Cái tát bất ngờ cùng màn trở mặt nhanh hơn lật bàn tay của Dương Yến Liên khiến Hạ Xuân Hoàng sững người mất ba giây. Ngay trước ống kính máy quay đang phát trực tiếp cho hơn hai trăm nghìn người xem, gã trưởng nhóm đạo mạo lúc đầu bỗng chốc biến thành con tốt thí mạng bị chủ nhân đá văng không thương tiếc.
Dương Yến Liên vừa khóc lóc vừa quay sang phía giáo sư Bùi Đức Khoa, hai tay nắm chặt vạt áo sơ mi lụa dính mực đen, diễn tiếp vai tiểu thư ngây thơ bị kẻ gian lừa gạt.
"Thầy Bùi Đức Khoa ơi, thầy phải làm chủ cho con! Con mới đi du học về, chỉ phụ trách phần ý tưởng mỹ thuật tổng thể và phối cảnh không gian bên ngoài thôi."
"Còn phần bản vẽ kỹ thuật kết cấu bên trong là do trưởng nhóm Hạ Xuân Hoàng tự nguyện dâng lên bảo con đứng tên chung để đi thi giải quốc gia đấy ạ!"
Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt Hạ Xuân Hoàng, giọng nói đanh đá rũ bỏ sạch sành sanh mọi trách nhiệm.
"Chính anh ta cam đoan với con là anh ta tự tay tính toán toàn bộ thông số chịu lực, con vì quá tin tưởng cấp dưới lâu năm trong viện."
"Nên mới mở buổi phát sóng này để bảo vệ danh dự cho nhóm, nào ngờ anh ta lại ăn cắp bản nháp của Phan Hiền Nhi rồi đẩy con ra chịu trận!"
Hạ Xuân Hoàng nghe từng lời phủi tay trắng trợn của cô tiểu thư con sếp, gương mặt gã đỏ tía lên vì uất hận và nhục nhã. Vì muốn leo lên chiếc ghế phó viện trưởng viện thiết kế Bảo Tín trong đợt bổ nhiệm cuối năm nay, gã đã bất chấp đạo đức nghề nghiệp.
Lén dùng quyền quản trị mạng nội bộ để lấy cắp toàn bộ thư mục đồ án đình cổ Bảo Tín của tôi đem dâng cho cháu gái vị phó tổng công ty. Thậm chí chính Dương Yến Liên là người đã đòi xóa sạch tên của tôi khỏi danh sách thành viên tham gia.
Rồi bỏ tiền thuê đội ngũ truyền thông mở buổi phát sóng trực tiếp này để đạp tôi xuống bùn đen vĩnh viễn. Vậy mà giờ đây, khi chiếc mặt nạ thiên tài vừa bị tôi dùng một ký hiệu bẫy bóc trần, cô ta lại thản nhiên biến gã thành kẻ chủ mưu duy nhất để giữ gìn thanh danh tiểu thư nhà giàu!
"Cô... cô Dương Yến Liên! Cô đừng có ngậm máu phun người!"
Hạ Xuân Hoàng quên sạch vẻ lịch lãm thường ngày, gã chồm tới giật phắt chiếc micro để bàn về phía mình, gân cổ gào lên giữa phòng thu.
"Chính cô chiều thứ năm tuần trước đã gọi tôi vào phòng riêng."
"Bảo rằng ông chú họ của cô trên tổng công ty cần cô có một giải thưởng kiến trúc cấp quốc gia để làm đẹp hồ sơ năng lực."
"Nếu tôi lấy được đồ án đình cổ Bảo Tín của Phan Hiền Nhi đổi sang tên cô thì cô sẽ giúp tôi ký quyết định lên chức phó viện trưởng!"
Đám đông trong xưởng thiết kế ồ lên một tiếng vang dội. Mấy nhân viên quay phim do chính Dương Yến Liên thuê đến lúc này luống cuống nhìn nhau, không biết có nên rút dây nguồn máy quay hay không. Nhưng kỹ sư trưởng Cao Khánh Khải đã bước tới giữ chặt chân máy quay chính, giọng ông nghiêm nghị ra lệnh.
"Không ai được tắt máy quay cả! Hôm nay chuyện khuất tất trong viện thiết kế Bảo Tín đã phơi bày ra trước công chúng thì phải làm cho ra nhẽ đến tận cùng!"
