Ngay trong đêm thứ bảy hôm đó, Lăng Thục Diệp không hề lãng phí dù chỉ một phút đồng hồ. Theo đúng lời kể lại của dì ruột tôi vào sáng hôm sau, ngay khi Đặng Văn Phúc vừa rời khỏi căn hộ chung cư được mười lăm phút.
Lăng Thục Diệp đã thẳng tay ném toàn bộ quần áo và bàn chải đánh răng của Đào Lâm Nam ra ngoài hành lang. Đào Lâm Nam đứng ngoài cửa đập cửa ầm ầm, gào thét hỏi tại sao cô ta lại trở mặt nhanh như lật bàn tay.
Lăng Thục Diệp đứng bên trong khóa trái cửa lại, vọng giọng ra ngoài một cách phũ phàng.
"Anh Đào Lâm Nam, anh soi gương tự nhìn lại mình đi, một kẻ đến tiền ăn tối mười tám triệu cũng quẹt thẻ báo lỗi như anh mà đòi sánh đôi với tôi à?"
"Chúng ta chấm dứt tại đây, từ mai đừng có vác cái xe trả góp của anh đến dưới sảnh chung cư của tôi nữa kẻo làm mất giá trị của tôi!"
Đuổi xong Đào Lâm Nam, Lăng Thục Diệp lập tức dồn toàn bộ một trăm phần trăm công lực vào mục tiêu mới mang tên Đặng Văn Phúc. Suốt ba ngày liên tiếp từ chủ nhật đến thứ ba, điện thoại của Đặng Văn Phúc gần như cháy máy bởi những tin nhắn hỏi thăm đầy mùi mẫn của cô em họ tôi.
Sáng sớm tinh mơ, cô ta tự tay nấu cháo bào ngư mang đến tận quán cà phê đối diện trụ sở Tập đoàn Á Châu. Để chờ đưa cho Đặng Văn Phúc, giả vờ tình cờ đi tập thể dục ngang qua. Buổi trưa, cô ta nhắn tin than thở rằng mình thấy thương cho anh Văn Phúc quá, một người đàn ông mang trên vai trọng trách gói tài sản mười lăm tỷ của gia tộc họ Đặng.
Mà lại gặp phải người bạn gái ích kỷ, chỉ biết giữ bo bo tiền riêng như chị Kim Uyên. Buổi tối, cô ta gửi ảnh mình đang đọc sách nấu ăn và sách quản lý gia sản dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, kèm theo dòng tâm sự đầy ẩn ý.
"Em ước gì mình là người phụ nữ được đứng sau lưng anh Văn Phúc, em sẵn sàng dâng hiến toàn bộ những gì em có."
"Từ tiền tiết kiệm đến nhà cửa để cùng anh gánh vác mọi thủ tục pháp lý tại Tập đoàn Á Châu mà không bao giờ đòi hỏi một điều kiện nào."
Mỗi tối, Đặng Văn Phúc đều chụp màn hình toàn bộ đoạn hội thoại đó gửi vào nhóm làm việc chung giữa tôi và bà Trần Cẩm Lam. Tôi ngồi trong văn phòng của Ban Kiểm soát Tập đoàn Á Châu, vừa nhâm nhi ly trà hoa cúc vừa chỉ đạo cho Đặng Văn Phúc từng câu trả lời một.
Tôi dặn anh ta chỉ được phép trả lời bằng thái độ lịch sự, có chút rung động nhưng vẫn cố kìm nén vì trách nhiệm với bạn gái hiện tại là tôi. Đồng thời thỉnh thoảng lại buột miệng than thở rằng thời hạn hoàn tất hồ sơ đồng sở hữu tài chính tại Tập đoàn Á Châu chỉ còn tính bằng ngày.
