Tám giờ mười lăm phút sáng thứ sáu, bầu trời thành phố trong xanh không một gợn mây. Tại tầng mười sáu của tòa nhà trụ sở chính Tập đoàn Á Châu. Phòng họp số một thuộc Ban Kiểm soát và Xử lý Nợ xấu đã được chuẩn bị hoàn tất với đầy đủ hệ thống camera ghi hình lưu trữ pháp lý theo đúng quy chuẩn ngân hàng và tín dụng.
Chủ tịch Hội đồng Tín dụng là ông Hoạt — một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi với mái tóc bạc trắng và gương mặt nghiêm nghị. Ngồi ở vị trí trung tâm phía bên phải bàn họp dài. Ngồi kế bên ông Hoạt là Giám đốc pháp chế Trương Quang Kiên cùng hai chuyên viên công chứng và kiểm toán nội bộ.
Riêng tôi thì tạm thời ngồi ở bàn thư ký phía góc phòng, trước mặt là chiếc máy tính xách tay đang mở sẵn cổng tra cứu giao dịch thu hồi nợ theo thời gian thực. Đúng tám giờ ba mươi phút, cánh cửa kính cường lực của phòng họp mở ra.
Lăng Thục Diệp bước vào đầu tiên với tư thế ngẩng cao đầu kiêu hãnh như một bà hoàng vừa đăng quang. Hôm nay cô ta diện một bộ đầm công sở màu đỏ rực rỡ để lấy may. Trên tay cầm chặt tờ Giấy chứng nhận kết hôn bản gốc vừa được Ủy ban nhân dân phường cấp vào lúc bốn giờ chiều hôm qua, bên cạnh là cuốn sổ đỏ căn hộ chung cư Kim Cương.
Đi ngay sát bên cạnh cô ta là người chồng mới cưới Đặng Văn Phúc, bà mẹ chồng Trần Cẩm Lam và mẹ ruột của Lăng Thục Diệp. Đặc biệt hơn cả, ở phía cuối đoàn người còn có sự xuất hiện của Đào Lâm Nam.
Hóa ra tối hôm qua, để trả thù việc Đào Lâm Nam dám chê bai mình lúc trước và để khoe khoang chiến tích bước chân vào hào môn Tập đoàn Á Châu. Lăng Thục Diệp đã cố tình gửi thiệp mời điện tử kèm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn cho Đào Lâm Nam.
Thách thức anh ta sáng nay đến sảnh Tập đoàn Á Châu để tận mắt chứng kiến cô ta ký nhận khối tài sản mười lăm tỷ đồng. Đào Lâm Nam vì không tin nổi gã đàn ông ăn mặc giản dị hôm bữa lại là đại gia mười lăm tỷ nên đã tò mò bám theo lên tận tầng mười sáu này.
Vừa bước vào phòng họp và nhìn thấy tôi đang ngồi lặng lẽ ở bàn góc phòng với xấp tài liệu trên tay. Lăng Thục Diệp liền bước thẳng tới trước mặt tôi, đặt mạnh tờ Giấy chứng nhận kết hôn còn thơm mùi mực mới xuống mặt bàn của tôi.
"Chị Kim Uyên, chị nhìn cho rõ vào nhé!"
"Họ và tên chồng: Đặng Văn Phúc; họ và tên vợ: Lăng Thục Diệp; đăng ký ngày hôm qua tại Ủy ban nhân dân phường!"
"Kể từ giây phút này, em mới là phu nhân hợp pháp duy nhất của anh Văn Phúc, còn chị chỉ là một nhân viên quèn làm công ăn lương trong Tập đoàn Á Châu này thôi."
"Chị mau mang hồ sơ gói mười lăm tỷ ra đây phục vụ vợ chồng em ký nhận đi!"
Đào Lâm Nam đứng ở hàng ghế khách mời phía sau nhìn cảnh tượng đó thì nuốt nước bọt ực một cái. Ánh mắt nhìn Lăng Thục Diệp tràn ngập sự tiếc nuối vì nghĩ mình vừa để tuột mất một phú bà thực thụ.
Tôi không hề tỏ ra tức giận như hôm qua nữa, chỉ bình thản đứng dậy, cầm tập hồ sơ bìa cứng màu đỏ sẫm bước tới đặt lên giữa bàn họp chính. Ông Hoạt khẽ hắng giọng một tiếng, toàn bộ phòng họp lập tức im phăng phắc.
Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Tập đoàn Á Châu, ông Hoạt nhìn thẳng vào Lăng Thục Diệp và Đặng Văn Phúc, cất giọng trầm ổn rõ ràng.