Hạ Xuân Hoàng như con thú bị dồn vào chân tường, gã run rẩy rút chiếc điện thoại di động từ trong túi quần ra, mở thẳng ứng dụng tin nhắn rồi dí sát màn hình vào ống kính máy quay.
"Mọi người nhìn đi! Đây là tin nhắn chính Dương Yến Liên gửi cho tôi lúc mười một giờ đêm thứ sáu."
"Cô ta ra lệnh cho tôi phải xóa tên Phan Hiền Nhi khỏi toàn bộ bản vẽ và chuẩn bị kịch bản vu oan cho Hiền Nhi ăn cắp tài liệu ngay trên sóng trực tiếp sáng nay!"
Trên màn hình độ phân giải cao, từng dòng tin nhắn hống hách kèm theo đoạn ghi âm giọng nói chanh chua của Dương Yến Liên phát ra rõ mồn một qua hệ thống loa kiểm âm. Trong đoạn ghi âm, tiếng Dương Yến Liên cười khanh khách bảo rằng một đứa con gái nhà quê không có tiền bạc lẫn quyền thế như Phan.
Hiền Nhi thì chỉ cần bỏ ra vài chục triệu thuê thủy quân mắng chửi trên mạng là tự khắc phải cúi đầu cút khỏi ngành kiến trúc. Tuy nhiên, ngay cả khi đã vạch mặt Dương Yến Liên, Hạ Xuân Hoàng vẫn cố vớt vát chút danh dự cuối cùng cho cái ghế trưởng nhóm của mình.
Gã quay sang phía giáo sư Bùi Đức Khoa, giọng khẩn khoản biện minh.
"Thưa thầy Bùi Đức Khoa, em thừa nhận em đã sai lầm khi nghe lời dụ dỗ của Dương Yến Liên."
"Mà sửa tên tác giả trên bản vẽ máy tính, nhưng với tư cách là trưởng nhóm trực tiếp quản lý Phan Hiền Nhi."
"Em cũng là người đã định hướng ý tưởng mộng gỗ đuôi cá lệch tâm cho cô ấy ngay từ đầu, nên em vẫn có một nửa công sức trong đồ án này ạ!"
Nghe đến câu nhận vơ một nửa công sức thiết kế mộng gỗ đuôi cá lệch tâm của Hạ Xuân Hoàng, bà Phúc đang ngồi yên lặng bên bàn trà bỗng nhiên đặt mạnh chén trà xuống khay gỗ. Người nghệ nhân già bảy mươi tuổi chậm rãi đứng dậy, tay cầm một khối mô hình gỗ lim thật được chạm khắc tinh xảo cùng cuốn sổ bìa vải xanh viết bằng mực tàu bước ra giữa xưởng.
"Này anh trưởng nhóm Hạ Xuân Hoàng, tôi già rồi nhưng mắt chưa mờ, tai chưa điếc đâu mà anh dám đứng trước mặt tôi nhận vơ cái mộng gỗ đuôi cá lệch tâm của con bé Hiền Nhi!"
Bà Phúc đặt khối mộng gỗ lim nặng gần mười cân lên mặt bàn hội nghị, rồi rút một chốt gỗ nhỏ ra. Ngay lập tức, tám chi tiết mộng đấu củng tự động trượt khớp vào nhau tạo thành một hệ khóa cơ học kín khít không một khe hở.
Bên trong lộ ra một rãnh dẫn hướng hình xoắn ốc cực kỳ độc đáo. Bà Phúc chỉ bàn tay gân guốc vào rãnh xoắn ốc bên trong khối gỗ, giọng nói sang sảng vang khắp phòng.
"Cái mộng đuôi cá lệch tâm xoay ba chiều này là kỹ thuật bí truyền đời nhà Lê mà ông nội tôi để lại trong cuốn sổ mực tàu gia truyền này."
"Suốt sáu tháng ròng rã chỉ có mình con bé Phan Hiền Nhi xuống đình cổ ăn dầm nằm dề, tự tay cầm đục gỗ cùng tôi thử nghiệm ba mươi bảy lần mới chế tạo thành công!"
Bà Phúc mở cuốn sổ bìa vải xanh ra trước ống kính máy quay, để lộ từng trang giấy dó vẽ tay bằng mực tàu và bút sắt. Trên đó ghi rõ ngày giờ, thông số độ ẩm gỗ và dấu vân tay điểm chỉ bằng mực đỏ của tôi cùng bà Phúc qua từng đêm thức trắng tại đình cổ.
