, Đoàn Hương Giang bước xuống từ ghế phụ chiếc xe phía sau trong bộ âu phục công sở màu đen tối giản. Ngay dưới bậc thềm đá hoa cương của ngân hàng, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest xanh navy bóng bẩy, tay ôm bó hoa hồng nhập khẩu lớn đang đứng đợi sẵn.
Đồng thời là vị hôn phu sắp cưới của Trương Tâm Như và là đối tác đứng tên chung trong gói vay liên minh thương mại hai trăm tỷ đồng sáng nay.
— Anh Đăng Minh! Anh đến sớm thế ạ!
Bà Hà Hạ Vũ cũng tươi cười bước tới, vỗ nhẹ lên vai chàng rể tương lai với vẻ hài lòng ra mặt:
— Đăng Minh đấy à, hôm nay nhìn con phong độ quá, đúng là xứng đôi vừa lứa với Tâm Như nhà bác!
— Hồ sơ thẩm định tài sản bảo đảm phía bên con đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi chứ?
— Bác gái và bác trai cứ yên tâm tuyệt đối ạ, toàn bộ giấy tờ lô đất thương mại đối ứng của con đã nộp vào bộ phận thẩm định từ chiều hôm qua rồi.
— Với uy tín của con và tiềm lực của Tập đoàn Thành Công, Hội đồng tín dụng chắc chắn sẽ phê duyệt giải ngân ngay trong sáng nay thôi.
Nói đoạn, Thái Đăng Minh mới liếc mắt nhìn sang Đoàn Hương Giang đang đứng cách đó hai bước chân.
— Tâm Như, cô gái cầm cặp da đen đứng đằng kia là thư ký mới tuyển của em à?
— Sao đi tới Ngân hàng Đầu tư Thành Công gặp các nhân vật tầm cỡ mà lại dẫn theo một nhân viên ăn mặc cứng nhắc, mặt mũi lạnh tanh chẳng biết cúi chào ai thế kia?
Trương Tâm Như lập tức cụp mắt xuống, giả vờ thở dài đầy khó xử rồi ghé sát vào tai Thái Đăng Minh nhưng lại cố tình nói đủ to để mọi người cùng nghe thấy:
— Anh Đăng Minh đừng trách chị ấy, đấy là chị Đoàn Hương Giang — người chị gái thất lạc mới được bố mẹ em đón từ mái ấm tình thương về nhà mấy hôm trước đấy ạ.
— Chị ấy lớn lên ở trại trẻ mồ côi nên tính tình hơi cổ quái, sáng nay vừa ở nhà làm ầm ĩ đòi đi theo tới ngân hàng cho biết chỗ sang trọng.
— Bố mẹ em thương hại nên mới cho đi cùng để xách đồ giúp em thôi.
Hắn ta tiến lại gần Đoàn Hương Giang, thọc tay vào túi quần rút ra một tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn đồng rồi kẹp giữa hai ngón tay, đưa ra trước mặt cô:
— Thì ra là đứa con gái nuôi lớn lên ở trại tế bần của nhà họ Đoàn mà Tâm Như từng kể.
— Tôi nói thật cho cô biết nhé, tầng tám của Ngân hàng Đầu tư Thành Công là Khu vực Giao dịch Đặc quyền và Phòng Thẩm định Tín dụng Cấp cao.
— Nơi chỉ dành cho giới chủ tịch tập đoàn và các nhân vật có tài sản ròng hàng trăm tỷ.
— Một người không có bằng cấp, chẳng hiểu nổi bảng cân đối kế toán là gì như cô bước.
— Vào đó chỉ tổ làm các vị giám đốc thẩm định đánh giá thấp đẳng cấp của tôi và Tâm Như.
— Cầm lấy năm trăm nghìn này, sang quán cà phê vỉa hè bên kia đường ngồi uống nước đợi hai tiếng đi, đừng có bám đuôi chúng tôi lên tầng tám!
Cô nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ cơ đeo trên cổ tay trái của hắn, giọng nói điềm tĩnh vang lên giữa sảnh lớn:
— Chiếc đồng hồ vàng hồng trên cổ tay anh Thái Đăng Minh có mã hiệu ba tám không hai, giá niêm yết tại cửa hàng chính hãng là một tỷ tư.