"Chào bà Trần Cẩm Lam, anh Đặng Văn Phúc và cô Lăng Thục Diệp."
"Do cô Lăng Thục Diệp vừa xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp với anh Đặng Văn Phúc từ ngày hôm qua và có nguyện vọng."
"Tự nguyện tham gia vào hồ sơ tài chính mã số AC-1500 trị giá mười lăm tỷ đồng của gia đình họ Đặng tại Tập đoàn Á Châu."
"Hôm nay Ban Kiểm soát và Pháp chế của chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục ký kết chính thức."
Giám đốc pháp chế Trương Quang Kiên mở tập hồ sơ bìa đỏ ra, đẩy sang phía trước mặt Lăng Thục Diệp và nói đúng theo quy trình pháp lý.
"Cô Lăng Thục Diệp, trước khi đặt bút ký và điểm chỉ, tôi đề nghị cô đọc kỹ toàn bộ tám trang điều khoản trong văn bản **Hợp đồng nhận nợ liên đới."
"Tái cấu trúc nghĩa vụ tài chính và thế chấp tài sản bảo đảm không hủy ngang** này."
"Theo Điều 3 và Điều 4 của hợp đồng, ngay tại thời điểm ký kết."
"Bên đồng bảo lãnh là cô Lăng Thục Diệp sẽ thực hiện chuyển khoản ngay ba tỷ đồng tiền mặt vào tài khoản thu hồi của Tập đoàn Á Châu."
"Đồng thời bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chung cư Kim Cương."
"Để đăng ký giao dịch bảo đảm cho phần nghĩa vụ tài chính mười hai tỷ đồng còn lại của anh Đặng Văn Phúc."
"Cô có toàn quyền đọc kỹ từng trang trước khi quyết định ký."
Thế nhưng vào giây phút đó, hai chữ mười lăm tỷ và nỗi sợ Vương Kim Uyên sẽ tìm cách phá đám đã làm mờ mắt Lăng Thục Diệp hoàn toàn. Trong đầu cô ta lúc này chỉ đinh ninh rằng những thuật ngữ như nghĩa vụ tài chính, nhận nợ liên đới hay giao dịch bảo đảm chỉ là cách gọi chuyên ngành rắc rối của giới tài phiệt.
Để lách thuế khi chuyển giao khối tài sản mười lăm tỷ đồng giống như lời bà Trần Cẩm Lam đã rỉ tai tối qua! Thấy tôi vừa bước lại gần bàn họp như định mở miệng nói điều gì đó, Lăng Thục Diệp sợ tôi giở trò ngăn cản.
Nên vội vàng giằng lấy cây bút bi mực xanh trên bàn, không thèm đọc lấy một dòng nội dung trong tám trang giấy mà lật thẳng đến trang cuối cùng.
"Tôi không cần đọc! Chồng tôi và mẹ chồng tôi đã giải thích hết cho tôi từ tối qua rồi!"
"Các người đừng có hòng câu giờ để giúp chị họ tôi giành lại suất thừa kế này!"
Dứt lời, Lăng Thục Diệp ký xoẹt ba chữ tên mình thật mạnh vào ô Người đồng nhận nợ và bảo lãnh tài sản, ký nháy lên toàn bộ bảy trang trước đó. Rồi ấn thẳng ngón tay cái vào hộp mực đỏ, điểm chỉ rõ mồn một lên từng trang hợp đồng trước ống kính camera ghi hình độ phân giải cao.
Chưa dừng lại ở đó, cô ta lập tức mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại. Nhập mã xác thực chuyển thẳng ba tỷ đồng chẵn vào số tài khoản chuyên dụng của Quỹ Tín dụng Tập đoàn Á Châu. Rồi đẩy luôn cuốn sổ đỏ căn hộ chung cư Kim Cương cùng biên lai chuyển tiền về phía Trương Quang Kiên.
"Ba tỷ tiền mặt tôi đã chuyển xong, sổ đỏ bản gốc cũng nộp tại đây rồi!"
Lăng Thục Diệp vừa dùng khăn giấy lau vết mực đỏ trên ngón tay cái vừa ngẩng mặt lên nhìn tôi đầy thách thức.
"Nào, bây giờ thủ tục đã hoàn tất một trăm phần trăm."
"Ông Hoạt và anh Kiên mau công bố quyền quản lý gói cổ tức mười lăm tỷ đồng cho vợ chồng tôi để chị Kim Uyên mở to mắt ra mà nhìn đi chứ!"
