Buổi phát sóng trực tiếp vốn được Dương Yến Liên và Hạ Xuân Hoàng dựng lên để ép tôi cúi đầu xin lỗi, giờ đây đã thu hút hơn ba trăm nghìn người theo dõi trực tuyến trên khắp cả nước. Giáo sư Bùi Đức Khoa đứng thẳng người trước ống kính máy quay trung tâm.
Giọng nói dõng dạc của vị viện trưởng danh dự vang vọng khắp không gian xưởng thiết kế và truyền thẳng tới hàng trăm nghìn thiết bị đang kết nối.
"Thay mặt hội đồng giám khảo giải thưởng kiến trúc bảo tồn quốc gia và ban lãnh đạo viện thiết kế Bảo Tín, tôi xin công bố quyết định xử lý chính thức ngay tại hiện trường này!"
Ông cầm cây bút máy nắp vàng, gạch một đường chéo dứt khoát lên tờ giấy chứng nhận sơ khảo mang tên Dương Yến Liên và Hạ Xuân Hoàng trước ống kính.
"Thứ nhất, hủy bỏ toàn bộ tư cách dự thi, thu hồi giấy chứng nhận đề cử của Dương Yến Liên và Hạ Xuân Hoàng."
"Đồng thời khôi phục đầy đủ tên tác giả chủ trì thiết kế độc lập của kiến trúc sư Phan Hiền Nhi đối với đồ án trùng tu đình cổ Bảo Tín!"
Tiếng vỗ tay rầm rộ của toàn bộ kiến trúc sư và nhân viên có mặt tại xưởng tầng ba vang lên giòn giã. Giáo sư Bùi Đức Khoa giơ tay ra hiệu im lặng rồi tuyên đọc tiếp điều thứ hai với thái độ nghiêm khắc tuyệt đối.
"Thứ hai, cách chức trưởng nhóm thiết kế và chấm dứt hợp đồng lao động ngay lập tức đối với Hạ Xuân Hoàng cùng Dương Yến Liên."
"Vì hành vi xâm nhập đánh cắp tài sản trí tuệ, làm giả hồ sơ dự thi cấp quốc gia và vu khống đồng nghiệp có tổ chức!"
Kỹ sư trưởng Cao Khánh Khải đứng bên cạnh cũng gật đầu bổ sung thêm một đòn quyết định.
"Toàn bộ biên bản đối chất hôm nay cùng dữ liệu xâm nhập máy chủ sẽ được viện Bảo Tín chuyển thẳng sang hội kiến trúc sư toàn quốc."
"Để đưa tên hai người vào danh sách cấm hành nghề thiết kế bảo tồn di sản trong vòng mười năm, đồng thời gửi thông báo chính thức về tổng công ty quản lý!"
Nghe đến bốn chữ gửi về tổng công ty và cấm hành nghề mười năm, Dương Yến Liên hoảng sợ thực sự. Cô ta biết rõ ông chú họ trên tổng công ty vốn là người cực kỳ coi trọng danh tiếng và ghế ngồi, một khi bê bối cầm ngược thước chữ T.
Và ăn cắp bản vẽ bị ba trăm nghìn người chứng kiến trên mạng thế này truyền tới tổng công ty. Không những cô ta bị tống cổ khỏi ngành mà chính ông chú kia cũng sẽ phải cắt đứt quan hệ để tránh vạ lây.
Dương Yến Liên vội vàng bò dậy khỏi sàn nhà, bất chấp hình tượng tiểu thư đài các, lao tới định nắm lấy vạt áo khoác của tôi để cầu xin.
"Chị Hiền Nhi... chị Phan Hiền Nhi ơi, em biết lỗi rồi, tất cả là do em ham hư vinh nhất thời nên mới nghe lời xúi giục làm bậy."
"Chị làm ơn nói giúp em một câu với thầy Bùi Đức Khoa và đừng kiện em ra tòa bản quyền được không chị?"
Cô ta vừa khóc vừa chỉ tay vào chiếc lắc kim cương trên cổ tay vừa bị kêu viêm gân ban nãy, vội vã tháo xuống định nhét vào tay tôi.
"Em đền bù danh dự cho chị ngay bây giờ, chiếc lắc này trị giá ba trăm triệu, em chuyển khoản thêm cho chị năm trăm triệu nữa."
"Chỉ cần chị ký giấy bãi nại và bảo với truyền thông đây chỉ là sự nhầm lẫn khi nộp hồ sơ trong nhóm thôi, em xin chị đấy!"
Tôi nhẹ nhàng lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay đang dính đầy mực đen và nước mắt của cô ta, ánh mắt bình thản không một chút gợn sóng.
"Cô Dương Yến Liên hãy cất chiếc lắc kim cương nặng hai lượng vàng của cô đi, cổ tay cô đang bị viêm gân cấp tính cơ mà, tháo ra tháo vào khéo lại liệt khớp thật đấy."
Tôi quay sang cầm lấy tờ giấy can khổ A0 trên chiếc giá vẽ gỗ sồi. Nơi có khung trục mặt cắt đình cổ thẳng tắp do tôi vẽ ở nửa bên trái và vết bút kim đâm thủng rách toạc của Dương Yến Liên ở nửa bên phải.
Tôi cẩn thận gỡ bốn miếng băng dính giấy ra, cuộn tờ giấy can lại rồi trao tận tay cho cô Cao Hồng Thư để lưu vào hồ sơ kỷ luật của viện.
