Một trăm ba mươi tám tỷ đồng nợ quá hạn! Ba tòa nhà văn phòng và toàn bộ nhà máy sản xuất của Tập đoàn Thành Công đều đã bị cắm ngân hàng rút sạch tiền chuyển vào quỹ tín thác cho con riêng! Bà Hà Hạ Vũ nghe xong từng con số thống kê chuẩn xác từ miệng Đoàn Hương Giang, cả người bà ta run lên bần bật như chiếc lá khô trong gió lốc, hai tai ù đặc đi.
Bà ta nhìn trân trối vào những tờ hợp đồng thế chấp có chữ ký giả mạo tên mình trên bàn thẩm định, rồi lại nhìn sang ông Vương Ngọc Hiển và Trương Tâm Như. Thì ra bấy lâu nay bà ta sống trong một vở kịch lừa đảo khổng lồ!
Không những bị chồng lừa nuôi con của nhân tình suốt hai mươi năm. Mà ngay cả toàn bộ gia sản thừa kế từ cha mẹ ruột của bà ta cũng đã bị Vương Ngọc Hiển âm thầm rút sạch sành sanh! Chính là để ép cô và bà Hà Hạ Vũ cùng đứng tên chịu trách nhiệm pháp lý cho cái xác công ty rỗng tuếch ngập trong nợ nần kia trước khi ông ta rút êm!
— Vương Ngọc Hiển! Mày giết tao rồi! Mày rút sạch máu mủ và gia sản của tao rồi!
Trong cơn tuyệt vọng tột cùng trước nguy cơ tán gia bại sản và gánh khoản nợ hơn trăm tỷ trên vai. Đúng rồi! Vừa nãy chính Chủ tịch Nghiêm đã nói Đoàn Hương Giang là "Chiến thần Luật sư" bất bại trong bốn mươi bảy đại án phân chia tài sản ly hôn hào môn.
Nghĩ tới đó, bà Hà Hạ Vũ lập tức quên sạch thái độ hách dịch, khinh miệt lúc sáng. Bà ta vươn hai bàn tay run rẩy túm chặt lấy gấu quần âu màu đen của cô, nước mắt nước mũi giàn giụa van xin:
— Hương Giang! Hương Giang ơi, cứu mẹ với con ơi!
— Mẹ mù quáng, mẹ có mắt như mù nên mới bị hai bố con thằng súc sinh Vương Ngọc Hiển và con tiện nhân Trương Tâm Như lừa gạt suốt hai mươi năm qua!
— Con là con gái ruột duy nhất của mẹ, lại là Luật sư Trưởng giỏi nhất thành phố chuyên trị những kẻ ngoại tình tẩu tán tài sản!
— Mẹ cầu xin con hãy đứng ra làm luật sư đại diện cho mẹ, giúp mẹ kiện thằng Vương Ngọc Hiển ra tòa.
— Đòi lại một trăm hai mươi tỷ đồng trong cái quỹ tín thác kia và tống cổ bố con nó vào tù đi con!
— Chỉ cần đòi lại được tiền và Tập đoàn Thành Công, mẹ thề sẽ sang tên toàn bộ gia sản nhà họ Đoàn và họ Hà cho một mình con.
— Từ nay về sau mẹ sẽ bù đắp gấp trăm gấp nghìn lần cho con mà Hương Giang ơi!
Nhưng Ông Nghiêm — Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Cấp cao của Ngân hàng Đầu tư Thành Công — đã đập mạnh tay xuống bàn, cắt ngang mọi tính toán tẩu thoát của ông Vương Ngọc Hiển:
— Ông Vương Ngọc Hiển, ông tưởng rằng số tiền một trăm hai mươi tỷ đồng ông rút ruột từ các khoản vay doanh nghiệp.
— Để nhét vào Quỹ tín thác FT-099 cho cô Trương Tâm Như là có thể an toàn sao?
— Toàn bộ Quỹ tín thác FT-099 của ông được mở tại hệ thống lưu ký của Ngân hàng Đầu tư Thành Công!
— Ngay khi Luật sư Trưởng Đoàn Hương Giang phát hiện ra dấu hiệu ông giả mạo chữ ký cổ đông.
— Và lập chứng từ khống để chuyển vốn vay tín dụng sang quỹ cá nhân trái mục đích sử dụng vốn.
— Hội đồng Tín dụng của chúng tôi đã họp khẩn cấp vào lúc bảy giờ sáng nay!
