Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên chói gắt qua loa ngoài giữa căn phòng học lớp 1A1 đang căng như dây đàn. Vũ Diệu Hằng chống một tay lên hông, tay kia giơ cao chiếc điện thoại trước mặt tôi với vẻ mặt thách thức tột cùng.
"Mày cứ ngồi đấy mà khua môi múa mép đi, để xem khi Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh bước vào đây thì mày còn dám giở trò vu khống hội trưởng hội phụ huynh nữa hay không!"
Chỉ sau ba hồi chuông, giọng nói lịch thiệp của Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh đã vang lên từ đầu dây bên kia.
"Alo, tôi Thái Hoàng Vinh nghe đây, xin hỏi chị Diệu Hằng gọi tôi có việc gì gấp không ạ?"
Vũ Diệu Hằng lập tức đổi giọng sang vẻ ủy khuất, vừa nức nở giả tạo vừa gào lên trong điện thoại.
"Anh Vinh ơi, anh phải sang ngay phòng học lớp 1A1 cứu em và cô giáo Lý Gia Lệ với!"
"Trong lớp có một phụ huynh tên là Văn Hải Cúc làm nghề thợ hồ ở công trường, hôm qua đi xe máy ghẻ chắn đường xe em rồi chửi bới em,
hôm nay đến họp phụ huynh lại còn mang giấy tờ giả mạo lên bục giảng để vu khống em và cô Gia Lệ ăn chặn quỹ lớp!"
"Chị ta còn tuyên bố chẳng coi Ban giám hiệu Học viện Quốc tế ra gì, anh mau dẫn bảo vệ sang đuổi cổ mẹ con chị ta đi ngay lập tức cho em!"
Ở đầu dây bên kia, Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh lúc này đang chuẩn bị tài liệu để sang tòa nhà Ban Quản lý Dự án dự lễ nghiệm thu, nên khi nghe qua loa ngoài bị nhiễu âm và chỉ nghe loáng thoáng có người gây rối ở lớp 1A1 của phu nhân nhà thầu Vương Nguyên Quân thì hốt hoảng đáp lời.
"Cái gì cơ? Sao lại có phụ huynh ngang ngược gây rối trong buổi họp đầu năm thế được?"
"Chị Diệu Hằng và cô Gia Lệ cứ bình tĩnh giữ trật tự lớp học nhé, tôi đang ở ngay cầu thang tầng một của tòa nhà này, tôi sẽ dẫn tổ bảo vệ lên lớp 1A1 xử lý ngay bây giờ!"
Cuộc gọi vừa ngắt, Vũ Diệu Hằng đắc thắng thu điện thoại lại, quay sang nhìn các phụ huynh trong phòng học bằng ánh mắt răn đe.
"Các anh chị nghe rõ Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh nói gì chưa?"
"Ai vừa nãy trót nghe lời con mụ thợ hồ này xúi giục mà nghi ngờ tôi với cô Gia Lệ thì mau đặt bút ký hết vào tờ đơn kiến nghị đuổi học con bé Nguyễn Hải Bông đi!"
Cô giáo chủ nhiệm Lý Gia Lệ thấy Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh là chú họ của mình sắp lên tới nơi thì lập tức lấy lại vẻ hống hách ban đầu. Cô ta vội vàng gom những mảnh giấy sao kê bị Vũ Diệu Hằng xé rách trên bàn nhét tọt vào ngăn kéo, rồi cầm tờ đơn kiến nghị chạy xuống từng bàn ép các phụ huynh ký tên.
"Các ba mẹ ký nhanh lên giúp em để thầy Hiệu trưởng vào là em trình luôn, chúng ta phải đoàn kết bảo vệ danh dự cho chị Hội trưởng Diệu Hằng và sự trong sạch của lớp 1A1!"
Vài vị phụ huynh dù trong lòng đã biết rõ mười mươi chuyện Vũ Diệu Hằng và Lý Gia Lệ kê khống tiền hoa tươi, nhưng vì sợ thế lực nhà thầu ba mươi hai tỷ của Vương Nguyên Quân và sợ con mình bị cô giáo chủ nhiệm trù dập nên đành bấm bụng ký tên vào tờ giấy.
Chưa đầy ba phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang lát đá. Hiệu trưởng Thái Hoàng Vinh — một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi mặc bộ vest xanh sẫm, đeo kính gọng vàng — dẫn theo hai nhân viên bảo vệ vội vã bước tới trước cửa lớp 1A1.
