Không đợi Vũ Diệu Hằng kịp hoàn hồn sau cú tát của chồng, Vương Nguyên Quân đã bò lết trên sàn đá hoa cương tới trước bàn chủ tọa, hai tay chắp lại vái lấy vái để về phía tôi.
"Chủ tịch Văn Hải Cúc! Tôi có mắt như mù, tôi dạy vợ không nghiêm để con đàn bà ngu dốt này xúc phạm đến Chủ tịch và cháu nhỏ!"
"Tôi xin Chủ tịch giơ cao đánh khẽ, cho phép Công ty Nguyên Hằng của tôi được thu hồi lại lô đá và gỗ kia để đổi sang hàng đạt chuẩn,
xin Chủ tịch giải ngân cho tôi một nửa khoản tạm ứng đợt hai thôi cũng được để tôi cứu cái xưởng khỏi bị ngân hàng phát mại trưa nay!" Tôi ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, ánh mắt bình tĩnh quét qua Vương Nguyên Quân đang quỳ rạp dưới đất, rồi dừng lại ở nhóm ba mươi phụ huynh lớp 1A1 đang đứng chết trân ở cuối phòng họp.
Tôi cầm tập báo cáo kiểm định có đóng dấu đỏ của Viện Khoa học Vật liệu Xây dựng và Ban Kiểm toán Nội bộ đặt lên mặt bàn, cất giọng rõ ràng từng lời.
"Ông Vương Nguyên Quân, ông tưởng tôi đóng băng khoản giải ngân chín phẩy sáu tỷ đồng
và hủy hợp đồng với ông là vì để trả thù cá nhân chuyện vợ ông miệt thị chiếc xe máy của tôi ở cổng trường sao?"
"Ông lầm rồi, Văn Hải Cúc tôi làm kỹ sư xây dựng suốt mười lăm năm nay, nguyên tắc tối thượng của tôi là không bao giờ lấy công việc để trả tư thù,
nhưng lại càng không bao giờ dung thứ cho bất kỳ kẻ nào dám lấy mạng sống và sức khỏe của trẻ em ra để kiếm tiền bẩn!" Nói rồi, tôi quay sang ra hiệu cho Bà Nhàn, Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ đứng bên cạnh.
"Chị Nhàn, chị hãy công bố kết quả giám định độc tố của lô ván ép tiêu âm
mà Công ty Nguyên Hằng định lắp vào mười hai phòng học năng khiếu âm nhạc khối Một cho toàn thể các vị phụ huynh ở đây cùng nghe." Bà Nhàn bước lên một bước, cầm chiếc máy đo khí phát thải công nghiệp đặt trực tiếp lên tấm gỗ tiêu âm của Vương Nguyên Quân đang nằm trên bàn trưng bày.
Ngay lập tức, chiếc máy phát ra tiếng còi báo động tít tít chói tai liên hồi, màn hình điện tử chuyển sang màu đỏ rực với con số cảnh báo nguy hiểm. Giọng Bà Nhàn đanh thép vang lên giữa phòng họp.
"Thưa toàn thể các vị phụ huynh lớp 1A1, đây chính là lô gỗ tiêu âm trị giá mười bốn tỷ đồng nằm trong gói thầu ba mươi hai tỷ
mà chị Hội trưởng Vũ Diệu Hằng tối qua vừa đem ra khoe khoang trong nhóm chat để đòi đuổi học con gái Chủ tịch Văn Hải Cúc."
"Vợ chồng ông Vương Nguyên Quân và bà Vũ Diệu Hằng đã thu mua ván ép phế thải ngâm tẩm hóa chất chống mối mọt
và keo công nghiệp chứa chất gây ung thư đường hô hấp vượt ngưỡng an toàn sáu phẩy bốn lần để tráo vào công trình trường học, nhằm bỏ túi riêng hơn mười một tỷ đồng tiền chênh lệch!"
"Đáng nói hơn, hạng mục này được chỉ định lắp đặt cho chính phòng học âm nhạc của các cháu học sinh khối Một,
tức là nếu chiều hôm qua Chủ tịch Văn Hải Cúc không đích thân mặc áo bảo hộ trèo lên giàn giáo dùng dao cạy từng góc gỗ để kiểm tra, thì từ tháng sau, chính con cái của các anh chị và cả con trai ruột của vợ chồng họ sẽ phải hít thở thứ khí độc này suốt tám tiếng mỗi ngày!"
Lời công bố của Bà Nhàn kèm theo tiếng còi báo động đỏ rực của máy đo độc tố khiến cả ba mươi vị phụ huynh lớp 1A1 bàng hoàng đến tột độ, rồi ngay lập tức chuyển thành cơn phẫn nộ dữ dội chưa từng có.
Người phụ nữ đeo vòng vàng vừa nãy còn cười cợt chiếc áo bảo hộ của tôi giờ mặt đỏ gay, lao lên chỉ thẳng vào mặt Vũ Diệu Hằng đang ngồi bệt dưới đất mà mắng xối xả.
"Đồ mặt người dạ thú!