Sự dửng dưng nửa vời cùng áp lực thời gian cấp bách đã đẩy lòng tham của Lăng Thục Diệp lên tới đỉnh điểm. Cô ta sợ rằng nếu cứ dùng chiêu mưa dầm thấm lâu như mọi khi. Nhỡ đâu Vương Kim Uyên đổi ý chịu mang tiền ra ký giấy với Đặng Văn Phúc trước hạn chót thì cô ta sẽ mất trắng con cá vàng mười lăm tỷ này.
Thế là đến tối thứ tư, Lăng Thục Diệp quyết định tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Tối hôm đó, cô ta gọi điện cho Đặng Văn Phúc bằng giọng khóc lóc thảm thiết. Nói rằng Đào Lâm Nam đang chặn đường đe dọa cô ta ở một khách sạn gần bến sông và cầu xin anh đến cứu mạng.
Theo đúng kịch bản tôi đã dặn trước, Đặng Văn Phúc lái xe đến khách sạn đó nhưng đã thủ sẵn một viên thuốc giải rượu và một chiếc cốc hai đáy trong túi áo khoác. Khi lên đến phòng khách sạn, chẳng hề có bóng dáng Đào Lâm Nam nào cả.
Chỉ có Lăng Thục Diệp đang mặc một bộ váy ngủ bằng lụa mỏng tang cùng hai ly rượu vang đã pha sẵn thuốc ngủ liều nhẹ đặt trên bàn. Đặng Văn Phúc giả vờ uống cạn ly rượu bằng cách tráo sang ngăn cốc hai đáy rồi nằm gục xuống giường giả vờ say bất tỉnh nhân sự.
Lăng Thục Diệp thấy con mồi đã gục xuống thì mừng rỡ ra mặt. Cô ta không hề chạm vào người anh ta mà chỉ tự tay cởi áo khoác và cà vạt của Đặng Văn Phúc ném vương vãi dưới sàn thảm. Sau đó nằm tựa đầu lên vai anh ta rồi giơ điện thoại lên chụp liền một lúc hai mươi bức ảnh góc nghiêng đầy ám muội.
Chụp ảnh xong, cô ta còn cẩn thận lấy chiếc điện thoại của Đặng Văn Phúc đặt trên tủ đầu giường. Dùng ngón tay của anh ta mở khóa vân tay rồi gửi thẳng ba bức ảnh giường chiếu đó vào hộp thư tin nhắn của tôi!
Sáng hôm sau là thứ năm, đúng chín giờ sáng. Tôi hẹn bà Trần Cẩm Lam và Đặng Văn Phúc có mặt tại phòng trà VIP ở tầng hai tòa nhà đối diện Tập đoàn Á Châu để diễn màn kịch quyết định. Khi tôi và bà Trần Cẩm Lam đang ngồi uống trà cùng Đặng Văn Phúc, cửa phòng trà bất ngờ bị đẩy tung ra.
Lăng Thục Diệp cùng mẹ ruột của cô ta hùng hổ bước vào. Lăng Thục Diệp mặc một chiếc váy rộng thùng thình kiểu bà bầu, sắc mặt đánh phấn trắng bệch, vừa bước vào đã lao tới quỳ sụp xuống trước mặt bà Trần Cẩm Lam.
Rút từ trong túi xách ra một chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch đỏ chót cùng một tờ giấy siêu âm phòng khám tư nhân.
"Bác gái ơi, bác phải làm chủ cho con và giọt máu của nhà họ Đặng đang nằm trong bụng con với ạ!"
Giọng khóc của Lăng Thục Diệp vang vọng khắp phòng trà kín.
"Con với anh Văn Phúc đã trót trao thân gửi phận cho nhau từ tuần trước vì quá yêu nhau, đêm qua anh ấy lại ở bên con suốt cả đêm ở khách sạn."
"Sáng nay con thấy trong người buồn nôn nên đi khám thì bác sĩ báo con đã mang thai cháu nội đích tôn của bác được ba tuần rồi bác ơi!"
