Không gian bên trong Phòng họp số một của Ban Kiểm soát Tập đoàn Á Châu tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt thông gió rì rầm trên trần nhà. Ông Hoạt — Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Tập đoàn Á Châu — chậm rãi mở tập hồ sơ gốc có dán nhãn cảnh báo rủi ro mức độ cao nhất.
Đẩy bản sao kê chi tiết gồm ba mươi hai trang giấy ra ngay trước mặt Lăng Thục Diệp và mẹ ruột cô ta.
"Cô Lăng Thục Diệp, tại Tập đoàn Á Châu này hoàn toàn không có bất kỳ quỹ cổ tức gia tộc nào của nhà họ Đặng cả."
"Mã hồ sơ AC-1500 là hồ sơ khoản vay tín dụng thương mại và thế chấp tài sản của ông Đặng Văn Phúc cùng bà Trần Cẩm Lam."
"Đã rơi vào nhóm nợ xấu có khả năng mất vốn từ hơn một năm nay với tổng dư nợ gốc và lãi là mười lăm tỷ đồng."
"Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Tập đoàn Á Châu chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để khởi tố ông Đặng Văn Phúc về hành vi vi phạm quy định cho vay."
"Nhờ có cô với tư cách là vợ hợp pháp vừa tự nguyện nộp ba tỷ đồng tiền mặt tất toán phần lãi phạt và ký."
"Hợp đồng nhận nợ liên đới kèm thế chấp căn hộ chung cư Kim Cương trước sự chứng kiến của pháp chế và camera ghi hình."
"Tập đoàn Á Châu đã đồng ý rút đơn tố giác hình sự đối với chồng cô và chuyển toàn bộ nghĩa vụ trả nợ mười hai tỷ đồng còn lại sang cho hai vợ chồng cô cùng gánh vác!"
Từng câu nói rõ ràng, đanh thép của ông Hoạt giáng xuống như những nhát búa tạ đập tan tành giấc mộng phu nhân hào môn của Lăng Thục Diệp. Sắc mặt của Lăng Thục Diệp từ đỏ hồng chuyển sang tái nhợt không còn chút sắc máu trên mặt bàn.
Cô ta run rẩy quay phắt sang nhìn Đặng Văn Phúc và bà Trần Cẩm Lam — hai người lúc này đã hoàn toàn trút bỏ vẻ căng thẳng ban đầu. Đang ngồi ngả lưng ra ghế sofa và thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá ngàn cân đè trên ngực suốt hơn một năm qua.
"Anh Văn Phúc... bác gái... chuyện này là sao?"
Lăng Thục Diệp gào lên, hai bàn tay túm chặt lấy vạt áo sơ mi vải lanh của Đặng Văn Phúc.
"Chẳng phải anh là thiếu gia nắm cổ phần Tập đoàn Á Châu sao? Chẳng phải tối qua bác gái bảo."
"Chỉ cần em nộp ba tỷ và sổ đỏ vào là sẽ được nhận quyền quản lý mười lăm tỷ hay sao?"
Bà Trần Cẩm Lam thong thả rút tay mình ra khỏi tay con dâu mới, phủi nhẹ vạt áo vest dạ tweed rồi cất giọng thản nhiên đến rợn người.
"Ôi dào, con dâu nói gì kỳ thế, từ đầu đến cuối mẹ và thằng Phúc có câu nào nói là nhà mình có mười lăm tỷ tiền gửi ở Tập đoàn Á Châu đâu nào?"
"Ngay từ bữa cơm ở nhà con hôm thứ bảy tuần trước."
"Mẹ gọi điện cho thằng Phúc đã nói rất rõ là hồ sơ nghĩa vụ tài chính mười lăm tỷ tại Phòng Kiểm soát Tập đoàn Á Châu cần tìm một người con dâu biết hy sinh."
"Dám mang toàn bộ tài sản cá nhân ra đồng hành gánh vác cùng chồng cơ mà!"
"Nợ mười lăm tỷ thì chẳng phải là nghĩa vụ tài chính mười lăm tỷ chứ còn gì nữa?"
"Tại con thấy con bé Kim Uyên không chịu ký nên con cứ sống chết đòi nhảy vào cướp chồng nó."
"Lại còn tự tay mua que thử thai hai vạch với giấy siêu âm giả trên mạng đến ép mẹ con tao phải cưới con trong vòng một ngày đấy chứ!"
Nghe bà Trần Cẩm Lam nhắc đến tờ giấy siêu âm giả, Lăng Thục Diệp run bắn cả người, hai chân mềm nhũn khuỵu thẳng xuống sàn thảm phòng họp. Đặng Văn Phúc cúi xuống nhìn người vợ mới cưới vừa giúp mình thoát khỏi cảnh tù tội, giọng nói đã chẳng còn chút ôn nhu lịch lãm nào của một quý ông nữa.
