Cả sảnh VIP sân bay Quốc tế Vân Cảng lặng đi mất vài giây sau câu nói của tôi. Ngay sau đó, một tràng cười phá lên còn lớn hơn lúc nãy vang vọng khắp khu vực chờ hạng thương gia. Người cười to nhất chính là Trần Hạo và Chu Khải.
"Ha ha ha! Tôi có nghe nhầm không vậy Phong ca?" Trần Hạo ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, ngón tay chỉ vào mặt tôi đầy vẻ khinh miệt. "Lâm Vãn Tinh, cô bị ly cà phê nóng dội trúng ngực nên thần kinh chập mạch luôn rồi hả?" "Mười phần trăm cổ phần gốc của Tập đoàn Cố thị ư?" "Cô có biết một phần trăm cổ phần có quyền biểu quyết của Cố thị trên thương trường bây giờ trị giá bao nhiêu tiền không mà dám mở miệng nói mười phần trăm?" "Một đứa con gái mồ côi, suốt ba năm chỉ biết ru rú trong bếp nấu canh giải rượu, lấy tư cách gì mà đòi chạm vào cổ phần gốc của nhà họ Cố?"
Kiều Sở Dao đứng nép bên cạnh Cố Đình Phong cũng lấy tay che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự thương hại giả tạo. "Dù sao một cô gái nghèo quen sống dựa dẫm vào nhà hào môn suốt ba năm, đột nhiên bị cắt đứt nguồn sống thì hoảng loạn cũng dễ hiểu..." "Hay là anh viết cho cô ấy một tấm séc vài trăm triệu coi như tiền bồi thường thanh xuân, để cô ấy còn có tiền thuê nhà trọ và mua chiếc váy mới nhé?"
Cố Đình Phong nghe lời nói dịu dàng hiểu chuyện của Kiều Sở Dao thì vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo. Từ trước đến nay, trong nhận thức của Cố Đình Phong, Lâm Vãn Tinh chỉ là một con chim hoàng yến ngoan ngoãn, bảo hướng đông không dám nhìn hướng tây.
"Lâm Vãn Tinh, cô bớt diễn cái trò hề đáng thương đó trước mặt tôi đi." Cố Đình Phong móc từ trong túi áo vest ra một quyển sổ séc mạ vàng, rút cây bút máy Montblanc xoẹt xoẹt ký tên rồi xé phăng tờ giấy, ném thẳng vào người tôi.
"Năm trăm triệu!" "Ba năm qua cô hầu hạ tôi, tính ra mỗi năm hơn một trăm sáu mươi triệu, cao hơn gấp ba lần lương giúp việc cao cấp ở Cảng Thành này rồi đấy!" "Cúi xuống nhặt tờ séc đó lên, rồi tự tay mò chiếc nhẫn trong cốc cà phê ra lau sạch trả cho Sở Dao!"
Tôi không hề cúi xuống nhìn tờ séc năm trăm triệu dưới đất lấy một cái. Thay vào đó, tôi bình thản ngồi xuống mép ghế sofa trống đối diện họ, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót mũi nhọn cỡ ba mươi sáu chật chội ra khỏi đôi chân sưng đỏ.
Cảm giác êm ái, vừa vặn lập tức bao lấy bàn chân tôi. Tôi đứng dậy, dùng mũi giày bệt đá nhẹ đôi giày cao gót trắng đắt tiền kia lăn lông lốc tới ngay dưới chân Kiều Sở Dao. Đè lên chính tờ séc năm trăm triệu của Cố Đình Phong.
"Đôi giày cỡ ba mươi sáu này, chiếc váy trắng rách nát này, và cả tờ séc năm trăm triệu mùi tiền lẻ của anh, tôi xin hoàn trả đầy đủ cho hai người." Tôi vừa nói vừa tháo chiếc kẹp tóc ngọc trai rẻ tiền trên mái tóc dài, để suối tóc đen nhánh xõa tung trên bờ vai.
"Cố Đình Phong, anh thật sự nghĩ rằng suốt một ngàn lẻ chín mươi lăm ngày qua." "Một thủ khoa Tài chính Định lượng tại Thụy Sĩ như tôi lại chấp nhận ở bên anh vì vài trăm triệu sao?"