Tôi ngồi bên cạnh suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng trước kiến thức sinh học thần kỳ của cô em họ tôi. Mới quen nhau từ tối thứ bảy tuần trước đến sáng thứ năm tuần này mới tròn năm ngày, thế. Mà cô ta đã dám mua tờ giấy siêu âm thai ba tuần tuổi trên mạng về để diễn trò ép cưới!
Nhưng nhìn sang bà Trần Cẩm Lam, tôi biết ngay bà ta cũng đã nhận ra tờ giấy siêu âm giả mạo kia, có điều bà ta còn mong Lăng Thục Diệp ép cưới hơn cả chính cô ta nữa. Theo đúng phân cảnh đã thống nhất, tôi lập tức đứng phắt dậy, ném chiếc khăn ăn xuống bàn rồi chỉ tay vào mặt Đặng Văn Phúc và Lăng Thục Diệp, giọng nói run lên vì giận dữ giả tạo.
"Đặng Văn Phúc! Lăng Thục Diệp! Hai người dám lén lút qua mặt tôi làm ra cái chuyện đồi bại này sao?"
"Hóa ra đêm qua anh gửi ảnh khách sạn vào máy tôi là do hai người thông đồng với nhau để chọc tức tôi!"
"Tôi nói cho hai người biết, tôi làm ở Tập đoàn Á Châu, danh dự của tôi không cho phép tôi chấp nhận một người chồng phản bội!"
"Từ giờ phút này tôi tuyên bố hủy hôn với anh Đặng Văn Phúc."
"Và tôi cũng tuyệt đối không bao giờ ký bất kỳ giấy tờ đồng hành tài chính nào cho gói mười lăm tỷ của nhà họ Đặng nữa!"
Nghe tôi tuyên bố hủy hôn và từ bỏ quyền ký hồ sơ gói mười lăm tỷ. Cả Lăng Thục Diệp và mẹ cô ta đều thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, khóe môi Lăng Thục Diệp thoáng hiện lên nét đắc thắng không sao giấu nổi.
Bà Trần Cẩm Lam lập tức đập bàn đứng dậy, đỡ Lăng Thục Diệp ngồi lên ghế sofa rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh của một bà phu nhân quyền quý.
"Cô Vương Kim Uyên, cô không ký thì nhà họ Đặng chúng tôi cũng chẳng cần!"
"Tôi vốn đã chẳng ưa cái tính thực dụng, lúc nào cũng đòi phân chia tài sản rạch ròi của cô từ lâu rồi."
"May mà ông trời có mắt, đưa một cô gái hiền thục, dịu dàng lại đang mang giọt máu của nhà họ Đặng như cháu Thục Diệp đây đến với thằng Phúc nhà tôi!"
Nói rồi, bà Trần Cẩm Lam nắm chặt lấy hai bàn tay của Lăng Thục Diệp, giọng nói bỗng chốc chuyển sang trầm trọng và lo âu.
"Chỉ có điều... cháu Thục Diệp à, bác phải nói thật với cháu một chuyện hệ trọng của gia tộc."
"Sáng mai là ngày thứ sáu, cũng là hạn chót cuối cùng mà Chủ tịch Hội đồng Tín dụng ông Hoạt và Giám đốc pháp chế Trương Quang Kiên của Tập đoàn Á Châu ấn định cho gia đình bác."
"Theo quy chế của Tập đoàn Á Châu."
"Toàn bộ gói hồ sơ tài chính trị giá mười lăm tỷ đồng của thằng Phúc chỉ được phép duy."
"Trì và giải ngân quyền lợi khi có chữ ký của người vợ hợp pháp có giấy đăng ký kết hôn."
"Đồng thời người vợ đó phải nộp ngay ba tỷ đồng tiền mặt làm vốn đối ứng đợt đầu và thế chấp một bất động sản sạch nợ để chứng minh năng lực đồng hành."
"Nếu sáng mai mà không hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và ký hồ sơ bảo lãnh tại Phòng Kiểm soát Tập đoàn Á Châu, thì quyền lợi gói mười lăm tỷ đó sẽ bị hủy bỏ."
