Trở lại phòng học lớp 1A1, chiếc điện thoại trên tay Vũ Diệu Hằng đổ chuông liên hồi suốt gần một phút đồng hồ mà đầu dây bên kia của Vương Nguyên Quân vẫn không hề bắt máy. Thấy các phụ huynh xung quanh bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc sau cú tát của Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh dành cho Lý Gia Lệ, Vũ Diệu Hằng càng thêm bẽ mặt và điên tiết.
Ả dập máy, hất cằm nhìn thẳng vào tôi và Thái Hoàng Vinh, giọng nói gằn lên đầy vẻ ngạo mạn.
"Chắc là ông xã tôi đang bận ký biên bản nghiệm thu gói thầu ba mươi hai tỷ với lãnh đạo cao cấp nhất của Quỹ Đầu tư Giáo dục ở tòa nhà Ban Quản lý Dự án
nên để điện thoại chế độ im lặng!"
"Thái Hoàng Vinh, hôm nay ông không dám đuổi học con của con mụ thợ hồ này chứ gì?"
"Được, vậy thì tất cả các phụ huynh lớp 1A1 và cả con mụ Văn Hải Cúc này đi theo tôi sang thẳng phòng họp lớn của Ban Quản lý Dự án ngay bây giờ!"
"Tôi sẽ để chính chồng tôi và Tổng công trình sư của Quỹ Đầu tư tống cổ mẹ con nó ra khỏi cổng trường, đồng thời cách chức luôn cả cái ghế Hiệu trưởng ăn cây táo rào cây sung của ông!"
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh bục giảng, thong thả cài lại chiếc khuy áo vest mỏng bên ngoài rồi cầm lấy chiếc cặp da màu đen.
"Chị Vũ Diệu Hằng đã nhiệt tình mời như vậy, thì tôi cũng không nề hà gì mà không đi cùng chị một chuyến."
"Nhân tiện hôm nay lúc mười giờ mười lăm phút là Buổi Nghiệm thu & Bàn giao Quỹ Học bổng Hạ tầng Học viện Quốc tế tại phòng họp Ban Quản lý Dự án,
tôi cũng muốn mời toàn thể ba mươi phụ huynh lớp 1A1 sang chứng kiến tận mắt xem những viên đá và tấm gỗ trị giá ba mươi hai tỷ đồng của chồng chị Hằng có hình thù ra sao." Nghe tôi nhắc đến buổi nghiệm thu với thái độ điềm nhiên như thể đã nắm rõ lịch trình từ trong lòng bàn tay, Vũ Diệu Hằng thoáng chút chột dạ,
nhưng rồi ả lại tự trấn an rằng chắc tôi chỉ là một kỹ thuật viên quèn ở công trường nên mới nghe lỏm được giờ giấc buổi lễ.
"Mày chỉ là một con thợ xây trộn vữa ở công trường, đến lúc bước vào phòng họp sang trọng của Ban Quản lý Dự án thì đừng có mà run rẩy quỳ xuống xin tao tha thứ đấy nhé!"
Thế là dưới sự dẫn đầu đầy khí thế của Vũ Diệu Hằng và cái dáng đi thất thần, mồ hôi đầm đìa của Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh, cả đoàn gần ba mươi phụ huynh lớp 1A1 cùng cô giáo Lý Gia Lệ kéo nhau đi dọc qua sân trường để sang tòa nhà Ban Quản lý Dự án nằm ngay sát khuôn viên khối Tiểu học.
