Câu nói của Hoắc Kiến Thâm vừa dứt, cả sảnh VIP sân bay Quốc tế Vân Cảng như nổ tung. Năm trăm tỷ đồng tiền mặt! Mua đứt mười phần trăm cổ phần gốc của Tập đoàn Cố thị ngay tại chỗ! Đám công tử bột Trần Hạo và Chu Khải suýt nữa đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. Lúc nãy họ còn mở kèo cá cược năm mươi triệu xem tôi có quỳ xuống liếm giày hay không. Còn Cố Đình Phong thì vênh váo ném ra tờ séc năm trăm triệu bảo là tiền bố thí thanh xuân ba năm. Thế mà chỉ trong chớp mắt, tờ séc năm trăm triệu của thái tử gia họ Cố trông chẳng khác nào một mảnh giấy lộn đáng xấu hổ trước con số năm trăm tỷ của Hoắc Kiến Thâm!
"Không! Tuyệt đối không được ký!" Nhưng hai vệ sĩ cao gần một mét chín của Hoắc Kiến Thâm đã lập tức bước lên chắn ngang, tạo thành một bức tường sắt không thể vượt qua. Cố Đình Phong đỏ ngầu hai mắt, gân cổ nổi lên cuồn cuộn, gào lớn về phía tôi. "Lâm Vãn Tinh! Cô điên rồi sao?! Hoắc Kiến Thâm đang nắm hai mươi sáu phần trăm cổ phần Cố thị gom trên sàn thứ cấp!" "Nếu cô bán mười phần trăm cổ phần gốc đó cho hắn, hắn sẽ nắm ba mươi sáu phần trăm và nuốt chửng cả Tập đoàn Cố thị của nhà tôi mất!" "Cô ăn cơm nhà họ Cố suốt ba năm, mẹ tôi trả cổ phần cho cô là để cô phò tá tôi, sao cô dám quay lưng bán đứng tôi cho kẻ thù?!"
Tôi dừng bước ngay trước cửa chiếc Maybach S680, quay đầu lại nhìn Cố Đình Phong. "Cố Đình Phong, anh nói chuyện nghe buồn cười thật đấy." "Thứ nhất, ba năm qua tôi không ăn bám cơm nhà họ Cố một hạt nào." "Mà chính anh và Tập đoàn Cố thị đang sống nhờ vào mười bốn dự án tái cơ cấu nợ do tôi thiết kế." "Thứ hai, trong Hợp đồng CT-1095 ghi rõ: Nếu anh giữ đúng thể diện cho tôi đến hết hai mươi tư giờ đêm nay." "Tôi mới bị ràng buộc bởi điều khoản ưu tiên bán lại cổ phần cho bà Tần Thu Hà."
Tôi khẽ mỉm cười, rút cây bút máy từ tay luật sư trưởng của Hoắc thị, mở nắp bút ra. "Người tự tay xé bỏ tấm lưới bảo vệ cuối cùng của nhà họ Cố không phải tôi, mà chính là anh đấy, Cố Phó tổng ạ."
Xoẹt! Xoẹt! Ngay trên nắp capo bóng loáng của chiếc Maybach S680, trước hàng chục ống kính máy quay. Tôi dứt khoát đặt bút ký tên mình vào ba bản Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần với Tập đoàn Đầu tư Hoắc thị. Tinh! Tài khoản đuôi 8899 nhận chuyển khoản liên ngân hàng: +250.000.000.000 VNĐ (Đợt 1 - Đặt cọc không hoàn lại mua 10% cổ phần CST). Số tiền 250.000.000.000 VNĐ còn lại sẽ tự động giải ngân vào lúc 09:00 sáng mai ngay khi hoàn tất thủ tục sang tên tại Trung tâm Lưu ký.
Hai trăm năm mươi tỷ đồng tiền mặt đổ thẳng vào tài khoản chỉ trong một cái chớp mắt! Hoắc Kiến Thâm đi vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí bên cạnh tôi. Trên xe, không gian yên tĩnh thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ. "Uống chút trà gừng cho ấm người đi."