"Còn anh Hạ Xuân Hoàng, suốt sáu tháng đó anh chỉ xuống công trường đúng một lần duy nhất vào buổi trưa để chụp ba tấm ảnh cầm mũ bảo hộ đăng lên mạng xã hội khoe thành tích."
"Lúc tôi hỏi anh cái đấu củng góc mái hiên bị mục lõi phải xử lý thế nào."
"Anh còn bảo cứ đổ bê tông tươi trám bừa vào rồi sơn giả gỗ lên bên ngoài để ăn bớt tiền vật tư!"
Cả xưởng thiết kế lặng đi một giây rồi bùng nổ những tiếng xì xào phẫn nộ. Đổ bê tông tươi vào rỗng cột gỗ lim của ngôi đình di sản ba trăm năm tuổi để ăn bớt tiền vật tư. Câu nói ấy từ miệng người nghệ nhân già uy tín nhất viện Bảo Tín chẳng khác nào nhát búa ngàn cân đập nát bét chút sĩ diện cuối cùng của Hạ Xuân Hoàng!
Giáo sư Bùi Đức Khoa đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, gương mặt vị chủ tịch hội đồng giám khảo đanh lại đầy uy nghiêm.
"Quá sức tưởng tượng! Một kẻ thì một chữ chuyên môn bẻ đôi không biết, cầm ngược cả thước chữ T mà dám nhận vơ đồ án cấp quốc gia."
"Một kẻ làm đến chức trưởng nhóm bảo tồn di sản mà đòi đổ bê tông giả gỗ vào đình cổ rồi ăn cắp chất xám của cấp dưới đi nịnh bợ!"
Tôi bước tới bên cạnh bà Phúc, đỡ lấy cuốn sổ mực tàu trên tay bà rồi tiếp lời bằng giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng từng tiếng.
"Thưa thầy Bùi Đức Khoa, thưa thầy Cao Khánh Khải, thực ra ngoài các bản vẽ tay gốc trong cuốn sổ của bà Phúc."
"Cô Cao Hồng Thư ở phòng lưu trữ còn đang giữ một bằng chứng kỹ thuật số không thể chối cãi nữa ạ."
Cô Cao Hồng Thư lập tức bước lên phía trước, mở chiếc máy tính xách tay kết nối với hệ thống máy chủ bảo mật của viện thiết kế Bảo Tín và quay màn hình về phía ống kính máy quay.
"Báo cáo hai thầy, toàn bộ mười tám tệp bản vẽ chính thức của đồ án trùng tu đình cổ Bảo Tín đã được."
"Kiến trúc sư Phan Hiền Nhi đăng ký mã định danh tác quyền điện tử độc lập tại cục bản quyền từ mười ngày trước."
"Khi Hạ Xuân Hoàng sao chép bản nháp trong máy tính phòng ban."
Cô Cao Hồng Thư nhấn phím hiển thị lịch sử truy cập hệ thống mạng nội bộ của viện.
"Hệ thống máy chủ cũng đã ghi lại toàn bộ nhật ký địa chỉ máy tính của trưởng nhóm Hạ Xuân Hoàng xâm nhập trái phép vào thư."
"Mục làm việc của Phan Hiền Nhi lúc hai mươi ba giờ bốn mươi phút tối thứ sáu tuần trước để tải tệp tin mang mã bẫy BT-409-HNK!"
Trước chuỗi bằng chứng liên hoàn từ kỹ thuật vẽ tay, bẫy ký hiệu phương trình. Mô hình mộng gỗ thật cho đến nhật ký máy chủ và giấy chứng nhận bản quyền tác giả, cả Dương Yến Liên lẫn Hạ Xuân Hoàng đều hoàn toàn sụp đổ.
Hạ Xuân Hoàng buông thõng hai tay, trượt dài theo cạnh bàn hội nghị rồi ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo, gương mặt xám xịt nhìn trân trân vào khoảng không. Còn Dương Yến Liên thì run rẩy ôm lấy mặt, vệt mực kim đen sì trên tay áo sơ mi lụa quệt cả lên gò má đẫm nước mắt làm lem nhem lớp phấn trắng bệch.
Trông chẳng khác nào một vai hề vừa bước ra từ gánh xiếc tồi tàn nhất.