"Thục Diệp à, em đừng tưởng anh ngốc đến mức không biết đêm hôm thứ tư ở khách sạn em pha thuốc ngủ vào rượu rồi tự chụp ảnh giường chiếu nhé."
"Cả tờ giấy siêu âm thai ba tuần tuổi của em nữa, mới quen nhau được năm ngày mà em siêu âm ra cái thai ba tuần thì chỉ có lừa được trẻ con lên ba thôi!"
"Nhưng mà vợ chồng mình đã đăng ký kết hôn hợp pháp ở Ủy ban nhân dân phường rồi."
"Hợp đồng nhận nợ liên đới mười hai tỷ tại Tập đoàn Á Châu em cũng vừa tự tay ký và lăn tay trước camera xong."
"Căn biệt thự mẹ con anh đang thuê cuối tháng này là hết hạn hợp đồng rồi, chiều nay hai mẹ con anh sẽ dọn về ở chung với em và mẹ vợ trong căn hộ Kim Cương của em."
"Rồi ngày mai em lo mà đi tìm việc làm thêm để hàng tháng đóng tiền trả góp khoản nợ mười hai tỷ cho Tập đoàn Á Châu đi nhé!"
Mẹ ruột của Lăng Thục Diệp đứng bên cạnh nghe xong toàn bộ sự thật thì hai mắt trợn ngược, ôm lấy ngực gào khóc thảm thiết.
"Trời ơi là trời! Cái Diệp ơi là cái Diệp! Mày bảo mày đi câu thiếu gia mười lăm tỷ để đè đầu cưỡi cổ con Kim Uyên."
"Sao bây giờ mày lại nướng sạch ba tỷ tiền bán đất dưỡng già của bố mẹ với cả căn chung cư bốn tỷ rưỡi."
"Để rước hai mẹ con thằng con nợ mười hai tỷ về thờ thế này hả con ơi!"
Lăng Thục Diệp hoảng loạn tột độ, cô ta bò lết tới trước bàn làm việc của Giám đốc pháp chế Trương Quang Kiên, vươn tay định giật lại cuốn sổ đỏ và bản hợp đồng vừa ký.
"Không! Tôi không ký nữa! Tôi bị lừa! Chị Kim Uyên gài bẫy tôi! Trả lại ba tỷ tiền mặt và sổ đỏ căn hộ cho tôi ngay!"
Trương Quang Kiên nhanh tay giữ chặt cặp hồ sơ niêm phong, hai nhân viên bảo vệ an ninh đứng trực ngoài cửa lập tức bước vào giữ khoảng cách không cho Lăng Thục Diệp làm loạn. Tôi đứng từ trên bàn chủ trì nhìn xuống cô em họ đang gào khóc điên loạn, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh và rành mạch của một chuyên viên tài chính chuyên nghiệp.
"Lăng Thục Diệp, em bình tĩnh lại mà nghe cho rõ quy định pháp luật đi."
"Thứ nhất, từ đầu đến cuối tôi là Vương Kim Uyên chưa từng khuyên em lấy Đặng Văn Phúc."
"Thậm chí trước mặt cả gia đình và ở phòng trà hôm qua tôi còn mắng em và kịch liệt phản đối hai người đến với nhau."
"Chính em là người chủ động giở trò chuốc rượu, làm giả giấy siêu âm cái thai để ép cưới anh ta trong vòng hai mươi tư giờ."
"Thứ hai, vừa rồi tại phòng họp này, Giám đốc pháp chế Trương Quang Kiên đã đọc rõ ràng tên văn bản là Hợp đồng nhận nợ liên đới và thế chấp tài sản bảo đảm."
"Còn yêu cầu em đọc kỹ tám trang điều khoản trước khi ký."
"Nhưng chính miệng em trước ống kính camera đã tuyên bố không cần đọc và tự tay ký tên, điểm chỉ rồi tự nhập mật khẩu chuyển khoản ba tỷ đồng."
"Một người trưởng thành hai mươi sáu tuổi hoàn toàn minh mẫn, có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, tự nguyện trả nợ thay chồng để chồng không bị khởi kiện hình sự."
"Đây là giao dịch dân sự hợp pháp một trăm phần trăm, dù em có kiện lên tới đâu thì tòa án cũng sẽ bác đơn của em ngay từ vòng thụ lý!"