Tối qua ở trên nhóm chat thì cô mở mồm ra là sợ bụi vôi trên áo chị Văn Hải Cúc làm bẩn lá phổi thượng lưu của con chúng tôi, hóa ra vợ chồng cô lại lén lút nhét gỗ tẩm thuốc độc vào phòng học để giết hại lũ trẻ mà ăn chặn hơn chục tỷ bạc à?"
Một vị phụ huynh nam khác cũng giận dữ giật phăng tờ đơn kiến nghị đuổi học trên tay Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh rồi vò nát, ném thẳng vào người Vương Nguyên Quân.
"Chúng tôiđúng là mù mắt mới tin lời đôi vợ chồng lừa đảo nhà các người để ký vào cái tờ giấy khốn nạn này!"
"Trong khi chị Văn Hải Cúc là Chủ tịch cả cái trường này mà không quản mưa gió, mặc áo bảo hộ lăn lộn ngoài công trường bụi bặm để kiểm tra từng viên đá,
từng tấm gỗ bảo vệ sự an toàn cho con em chúng tôi, thì lũ các người lại đi xe sang rồi làm cái trò thất đức tận cùng như thế!" Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của toàn bộ tập thể phụ huynh, Vũ Diệu Hằng xấu hổ và sợ hãi đến mức úp mặt xuống sàn nhà khóc rống lên, không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Tôi cầm chiếc bút máy trên bàn chủ tọa, ký liền một mạch ba chữ Văn Hải Cúc sắc nét vào tờ Quyết định xử lý vi phạm hợp đồng rồi trao cho Giám đốc Đỗ Việt Lâm.
"Anh Đỗ Việt Lâm và Ban Pháp chế của Quỹ Đầu tư Giáo dục thực hiện ngay các nội dung sau đây."
"Thứ nhất, chấm dứt hợp đồng gói thầu phụ số bảy với Công ty TNHH Vật tư Nguyên Hằng ngay lập tức do vi phạm nghiêm trọng điều khoản chất lượng và an toàn vật liệu trường học,
tịch thu toàn bộ khoản bảo lãnh thực hiện hợp đồng bốn phẩy tám tỷ đồng."
"Thứ hai, khởi kiện yêu cầu Vương Nguyên Quân hoàn trả sáu phẩy bốn tỷ đồng tiền tạm ứng đợt một kèm tiền phạt vi phạm hợp đồng gấp đôi,
đồng thời chuyển toàn bộ mẫu vật liệu độc hại và biên bản hối lộ kỹ sư giám sát sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế ngay trong sáng nay." Vương Nguyên Quân nghe xong phán quyết thì ngã vật ra sàn nhà, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần phòng họp vì biết rằng không chỉ cơ nghiệp tan tành mà cánh cửa trại giam cũng đang chờ đón ông ta.
Tiếp đó, tôi quay sang nhìn cô giáo chủ nhiệm Lý Gia Lệ đang quỳ rúm ró ở góc cửa và Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh đang đứng cúi gằm mặt chịu tội.
"Đối với giáo viên thử việc Lý Gia Lệ: Căn cứ vào bằng chứng kết cấu với Hội trưởng Hội phụ huynh kê khống hóa đơn chiếm đoạt sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng tiền quỹ lớp
và hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm phụ huynh học sinh, tôi quyết định sa thải ngay lập tức."
"Yêu cầu Lý Gia Lệ phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu trái phép cho ba mươi phụ huynh lớp 1A1 trước mười hai giờ trưa nay,
đồng thời Phòng Nhân sự gửi thông báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp của cô ta về Sở Giáo dục và cấm vĩnh viễn không được tuyển dụng vào bất kỳ đơn vị nào thuộc hệ sinh thái Ban dự án!" Lý Gia Lệ nghe đến việc bị báo cáo về Sở Giáo dục và thu hồi tư cách đứng lớp tại hệ thống trường quốc tế thì khóc không thành tiếng,
bởi sự nghiệp giáo viên mà cô ta vừa mới bắt đầu coi như đã chấm dứt hoàn toàn vì thói xu nịnh đồng tiền.
"Còn đối với Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh: Vì nể tình riêng tư mà tuyển dụng người nhà chưa đủ tiêu chuẩn vào làm chủ nhiệm lớp đầu cấp,
buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lạm thu quỹ phụ huynh và xử lý thiếu khách quan khi chưa xác minh sự việc."
"Tôi quyết định kỷ luật cảnh cáo trước toàn hệ thống, cắt toàn bộ tiền thưởng điều hành năm nay
và chuyển ông xuống làm Phó ban cơ sở vật chất trong thời gian thử thách sáu tháng để tự kiểm điểm lại trách nhiệm của một người làm giáo dục!" Thái Hoàng Vinh cúi gập đầu thật sâu, giọng nói run rẩy nhưng đầy sự tâm phục khẩu phục.
"Tôi xin hoàn toàn chấp hành quyết định kỷ luật của Chủ tịch Văn Hải Cúc, tôi xin lỗi Chủ tịch và toàn thể các vị phụ huynh lớp 1A1 vì sự tắc trách của mình!"