Tôi hơi sững người khi nhận lấy tách trà gừng nóng hổi và tuýp thuốc mỡ từ tay người đàn ông được mệnh danh là Diêm Vương máu lạnh trên sàn chứng khoán Cảng Thành. "Nhưng tôi hơi tò mò, năm trăm tỷ không phải con số nhỏ." "Anh trả cao hơn giá thị trường tận năm mươi tỷ lại còn giải ngân ngay một nửa mà không sợ bà Tần Thu Hà cản trở sao?"
Hoắc Kiến Thâm đẩy nhẹ gọng kính vàng trên sống mũi, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi. "Năm trăm tỷ đó, bốn trăm năm mươi tỷ là giá trị của mười phần trăm cổ phần giúp tôi vượt mặt nhà họ Cố để chiếm quyền kiểm soát tập đoàn." "Còn năm mươi tỷ dôi ra, là phí lót tay để tôi mời cô về ngồi ghế Viện trưởng kiêm Tổng giám đốc Điều hành Liên doanh Bán dẫn Tinh Hà – Hoắc Thị." Anh ta mở một tập hồ sơ màu bạc khác đặt trên bàn gấp trong xe, đẩy sang trước mặt tôi. "Tôi biết lý do suốt ba năm qua cô chấp nhận ký hợp đồng ngầm với bà Tần Thu Hà." "Là để gom tiền chuộc lại Viện nghiên cứu Bán dẫn Tinh Hà và mười bảy bằng sáng chế của cha mẹ cô." "Mười phút trước khi ra sân bay đón cô, tôi đã cho người làm việc với hội đồng tín dụng của Ngân hàng Á Châu rồi." "Chỉ cần cô chuyển một trăm tám mươi tỷ từ tiền bán cổ phần hôm nay vào tài khoản tất toán." "Toàn bộ giấy chứng nhận quyền sở hữu Viện nghiên cứu sẽ được giao tận tay cô ngay chiều nay."
Nghe đến hai chữ Viện nghiên cứu Tinh Hà và bằng sáng chế của cha mẹ, ngón tay cầm tách trà gừng của tôi khẽ run lên. Nhưng giây phút này, khi nhìn thấy bản cam kết giải chấp tài sản có đóng dấu đỏ của Ngân hàng Á Châu nằm sẵn trong tập hồ sơ của Hoắc Kiến Thâm. Sống mũi tôi bỗng cay xè. Cố Đình Phong ở bên cạnh tôi ba năm trời, đến việc tôi dị ứng với mùi hoa hồng trắng hay cha mẹ tôi làm nghề gì anh ta còn chẳng buồn nhớ.
"Hoắc tổng, món nợ ân tình này, tôi sẽ trả lại anh bằng lợi nhuận gấp mười lần của dự án Bán dẫn Tinh Hà trong ba năm tới." Tôi hít sâu một hơi, lấy lại sự bình tĩnh sắc bén vốn có. Bấm điện thoại thực hiện ngay lệnh chuyển một trăm tám mươi tỷ đồng để tất toán khoản vay chuộc lại di sản của cha mẹ. "Bây giờ phiền tài xế của anh đưa tôi về khu biệt thự Cẩm Giang một chuyến."
Bốn mươi phút sau, chiếc Maybach dừng lại trước cổng căn biệt thự tân cổ điển số 08 khu Cẩm Giang. Nơi được gọi là nhà tân hôn tương lai mà Cố Đình Phong và tôi đã ở suốt ba năm qua. Hoắc Kiến Thâm để lại hai vệ sĩ đứng chờ ngoài cổng hỗ trợ tôi khuân đồ. Còn anh ta về trụ sở Hoắc thị trước để chuẩn bị hồ sơ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường vào sáng mai.