Lăng Thục Diệp ngồi bệt dưới sàn nhà, hai bàn tay ôm lấy đầu, nước mắt làm nhòe nhoẹt lớp phấn trang điểm đắt tiền thành những vệt đen lem luốc. Cô ta ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, giọng nói khản đặc vì uất ức.
"Chị... chị không hề yêu Đặng Văn Phúc... Ngay từ buổi tối sinh nhật em, chị cố tình nhắc đến bạn trai ở Tập đoàn Á Châu là để dụ em nhảy vào cướp của chị đúng không?"
Tôi khẽ mỉm cười, cầm tập biên bản nghiệm thu thu hồi nợ xấu đã có chữ ký xác nhận của ông Hoạt xếp gọn vào bìa kẹp hồ sơ.
"Em tự hỏi lại lương tâm của mình xem, suốt chín năm qua từ thời đại học đến bây giờ."
"Nếu em không mang cái tâm địa bệnh hoạn là hễ thấy chị họ có bạn trai là phải tìm mọi thủ đoạn đê hèn để cướp bằng được, thì trên đời này có ai gài bẫy được em không?"
"Chị chỉ đơn giản là thấy em có sở thích sưu tầm bạn trai của chị, nên chị tiện tay làm cò mồi hôn nhân."
"Giới thiệu cho em một khách hàng VIP đang nợ Tập đoàn Á Châu mười lăm tỷ để hai người nên duyên vợ chồng thôi mà."
"Từ nay về sau, chị chúc em và anh Đặng Văn Phúc trăm năm hạnh phúc."
"Sớm sinh quý tử và nhớ đóng tiền gốc kèm lãi định kỳ vào ngày mồng năm hàng tháng cho Phòng Kiểm soát Tín dụng của chị nhé."
Ở hàng ghế phía cuối phòng họp, Đào Lâm Nam chứng kiến toàn bộ màn lật bài ngửa kinh hoàng đó thì mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo sơ mi. Anh ta nhìn Lăng Thục Diệp đang bị mẹ ruột vừa đấm vừa cấu véo vì làm mất sạch gia sản.
Lại nhìn sang bà mẹ chồng Trần Cẩm Lam đang chỉ tay bắt con dâu đứng dậy đi về thu dọn phòng ốc cho mình ở. Đào Lâm Nam sợ đến mức lùi từng bước nhỏ rồi co giò chạy biến ra khỏi cửa phòng họp mà không dám ngoái đầu lại lấy một lần.
Có lẽ từ giây phút này trở đi, cái tên Lăng Thục Diệp và Vương Kim Uyên sẽ trở thành nỗi ám ảnh khiến anh ta cạch mặt tới già không bao giờ dám bén mảng lại gần nữa. Mười lăm phút sau, khi bảo vệ tòa nhà đã mời toàn bộ gia đình cô dâu chú rể mới cưới cùng nhau ra về.
Để giải quyết chuyện nội bộ gia đình, không gian phòng họp của Tập đoàn Á Châu mới trở lại vẻ yên bình vốn có. Ông Hoạt đứng dậy, nở một nụ cười hài lòng hiếm thấy rồi vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Cô Kim Uyên, khoản nợ xấu hóc búa nhất quý này đã thu hồi được ngay ba tỷ tiền mặt và có thêm tài sản bất động sản sạch trị giá bốn tỷ rưỡi làm bảo đảm."
"Tôi vừa ký duyệt lệnh chi thưởng nóng sáu mươi triệu đồng tiền hoa hồng xử lý nợ xấu cộng với quyết định thăng chức Trưởng nhóm Kiểm soát Tín dụng cho cô ngay trong tháng này rồi đấy."
Tôi cúi đầu cảm ơn ông Hoạt và anh Trương Quang Kiên, sau đó cầm túi xách bước ra phía hành lang ngập tràn ánh nắng ban mai của tầng mười sáu. Chiếc điện thoại trong tay tôi rung nhẹ một tiếng, báo tin nhắn tiền thưởng sáu mươi triệu đồng từ Tập đoàn Á Châu vừa được chuyển thẳng vào tài khoản lương.
Tôi đứng bên khung cửa kính lớn nhìn xuống đại lộ sầm uất phía dưới, nơi chiếc xe taxi chở vợ chồng Lăng Thục Diệp. Đặng Văn Phúc và hai bà thông gia đang vừa đi vừa cãi vã ầm ĩ giữa ngã tư đường.
Hóa ra, cách trả thù tuyệt vời nhất đối với một kẻ thích cướp đồ của người khác không phải là giằng co với cô ta. Mà là gói ghém thật đẹp một cục nợ khổng lồ rồi giả vờ giữ khư khư để cô ta tự tay cướp về làm của riêng suốt phần đời còn lại.