"Lúc đó dù cô Kim Uyên kia có lỗi nhưng vì cô ta là nhân viên nội bộ của Tập đoàn nên họ sẽ ưu tiên chuyển quyền xử lý hồ sơ đó cho cô ta đấy!"
Vừa nghe bà Trần Cẩm Lam nhắc đến nguy cơ gói mười lăm tỷ sẽ rơi ngược về tay tôi nếu không ký kịp trong sáng mai. Lăng Thục Diệp và mẹ ruột cô ta lập tức nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Lăng Thục Diệp bấu chặt lấy cánh tay bà Trần Cẩm Lam, giọng nói vội vã đến mức líu cả lưỡi.
"Không được đâu bác gái ơi! Tuyệt đối không thể để chị Kim Uyên đụng vào một đồng nào trong gói mười lăm tỷ đó của anh Văn Phúc được!"
"Tiền mặt ba tỷ đồng hiện đang nằm sẵn trong tài khoản ngân hàng của con đây rồi."
"Còn sổ đỏ căn hộ chung cư Kim Cương trị giá bốn tỷ rưỡi con cũng đang cất trong két sắt ở nhà!"
"Bây giờ mới là mười giờ sáng thứ năm."
"Con với anh Văn Phúc về lấy hộ khẩu và căn cước công dân ra Ủy ban nhân dân phường làm thủ tục đăng ký kết hôn ngay trong chiều nay luôn ạ!"
"Sáng mai đúng tám giờ rưỡi, con sẽ mang theo giấy đăng ký kết hôn bản gốc."
"Sổ đỏ căn hộ và chuyển khoản đủ ba tỷ đồng vào tài khoản chỉ định tại Phòng Kiểm soát Tập đoàn Á Châu để ký tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ tài chính cùng anh Văn Phúc!"
Mẹ của Lăng Thục Diệp cũng vội vàng vỗ ngực phụ họa theo con gái.
"Đúng đấy bà thông gia ạ, nhà tôi tuy ở dưới quê nhưng của hồi môn cho con gái không thiếu thứ gì."
"Bà cứ yên tâm giao quyền quản lý gói mười lăm tỷ đó cho cái Diệp nhà tôi, nó đảm đang tháo vát gấp vạn lần con bé Kim Uyên này!"
Tôi đứng khoanh tay ở gần cửa phòng trà, giả vờ tức tối giậm chân một cái thật mạnh rồi gằn giọng.
"Lăng Thục Diệp, em đừng có đắc ý vội!"
"Tôi sẽ về thẳng Ban Kiểm soát Tập đoàn Á Châu ngay bây giờ để chuẩn bị sẵn toàn bộ văn bản pháp lý."
"Để xem sáng mai em có đủ bản lĩnh đặt bút ký tên điểm chỉ vào bộ hồ sơ mười lăm tỷ đó trước mặt ông Hoạt và anh Trương Quang Kiên hay không!"
Quăng lại câu nói khích tướng cuối cùng để khóa chặt mọi đường lùi của cô em họ, tôi xoay người bước nhanh ra khỏi phòng trà. Phía sau cánh cửa gỗ khép lại, tiếng cười nói hớn hở bàn chuyện đi đăng ký kết hôn ngay trong buổi chiều của mẹ con Lăng Thục Diệp và mẹ con bà Trần Cẩm Lam vang lên rộn rã.
Tôi rút điện thoại ra, bấm số gọi thẳng cho Giám đốc pháp chế Trương Quang Kiên.
"Anh Kiên, chuẩn bị sẵn Phòng họp số một của Ban Kiểm soát và Xử lý Nợ xấu vào lúc tám giờ ba mươi phút sáng mai nhé."
"Người nhận nợ liên đới và tài sản thế chấp bổ sung cho khoản nợ xấu mười lăm tỷ của Đặng Văn Phúc đã tự nguyện xin được ký hồ sơ khẩn cấp rồi."