Lúc này, toàn bộ gần ba mươi vị phụ huynh trong lớp 1A1 đều đồng loạt bước lên phía trước bàn chủ tọa, gương mặt ai nấy đều tràn ngập sự hối hận và xấu hổ sâu sắc. Người phụ nữ ngồi bàn đầu lúc sáng đại diện cho cả lớp cúi đầu thật thấp trước mặt tôi, giọng nghẹn ngào.
"Chị Văn Hải Cúc... à không, Chủ tịch Văn Hải Cúc, tất cả chúng tôi hôm nay thực sự muốn cúi đầu xin lỗi chị và cháu Bông từ tận đáy lòng!"
"Chúng tôi mang tiếng là những người có tiền, cho con đi học trường quốc tế nhưng nhận thức và cách cư xử lại quá nông cạn,
chỉ nhìn vào chiếc áo bảo hộ dính vôi và chiếc xe máy cũ mà vội vàng đánh giá con người, suýt nữa thì hùa theo kẻ xấu làm tổn thương một đứa trẻ vô tội và người ân nhân đã bảo vệ sức khỏe cho chính con cái mình!"
Tôi đứng dậy khỏi bàn chủ tọa, bước xuống nắm lấy tay vị phụ huynh ấy và mỉm cười ôn hòa nhìn tất cả mọi người.
"Các anh chị không cần phải gọi tôi là Chủ tịch khi ở trong lớp học của các con, ở đó tôi cũng chỉ là mẹ của bé Bông giống như tất cả các ba mẹ ở đây mà thôi."
"Tôi đầu tư xây dựng Học viện Quốc tế không phải để tạo ra một cái tháp ngà phân biệt giàu nghèo hay so đo xem ai đi xe hơi đắt tiền hơn ai,
mà là để các con được lớn lên trong một môi trường an toàn, trung thực và biết tôn trọng giá trị sức lao động của mọi ngành nghề trong xã hội."
"Sau buổi hôm nay, toàn bộ quỹ lớp bất hợp pháp sẽ được giải tán, và nhà trường sẽ cử một giáo viên chủ nhiệm có tâm, có tầm nhất sang đồng hành cùng các con lớp 1A1."
Cả phòng họp lớn vang lên tiếng vỗ tay rền vang kéo dài không dứt, nhiều vị phụ huynh nữ đã rơm rớm nước mắt vì xúc động và hổ thẹn, trong khi vợ chồng Vương Nguyên Quân và Vũ Diệu Hằng bị đội bảo vệ an ninh dẫn giải ra phía xe chuyên dụng vừa đỗ trước cổng tòa nhà.
Chiều thứ Hai đầu tuần mới, nắng thu lại trải vàng ấm áp trên con đường nội khu rợp bóng cây xanh dẫn vào cổng Học viện Quốc tế. Sau khi kết thúc buổi kiểm tra tiến độ lắp đặt lô đá tự nhiên và gỗ sồi tiêu chuẩn mới tại công trường mở rộng, tôi lại cởi chiếc mũ bảo hộ công trường,
cẩn thận phủi sạch những hạt bụi vôi trên vạt áo rồi nổ máy chiếc xe tay ga màu bạc quen thuộc chạy sang cổng trường đón con. Thế nhưng hôm nay, làn đường dành cho xe hai bánh và người đi bộ trước cổng trường hoàn toàn thông thoáng, tuyệt nhiên không còn một chiếc xe hơi nào đỗ lấn làn hay bấm còi inh ỏi.
Vừa nhìn thấy chiếc xe tay ga của tôi từ xa tiến lại, bác bảo vệ già và tất cả các vị phụ huynh lớp 1A1 đang đứng đợi con dưới mái hiên đều mỉm cười tươi tắn, chủ động nghiêng người cúi chào tôi bằng tất cả sự kính trọng chân thành nhất.
Bé Bông đeo chiếc ba lô nhỏ chạy ùa từ trong sân trường ra, ôm chầm lấy cổ tôi rồi líu lo khoe chiếc huy hiệu ngôi sao màu xanh lá cây cài trên ngực áo đồng phục.
"Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chủ nhiệm mới dạy chúng con bài học về lòng biết ơn những kỹ sư và cô chú công nhân đã xây nên ngôi trường đẹp đấy mẹ ạ!"
"Các bạn trong lớp ai cũng vỗ tay khen chiếc áo khoác bảo hộ của mẹ là chiếc áo siêu nhân bảo vệ trường học, bạn nào cũng xin được làm bạn thân của con!"
Tôi ôm chặt con gái nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán thơm mùi nắng của con, nghe tiếng gió chiều thổi xào xạc qua những tán cây xanh mát trên đầu. Hóa ra, thứ tạo nên đẳng cấp thực sự cho một môi trường giáo dục và cho mỗi con người chưa bao giờ nằm ở lớp sơn hào nhoáng của những chiếc xe sang,
mà nằm ở sự tử tế, lương tri và những giọt mồ hôi chân chính đổ xuống vì tương lai của con trẻ.