Ngày thứ một ngàn lẻ chín mươi lăm làm vị hôn thê của Cố Đình Phong, anh ta bắt tôi mặc chiếc váy lụa trắng mỏng tang ra sân bay đón tình đầu của anh ta. Giữa tiết trời mưa lạnh mười hai độ của tháng mười một, cả giới thượng lưu Cảng Thành đều đang chờ xem một màn kịch vui. Họ chờ xem cô thế thân nghèo hèn là tôi sẽ khóc lóc van xin thảm hại thế nào khi đại tiểu thư Bạch Nguyệt Quang bước ra khỏi cổng VIP. Nhưng không một ai biết rằng, đồng hồ đếm ngược trên điện thoại của tôi chỉ còn cách thời điểm giải ngân mười phần trăm cổ phần gốc Tập đoàn Cố thị đúng mười lăm phút.
Gió lạnh từ biển thổi thốc qua lớp cửa kính tự động của sảnh VIP sân bay Quốc tế Vân Cảng. Tôi đứng bên cột đá cẩm thạch, trên tay ôm bó hồng trắng Ecuador to đến mức che khuất nửa khuôn mặt. Dưới gấu váy lụa, cổ chân phải của tôi đã tấy đỏ vì đôi giày cao gót mũi nhọn mà Cố Đình Phong ép tôi phải mang từ sáng. Đó không phải cỡ chân ba mươi bảy của tôi. Đó là cỡ ba mươi sáu, số đo chân của Kiều Sở Dao — người phụ nữ mà Cố Đình Phong đặt ở đầu quả tim suốt ba năm qua.
Cách tôi vài bước chân, trên dãy sofa da bò Ý sang trọng, Cố Đình Phong đang vắt chân chữ ngũ. Ngồi vây quanh anh ta là đám công tử bột thân thiết nhất trong giới nhà giàu Cảng Thành. Trần Hạo — thiếu gia chuỗi hộp đêm Đế Hào — vừa nhả khói thuốc lá điện tử, vừa liếc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bật cười khẩy. "Hôm nay chính chủ Kiều Sở Dao về nước, cậu lại lôi hàng nhái Lâm Vãn Tinh đi đón máy bay." "Đã thế cậu còn bắt cô ta mặc đúng mẫu váy trắng mà Sở Dao thích nhất năm xưa."
Chu Khải ngồi bên cạnh cũng hùa theo, giọng điệu đầy vẻ châm chọc. "Một cô sinh viên mồ côi cha mẹ, nhà cũ bị ngân hàng siết nợ, bám được vào thái tử gia họ Cố thì làm sao dám tự ái?" "Có bị lột mặt nạ ngay tại sân bay, cô ta cũng chỉ dám ôm chân Phong ca mà khóc thôi."
Tiếng cười hô hố vang lên giữa phòng chờ hạng thương gia, thu hút không ít ánh mắt tò mò của các hành khách xung quanh. Tôi cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ rũ, tạo ra đúng góc nghiêng bốn mươi lăm độ u buồn mà Cố Đình Phong vẫn thường ngắm nhìn mỗi khi uống say.
Trên màn hình là giao diện phòng họp trực tuyến bảo mật cấp cao của Văn phòng Luật sư Quốc tế Vạn Đạt và Ngân hàng Lưu ký Thụy Sĩ. Hợp đồng Quản thúc & Chuyển giao Cổ phần Ngầm số hiệu CT-1095. Bên A: Bà Tần Thu Hà — Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Cố thị. Bên B: Lâm Vãn Tinh — Chuyên gia Phân tích Cấu trúc Vốn độc lập.
Ba năm trước, Cố Đình Phong vì đua xe trái phép trong đêm mưa mà đâm gãy chân. Các chú bác trong dòng họ Cố thừa nước đục thả câu, liên tục gây sức ép đòi phế truất quyền thừa kế của anh ta. Đúng lúc đó, bà Tần Thu Hà tình cờ nhìn thấy tôi trong một buổi đấu giá từ thiện để thanh lý di sản của cha mẹ.
Bà Tần Thu Hà đã tìm gặp riêng tôi trong phòng trà kín ngay tối hôm đó. Đồng thời, bà ta cần một bộ óc tài chính sắc bén âm thầm đứng sau xử lý báo cáo dự án và dọn dẹp nợ xấu để Cố Đình Phong ngồi vững ghế Phó Tổng giám đốc. Còn tôi, lúc ấy tôi cần một số vốn khổng lồ để chuộc lại Viện nghiên cứu Vật liệu Bán dẫn Tinh Hà.
Một cuộc giao dịch thương mại sòng phẳng đã được ký kết dưới sự giám sát của ngân hàng tín thác quốc tế. Năm thứ nhất giúp Cố Đình Phong cai đua xe và tiếp quản bộ phận dự án: Tôi nhận ba phần trăm cổ phần gốc của Cố thị. Năm thứ hai giúp anh ta vượt qua đợt thanh tra tài chính và ngồi lên ghế Phó Tổng giám đốc: Tôi nhận thêm ba phần trăm. Năm thứ ba hoàn tất bàn giao và giữ ổn định giá cổ phiếu tập đoàn: Tôi nhận nốt bốn phần trăm cuối cùng. Tổng cộng là mười phần trăm cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết cao nhất của Tập đoàn Cố thị.