Vũ Diệu Hằng và Lý Gia Lệ như bắt được vàng, lập tức chạy ùa ra tận ngoài hành lang để đón lõng ông ta trước khi ông ta kịp nhìn vào bên trong bục giảng.
"Chú Vinh!
Chú lên đúng lúc quá, đây là bản kiến nghị tập thể của hội phụ huynh lớp 1A1 yêu cầu buộc thôi học ngay lập tức đối với học sinh Nguyễn Hải Bông vì mẹ cháu có hành vi côn đồ, khai man lý lịch và xúc phạm giáo viên!"
Lý Gia Lệ hai tay dâng tờ đơn kiến nghị vừa gom chữ ký lên trước mặt Thái Hoàng Vinh, miệng liến thoắng kể tội. Thái Hoàng Vinh vừa lau mồ hôi trán vừa gật gù, cầm lấy tờ đơn mà chưa kịp nhìn kỹ tên người bị tố cáo, cất giọng nghiêm nghị từ ngoài cửa lớp vọng vào.
"Học viện Quốc tế của chúng ta luôn đặt kỷ cương và văn hóa ứng xử của phụ huynh lên hàng đầu."
"Đâu, vị phụ huynh nào vừa có hành vi gây rối trật tự và xúc phạm cô giáo chủ nhiệm cùng Hội trưởng Hội phụ huynh, bước ra đây tôi xem nào!"
Vừa nói, Thái Hoàng Vinh vừa bước qua ngưỡng cửa phòng học, đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi rồi quay mặt về phía bàn giáo viên. Giây phút ánh mắt của ông ta chạm vào gương mặt điềm tĩnh của tôi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bục giảng, cả người vị Hiệu trưởng năm mươi tuổi như bị đóng đinh xuống sàn nhà.
Chiếc cặp tài liệu bằng da kẹp dưới nách Thái Hoàng Vinh trượt khỏi tay, rơi bộp xuống nền gạch phát ra một tiếng động khô khốc giữa căn phòng im phăng phắc. Là người được chính tay tôi phỏng vấn và ký quyết định bổ nhiệm làm Hiệu trưởng điều hành cách đây hai năm, làm sao Thái Hoàng Vinh có thể không nhận ra Văn Hải Cúc —
Tổng công trình sư kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Đầu tư Giáo dục & Hạ tầng Ban dự án! Đôi môi của Thái Hoàng Vinh run bần bật, gương mặt đang hồng hào bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, đầu gối ông ta chực khuỵu xuống để cúi chào tôi.
"Chủ... Chủ..."
Ngay khi Thái Hoàng Vinh vừa lắp bắp được một tiếng trong cổ họng, tôi đã khẽ nâng bàn tay phải lên, gõ nhẹ hai nhịp xuống mặt bàn gỗ và nhìn thẳng vào mắt ông ta với hàm ý yêu cầu giữ im lặng về thân phận của tôi lúc này.
Tôi cất giọng bình thản, cắt ngang sự hoảng loạn của vị Hiệu trưởng.
"Thầy Thái Hoàng Vinh, thầy vừa hỏi ai là phụ huynh bị tố cáo gây rối và bị đòi đuổi học con gái đúng không?"
"Người mà cô giáo Lý Gia Lệ và chị Vũ Diệu Hằng đang gọi là 'con mụ thợ hồ đi xe máy ghẻ, làm giả hồ sơ học bổng từ thiện' chính là tôi đây."
Thái Hoàng Vinh nuốt khan một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả cổ áo sơ mi trắng bên trong bộ vest. Ông ta quay phắt lại nhìn tờ đơn kiến nghị trên tay mình, khi nhìn thấy cái tên Nguyễn Hải Bông và tên mẹ là Văn Hải Cúc nằm chình ình ở dòng đầu tiên,
hai bàn tay của vị Hiệu trưởng run rẩy như người lên cơn sốt rét. Vũ Diệu Hằng đứng bên cạnh hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trên gương mặt của Thái Hoàng Vinh, vẫn vênh mặt lên giục giã.
"Đấy, anh Vinh thấy chưa, chính con mụ này đấy!"
"Chồng em là anh Vương Nguyên Quân tối qua vừa bảo với em là tuần tới sẽ tài trợ thêm cho quỹ khen thưởng của Ban giám hiệu hai trăm triệu đồng."
"Anh mau ký quyết định gạch tên con bé Nguyễn Hải Bông khỏi danh sách lớp 1A1 và bảo hai chú bảo vệ này lôi cổ mẹ nó ra khỏi cổng trường ngay đi cho kịp giờ lớp em còn họp tiếp!"