Cố Đình Phong khựng lại, lông mày nhíu chặt. "Cô nói cái quái gì thế? Thủ khoa Tài chính Định lượng Thụy Sĩ nào?" Tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo mà sắc như lưỡi dao cạo thẳng vào sự ngu dốt của vị thái tử gia họ Cố. "Đó là lý lịch giả mà chính mẹ ruột anh — Chủ tịch Tần Thu Hà — đã sai người làm cho tôi để anh không sinh lòng đề phòng đấy, Cố Phó tổng ạ!"
"Anh nhìn cho kỹ vào con dấu và chữ ký của bà Tần Thu Hà trên tờ giấy này đi!" Kiều Sở Dao nghe đến câu này thì sắc mặt lập tức biến đổi, giọng the thé cắt ngang.
Tôi chẳng buồn liếc Kiều Sở Dao lấy nửa con mắt, tiếp tục đọc từng mục trong bản hợp đồng với nhịp điệu đanh thép, rõ ràng từng chữ một. "Mẹ anh — bà Tần Thu Hà — vì muốn giữ ghế cho đứa con trai độc tôn vô dụng là anh." "Đã phải ký với tôi Hợp đồng Quản thúc & Tái cấu trúc Tài chính số hiệu CT-1095!"
Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần mở to vì kinh ngạc của Cố Đình Phong. "Năm đầu tiên anh tiếp quản bộ phận Đầu tư Bất động sản Thương mại, dự án Khu phức hợp Vịnh Xanh bị hụt dòng tiền một ngàn hai trăm tỷ." "Ai là người để lại bản phương án tái cơ cấu trái phiếu chuyển đổi trên bàn làm việc của anh lúc ba giờ sáng sau khi bưng canh giải rượu vào?"
Sắc mặt Cố Đình Phong bắt đầu tái đi, môi anh ta mấp máy. "Bản phương án đó... ngày hôm sau tôi mang lên hội đồng quản trị, ông nội và các cổ đông đã khen tôi có thiên phú kinh doanh..."
"Thiên phú kinh doanh của anh chính là chữ viết tay của tôi trên tờ giấy nháp kẹp dưới đáy khay trà đấy, đồ ngu ạ!" "Còn năm thứ hai, khi dự án Cảng Nam vướng vào bẫy nợ xấu của nhóm ngân hàng ngoại, anh uống rượu say mềm ở hộp đêm Đế Hào với Trần Hạo." "Ai là người dùng tài khoản ủy quyền của Chủ tịch Tần Thu Hà đàm phán suốt mười bốn tiếng đồng hồ bằng tiếng Đức và tiếng Pháp với các chủ nợ Zurich." "Để giảm bốn mươi phần trăm lãi phạt?"
Không khí trong sảnh VIP lúc này hoàn toàn đông cứng. Trong phần bình luận của buổi phát trực tiếp dành cho giới hào môn Cảng Thành, hàng loạt tin nhắn từ các vị giám đốc tài chính đang nhảy lên điên cuồng. Trời đất ơi, thảo nào ba năm nay phong cách điều hành vốn của Cố Đình Phong đột nhiên sắc bén chuẩn chỉnh như giáo trình Thụy Sĩ! Hóa ra người đứng sau lưng cứu mạng cả nhánh thừa kế của Cố Đình Phong lại chính là cô vị hôn thê mà hắn vẫn đem ra làm trò cười!
Cố Đình Phong lùi lại nửa bước, cổ họng nghẹn đặc, nhưng sự sĩ diện và kiêu ngạo ăn sâu vào máu vẫn khiến anh ta gân cổ lên cãi. "Cùng lắm mẹ tôi chỉ trả lương ngầm cho cô vài tỷ bạc thôi! Lâm Vãn Tinh, cô làm giả con dấu của mẹ tôi để lừa ai?!"