Đặc biệt nhất chính là Phụ lục số Bốn mà chính tay tôi đã thêm vào bản hợp đồng. Toàn bộ thời hạn hạn chế chuyển nhượng kéo dài ba mươi ngày sẽ lập tức bị vô hiệu hóa. Tôi sẽ được quyền nhận đứt mười phần trăm cổ phần ngay tại chỗ và bán cho bất kỳ ai trên thị trường mà không cần thông qua nhà họ Cố!
"Lâm Vãn Tinh, cô điếc đấy à?" Giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ mất kiên nhẫn của Cố Đình Phong đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Lát nữa Sở Dao bước ra, cô nhớ giữ cái miệng của mình cho cẩn thận." "Đừng có bày ra cái bộ mặt đưa đám này để làm Sở Dao khó xử."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của người đàn ông trước mặt, giọng nói vẫn dịu dàng và phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Anh yên tâm, Cố tổng." Cố Đình Phong hừ lạnh một tiếng, buông cằm tôi ra rồi rút khăn tay trong túi ngực lau mạnh các ngón tay mình. "Nghe thấy chưa, người ta gọi Phong ca là Cố tổng ngọt xớt kìa!"
Đúng lúc đó, cánh cửa kính ngăn cách khu vực hải quan VIP từ từ trượt mở. Một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác lông chồn trắng muốt, đội mũ nồi kiểu Pháp, kéo theo chiếc vali Hermès màu kem bước ra dưới ánh đèn pha lê.
Chỉ trong một giây, toàn bộ sự ngạo mạn lạnh lùng trên gương mặt Cố Đình Phong tan biến sạch sẽ. Hơi thở anh ta gấp gáp hẳn lên, đôi mắt đỏ hoe, gần như lao vội về phía trước bất chấp cả ánh nhìn của đám đông.
Kiều Sở Dao vừa nhìn thấy Cố Đình Phong liền khựng lại, đôi mắt ngập nước long lanh như sương sớm. "Á!"
"Em có sao không? Đau ở đâu, để anh xem!" Đó là một thứ âm sắc dịu dàng mà suốt một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày qua anh ta chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác. Kiều Sở Dao tựa đầu vào vai anh ta, đôi vai gầy khẽ run lên, giọng nức nở vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. "Đình Phong... Em tưởng cả đời này anh sẽ hận em vì năm đó em không từ mà biệt."
Tôi đứng cách đó ba bước, lặng lẽ nhìn vở kịch tình thâm cảm động trời đất của hai người họ. Ba năm trước, ngay đêm Cố Đình Phong gãy chân trên đường đua và có nguy cơ tàn phế suốt đời, Kiều Sở Dao đã lập tức thu dọn hành lý bay sang Pháp. Suốt ba năm ở châu Âu, cô ta cặp kè với một gã môi giới quỹ đầu cơ người Ý, ăn chơi trác táng trên du thuyền Địa Trung Hải. Cho đến tháng trước, gã nhân tình kia lừa sạch tiền của nhà họ Kiều, để lại khoản nợ khổng lồ ba trăm tỷ đồng sắp đáo hạn vào tuần tới.
Nằm trong vòng tay Cố Đình Phong được vài giây, ánh mắt Kiều Sở Dao khẽ liếc qua vai anh ta, dừng lại trên người tôi. Đôi mắt đẫm lệ của cô ta thoáng xẹt qua một tia sắc lạnh đầy tính toán, nhưng ngay lập tức lại biến thành vẻ ngạc nhiên xen lẫn tủi thân.
"Đình Phong... Vị này chắc là cô Lâm Vãn Tinh, vị hôn thê mà bác gái đã chọn cho anh trong lúc em vắng mặt phải không?" "Cô Lâm, cảm ơn cô suốt ba năm qua đã thay tôi chăm sóc cho Đình Phong." "Chỉ là chiếc váy lụa trắng cô đang mặc trên người, hình như là mẫu thiết kế giới hạn mà Đình Phong từng đặt riêng cho sinh nhật tuổi hai mươi ba của tôi."
Nói rồi, Kiều Sở Dao giả vờ đưa tay ra muốn nhận bó hoa hồng trên tay tôi. Xoạt! Chất lỏng màu nâu sẫm nóng rát thấm xuyên qua lớp lụa mỏng, làm vùng da trước ngực tôi đỏ ửng lên bỏng rát. "Ôi trời ơi! Cô Lâm, sao cô lại cố tình đẩy tay tôi?" Kiều Sở Dao lùi lại hai bước, ôm lấy mu bàn tay mình, nước mắt rơi xuống lã chã như mưa. "Tôi biết cô không muốn trả lại Đình Phong cho tôi, tôi biết cô ghét tôi vì sự xuất hiện của tôi làm ảnh hưởng đến địa vị Cố thiếu phu nhân của cô..."