Lý Gia Lệ cũng vội vàng chêm vào một câu đầy vẻ đắc ý.
"Đúng đấy ạ, tối qua em đã cảnh cáo chị ta phải viết bản kiểm điểm và không được đi xe máy đến gần cổng trường năm trăm mét mà chị ta không nghe,
sáng nay em xếp chỗ cho chị ta ngồi cạnh thùng rác dưới cuối lớp mà chị ta còn dám tự tiện lên ngồi ghế dự giờ của Ban giám hiệu đấy chú Vinh ạ!" Nghe đứa cháu họ bên vợ tự miệng khai ra chuyện xếp ghế cho Chủ tịch Quỹ Đầu tư Giáo dục ngồi cạnh thùng rác và cấm đi xe máy đến trường,
Thái Hoàng Vinh suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông ta giơ tay tát bốp một cái nổ đom đóm mắt vào thẳng má trái của Lý Gia Lệ khiến cô giáo trẻ ngã dúi dụi vào cạnh bàn.
"Câm ngay cái mồm cô lại! Ai cho phép cô tự tiện đặt ra cái luật cấm phụ huynh đi xe máy và xếp chỗ ngồi sỉ nhục phụ huynh cạnh thùng rác hả?"
Cả căn phòng lớp 1A1 sững sờ trước cú tát trời giáng của vị Hiệu trưởng vốn nổi tiếng điềm đạm. Lý Gia Lệ ôm bên má sưng đỏ, ngơ ngác nhìn chú họ của mình như không tin vào mắt mình.
"Chú... chú Vinh, sao chú lại đánh cháu? Cháu làm thế là để bảo vệ uy tín cho chị Hội trưởng Diệu Hằng và nhà thầu Vương Nguyên Quân cơ mà!"
Vũ Diệu Hằng cũng giật mình lùi lại một bước, giọng bắt đầu gắt gỏng.
"Anh Thái Hoàng Vinh, anh ăn phải bả của con thợ hồ này hay sao mà tự dưng lại quay sang đánh cô Gia Lệ trước mặt tôi thế hả?"
"Anh có tin là tôi gọi điện ngay cho chồng tôi là Vương Nguyên Quân đang ngồi uống trà với Giám đốc Ban Quản lý Dự án ở tòa nhà bên cạnh
để cắt luôn toàn bộ khoản tài trợ của trường anh không?" Ngay lúc Vũ Diệu Hằng vừa rút chiếc điện thoại ra định bấm số gọi cho chồng để thị uy, thì ở cách đó đúng hai trăm mét, trong phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Ban dự án, chiếc điện thoại của Vương Nguyên Quân đang nằm lăn lóc trên sàn gạch.
Bởi vì chính bản thân Vương Nguyên Quân lúc này đã quỳ rạp cả hai đầu gối xuống trước bàn làm việc của Giám đốc Đỗ Việt Lâm và Trưởng ban Kiểm toán Bà Nhàn!
"Cậu Việt Lâm ơi, chị Nhàn ơi, tôi lạy hai người, hai người làm ơn cho tôi gặp vị Tổng công trình sư của Quỹ Đầu tư một phút thôi để tôi xin khắc phục hậu quả!"
"Nếu sáng nay mà Quỹ không giải ngân khoản chín phẩy sáu tỷ đồng và còn phát văn bản thông báo hủy hợp đồng vì gian lận vật tư,
thì ngân hàng sẽ xiết nợ toàn bộ tài sản và công an kinh tế sẽ khởi tố tôi mất!" Đỗ Việt Lâm nhìn người đàn ông đang đầm đìa nước mắt và mồ hôi dưới sàn nhà, lạnh lùng đẩy biên bản kiểm định chất lượng đá và gỗ độc hại ra mép bàn.
"Ông Vương Nguyên Quân, ông không cần phải quỳ lạy chúng tôi làm gì cho mất công."
"Tổng công trình sư kiêm Chủ tịch Quỹ Đầu tư Giáo dục hiện đang họp phụ huynh cho con gái ở ngay khối Tiểu học bên cạnh,
và đúng mười giờ mười lăm phút sáng nay sẽ chủ trì Buổi Nghiệm thu & Bàn giao Quỹ Học bổng Hạ tầng ngay tại phòng họp lớn tầng một của tòa nhà này."
"Hôm qua chính Chủ tịch của chúng tôi khi đi kiểm tra công trường đã bị vôi vữa từ lô vật liệu giả của ông bắn lên áo bảo hộ,
ông cứ chuẩn bị tinh thần mà giải trình trực tiếp với bà ấy đi!"