Tại bàn kiểm toán, tiếng chuông báo nhận tiền từ hệ thống ngân hàng vang lên một tiếng ting trong trẻo. Chuyên viên kế toán gật đầu xác nhận.
"Báo cáo Chủ tịch Hoạt, báo cáo Giám đốc Kiên, tài khoản thu hồi nợ xấu của Tập đoàn Á Châu vừa nhận đủ ba tỷ đồng từ tài khoản cá nhân của bà Lăng Thục Diệp."
"Hệ thống ngân hàng đã đối chiếu mã giao dịch thành công và xuất chứng từ xác nhận có đóng dấu điện tử ngay lập tức."
"Lệnh hạch toán khấu trừ nợ quá hạn đợt một cho hồ sơ AC-1500 đã hoàn tất toàn bộ trên hệ thống dữ liệu trung tâm."
Mẹ ruột của Lăng Thục Diệp ngồi ở hàng ghế phía sau thấy con gái chuyển tiền xong xuôi thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng vỗ đùi đen đét khoe khoang với mọi người trong phòng.
"Đấy, ông Chủ tịch với cậu Giám đốc thấy chưa, con gái Thục Diệp của tôi làm việc là dứt khoát và hào sảng như thế đấy."
"Ba tỷ đồng tiền mặt dưỡng già của vợ chồng tôi ở dưới quê cộng với cuốn sổ đỏ căn hộ bốn tỷ rưỡi nộp vào cái rụp."
"Chẳng bù cho đứa cháu gái Vương Kim Uyên kia suốt ngày chỉ biết ôm khư khư cái ví tiền của mình."
"Bà thông gia Trần Cẩm Lam ơi, bây giờ thủ tục xong xuôi cả rồi."
"Bà mau bảo Tập đoàn Á Châu mở két sắt chuyển giao quyền quản lý mười lăm tỷ cổ tức cho vợ chồng tụi nó đi."
"Để trưa nay hai bên gia đình mình còn đi đặt tiệc ăn mừng ở nhà hàng năm sao nữa chứ!"
Đào Lâm Nam ngồi cạnh đó cũng gật gù tán thưởng, nhìn đống hồ sơ bìa đỏ trên bàn với đôi mắt thèm thuồng không che giấu nổi. Anh ta tự trách bản thân mình sao lúc trước lại ngu ngốc để lộ chuyện thẻ tín dụng bị khóa.
Nếu không thì giờ này người được hưởng ké khối tài sản kết xù của cô em họ nhà giàu kia có khi lại chính là anh ta rồi. Trương Quang Kiên cẩn thận đóng con dấu pháp chế đỏ chói lên bản hợp đồng vừa ký.
Cất cuốn sổ đỏ căn hộ Kim Cương vào cặp hồ sơ niêm phong, rồi đứng dậy nhường vị trí chủ trì ở đầu bàn họp lại cho tôi. Tôi thong thả bước lên vị trí trung tâm, tháo chiếc kính gọng mảnh trên mặt đặt xuống bàn, nhìn thẳng vào gương mặt đang vênh váo chờ đợi của Lăng Thục Diệp.
"Cảm ơn bà Đặng — Lăng Thục Diệp đã phối hợp vô cùng nhiệt tình với Ban Kiểm soát và Xử lý Nợ xấu của Tập đoàn Á Châu."
"Với tư cách là Chuyên viên chính phụ trách thu hồi khoản nợ xấu mã số AC-1500, tôi xin chính thức thông báo cho cô biết."
"Khoản tiền ba tỷ đồng cô vừa chuyển khoản đã được hệ thống tự động gạch nợ cho phần lãi phạt quá hạn suốt mười bốn tháng qua của chồng cô là anh Đặng Văn Phúc."
"Và kể từ giây phút này, căn hộ chung cư Kim Cương của cô đã chính thức bị phong tỏa giao dịch."
"Để làm tài sản đảm bảo cho khoản nợ gốc mười hai tỷ đồng mà anh Đặng Văn Phúc đã vay để đánh bạc và đầu tư tiền ảo thua lỗ!"
Nụ cười kiêu hãnh trên môi Lăng Thục Diệp bỗng chốc đông cứng lại như tượng đá. Cô ta chớp mắt liên tục, giọng nói lắp bắp như người vừa nghe nhầm một câu chuyện tiếu lâm.
"Chị... chị Kim Uyên... chị đang nói nhảm cái gì thế?"
"Nợ xấu gì cơ? Lãi phạt mười bốn tháng là sao? Chẳng phải gói AC-1500 là quỹ tài sản cổ tức mười lăm tỷ của gia tộc họ Đặng tại Tập đoàn Á Châu hay sao?"