Bảy giờ tối thứ bảy, căn hộ chung cư hai phòng ngủ của Lăng Thục Diệp ở tầng mười tám tòa nhà Kim Cương rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp. Dì ruột tôi là mẹ của Lăng Thục Diệp đã cất công từ dưới quê lên, nấu một mâm cơm thịnh soạn.
Để khoe khoang căn hộ mới sửa sang và số tiền tiết kiệm hơn ba tỷ đồng vừa gửi vào tài khoản cho con gái cưng. Khi tôi vừa nhấn chuông cửa, Lăng Thục Diệp ra mở cửa với chiếc tạp dề ren màu hồng phấn buộc ngang eo.
Phía sau lưng cô ta vẫn là cái bóng quen thuộc của Đào Lâm Nam đang ngồi gọt hoa quả trên ghế sofa. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy người đàn ông cao ráo, lịch lãm đang đứng cạnh tôi ngoài cửa, đôi mắt của Lăng Thục Diệp lập tức mở to hết cỡ.
Đặng Văn Phúc hôm nay thực hiện đúng tuyệt đối từng lời chỉ đạo của tôi. Anh ta diện một chiếc áo sơ mi trắng bằng chất liệu lụa pha cotton phẳng phiu không một nếp nhăn, quần âu xám tro cắt may vừa vặn.
Trên cổ tay hoàn toàn không đeo đồng hồ vàng chóe mà chỉ có một chiếc vòng gỗ trầm hương mộc mạc. Trên tay Đặng Văn Phúc xách một hộp trà phổ nhĩ cổ thụ được bọc bằng giấy tuyên chỉ trang nhã — món quà.
Mà tôi lấy từ kho quà tặng đối tác tồn kho của phòng hành chính với giá thanh lý nội bộ cực rẻ. Tôi cố tình đứng hơi dịch lên phía trước nửa bước, tạo cảm giác như đang muốn che chắn không cho Lăng Thục Diệp nhìn kỹ Đặng Văn Phúc, giọng nói pha chút lúng túng giả tạo.
"Chào dì, chào Thục Diệp."
"Đáng lẽ hôm nay chị đi một mình thôi, nhưng anh Văn Phúc tiện đường từ trụ sở Tập đoàn Á Châu qua đây đưa tài liệu cho chị."
"Nên chị mời anh ấy lên chào dì một tiếng rồi về ngay."
Nghe thấy cụm từ trụ sở Tập đoàn Á Châu và nhìn thấy cách tôi cuống quýt muốn giấu người đàn ông này đi, bản năng săn mồi của Lăng Thục Diệp lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Cô ta vội vàng tháo chiếc tạp dề ra, bước nhanh tới nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể.
"Ôi chị Kim Uyên, khách quý đến nhà sao lại đứng ngoài cửa thế kia?"
"Anh Văn Phúc đã cất công đưa chị đến tận đây rồi thì nhất định phải ở lại dùng bữa cơm gia đình với tụi em chứ, dì em nấu nhiều món ngon lắm ạ."
Đặng Văn Phúc khẽ gật đầu chào mọi người bằng phong thái điềm đạm, giọng nói trầm ấm vang lên đúng chuẩn một quý ông được giáo dục bài bản.
"Chào dì và em Thục Diệp, tôi là Đặng Văn Phúc."
"Nếu gia đình không phiền thì tôi xin phép ngồi lại dùng chén trà cùng mọi người một lát."
Đào Lâm Nam đang ngồi trên ghế sofa thấy Đặng Văn Phúc bước vào với khí chất hoàn toàn áp đảo mình thì sắc mặt tối sầm lại. Định đứng lên bắt tay làm quen nhưng Lăng Thục Diệp đã nhanh nhảu chen vào giữa, đẩy nhẹ Đào Lâm Nam sang chiếc ghế phụ ở góc bàn ăn.
Trong suốt nửa đầu bữa ăn, tôi và Đặng Văn Phúc phối hợp ăn ý như hai nghệ sĩ kịch câm lão luyện. Cứ mỗi lần dì tôi hoặc Lăng Thục Diệp hỏi thăm về gia thế và công việc của Đặng Văn Phúc. Tôi lại vội vàng gắp thức ăn chặn lời, hoặc đá nhẹ vào chân anh ta dưới gầm bàn rồi cười trừ.
"Dì ơi, công việc của anh Phúc liên quan đến các khoản mục tài chính mười lăm tỷ của Tập đoàn Á Châu và Hội đồng Tín dụng của ông Hoạt."
