Chứng kiến Thái Đăng Minh và Trương Tâm Như lần lượt bị phong tỏa sạch sành sanh tài khoản ngay tại quầy giao dịch, ông Vương Ngọc Hiển toát mồ hôi hột ướt đẫm cả lưng áo sơ mi. Không còn giữ nổi vẻ đạo mạo của một vị chủ tịch tập đoàn, ông Hiển vội vã đứng bật dậy.
Hai tay gom vội xấp hồ sơ pháp nhân của Tập đoàn Thành Công trên bàn định nhét vào cặp của mình.
— Thưa... thưa Chủ tịch Nghiêm, thưa Giám đốc Khang, và cả... con gái Hương Giang nữa!
Ông Vương Ngọc Hiển vừa lau mồ hôi trán vừa nở nụ cười cầu tài đầy gượng gạo hướng về phía Đoàn Hương Giang:
— Thật sự là bố và mẹ con đã nhìn lầm con người của đứa con nuôi Trương Tâm Như và thằng lừa đảo Thái Đăng Minh này!
— Cũng may mà con gái ruột của bố là Luật sư Trưởng tài ba lỗi lạc.
— Kịp thời phát hiện ra âm mưu rút ruột công ty của hai đứa nó, cứu cho Tập đoàn Thành Công một bàn thua trông thấy!
— Bây giờ bố tuyên bố hủy bỏ ngay lập tức đơn xin vay vốn liên minh với thằng Thái Đăng Minh, đồng thời đuổi cổ con bé Trương Tâm Như ra khỏi cửa nhà họ Đoàn ngay hôm nay!
Nhưng nghe chồng nói vậy thì cũng vội vàng gật đầu lia lịa, đổi giọng ngọt xớt nhìn Đoàn Hương Giang:
— Phải đấy Hương Giang ơi! Hóa ra chỉ có con gái ruột do mẹ mang nặng đẻ đau mới là người giỏi giang và một lòng bảo vệ gia sản cho bố mẹ!
— Sáng nay ở nhà là mẹ bị con hồ ly tinh Trương Tâm Như kia xúi giục nên mới lỡ lời mắng oan con, con đại nhân đại lượng tha thứ cho mẹ nhé!
— Bây giờ mình thu dọn giấy tờ của Tập đoàn Thành Công về nhà thôi ông Hiển ơi.
— Về nhà mẹ sẽ bảo luật sư sang tên toàn bộ cổ phần của con Tâm Như lại cho con gái yêu Hương Giang của mẹ!
Còn bà Hà Hạ Vũ thì lật mặt nhanh hơn lật bàn tay để nhận vơ công lao của mình, Đoàn Hương Giang vẫn đứng bất động bên cạnh quầy giao dịch kính. Tập hồ sơ cuối cùng mang bìa màu đỏ sẫm có in dòng chữ "Hồ sơ Quản lý Quỹ Tín thác Gia tộc & Rà soát Gian lận Tín dụng Nội bộ".
— Ông Vương Ngọc Hiển, tôi đã cho phép ông mang hồ sơ pháp nhân của Tập đoàn Thành Công rời khỏi Phòng Phong tỏa Tài sản & Thẩm định Tín dụng này chưa?
Ông Hiển quay đầu lại, sắc mặt biến đổi liên tục, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
— Hương Giang, khoản vay liên minh với Thái Đăng Minh đã bị hủy bỏ rồi.
— Tập đoàn Thành Công của bố không vay vốn nữa thì buổi thẩm định hôm nay đã kết thúc, sao con lại giữ hồ sơ của bố lại làm gì?
Cô mở nắp tập hồ sơ, rút ra một bản Hợp đồng Ủy thác Quản lý Tài sản Dài hạn được ký kết cách đây mười lăm năm tại chính Ngân hàng Đầu tư Thành Công. Cô nhìn thẳng vào gương mặt đang bắt đầu tái xám của ông Vương Ngọc Hiển, rồi chuyển ánh mắt sang người mẹ ruột Hà Hạ Vũ:
— Bà Hà Hạ Vũ, vừa nãy bà mắng cô Trương Tâm Như là đồ con nuôi ăn cháo đá bát, không có máu mủ ruột rà nên mới cấu kết với người ngoài lừa đảo tài sản của bà.
— Nhưng bà có bao giờ tự hỏi, tại sao hai mươi năm trước.
