Tám giờ ba mươi phút sáng hôm sau, tại phòng làm việc số bốn thuộc Ban Kiểm soát và Xử lý Nợ xấu của Tập đoàn Á Châu. Không khí đặc quánh mùi giấy tờ pháp lý và cà phê đen nguyên chất. Tôi ngồi thẳng lưng sau chiếc bàn gỗ sồi dài, trước mặt là tập hồ sơ tín dụng dày cộp được đóng dấu đỏ khẩn cấp.
Ngồi đối diện tôi là hai mẹ con bà Trần Cẩm Lam và Đặng Văn Phúc. Bà Trần Cẩm Lam năm nay ngoài năm mươi tuổi, khoác trên người bộ vest dạ tweed đắt tiền, cổ đeo chuỗi ngọc trai sáng bóng. Nhưng hai quầng mắt thâm đen và đôi bàn tay đang bấu chặt vào quai túi xách đã tố cáo sự hoảng loạn tột độ bên trong.
Ngồi cạnh bà là cậu quý tử Đặng Văn Phúc, hai mươi tám tuổi, sở hữu gương mặt thư sinh sáng sủa, sống mũi cao thẳng và dáng người cao ráo chuẩn mực của một công tử con nhà giàu. Nhìn bề ngoài, bất kỳ cô gái nào không nắm rõ nội tình cũng sẽ dễ dàng lầm tưởng đây là một vị thiếu gia hào môn lịch lãm, trầm ổn.
Nhưng trên bảng sao kê công nợ nằm ngay dưới tay tôi, Đặng Văn Phúc lại chính là một cái thùng rỗng kêu to đúng nghĩa. Ba năm trước, sau khi bố của Đặng Văn Phúc qua đời, hai mẹ con họ tiếp quản một công ty thương mại nhỏ cùng một khoản tiền bảo hiểm.
Thay vì làm ăn chân chính, Đặng Văn Phúc lại lao đầu vào các sòng bạc ở nước ngoài và nướng sạch tiền bạc vào các sàn giao dịch tiền ảo trái phép. Để giữ thể diện với giới thượng lưu và tiếp tục duy trì lối sống xa hoa trong căn biệt thự đi thuê.
Hai mẹ con bà Trần Cẩm Lam đã dùng đủ mọi mánh khóe thế chấp chéo các hợp đồng thương mại để vay của Quỹ Tín dụng Tập đoàn Á Châu tổng cộng mười hai tỷ đồng tiền gốc. Cộng cả lãi suất quá hạn và phí phạt vi phạm hợp đồng suốt mười bốn tháng qua, tổng dư nợ tính đến sáng hôm nay đã chạm mốc mười lăm tỷ đồng chẵn.
Giám đốc pháp chế Trương Quang Kiên ngồi ở đầu bàn, đẩy gọng kính cận lên sống mũi rồi gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.
"Bà Trần Cẩm Lam, anh Đặng Văn Phúc, theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Tín dụng là ông Hoạt."
"Hôm nay là buổi làm việc cuối cùng trước khi chúng tôi chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra vì hành vi kê khai khống năng lực tài chính."
"Thời hạn ân hạn chỉ còn đúng mười lăm ngày làm việc."
"Nếu trong vòng mười lăm ngày tới, phía gia đình không nộp trước tối thiểu ba tỷ đồng tiền mặt."
"Để tất toán phần lãi phạt quá hạn và không bổ sung được một cá nhân có tài sản sạch đứng ra ký hợp đồng nhận nợ liên đới cho khoản mười hai tỷ còn lại."
"Tập đoàn Á Châu sẽ lập tức khởi kiện hình sự."
Nghe đến bốn chữ khởi kiện hình sự, Đặng Văn Phúc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai đầu gối dưới gầm bàn run lên bần bật. Bà Trần Cẩm Lam vội vàng rút khăn tay ra chấm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào van vỉ.
"Anh Kiên, cô Uyên, tôi xin hai người thương tình cho mẹ con tôi thêm một con đường sống."
"Nói thật với hai người, mấy tháng nay tôi đã chạy đôn chạy đáo khắp các mối quan hệ để tìm người mai mối cho thằng Phúc nhà tôi."
"Nó có ngoại hình sáng sủa, lại mang danh du học sinh về nước."
"Tôi chỉ mong cưới được một cô con dâu có của hồi môn kha khá hoặc có nhà cửa ổn định để đứng tên bảo lãnh tái cấu trúc khoản vay này."
"Nhưng mấy tiểu thư nhà giàu thực thụ thì bố mẹ họ đều cho người đi điều tra lý lịch tài chính rất kỹ."