"Có quy định bảo mật nghiêm ngặt lắm nên không tiện nói chi tiết trên bàn ăn đâu ạ."
"Anh ấy chỉ là người làm kinh doanh bình thường thôi, dì với Thục Diệp đừng hỏi kỹ quá kẻo anh ấy ngại."
Tôi càng cố tình che giấu và nhấn mạnh con số mười lăm tỷ cùng cái tên **ông Hoạt. Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Tập đoàn Á Châu**, hai con mắt của Lăng Thục Diệp và mẹ cô ta càng sáng quắc lên. Trong suy nghĩ của hai mẹ con họ, một chuyên viên thẩm định sắc sảo, thực tế như Vương Kim Uyên mà phải khúm núm.
Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa một người đàn ông đến mức sợ lộ thân phận trước mặt người nhà, thì người đàn ông đó chắc chắn phải là một đại gia ngầm cỡ bự! Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Đặng Văn Phúc đổ chuông.
Trên màn hình hiện rõ dòng chữ Mẹ — Phu nhân Trần Cẩm Lam. Đặng Văn Phúc ấn nút nghe và cố tình bật âm lượng loa trong ở mức hơi lớn để người ngồi cạnh là Lăng Thục Diệp có thể nghe rõ từng câu trong không gian phòng ăn yên tĩnh.
Giọng nói uy nghiêm, sang sảng của bà Trần Cẩm Lam vang lên từ đầu dây bên kia.
"Văn Phúc, con đang ở đâu đấy?"
"Giám đốc pháp chế Trương Quang Kiên bên Tập đoàn Á Châu vừa gọi cho mẹ."
"Nhắc rằng hạn chót hoàn tất hồ sơ xác nhận người đồng hành pháp lý cho gói tài sản mười lăm tỷ của gia đình mình chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa thôi."
"Mẹ nói trước cho con biết, cô Vương Kim Uyên kia tuy làm ở Tập đoàn Á Châu thật đấy nhưng tính tình quá rạch ròi, cái gì cũng đòi tách bạch tài sản riêng."
"Mẹ không ưng một cô con dâu chỉ biết giữ khư khư tiền của mình mà không dám đứng tên đồng sở hữu nghĩa vụ tài chính với nhà chồng đâu nhé!"
"Mẹ chỉ chấp nhận người phụ nữ nào dịu dàng, biết hy sinh."
"Dám mang toàn bộ tài sản cá nhân ra ký cam kết đồng hành cùng con tại Phòng Kiểm soát của Tập."
"Đoàn Á Châu thì mẹ mới giao toàn bộ quyền hạn gói mười lăm tỷ đó cho quản lý, con nghe rõ chưa?"
Đặng Văn Phúc khẽ thở dài, nhìn về phía tôi với ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa u buồn rồi đáp nhỏ vào điện thoại.
"Vâng, con biết rồi mẹ, chuyện của con và Kim Uyên để con tự thu xếp, mẹ đừng tạo áp lực cho cô ấy nữa."
Khi Đặng Văn Phúc vừa cúp máy, tôi lập tức cúi gằm mặt xuống bát cơm. Giả vờ cắn chặt môi như đang phải chịu đựng một nỗi tủi thân và áp lực vô cùng lớn vì không đáp ứng được tiêu chuẩn của mẹ chồng hào môn.
Ngồi ngay phía đối diện, nhịp thở của Lăng Thục Diệp đã bắt đầu gấp gáp hẳn lên. Cô ta nhìn sang Đào Lâm Nam — gã đàn ông đang cắm cúi gặm cái càng cua với chiếc đồng hồ thuê rẻ tiền trên cổ tay — rồi lại nhìn sang Đặng Văn Phúc.
Vị thiếu gia đang nắm trong tay gói tài sản mười lăm tỷ tại Tập đoàn Á Châu nhưng lại bị người bạn gái Vương Kim Uyên làm mình làm mẩy không chịu ký cam kết đồng hành! Một phép tính đơn giản lập tức nhảy số trong đầu Lăng Thục Diệp.
Bỏ ra ba tỷ tiền mặt và căn hộ bốn tỷ rưỡi để ký cam kết đồng hành tài chính. Đổi lại là danh phận con dâu hào môn được mẹ chồng cưng chiều và nắm quyền quản lý khối tài sản mười lăm tỷ đồng tại Tập đoàn Á Châu!