— Ông Vương Ngọc Hiển, căn cứ theo Điều khoản xử lý vi phạm hợp đồng tín dụng và quy định phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Đầu tư Thành Công chính thức tuyên bố.
— Phong tỏa vô thời hạn toàn bộ một trăm hai mươi tỷ đồng trong Quỹ tín thác FT-099 để thu hồi nợ gốc và lãi cho các khoản vay thế chấp của Tập đoàn Thành Công!
— Đồng thời, toàn bộ hồ sơ mười một văn bản giả mạo chữ ký của ông, cùng hồ sơ lừa đảo tín dụng của Thái Đăng Minh và Trương Tâm Như.
— Đã được bộ phận pháp chế ngân hàng đóng dấu niêm phong để bàn giao trực tiếp cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu ngay trong sáng nay!
— Cái gì?! Phong tỏa toàn bộ một trăm hai mươi tỷ đồng trong quỹ tín thác?! Lại còn chuyển hồ sơ sang công an kinh tế?!
Ông Vương Ngọc Hiển nghe choáng váng cả đầu óc, cả thân hình nặng nề lảo đảo lùi lại hai bước rồi ngã phịch xuống ghế, sắc mặt xám ngoắt như tro tàn. Rút ruột công ty suốt năm năm trời để tích góp một trăm hai mươi tỷ đồng cho tuổi già và đứa con gái riêng Trương Tâm Như.
Hoảng sợ đến cực điểm, ông Vương Ngọc Hiển và Trương Tâm Như cũng vội vàng lao bổ tới trước bàn chủ tọa, quỳ sụp xuống ngay bên cạnh bà Hà Hạ Vũ để cầu xin Đoàn Hương Giang:
— Hương Giang! Con gái ơi, bố biết lỗi của bố rồi! Dù bố có hồ đồ làm sai thì trong người con vẫn chảy dòng máu của bố, bố vẫn là người sinh ra con trên cõi đời này!
— Con là Trưởng ban Kiểm soát Pháp lý của ngân hàng.
— Chỉ cần con nói giúp bố một câu với Chủ tịch Nghiêm rằng đây là tranh chấp tài sản nội bộ gia đình để bố tự khắc phục hậu quả.
— Đừng chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hình sự thì bố mới giữ được mạng già này con ơi!
— Chị Hương Giang, em lạy chị! Em trả lại hết tiền và trang sức cho vợ anh Đăng Minh rồi.
— Chị đừng kiện em đồng phạm lừa đảo tín dụng nữa, em còn trẻ thế này mà phải đi tù thì đời em coi như chấm hết mất chị ơi!
Giữa Phòng Phong tỏa Tài sản & Thẩm định Tín dụng trang nghiêm. Giờ đây lại đồng loạt quỳ rạp dưới đất cầu xin cô tha mạng tạo nên một sự tương phản đến nghẹt thở. Gọn gàng và chuẩn xác tuyệt đối của vị Chiến thần Luật sư trẻ tuổi.
Cô chỉ dùng đúng ba tập hồ sơ pháp lý và các lệnh phong tỏa tại quầy giao dịch ngân hàng để lột trần toàn bộ sự mục ruỗng của cả một gia tộc giả tạo! Cô nhìn ông Vương Ngọc Hiển — người cha đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con gái bốn tuổi giữa đêm mưa để dọn đường cho con riêng.
Còn cố tình hất nước súp nóng và lập mưu đẩy cô vào cảnh gánh nợ trăm tỷ. Cô từng hàng đêm ước ao được một lần nằm trong vòng tay bà. Đoàn Hương Giang chậm rãi lùi lại một bước, rút gấu quần âu của mình ra khỏi bàn tay đang bấu chặt của bà Hà Hạ Vũ.
— Bà Hà Hạ Vũ, ông Vương Ngọc Hiển, hai người đã quên điều khoản bổ sung mà chúng ta vừa ký kết và điểm chỉ vào sáng nay rồi sao?
— Trên văn bản có giá trị pháp lý này ghi rất rõ: Đoàn Hương Giang tôi hoàn toàn độc lập về tài chính.
— Không nhận bất kỳ một đồng tài sản hay cổ phần nào từ gia đình họ Đoàn.
— Đồng thời không có bất kỳ nghĩa vụ liên đới hay trách nhiệm pháp lý nào đối với các khoản nợ và tranh chấp của các người.