"Vừa nghe phong thanh nhà tôi đang nợ Tập đoàn Á Châu là họ rút lui sạch."
Trương Quang Kiên thở dài, quay sang nhìn tôi.
"Kim Uyên, cô là chuyên viên phụ trách trực tiếp hồ sơ thu hồi khoản nợ này, nếu thu hồi thành công đợt đầu và tái cấu trúc được tài sản đảm bảo thực chất."
"Mức thưởng hoa hồng xử lý nợ xấu của cô sẽ là hai phần trăm trên số tiền thu hồi ngay, tức là sáu mươi triệu đồng."
"Cô xem còn phương án nào khả thi trước khi tôi trình ông Hoạt ký lệnh niêm phong không?"
Tôi khẽ mỉm cười, đan hai bàn tay vào nhau đặt lên tập hồ sơ màu xanh dương rồi nhìn thẳng vào mắt bà Trần Cẩm Lam.
"Bà Lam này, bà tìm con dâu ở giới thượng lưu lâu năm thì tất nhiên người ta sẽ thuê thám tử hoặc kiểm toán viên đi rà soát công nợ của nhà bà rồi."
"Tại sao bà không tìm một người vừa có sẵn tiền mặt trong tay, vừa có căn hộ đứng tên riêng hoàn toàn không vướng thế chấp."
"Lại đang khát khao bước chân vào hào môn đến mức tự nguyện bịt mắt lao vào ký giấy tờ trong vòng một tuần?"
Bà Trần Cẩm Lam và Đặng Văn Phúc đồng loạt ngẩng phắt đầu lên, hai cặp mắt mở to nhìn tôi đầy kinh ngạc.
"Cô Uyên... trên đời này làm gì có ai ngốc đến mức tự mang tiền tỷ và sổ đỏ căn hộ đi gánh nợ thay cho người khác chứ?"
Tôi thong thả lật một trang giấy trắng trong sổ tay, dùng bút máy ghi xuống ba chữ Lăng Thục Diệp thật rõ ràng.
"Nếu bà nói thẳng với cô ta là vào gánh nợ thì tất nhiên cô ta sẽ chạy mất dép."
"Nhưng nếu cô ta tin rằng Đặng Văn Phúc là vị thiếu gia kín tiếng nắm giữ cổ phần ủy thác ngầm tại Tập đoàn Á Châu."
"Và đang là người bạn trai mà tôi hết lòng giấu giếm sợ bị cướp mất, thì cô ta sẽ bất chấp thủ đoạn để giành lấy anh Phúc từ tay tôi."
Trương Quang Kiên nhíu mày nhìn tôi, giọng nói mang theo sự thận trọng của một người làm luật lâu năm.
"Kim Uyên, mọi thủ tục ký kết bảo lãnh tại Tập đoàn Á Châu đều phải tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật."
"Có sự chứng kiến của pháp chế, đọc rõ tên hợp đồng và không được phép làm giả con dấu hay ép buộc chữ ký."
"Làm sao cô khiến một người tỉnh táo tự nguyện ký vào Hợp đồng nhận nợ liên đới và thế chấp tài sản bảo đảm mà không vi phạm quy trình được?"
Tôi gật đầu cái rụp, giọng nói rành mạch và chắc nịch.
"Anh Kiên yên tâm, tôi là chuyên viên thẩm định tài sản, tôi hiểu luật hơn ai hết."
"Chúng ta tuyệt đối không làm giả bất kỳ một con chữ nào trên hợp đồng của Tập đoàn Á Châu, cũng không hề cưỡng ép cô ta ký."
"Tôi chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn hình ảnh và tạo cơ hội."
"Để Đặng Văn Phúc xuất hiện bên cạnh tôi như một người bạn trai đang cùng tôi chuẩn bị hồ sơ tài chính hôn nhân tại Tập đoàn Á Châu."
"Bản chất của Lăng Thục Diệp là hễ thấy tôi có thứ gì tốt là cô ta sẽ tự biên tự diễn."
"Tự dựng kịch bản ép cưới và tự vác sổ đỏ đến đòi ký tên thay chỗ của tôi vì sợ tôi giành mất."
"Trong tâm lý học hành vi, người ta không bao giờ nghi ngờ cái bẫy do chính tay họ thức trắng đêm để đào ra."
Bà Trần Cẩm Lam nghe đến đây thì hai mắt sáng rực lên như người chết đuối vớ được cọc. Bà ta chồm người về phía trước, giọng nói gấp gáp hỏi lại.