Món hời một vốn bốn lời lại còn cướp được người đàn ông đắt giá nhất từ tay Vương Kim Uyên như thế này, nếu cô ta không chộp lấy thì đúng là trời đánh thánh vật! Chẳng đợi đến khi bữa ăn kết thúc, Lăng Thục Diệp đã bắt đầu hành động.
Lợi dụng lúc bưng đĩa hoa quả tráng miệng và bình rượu vang đỏ ra bàn, Lăng Thục Diệp đi ngang qua sau lưng Đặng Văn Phúc rồi bất ngờ kêu lên một tiếng thất thanh.
"Ái chà!"
Cổ chân cô ta giả vờ khuỵu xuống, cả người đổ ập vào bờ vai của Đặng Văn Phúc. Đồng thời ly rượu vang đỏ trên tay cô ta nghiêng đi, tưới thẳng một vệt đỏ sẫm lên vạt áo sơ mi trắng trước ngực anh ta.
"Trời ơi, em xin lỗi anh Văn Phúc, tại sàn nhà mới lau trơn quá nên em bị trượt chân!"
Lăng Thục Diệp vừa thốt lên bằng giọng nức nở vừa dùng đôi bàn tay mềm mại giữ chặt lấy cánh tay Đặng Văn Phúc. Ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn anh ta ở cự ly gần chưa đầy một gang tay. Tôi lập tức đập đũa xuống bàn, diễn trọn vai cô bạn gái ghen tuông và thiếu kiềm chế.
"Lăng Thục Diệp! Em đi đứng kiểu gì thế hả?"
"Trong nhà có từng ấy chỗ không ngã, sao cứ nhằm đúng người bạn trai của chị mà ngã vào là sao?"
"Anh Phúc, anh đứng dậy đi về với em ngay, em không thích anh ở lại đây thêm một phút nào nữa!"
Cơn thịnh nộ giả tạo của tôi chính là chất xúc tác hoàn hảo nhất cho màn kịch trà xanh của Lăng Thục Diệp. Đặng Văn Phúc khẽ nhíu mày nhìn tôi, giọng nói trầm xuống vẻ không hài lòng đúng như kịch bản đã tập dượt.
"Kim Uyên, em bình tĩnh lại đi, Thục Diệp chỉ vô tình trượt chân thôi, sao em cứ phải nặng lời với em gái mình như vậy?"
"Em ấy bị trật chân đang đau thế kia, em không hỏi thăm một câu thì thôi lại còn nổi nóng vô cớ."
Lăng Thục Diệp nghe thấy Đặng Văn Phúc bênh vực mình và trách mắng tôi thì trong lòng sướng rơn như mở cờ. Cô ta vội vàng níu lấy vạt áo của Đặng Văn Phúc, giọng nói run rẩy đầy vẻ tủi thân và cam chịu.
"Anh Văn Phúc đừng trách chị Kim Uyên tội nghiệp chị ấy, tính chị ấy từ xưa đến nay vẫn luôn gay gắt và chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy mà."
"Áo sơ mi của anh bị hỏng hết rồi, trong phòng ngủ của em có máy sấy hơi nước và bàn ủi."
"Để em dìu anh vào trong đó xử lý vết rượu vang ngay kẻo nó ngấm vào sợi vải thì tiếc lắm ạ."
Nói rồi, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt tái xanh vì tức tối của Đào Lâm Nam đang ngồi ngay góc bàn. Lăng Thục Diệp tập tễnh kéo tay Đặng Văn Phúc đi thẳng về phía hành lang dẫn tới phòng giặt ủi bên trong để xin số điện thoại riêng của anh ta.
Tôi đứng ở phòng khách, giả vờ tức giận đùng đùng xách túi bỏ về trước rồi sầm cửa lại. Vừa bước vào trong thang máy và nhìn cánh cửa kim loại khép kín, vẻ giận dữ trên gương mặt tôi lập tức biến mất sạch sẽ.
Tôi lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn vừa gửi tới từ số máy của Đặng Văn Phúc. Con cá đã tự cắn chặt vào lưỡi câu, vừa lưu số điện thoại riêng của tôi và hẹn tối mai đi uống trà tâm sự để an ủi nỗi khổ tâm của tôi rồi cô Uyên ạ.
Tôi cất điện thoại vào túi, chỉnh lại mái tóc trong gương thang máy rồi thầm nhủ. Lăng Thục Diệp à, lần này chị họ đã gói sẵn một món quà trị giá mười lăm tỷ đồng thắt nơ đỏ chói cho em rồi đấy, em nhớ phải ôm cho thật chặt vào nhé.