Đúng lúc tiếng gào của Cố Đình Phong vừa dứt, chiếc điện thoại trong túi áo vest của anh ta bỗng đổ chuông dồn dập. Màn hình hiển thị hai chữ: Mẹ (Chủ tịch Tần). Nhưng Cố Đình Phong đang trong cơn kích động và muốn chứng tỏ bản lĩnh trước mặt Kiều Sở Dao nên chỉ liếc nhìn một cái rồi bấm nút từ chối cuộc gọi!
Ngay giây tiếp theo, không phải điện thoại của anh ta, mà là điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông báo từ Ngân hàng Lưu ký Quốc tế và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Cảng Thành. Tôi bật loa ngoài đồng thời xoay màn hình máy tính bảng mini trong cặp hồ sơ về phía đám đông.
Một giọng đọc tự động chuẩn xác vang lên kèm theo văn bản đóng dấu mộc đỏ điện tử. "Thông báo thực thi Hợp đồng Tín thác số CT-1095: Do ông Cố Đình Phong đã vi phạm Điều khoản số 4 tại sân bay Vân Cảng lúc 14 giờ 15 phút." "Hệ thống tự động giải tỏa toàn bộ hạn chế chuyển nhượng." "Đối tượng giải tỏa: 10% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết gốc của Tập đoàn Cố thị (tương đương 120.000.000 cổ phiếu mã CST)." "Kể từ 14 giờ 20 phút hôm nay, bà Lâm Vãn Tinh là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất và có toàn quyền định đoạt." "Mua bán số cổ phần trên mà không cần sự đồng ý của Hội đồng Quản trị!"
Từng con chữ, từng con số hiện lên sắc nét dưới ánh đèn sảnh VIP. Mười phần trăm quyền biểu quyết tối cao của đế chế Cố thị! Theo giá trị thị trường hiện tại, gói cổ phần kiểm soát này có giá trị không dưới bốn trăm năm mươi tỷ đồng.
Mặt Cố Đình Phong cắt không còn một giọt máu. "Mười... mười phần trăm cổ phần gốc của mẹ tôi..." Anh ta lắp bắp, giọng nói lạc hẳn đi. "Không! Mẹ tôi đang nắm ba mươi lăm phần trăm để bảo vệ quyền kiểm soát cho tôi, nếu mất đi mười phần trăm này thì cả nhà tôi chỉ còn hai mươi lăm phần trăm thôi!"
Kiều Sở Dao đứng bên cạnh cũng tái mét mặt mày. Cô ta vội vã bay về nước, diễn màn kịch ngã vào lòng Cố Đình Phong và hắt cà phê đuổi khéo tôi. Là vì nhắm vào quyền lực thái tử gia của anh ta để cứu khoản nợ ba trăm tỷ của Kiều gia. Nếu bây giờ tôi cầm mất mười phần trăm cổ phần gốc đi, chẳng phải Cố Đình Phong sẽ mất quyền khống chế tập đoàn hay sao?!
"Cô Lâm! Chuyện vừa rồi ở sân bay chỉ là hiểu lầm thôi mà!" "Đình Phong chỉ nói lời lúc nóng giận thôi, hai người vẫn chưa làm lễ hủy hôn chính thức trước mặt hai bên gia đình thì làm sao tính là hủy hôn được?" "Cô mau gọi cho ngân hàng lưu ký hủy lệnh giải tỏa đi, chỉ cần cô trả lại mười phần trăm cổ phần cho Đình Phong, tôi hứa sẽ lập tức mua vé máy bay quay lại Paris!"
Cố Đình Phong thấy Kiều Sở Dao phải hạ mình cầu xin tôi thì vừa hoảng sợ vì mất cổ phần, vừa tự ái dồn lên não. "Sở Dao, em không việc gì phải cầu xin cô ta!" Anh ta quay sang nhìn tôi với ánh mắt hung hăng như thú dữ bị dồn vào chân tường. "Lâm Vãn Tinh, tôi biết tỏng tâm địa của cô rồi! Cô cố tình gài điều khoản đó vào hợp đồng với mẹ tôi." "Chẳng qua là muốn dùng mười phần trăm cổ phần này để ép tôi phải cưới cô chứ gì?!" "Được! Tôi cho cô toại nguyện một nửa!" "Cô lập tức ký giấy hoàn trả mười phần trăm cổ phần đó về lại tài khoản của tôi ngay bây giờ." "Tôi sẽ rút lại lời hủy hôn vừa nãy, vẫn cho cô giữ danh phận vị hôn thê thêm một năm nữa!"