— Khi tôi bước chân vào căn biệt thự đó bốn ngày trước, tôi đã cho hai người cơ hội cuối cùng để đối xử với tôi như một con người, như một đứa con ruột thịt.
— Nhưng chính hai người đã tự tay định giá hai mươi năm lưu lạc của tôi bằng một cốc nước lọc nguội ngắt ở góc bàn ăn.
— Và một bản hợp đồng gài bẫy gánh nợ thay cho kẻ khác.
— Không... Hương Giang ơi, tờ giấy lúc sáng là mẹ hồ đồ, mẹ xé nó đi ngay bây giờ đây! Con đừng bỏ mặc mẹ lúc này.
— Nếu ngân hàng thu hồi hết một trăm hai mươi tỷ trong quỹ tín thác để siết nợ các khoản vay khống của ông Hiển.
— Thì căn biệt thự nhà họ Đoàn đang ở cũng bị phát mãi nốt, mẹ sẽ ra đường ăn mày thật đấy con ơi!
— Việc căn biệt thự nhà họ Đoàn bị kê biên phát mãi.
— Để bù đắp khoản nợ mười tám tỷ còn thiếu sau khi đã khấu trừ Quỹ tín thác FT-099 là quy trình xử lý nợ xấu bắt buộc của Ngân hàng Đầu tư Thành Công.
— Đối với hành vi giả mạo chữ ký, rút ruột doanh nghiệp và lừa đảo tín dụng của ông Vương Ngọc Hiển, ông Thái Đăng Minh và cô Trương Tâm Như.
— Pháp luật sẽ có bản án hình sự thích đáng cho từng người dựa trên toàn bộ chứng cứ đã được niêm phong tại quầy giao dịch sáng nay.
— Còn về yêu cầu thuê tôi làm luật sư đại diện khởi kiện ly hôn của bà Hà Hạ Vũ: Theo Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Luật sư Việt Nam.
— Do tôi đang giữ vị trí Trưởng ban Kiểm soát Pháp lý của ngân hàng là chủ nợ trực tiếp thu hồi tài sản của Tập đoàn Thành Công.
— Tôi từ chối nhận vụ án của bà để đảm bảo nguyên tắc tránh xung đột lợi ích.
— Đây là địa chỉ văn phòng luật sư hỗ trợ các vụ án dân sự thông thường, bà có thể mang hồ sơ tới đó để làm thủ tục ly hôn với ông Vương Ngọc Hiển.
— Kể từ giây phút bước ra khỏi cánh cửa Phòng Phong tỏa Tài sản & Thẩm định Tín dụng này.
— Giữa tôi và gia đình họ Đoàn không còn bất kỳ mối quan hệ nào ngoài những dòng chữ đã chấm dứt hiệu lực trên tờ cam kết kia.
— Chủ tịch Nghiêm, Giám đốc Đỗ Vĩnh Khang, phần việc bàn giao hồ sơ cho cơ quan điều tra và tiến hành thủ tục kê biên tài sản thế chấp của Tập đoàn Thành Công.
— Tôi xin phép giao lại cho ban pháp chế nội bộ của ngân hàng tiếp tục xử lý.
— Cảm ơn Luật sư Trưởng Đoàn Hương Giang! Toàn bộ quy trình cưỡng chế thu hồi nợ và chuyển giao hồ sơ hình sự sẽ được thực hiện nghiêm ngặt không sai một ly!
Đoàn Hương Giang khẽ gật đầu chào hai vị lãnh đạo ngân hàng, sau đó xách chiếc cặp da màu đen xoay người bước thẳng về phía cửa chính của phòng thẩm định. Phía sau lưng cô, tiếng gào khóc tuyệt vọng của bà Hà Hạ Vũ.
Tiếng than vãn sụp đổ của ông Vương Ngọc Hiển cùng tiếng cãi vã đổ lỗi cho nhau của Trương Tâm Như. Và Thái Đăng Minh bị đội ngũ nhân viên an ninh ngân hàng giữ chặt lại bên trong cánh cửa gỗ sồi dày nặng.
Bước ra Sảnh Giao dịch Đặc quyền ngập tràn ánh nắng ban trưa rực rỡ xuyên qua khung kính sát trần, Đoàn Hương Giang điềm nhiên sải bước trên nền đá hoa cương bóng loáng. Cô không cần tới một hào môn giả tạo để chứng minh giá trị của bản thân, bởi chính cô đã là quy tắc, là cán cân công lý và là hào môn vững chắc nhất của cuộc đời mình.