— Được thanh toán vào ngày mười bốn tháng trước bằng thẻ tín dụng phụ trích từ quỹ vốn lưu động của Công ty Thái Thịnh.
— Nhưng trên chứng từ kế toán lại kê khai khống là chi phí mua sắm thiết bị văn phòng.
— Anh nên giữ lại tờ năm trăm nghìn đó để lát nữa đóng lệ phí sao chụp biên bản kê biên tài sản tại quầy giao dịch thì hơn.
Hắn ta trố mắt nhìn Đoàn Hương Giang, trong đầu thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức, Trương Tâm Như đã vội vàng kéo tay áo Thái Đăng Minh, cười gượng gạo để đánh lạc hướng:
— Chắc là hôm qua chị Hương Giang đi ngang qua phòng làm việc của bố, nghe lỏm được em kể chuyện anh mua đồng hồ mới nên nhớ vẹt rồi nói bừa ra vẻ hiểu biết đấy anh ạ!
— Chị Hương Giang, anh Đăng Minh là khách quý của gia đình mình, sao chị lại ăn nói vô lễ như thế, mau xin lỗi anh ấy đi!
— Câm miệng ngay! Lên tới tầng tám mà mày còn dám mở mồm nói năng hàm hồ một câu nào nữa, tao sẽ gọi bảo vệ tòa nhà tống cổ mày xuống đường ngay lập tức!
Đoàn Hương Giang không đáp lời ông Hiển. Khi cửa thang máy mở ra tại Sảnh Giao dịch Đặc quyền ở tầng tám, một không gian sang trọng tuyệt đối với thảm nhung dày. Lúc này, tại khu vực sofa chờ dành cho khách hàng thượng lưu ngay trước cửa Phòng Phong tỏa Tài sản & Thẩm định Tín dụng, có năm vị phu nhân trung niên đang ngồi thưởng trà.
Bất kỳ ai trong giới kinh doanh thành phố cũng nhận ra đó là năm vị phu nhân nắm giữ cổ phần chi phối của các tập đoàn bất động sản. Bà Hà Hạ Vũ vừa nhìn thấy năm vị phu nhân kia thì hai mắt sáng rực lên.
Để mở rộng quan hệ cho Tập đoàn Thành Công nhưng đều bị từ chối khéo vì chưa đủ tầm.
— Ôi trời ơi, ông Hiển, Tâm Như, nhìn kìa! Kia chẳng phải là phu nhân Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Gia và các vị phu nhân trong câu lạc bộ đầu tư nghìn tỷ sao!
— Hương Giang, lùi ngay lại đằng sau ba bước! Cúi cái mặt xuống, giả làm người hầu xách cặp cho tao, đừng có để các vị phu nhân quyền quý kia nhìn thấy bộ dạng quê mùa của mày!
Trương Tâm Như cũng vội vàng ưỡn ngực, nở nụ cười đoan trang nhất rồi cùng bà Hà Hạ Vũ bước nhanh về phía bộ sofa trung tâm, đon đả cất tiếng chào:
— Dạ, xin kính chào các vị phu nhân ạ! Thật vinh hạnh quá.
— Hôm nay tôi là phu nhân Chủ tịch Tập đoàn Thành Công đưa con gái Đoàn Tâm Như và con rể tương lai Thái Đăng Minh tới ký hợp đồng liên minh hai trăm tỷ.
— Không ngờ lại có duyên được gặp các chị ở đây!
Ánh mắt của cả năm người phụ nữ quyền lực nhất nhì thành phố lúc này đều vượt qua vai bà Hà Hạ Vũ. Ngay khi nhìn rõ gương mặt điềm tĩnh của Đoàn Hương Giang và chiếc huy hiệu vàng trên ve áo vest của cô.
Lập tức, cả năm vị phu nhân quyền quý đồng loạt đứng phắt dậy khỏi ghế sofa.
— Chào Luật sư Đoàn!
— Không ngờ sáng nay Luật sư Đoàn lại đích thân tới Ngân hàng Đầu tư Thành Công sớm như vậy ạ!