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình. Thật sự không hiểu trong hộp sọ của anh ta chứa cấu trúc sinh học kỳ diệu gì mà vẫn có thể tự luyến đến mức độ đó. Tôi khép tập hồ sơ lại, phát ra một tiếng bốp giòn giã. "Cố Đình Phong, anh soi gương nhiều quá nên bị ảo giác về giá trị bản thân à?" "Trong mắt tôi suốt ba năm qua, anh chưa bao giờ là người yêu hay vị hôn phu, mà chỉ là một dự án đầu tư mạo hiểm có thời hạn khóa vốn ba năm." "Hôm nay dự án đã đáo hạn, cổ tức mười phần trăm đã về túi, chỉ có kẻ thiểu năng trí tuệ mới ôm tiếp một cục nợ xấu vừa bất tài vừa mù mắt như anh thôi!"
Đúng lúc Cố Đình Phong định vươn tay ra giữ chặt vai tôi, bên ngoài lớp cửa kính tự động của sảnh VIP bỗng vang lên tiếng động cơ trầm đục đầy uy lực. Một đoàn năm chiếc xe Maybach S680 màu đen tuyền nối đuôi nhau trượt êm ru vào làn đường ưu tiên sát thềm sảnh VIP.
"Biển số tứ quý chín... Đó chẳng phải là xe của Hoắc Kiến Thâm — Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Hoắc thị sao?!" "Ông vua thâu tóm tàn nhẫn nhất giới tài chính Cảng Thành, kẻ thù đang âm thầm gom cổ phiếu để lật đổ nhà họ Cố, sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này?!"
Cửa sau chiếc Maybach dẫn đầu được vệ sĩ mặc vest đen mở ra. Hoắc Kiến Thâm khoảng ba mươi mốt tuổi, đường nét gương mặt góc cạnh sắc lạnh như tạc từ đá ngầm, sống mũi cao thẳng tắp nâng đỡ cặp kính gọng vàng mảnh.
Cố Đình Phong nhìn thấy Hoắc Kiến Thâm thì toàn thân căng cứng, theo bản năng lùi lại một bước, giọng khàn đặc đầy cảnh giác. "Hoắc Kiến Thâm! Cậu đến đây làm gì?!" Hoắc Kiến Thâm thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Cố Đình Phong lấy một cái. Anh ta đi thẳng qua mặt vị thái tử gia họ Cố như đi qua một luồng không khí vô hình, dừng lại ngay trước mặt tôi.
Hơi ấm nam tính cùng mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ổn lập tức xua tan cái lạnh của sảnh sân bay. "Chúc mừng cô hoàn thành hợp đồng đúng hạn, đàn em Lâm Vãn Tinh." "Tại hội thảo Tài chính Zurich bốn năm trước, tôi đã nói một thiên tài cấu trúc vốn như cô mà đi làm cố vấn ngầm cho nhà họ Cố thì quá lãng phí tài năng rồi."
Tôi kéo nhẹ vạt áo khoác dạ ấm áp của anh ta, mỉm cười đáp lại. "Để Hoắc tổng phải đích thân ra sân bay đợi mười lăm phút, thật ngại quá." Hoắc Kiến Thâm nghiêng người nhường lối, bàn tay đeo đồng hồ Patek Philippe chỉ về phía chiếc Maybach đang mở sẵn cửa, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp sảnh VIP. "Không sao, chờ ba năm tôi còn chờ được, huống chi là mười lăm phút." "Cô Lâm, hợp đồng mua đứt mười phần trăm cổ phần gốc Tập đoàn Cố thị với giá năm trăm tỷ đồng tiền mặt đã chuẩn bị xong trên xe." "Bút máy đã bơm sẵn mực, cô muốn ký ngay tại đây để tiễn vị hôn phu cũ một đoạn, hay chúng ta vừa về trụ sở Hoắc thị vừa ký?"