— Một đứa trẻ bốn tuổi luôn được bảo mẫu trông giữ trong biệt thự nhà họ Đoàn như tôi lại có thể tự dưng đi lạc tới tận cổng mái ấm tình thương cách nhà sáu mươi cây số?
— Và tại sao chỉ đúng ba tháng sau khi tôi mất tích, ông Vương Ngọc Hiển lại tình cờ tìm thấy một bé gái trạc tuổi tôi là Trương Tâm Như ở một vùng quê hẻo lánh.
— Rồi thuyết phục bà nhận về nuôi dưỡng và đổi sang họ Đoàn để làm đại tiểu thư thay thế tôi không?
— Đoàn Hương Giang! Mày... mày im ngay! Chuyện quá khứ từ hai mươi năm trước mày lôi ra ở phòng thẩm định ngân hàng làm cái gì!
Sự hoảng loạn tột cùng và tiếng quát thất thanh bất thường của ông Vương Ngọc Hiển khiến cả bà Hà Hạ Vũ lẫn Trương Tâm Như đều ngơ ngác quay sang nhìn ông ta. Cô đặt tờ phiếu kết quả giám định huyết thống có đóng dấu của Viện Pháp y Quốc gia và bản sao kê Quỹ tín thác mật mã số FT-099 lên bàn thẩm định:
— Tôi lôi chuyện này ra tại Phòng Thẩm định Tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Thành Công là bởi vì nó liên quan trực tiếp tới tội danh lập hồ sơ khống.
— Để rút ruột tài sản chung vợ chồng và gian lận tín dụng của ông đấy, thưa ông Vương Ngọc Hiển!
— Bà Hà Hạ Vũ, mời bà cầm tờ giấy giám định huyết thống này lên đọc cho kỹ từng dòng một!
— Hai mươi năm trước, căn bản không có vụ bắt cóc hay đi lạc ngẫu nhiên nào cả! Chính người chồng mẫu mực Vương Ngọc Hiển của bà đã.
— Sai tài xế riêng chở đứa con gái ruột bốn tuổi là tôi vứt bỏ ở cổng mái ấm tình thương ngoại ô trong một đêm mưa tầm tã!
— Và đứa con gái nuôi Trương Tâm Như mà bà nâng niu chiều chuộng suốt hai mươi năm qua.
— Dùng toàn bộ của hồi môn của nhà họ Hà để bồi đắp cho cô ta trở thành thiên kim tiểu thư.
— Thực chất chính là con gái ruột do ông Vương Ngọc Hiển ăn nằm với người tình cũ họ Trương sinh ra!
— Cái gì?!
Một tiếng thét chói lói vang lên từ miệng bà Hà Hạ Vũ. Trên trang giấy trắng, dòng chữ kết luận in đậm rõ ràng đến tàn nhẫn.
"Mẫu phẩm của Vương Ngọc Hiển và mẫu phẩm của Trương Tâm Như có quan hệ huyết thống Cha - Con gái ruột với xác suất 99,9998%!"
Trương Tâm Như đang quỳ dưới sàn nhà cũng há hốc miệng, ngẩng đầu nhìn ông Vương Ngọc Hiển bằng ánh mắt bàng hoàng tột độ:
— Bố... bố ơi, con... con không phải là trẻ mồ côi được nhận nuôi, mà con là con gái ruột của bố với mẹ Trương ở dưới quê từng mất năm con bốn tuổi thật sao ạ?
Hai mươi năm! Khi đứa con gái ruột Đoàn Hương Giang được tìm thấy và đón về bốn ngày trước, bà ta đã ghẻ lạnh, khinh miệt. Hóa ra suốt hai mươi năm qua, người chồng mà bà ta tin tưởng tuyệt đối đã nhẫn tâm vứt bỏ máu mủ của bà ta vào trại trẻ mồ côi.
— Vương Ngọc Hiển! Đồ súc sinh! Đồ lang tâm cẩu phế!
Bà Hà Hạ Vũ điên cuồng lao tới, dùng cả hai bàn tay cào cấu điên loạn vào mặt và cổ áo của ông Vương Ngọc Hiển ngay giữa phòng thẩm định:
— Mày dám lừa tao hai mươi năm trời! Mày vứt con gái ruột của tao đi để đem con đĩ con của.
— Mày về bắt tao nuôi nấng cung phụng! Thảo nào bao nhiêu năm nay mày cứ nhất quyết bắt tao phải giao cổ phần Tập đoàn Thành Công cho con Tâm Như đứng tên!