Bà Hà Hạ Vũ và Trương Tâm Như đang giơ tay định bắt chuyện bỗng cứng đờ cả người giữa không trung. Bà Hà Hạ Vũ sững sờ mất hai giây rồi bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai, quay sang bấm mạnh vào tay Trương Tâm Như:
— Tâm Như! Các vị phu nhân đang gọi con là Luật sư Đoàn kìa! Chắc là họ nghe danh con gái Đoàn Tâm Như của mẹ tài giỏi.
— Lại thấy con đi cùng anh Đăng Minh tới ký hợp đồng lớn nên tưởng con là đại luật sư tài chính đấy!
Cô ta hoàn toàn quên mất chuyện mình chỉ học ngành quản trị kinh doanh hạng xoàng, vội vàng bước lên một bước, cúi đầu đáp lễ đầy vẻ kiêu kỳ:
— Dạ, các bác quá khen rồi ạ, cháu là Đoàn Tâm Như.
— Hôm nay cháu cùng vị hôn phu Thái Đăng Minh tới đây để làm thủ tục thẩm định hạn mức tín dụng hai trăm tỷ thôi ạ, được các bác đứng dậy chào đón thế này cháu ngại quá!
Thế nhưng, vị phu nhân mặc áo dài nhung tím lại nhíu chặt hàng lông mày, nhìn Trương Tâm Như như nhìn một kẻ mất trí.
— Cô là cái thứ gì mà dám nhận vơ danh xưng Luật sư Đoàn trước mặt chúng tôi?
— Tránh ngay sang một bên, đừng có đứng chắn trước mặt Luật sư Trưởng Đoàn Hương Giang!
Vừa dứt lời, cả năm vị phu nhân đồng loạt bước vòng qua người mẹ con bà Hà Hạ Vũ và Trương Tâm Như như bước qua hai chiếc cột vô hình. Vị phu nhân mặc áo dài nhung tím hai tay nâng một tập hồ sơ mỏng, giọng nói nhỏ nhẹ hết sức lễ phép:
— Thưa Luật sư Đoàn Hương Giang, tháng trước nhờ có cô trực tiếp ra tòa và truy thu lại được khối cổ phần bảy mươi tỷ mà chồng cũ của tôi lén chuyển ra nước ngoài cho nhân tình.
— Mẹ con tôi mới giữ được quyền kiểm soát bệnh viện.
— Còn bốn chị em đi cùng tôi hôm nay đều đang có hồ sơ ủy thác tài sản hôn nhân muốn xin lịch hẹn tư vấn của Luật sư Đoàn tại Hãng luật Minh Chính.
— Nhưng thư ký báo lịch của cô đã kín đến tận quý sau nên chúng tôi mới mạo muội chờ ở đây để chào cô một tiếng ạ!
Ông Vương Ngọc Hiển há hốc miệng, cặp kính gọng vàng trượt xuống tận sống mũi. Họ vừa nghe thấy cái gì thế này? Ông Vương Ngọc Hiển và Thái Đăng Minh vừa nhìn thấy Ông Nghiêm cùng Đỗ Vĩnh Khang thì như bắt được phao cứu sinh, vội vàng chạy nhào tới giơ tay ra:
— Dạ kính chào Chủ tịch Nghiêm, chào Giám đốc Khang! Tôi là Vương Ngọc Hiển của Tập đoàn Thành Công, còn đây là Thái Đăng Minh...
Nhưng Ông Nghiêm và Đỗ Vĩnh Khang thậm chí không dừng bước trước mặt hai người đàn ông đó. Hai vị lãnh đạo cao nhất của khối tín dụng ngân hàng bước thẳng tới trước mặt Đoàn Hương Giang, đồng loạt cúi đầu chào:
— Chào mừng Luật sư Trưởng Đoàn Hương Giang đã tới chủ trì phiên thẩm định và rà soát pháp lý đặc biệt sáng nay!
— Toàn bộ hệ thống quầy tra cứu chứng thư số và hồ sơ tín dụng của Tập đoàn Thành Công đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn chủ tọa, mời Luật sư Đoàn vào trong!