Màn vu khống trắng trợn diễn ra ngay dưới hàng chục ống kính điện thoại của đám công tử tiểu thư nhà giàu đang đứng xem kịch vui. Bốp!
"Lâm Vãn Tinh! Cô chán sống rồi phải không?!" Anh ta chắn trước mặt Kiều Sở Dao như một hiệp sĩ bảo vệ công chúa, ngón tay chỉ thẳng vào mũi tôi. "Một món đồ thế thân rẻ tiền như cô mà cũng dám giở trò bắt nạt Sở Dao ngay trước mặt tôi à?" "Ba năm qua tôi cho cô danh phận vị hôn thê họ Cố, cho cô ăn sung mặc sướng, cô liền quên mất mình xuất thân từ cái xó xỉnh nào rồi đúng không?"
Xung quanh, đám Trần Hạo và Chu Khải lập tức huýt sáo cổ vũ, điện thoại giơ cao quay video trực tiếp phát lên nhóm kín của giới hào môn Cảng Thành. "Đúng đấy! Hàng nhái mà dám làm bị thương hàng thật, mau quỳ xuống liếm sạch vết cà phê trên giày cho chị Sở Dao đi!"
Kiều Sở Dao nép sau lưng Cố Đình Phong, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn kim cương hồng trên ngón áp út của tôi, rồi giả giọng van nài. "Đình Phong, anh đừng nóng giận mà, có lẽ cô Lâm chỉ vì quá yêu anh, sợ mất đi chiếc nhẫn đính hôn nhà họ Cố nên mới mất bình tĩnh thôi..."
Nghe đến hai chữ nhẫn đính hôn, ánh mắt Cố Đình Phong lập tức tối sầm lại. "Cô không nhắc thì tôi cũng suýt quên!" "Lâm Vãn Tinh, từ giây phút Sở Dao bước chân xuống sân bay này, trò chơi đóng thế của cô đã kết thúc hoàn toàn rồi!" "Tôi, Cố Đình Phong, chính thức tuyên bố hủy bỏ hôn ước với cô ngay tại đây!" "Khôn hồn thì tự lột chiếc nhẫn kim cương hồng Tâm Hải trên tay cô ra trả lại cho chủ nhân thật sự của nó!"
Tất cả mọi người trong sảnh VIP đều nín thở, mắt mở to chờ đợi cảnh tượng tôi gào khóc hoặc quỳ rạp xuống dưới chân Cố Đình Phong. Trên màn hình, Luật sư trưởng của Văn phòng Công chứng Quốc tế Vạn Đạt đang xem trực tiếp qua camera mini gắn trên cúc áo tôi vừa gửi thông báo xác nhận. ĐÃ GHI HÌNH ĐẦY ĐỦ: BÊN LIÊN QUAN CỐ ĐÌNH PHONG TỰ Ý TUYÊN BỐ HỦY HÔN CÔNG KHAI TRƯỚC 14 NHÂN CHỨNG. ĐIỀU KHOẢN PHẠT SỐ 4 CHÍNH THỨC KÍCH HOẠT!
Cơn bỏng rát trước ngực bỗng chốc chẳng còn chút cảm giác nào so với sự sảng khoái đang trào dâng trong huyết quản tôi. Thay vì rơi một giọt nước mắt nào, tôi thong thả ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ và sắc lạnh chưa từng có suốt ba năm qua.
Dưới ánh mắt sững sờ của Cố Đình Phong và đám bạn anh ta, tôi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn kim cương hồng Tâm Hải ra khỏi ngón áp út. Tôi giơ chiếc nhẫn trị giá hai mươi triệu lên ngang tầm mắt, ngắm nhìn viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn pha lê, rồi nghiêng tay... Tõm! Chiếc nhẫn đính hôn mà cả giới thượng lưu tưởng rằng tôi coi như mạng sống, bị tôi thả rơi thẳng vào chiếc cốc giấy còn thừa một nửa cà phê bẩn dưới chân bàn!
"Cố Đình Phong, câu tuyên bố hủy hôn vừa rồi là câu nói có giá trị thương mại cao nhất mà tôi từng nghe từ miệng anh suốt ba năm qua đấy." Tôi rút một tờ khăn giấy trắng tinh, chậm rãi lau từng đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc nhẫn, giọng nói vang lên rõ ràng giữa sảnh VIP im phăng phắc. "Cảm ơn anh và cô Kiều Sở Dao đã phối hợp diễn xuất cực kỳ ăn ý." "Nhờ cú hắt cà phê và lời hủy hôn công khai vừa rồi của anh, tôi đã tiết kiệm được đúng ba mươi ngày chờ giải tỏa mười phần trăm cổ phần gốc Tập đoàn Cố thị!"