"Cách đây hai mươi phút, chính miệng cô nói trước ống kính rằng cô mở buổi phát sóng trực tiếp này không phải vì tiền, mà để đòi lại sự tôn nghiêm cho nghề kiến trúc."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của Dương Yến Liên và gương mặt thất thần của Hạ Xuân Hoàng dưới đất, giọng nói rành mạch, dứt khoát.
"Sự tôn nghiêm của người làm nghề thiết kế kết cấu nằm ở từng milimét đường kẻ trên giấy can."
"Nằm ở sự an toàn của mái đình ba trăm năm tuổi trước mưa bão, chứ không phải thứ hàng hóa có thể dùng vài trăm triệu để mua bán hay xin xỏ."
Tôi rút từ trong túi áo ra tờ thông báo thụ lý hồ sơ khởi kiện xâm phạm quyền tác giả. Và bôi nhọ danh dự cá nhân trên không gian mạng mà luật sư của tôi vừa gửi qua điện thoại sáng nay.
"Mọi khoản bồi thường thiệt hại danh dự, chi phí truyền thông đính chính công khai và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi đánh cắp dữ liệu của hai người."
"Luật sư đại diện sẽ làm việc trực tiếp với hai người tại tòa án nhân dân theo đúng quy định của pháp luật."
Hai nhân viên bảo vệ lúc đầu được Hạ Xuân Hoàng gọi tới để đuổi tôi, lúc này liền bước vào theo lệnh của giáo sư Bùi Đức Khoa. Lịch sự nhưng kiên quyết mời cả Dương Yến Liên và Hạ Xuân Hoàng ra khỏi khu vực xưởng thiết kế để bàn giao thẻ nhân viên.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa kính dưới ánh mắt khinh bỉ của hàng chục đồng nghiệp. Hạ Xuân Hoàng còn ngoái đầu lại nhìn chiếc bàn làm việc trưởng nhóm mà gã đã ngồi suốt năm năm qua, đôi vai rũ xuống hoàn toàn tuyệt vọng.
Một tuần sau buổi phát sóng trực tiếp gây chấn động giới kiến trúc hôm ấy, lễ trao giải thưởng kiến trúc bảo tồn quốc gia được tổ chức trang trọng tại hội trường lớn của bộ xây dựng. Đồ án trùng tu và gia cố kết cấu đình cổ Bảo Tín bằng hệ thống mộng đấu củng đuôi cá lệch tâm của tôi đã xuất sắc giành giải đặc biệt cao nhất của năm.
Không chỉ nhận được bằng khen cấp quốc gia và khoản tiền thưởng năm trăm triệu đồng. Giáo sư Bùi Đức Khoa cùng ban giám đốc viện thiết kế Bảo Tín còn chính thức ký quyết định bổ nhiệm tôi làm trưởng ban thiết kế kết cấu di sản.
Tiếp quản toàn bộ xưởng thiết kế tầng ba với mức đãi ngộ cao gấp ba lần trước kia. Trong buổi lễ nhận chức tại xưởng lớn, tôi đã đích thân mời bà Phúc lên ngồi ở vị trí cố vấn kỹ thuật mộc cổ truyền danh dự.
Đồng thời trích một nửa số tiền thưởng giải quốc gia để lập quỹ bảo tồn sổ tay nghề mộc cho các nghệ nhân lớn tuổi. Còn về phần Dương Yến Liên và Hạ Xuân Hoàng, sau khi phải bán tháo xe hơi và trang sức để bồi thường thiệt hại danh dự theo phán quyết của tòa án.
Cả hai đều bị toàn bộ các văn phòng kiến trúc lớn nhỏ trong nước từ chối nhận hồ sơ vì vết nhơ đạo nhái quá nổi tiếng trên mạng. Nghe mấy cậu thực tập sinh kể lại, có lần người ta bắt gặp Hạ Xuân Hoàng đang phải đứng phát tờ rơi môi giới vật liệu xây dựng lẻ ở cổng chợ đầu mối dưới trời nắng gắt.
Còn cô tiểu thư Dương Yến Liên thì đã khóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội vì mỗi lần đăng ảnh đều bị cư dân mạng vào hỏi thăm xem đã học thuộc cách cầm thước chữ T chưa. Chiều thứ sáu cuối tháng, nắng thu vàng rực chiếu xuyên qua khung cửa sổ kính rộng lớn của xưởng thiết kế tầng ba.
Chiếc giá vẽ bằng gỗ sồi cũ kỹ ngày nào giờ đây được tôi đặt trang trọng ngay giữa phòng làm việc của trưởng ban kết cấu như một lời nhắc nhở cho tất cả các kiến trúc sư trẻ trong nhóm. Tôi đứng trước mặt bảng vẽ nghiêng đúng góc ba mươi độ, tay trái giữ nhẹ đầu thước chữ T bằng gỗ mun áp sát cạnh bàn.
Tay phải cầm cây bút kim cỡ không phẩy ba milimét kéo một đường nét thẳng tắp, sắc gọn trên mặt giấy can trắng muốt. Bên cạnh bàn vẽ, bà Phúc đang mỉm cười nâng chén trà mạn thơm ngát, còn ngoài khung cửa sổ.
Bản thiết kế mới cho công trình phục dựng lầu chuông cổ kính lại bắt đầu hiện lên vững chãi từ những đường nét chân thật nhất.