Tại phòng họp lớn tầng một của Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Ban dự án, tấm băng rôn nền xanh chữ trắng trang trọng với dòng chữ **"Hội Nghị Nghiệm Thu Vật Tư Giai Đoạn 2 & Bàn Giao Quỹ Học Bổng Hạ Tầng Học Viện Quốc Tế Ban dự
án"** đã được treo ngay ngắn phía trên bàn chủ tọa. Giữa phòng họp, trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng dành để trưng bày mẫu vật tư kiểm định, Đỗ Việt Lâm và Bà Nhàn đã cho xếp sẵn năm tấm đá granite bị bẻ gãy đôi lộ rõ lớp lõi xốp nhuộm hóa chất hồng nhạt,
cùng ba tấm ván ép tiêu âm đang bốc mùi keo công nghiệp nồng nặc. Ở góc bàn phía bên trái, Vương Nguyên Quân với bộ vest nhăn nhúm, cà vạt lệch sang một bên, gương mặt xám ngoắt như người mất hồn đang đứng khúm núm bên cạnh ghế của ban kiểm toán.
Đúng mười giờ mười phút sáng, cánh cửa gỗ hai cánh của phòng họp lớn bị đẩy mạnh ra từ phía ngoài. Vũ Diệu Hằng ưỡn ngực bước vào đầu tiên, vừa nhìn thấy bóng chồng mình đang đứng cạnh bàn trưng bày vật liệu giữa những nhân sự mặc đồng phục quản lý dự án, ả liền reo lên đắc thắng.
"Anh Quân! Anh đang đứng nghiệm thu với các sếp lớn của Quỹ Đầu tư ở đây thật này, em gọi điện cho anh mãi mà không được!"
Vương Nguyên Quân đang cúi gằm mặt chờ phán quyết, nghe thấy tiếng hét chói tai quen thuộc của vợ và nhìn thấy cả một đoàn ba mươi người kéo vào phòng họp nghiệm thu thì giật bắn mình, đôi mắt trợn tròn kinh hãi.
"Diệu Hằng! Sao... sao cô lại dẫn cả đống người ở trường học tự tiện xông vào phòng họp nghiệm thu của Ban Quản lý Dự án thế này hả? Đi ra ngoài ngay!"
Vũ Diệu Hằng hoàn toàn không đọc được sự tuyệt vọng và hoảng sợ trong giọng nói của chồng, ả cứ nghĩ chồng mình đang giữ kẽ trước mặt các vị lãnh đạo nên càng tiến nhanh tới nắm lấy cánh tay Vương Nguyên Quân, rồi quay lại chỉ thẳng vào mặt tôi đang bước vào sau cùng.
"Anh Quân, em chưa xử lý xong con mụ thợ hồ này thì làm sao em yên tâm về nhà được!"
"Đây này, chính con mụ Văn Hải Cúc mặc áo trắng cầm cặp đen này hôm qua mặc bộ đồ bảo hộ dính đầy vôi vữa đi cái xe máy ghẻ chắn mũi xe Porsche của em,
sáng nay vào lớp họp phụ huynh nó còn dám làm giả sao kê để vu khống em với cô Gia Lệ ăn chặn quỹ lớp!"
"Anh là nhà thầu lớn cung cấp ba mươi hai tỷ tiền đá với gỗ cho trường,
anh mau bảo với vị Tổng công trình sư của Quỹ Đầu tư đuổi thẳng cổ con mụ kỹ thuật viên quèn này ra khỏi công trường và đuổi học con gái nó ngay trước mặt cả lớp 1A1 cho em!" Cả căn phòng họp nghiệm thu rộng lớn bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến nghẹt thở.
Toàn bộ các kỹ sư trưởng, chuyên viên kiểm toán của Bà Nhàn và Giám đốc Đỗ Việt Lâm đều đồng loạt quay sang nhìn Vũ Diệu Hằng như nhìn một kẻ vừa tự tay đào hố chôn sống cả gia đình mình. Đỗ Việt Lâm không nhịn được nữa, anh ta bước nhanh từ bàn chủ tọa xuống,
đứng nghiêm trang trước mặt tôi rồi cúi đầu chào một góc chuẩn mực trước sự chứng kiến của hơn bốn mươi con người trong khán phòng.