Khi tôi bước vào phòng khách biệt thự, bà quản gia Trương, người họ hàng xa bên nhà Kiều Sở Dao được Cố Đình Phong cài vào để giám sát tôi. Đang chỉ huy ba người giúp việc gom quần áo của tôi vứt ra giữa sàn nhà. "Ồ, cô Lâm về rồi đấy à? Cậu chủ vừa gọi điện về báo tin vui là đã hủy hôn với cô ở sân bay và đón đại tiểu thư Sở Dao về nước rồi!" "Cậu chủ dặn tôi phải dọn sạch toàn bộ đồ đạc của cô ra khỏi biệt thự trước năm giờ chiều để xông trầm khử mùi xui xẻo." "Tối nay đại tiểu thư Sở Dao sẽ dọn vào ở phòng chính!"
Bà Trương ném tấm thiệp mời mạ vàng in hình bóng đôi thiên nga xuống đống quần áo của tôi trên sàn. Tôi chẳng nói chẳng rằng, bước qua đống váy lụa trắng mà Cố Đình Phong từng mua bắt tôi mặc, đi thẳng lên phòng làm việc nhỏ ở góc tầng hai.
Khi tôi ôm chiếc hộp gỗ đựng di vật của cha mẹ bước xuống cầu thang, ngoài sân biệt thự bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai. Sau khi bị tôi ký hợp đồng ngay trước mũi ở sân bay, Cố Đình Phong đã gọi điện cho một ông chú làm ở phòng pháp chế tập đoàn. Ông chú kia chưa nắm rõ nội tình Phụ lục số 4 nên phán bừa rằng cổ phần gia tộc muốn sang tên cho người ngoài kiểu gì cũng phải mất vài ngày xét duyệt. Chắc tôi chỉ diễn kịch để dọa anh ta thôi.
Vừa bước vào cửa, thấy tôi đang đứng cạnh chiếc thùng sắt đốt vàng mã ngoài hiên. Thẳng tay châm lửa đốt cháy rụi toàn bộ đống váy lụa trắng cùng những bản nháp dự án, Cố Đình Phong liền nở nụ cười khinh bỉ. Anh ta khoác vai Kiều Sở Dao, sải bước tới trước mặt tôi với vẻ đắc thắng của kẻ bề trên vừa bắt thóp được con mồi. "Sao hả? Màn kịch ký hợp đồng năm trăm tỷ với Hoắc Kiến Thâm ở sân bay diễn xong chưa?" "Chú Lưu bên phòng pháp chế vừa báo cho tôi biết rồi, cổ phần gốc của Cố gia có cơ chế phòng vệ nội bộ." "Không có chữ ký lần cuối của mẹ tôi thì chẳng sang tên nổi trong một ngày đâu!"
Kiều Sở Dao đứng bên cạnh nhìn đống váy trắng đang cháy bập bùng trong thùng sắt, vừa lấy tay quạt khói vừa nói giọng chua ngoa đắc ý. "Cô Lâm này, cô đã diễn kịch đến mức này rồi thì cũng nên biết điều một chút." Cô ta chỉ tay vào chiếc hộp gỗ tôi đang ôm trước ngực, rồi liếc nhìn căn phòng làm việc trên tầng hai. "Cái phòng làm việc cô đang dùng trên lầu hai có hướng nắng khá đẹp, tôi chấm làm phòng trưng bày bộ sưu tập túi Hermès mới mua từ Paris về rồi." "Còn cái hộp gỗ cũ kỹ cô đang ôm trong tay là thứ gì thế? Đồ đạc trong căn biệt thự này đều là tiền của Đình Phong mua." "Cô chưa được phép của bọn tôi mà dám tự tiện ôm đồ mang đi à?"