"Cô Uyên, cô em họ đó của cô thực sự có đủ ba tỷ tiền mặt và tài sản thế chấp sao?"
Tôi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra bản sao thông tin giao dịch bất động sản công khai mà tôi vừa trích xuất sáng nay.
"Bố mẹ của Lăng Thục Diệp ở quê vừa bán một mảnh đất mặt tiền quốc lộ vào tháng trước."
"Chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của cô ta đúng ba tỷ hai trăm triệu đồng để cô ta làm vốn trang trải và đánh bóng bản thân tìm chồng đại gia trên thành phố."
"Ngoài ra, cô ta còn đang đứng tên riêng một căn hộ chung cư cao cấp hai phòng ngủ ở quận trung tâm trị giá bốn tỷ rưỡi, hoàn toàn sạch nợ ngân hàng."
"Cộng hai khoản đó lại là bảy tỷ bảy trăm triệu đồng tài sản thực."
"Dư sức nộp ngay ba tỷ tiền mặt vào quỹ thu hồi nợ đợt một của Tập đoàn Á Châu và thế chấp căn hộ cho phần dư nợ tái cấu trúc còn lại."
Đặng Văn Phúc nuốt nước bọt ực một cái, lắp bắp hỏi.
"Vậy... vậy tôi phải làm những gì hả cô Uyên?"
"Tôi không có tiền mua siêu xe hay bao trọn nhà hàng năm sao để lừa cô ta đâu."
Tôi bật cười thành tiếng, lắc đầu nhìn cậu công tử bột trước mặt.
"Anh Phúc à, chiêu vung tiền thuê siêu xe với đồng hồ giả đã bị gã bạn trai cũ Đào Lâm Nam của tôi xài nát vào tối hôm qua rồi."
"Giờ Lăng Thục Diệp đang cực kỳ dị ứng với kiểu khoe mẽ bề nổi đó."
"Thứ đánh gục cô ta bây giờ phải là phong thái của một đại gia ngầm khiêm tốn."
"Tôi cần anh mặc những bộ sơ mi vải lanh tối giản không logo, đi đúng chiếc xe sedan màu đen đời cũ của bố anh để lại."
"Nhưng trên ghế phụ luôn đặt hờ hững một tập bìa hồ sơ in logo chìm của Tập đoàn Á Châu và tấm thẻ khách mời làm việc của Ban Kiểm soát."
"Mỗi lần có mặt Lăng Thục Diệp, tôi sẽ diễn vai một cô bạn gái đang nơm nớp lo sợ không vượt qua được bài kiểm tra năng lực tài chính của mẹ anh là bà Trần Cẩm Lam."
"Còn bà Lam, bà chỉ cần đóng đúng vai một người mẹ chồng hào môn khắt khe, chê tôi quá thực dụng."
"Quá tính toán và bóng gió rằng gia tộc họ Đặng chỉ trao quyền quản lý khối tài sản mười lăm tỷ tại Tập đoàn."
"Á Châu cho người con dâu nào dám đem toàn bộ tài sản cá nhân ra ký cam kết đồng hành tài chính vô điều kiện."
Bà Trần Cẩm Lam vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, gương mặt giãn ra đầy vẻ thán phục.
"Trời đất ơi, cái kịch bản này đúng là đo ni đóng giày cho mẹ con tôi rồi!"
"Diễn vai bà mẹ chồng nhà giàu khó tính thì tôi đã tập dượt suốt hai mươi năm nay, đảm bảo không lệch một nhịp nào!"
"Chỉ cần thoát được kiếp nạn kiện tụng này và có người đứng ra gánh khoản nợ mười lăm tỷ."
"Mẹ con tôi xin ký hợp đồng ủy thác tư vấn tái cấu trúc nợ cho cô Uyên một cách đàng hoàng!"
Tôi đẩy bản thỏa thuận tư vấn dịch vụ qua mặt bàn, nhìn đồng hồ rồi nói gọn lỏn.
"Được, vậy chúng ta thống nhất nguyên tắc ngay tại đây."
"Mọi khoản tiền Lăng Thục Diệp chuyển vào đều phải đi thẳng vào tài khoản thu hồi nợ chuyên dụng của Tập đoàn Á Châu dưới sự giám sát của anh Trương Quang Kiên và ông Hoạt."
"Tối thứ bảy tuần này, nhà dì ruột tôi tổ chức bữa cơm gia đình tại căn hộ mới của Lăng Thục Diệp."
"Anh Đặng Văn Phúc, anh chuẩn bị tinh thần đi, vai diễn chàng rể hào môn trong mơ của anh chính thức bấm máy vào lúc bảy giờ tối thứ bảy này."