"Em chào chị Văn Hải Cúc — Tổng công trình sư kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Đầu tư Giáo dục & Hạ tầng Ban dự án!"
"Toàn bộ hồ sơ kiểm định chất lượng vật tư gói thầu phụ số bảy và quyết định xử lý vi phạm mà Chủ tịch yêu cầu đêm qua đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn chủ tọa,
mời Chủ tịch lên điều hành phiên họp ạ!" Tiếng chào dõng dạc, vang rền của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đỗ Việt Lâm như một tiếng sét nổ vang giữa trời quang, đánh sập toàn bộ thế giới quan ngạo mạn của Vũ Diệu Hằng, Lý Gia Lệ và đám phụ huynh xu nịnh phía sau.
Tôi điềm nhiên mở khóa chiếc cặp da màu đen trên tay, lấy ra chiếc áo khoác bảo hộ lao động màu xám tro vẫn còn vương vệt vôi trắng của chiều hôm qua, chậm rãi khoác lên lưng chiếc ghế da cao cấp nhất ở chính giữa bàn chủ tọa.
Tiếp đó, tôi lấy tấm thẻ công vụ viền vàng có in dòng chữ "VĂN HẢI CÚC - CHỦ TỊCH QUỸ ĐẦU TƯ & TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ" cài ngay ngắn lên ngực áo sơ mi trắng của mình, rồi quay người lại nhìn thẳng vào vợ chồng Vương Nguyên Quân và Vũ Diệu Hằng.
"Ông Vương Nguyên Quân, từ sáng đến giờ ông cứ nằng nặc đòi gặp Tổng công trình sư để xin tha tội đánh tráo vật tư độc hại vào trường học đúng không?"
"Tôi chính là người phụ nữ mặc chiếc áo bảo hộ dính vôi vữa vừa đi kiểm tra kho đá và gỗ của ông ở công trường chiều hôm qua,
rồi chạy chiếc xe máy của đội trắc địa ra cổng phụ đón con gái đây." Vương Nguyên Quân nhìn chiếc áo bảo hộ màu xám tro vắt trên ghế chủ tọa, rồi nhìn lên tấm thẻ Chủ tịch lấp lánh trên ngực áo tôi, hai chân ông ta mềm nhũn như bùn nhão.
Giây phút nhận ra người phụ nữ mà vợ mình gào thét đòi đuổi học con gái, đòi bắt quỳ xuống lau bánh xe Porsche suốt từ tối qua đến giờ lại chính là vị Chủ tịch nắm giữ sinh mạng tài chính của cả Công ty Nguyên Hằng, Vương Nguyên Quân phát điên thật sự.
Ông ta quay phắt lại, vung hết sức bình sinh tát một cái như trời giáng vào mặt Vũ Diệu Hằng khiến ả ngã văng vào cạnh bàn trưng bày mẫu đá, chiếc túi xách da cá sấu và cặp kính râm văng tung tóe ra sàn gạch!
"Con đàn bà ngu xuẩn phá gia chi tử này! Mày có biết mày vừa chọc vào ai không hả?"
"Chính cái mồm độc địa, hợm hĩnh của mày đã hại chết tao, hại sập cả cái công ty Nguyên Hằng này rồi!"
Vũ Diệu Hằng ôm lấy bên má sưng vù rỉ máu ở khóe miệng, đôi mắt mở to nhìn chiếc áo bảo hộ lao động trên ghế chủ tọa rồi nhìn sang tôi, toàn thân ả run lên bần bật không thốt ra nổi một âm thanh nào.
Còn ở phía cửa ra vào, cô giáo chủ nhiệm Lý Gia Lệ đã tụt hẳn xuống nền nhà từ lúc nào, hai tay ôm lấy mặt khóc nấc lên trong sự hoảng loạn tột cùng khi nhớ lại cảnh mình vừa hắt hủi và xếp ghế cho người sáng lập ngôi trường ngồi cạnh thùng rác!