Bà quản gia Trương nghe lệnh của bà chủ mới liền lập tức xắn tay áo lao tới, thô bạo vươn tay giật mạnh chiếc hộp gỗ trên tay tôi! Xoảng! Chưa dừng lại ở đó, Kiều Sở Dao nhìn thấy trong hộp chỉ có một chiếc ổ cứng cũ và khung ảnh vỡ của hai người trung niên thì bĩu môi. Thản nhiên nhấc gót giày cao gót màu đỏ của mình lên, định giẫm thẳng lên bức ảnh của cha mẹ tôi. "Tưởng giấu kim cương hột xoàn gì, hóa ra chỉ là bức ảnh của hai cái xác chết nghèo kiết xác..."
Máu trong người tôi dồn thẳng lên đỉnh đầu, đôi mắt lạnh băng đến cực điểm. CHÁT! Tiếng nổ giòn tan vang dội khắp phòng khách rộng lớn. Cú tát mạnh đến mức cả người Kiều Sở Dao xoay hẳn một vòng rồi ngã sõng soài xuống đống quần áo trên sàn. Khóe miệng lập tức rỉ máu tươi, chiếc khuyên tai kim cương văng tuốt vào gầm bàn!
"Kiều Sở Dao, cái tát này là để dạy cho cô biết: Dù nhà họ Kiều của cô có đang nợ ngập đầu ba trăm tỷ ở châu Âu sắp phải đi ăn mày." "Thì cái mạng tiện tỳ của cô cũng không xứng để chạm vào di ảnh của cha mẹ tôi!" Tôi cúi xuống, cẩn thận nhặt bức ảnh của cha mẹ ra khỏi những mảnh kính vỡ. Đầu ngón tay bị mảnh pha lê cứa rỉ máu nhưng giọng nói của tôi vẫn lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục.
"Á á á! Đình Phong! Cô ta đánh em! Cô ta đánh gãy răng em rồi!" Cố Đình Phong sững sờ mất hai giây rồi cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội.
Cố Đình Phong xắn tay áo, giơ cao bàn tay định lao vào tát trả thù cho nhân tình. Thế nhưng, bàn tay của Cố Đình Phong mới vung lên giữa không trung thì từ ngoài cửa chính biệt thự, một giọng hét thất thanh. Run rẩy và kinh hoàng đến tột độ của một người phụ nữ trung niên bỗng xé toạc bầu không khí: "CỐ ĐÌNH PHONG! MÀY DỪNG TAY LẠI NGAY CHO TAO!"
Bà Tần Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Cố thị, lúc này đang lao vào phòng khách với mái tóc búi rối tung. Trên tay cầm một xấp văn bản khẩn của Ủy ban Chứng khoán! Cố Đình Phong khựng lại, ngơ ngác quay đầu.
CHÁT! CHÁT! Cú tát kèm theo chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay bà Tần quệt ngang qua gò má Cố Đình Phong, rạch một đường rướm máu dài. Cả phòng khách chết lặng như tờ. Cố Đình Phong ôm mặt, mắt mở to nhìn mẹ mình như không tin vào mắt mình. "Mẹ... Mẹ điên rồi à?! Sao mẹ lại đánh con vì một đứa thế thân?!"
Bà Tần Thu Hà thở dốc từng hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội vì cơn tăng huyết áp. Bà ta ném thẳng xấp văn bản đóng dấu hỏa tốc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vào mặt Cố Đình Phong, gào lên bằng giọng khản đặc: "Thế thân cái đầu mày ấy! Đồ ngu xuẩn! Đồ phá gia chi tử!" "Mày có biết mười lăm phút trước Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa gửi thông báo gì về trụ sở tập đoàn không?!" "Nhờ cái mồm tuyên bố hủy hôn của mày ở sân bay để bênh vực con hồ ly tinh họ Kiều này." "Toàn bộ điều khoản khóa cổ phần ba mươi ngày của tao đã bị tòa án trọng tài quốc tế hủy bỏ ngay tại chỗ!" "Mười phần trăm cổ phần gốc quyết định mạng sống của cả gia tộc họ Cố đã chính thức sang tên cho Hoắc Kiến Thâm được năm phút rồi, con ơi là con!"