Ông ta dùng sức đẩy mạnh một cái khiến bà Hà Hạ Vũ ngã lăn ra sàn đá hoa cương, rồi quệt vệt máu trên má, gằn giọng quát lại:
— Phải đấy! Con bé Tâm Như chính là máu mủ ruột thịt của Vương Ngọc Hiển tao đấy thì làm sao nào!
— Ai bảo suốt hai mươi lăm năm lấy mày, lúc nào mày và họ hàng nhà họ Hà nhà mày cũng coi tao như thằng ở rể ăn bám.
— Mở mồm ra là nhắc chuyện vốn khởi nghiệp của Tập đoàn Thành Công là của hồi môn nhà mày!
— Tao nhịn nhục làm trâu làm ngựa cho cái nhà họ Đoàn của mày bao nhiêu năm qua, tao đưa con gái ruột của tao về hưởng vinh hoa phú quý thì có gì là sai!
— Mày... mày cút ngay khỏi Tập đoàn Thành Công cho tao! Hôm nay tao sẽ ly hôn với mày.
— Tao sẽ đuổi cả bố con mày ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không cho mày mang đi một đồng xu nào của nhà tao hết!
Đúng lúc này, giọng nói điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo thấu xương của Đoàn Hương Giang lại một lần nữa vang lên từ ghế chủ tọa, dập tắt hoàn toàn ảo tưởng cuối cùng của bà Hà Hạ Vũ:
— Bà Hà Hạ Vũ, bà nghĩ rằng bây giờ bà khởi kiện ly hôn ông Vương Ngọc Hiển thì bà vẫn còn tài sản ở Tập đoàn Thành Công để mà thu hồi sao?
— Hương Giang... con nói thế là có ý gì? Sáu mươi phần trăm cổ phần gốc của Tập đoàn Thành Công.
— Và ba tòa nhà văn phòng cho thuê đều là tài sản chung của mẹ và ông ta cơ mà!
Đoàn Hương Giang mở rộng tập hồ sơ bìa đỏ sẫm. Đồng thời ra hiệu cho Giám đốc Đỗ Vĩnh Khang chiếu bản sao kê Quỹ tín thác mã số FT-099 và danh mục nợ xấu của Tập đoàn Thành Công lên màn hình máy tính tại quầy giao dịch:
— Với tư cách là Trưởng ban Kiểm soát Pháp lý Độc lập của Ngân hàng Đầu tư Thành Công, trong quá trình thẩm định năng lực tài chính của Tập đoàn Thành Công tuần qua.
— Tôi đã phát hiện ra một chuỗi giao dịch rút ruột tài sản quy mô lớn kéo dài suốt năm năm!
— Thứ nhất, ông Vương Ngọc Hiển đã bí mật thành lập một Quỹ tín thác gia tộc không hủy ngang mang mã số FT-099 tại khối ngân hàng tư nhân từ mười lăm năm trước.
— Với người thụ hưởng duy nhất được chỉ định là Trương Tâm Như!
— Trong suốt năm năm qua, lợi dụng việc bà Hà Hạ Vũ chỉ biết đi uống trà chiều khoe mẽ và giao toàn bộ con dấu pháp nhân cho chồng quản lý.
— Ông Vương Ngọc Hiển đã giả mạo chữ ký của bà trên mười một Nghị quyết Hội đồng quản trị!
— Ông ta đã lần lượt đem thế chấp cả ba tòa nhà văn phòng.
— Nhà máy sản xuất và toàn bộ sáu mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Thành Công cho bốn tổ chức tín dụng khác nhau, rút ra tổng cộng một trăm hai mươi tỷ đồng tiền mặt!
Đoàn Hương Giang dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào gương mặt đang dần hóa đá của bà Hà Hạ Vũ:
— Toàn bộ một trăm hai mươi tỷ đồng rút ra từ việc cắm sổ đỏ công ty đó đã được ông Vương Ngọc Hiển chuyển sạch qua các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu khống.
— Để chảy vào Quỹ tín thác FT-099 dành riêng cho ông ta và cô con gái riêng Trương Tâm Như!
— Nói một cách chính xác theo ngôn ngữ pháp lý và kiểm toán.
— Tập đoàn Thành Công mà bà Hà Hạ Vũ vẫn đem đi khoe khoang khắp giới thượng lưu hiện.
— Tại chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch với khoản nợ quá hạn lên tới một trăm ba mươi tám tỷ đồng và nguy cơ phá sản thanh lý tài sản ngay trong tháng này!