Những tờ văn bản đóng dấu đỏ chót của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán bay tứ tung rồi rơi lả tả xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Cố Đình Phong như bị sét đánh ngang tai, hai chân mềm nhũn, phải vịn chặt vào thành ghế sofa mới không ngã khuỵu xuống đất. Anh ta cúi xuống chộp lấy một tờ thông báo, đôi mắt đỏ ngầu đọc đi đọc lại từng dòng chữ in đậm trên giấy.
Xác nhận hoàn tất giao dịch thỏa thuận lô lớn ngoài biên độ. Chuyển quyền sở hữu 120.000.000 cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết gốc mã CST từ tài khoản cá nhân Lâm Vãn Tinh sang tài khoản Tập đoàn Đầu tư Hoắc thị. Tỷ lệ sở hữu mới của Tập đoàn Đầu tư Hoắc thị tại Tập đoàn Cố thị: 36,0% (Cổ đông lớn nhất có quyền phủ quyết và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường). Tỷ lệ sở hữu còn lại của nhóm cổ đông gia đình bà Tần Thu Hà và ông Cố Đình Phong: 25,0%.
"Không... Không thể nào..." Cố Đình Phong lắc đầu điên cuồng, giọng nói run rẩy như người lên cơn sốt rét. "Chú Lưu bên phòng pháp chế vừa bảo với con là phải có chữ ký duyệt lần cuối của mẹ thì mới sang tên được cơ mà?!"
Bà Tần Thu Hà tức đến mức toàn thân run bần bật, chỉ tay vào cái đầu của con trai mình mà mắng xối xả. "Lão Lưu chỉ là một thằng trưởng phòng pháp chế nội bộ, làm sao lão ta biết được ba năm trước để mời được Lâm Vãn Tinh từ Thụy Sĩ về dọn dẹp đống rác rưởi của mày." "Tao đã phải ký ủy quyền không hủy ngang tại Ngân hàng Lưu ký Quốc tế Zurich?!" "Tao đã dặn đi dặn lại mày từ tuần trước, là dù con bé Sở Dao có về nước." "Mày cũng phải nhẫn nhịn đợi qua hết ngày hôm nay để tao đứng ra đàm phán mua lại mười phần trăm cổ phần đó từ tay Vãn Tinh!" "Thế mà tao gọi cho mày hai mươi cuộc điện thoại lúc ở sân bay, mày đều bấm tắt máy để đi diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân!"
Đám Trần Hạo và Chu Khải đứng ở góc phòng lúc này mặt cắt không còn giọt máu, lặng lẽ cất điện thoại vào túi quần, chân rón rén lùi ra phía cửa vì sợ vạ lây. Còn Kiều Sở Dao đang ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm bên má sưng vù, mắt trừng lớn nhìn tờ thông báo biến động cổ đông. Trong đầu cô ta lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất đang gào thét: Nhà họ Cố chỉ còn hai mươi lăm phần trăm cổ phần! Hoắc Kiến Thâm đã nắm ba mươi sáu phần trăm! Vậy thì Cố Đình Phong sắp bị đá văng khỏi ghế Phó Tổng giám đốc và mất sạch quyền ký duyệt tài chính của Tập đoàn Cố thị rồi sao?! Không được! Nếu Cố Đình Phong mất quyền lực ngay lúc này, ai sẽ ký bảo lãnh khoản vay ba trăm tỷ đồng để cứu nhà họ Kiều trước hạn chót ngày mai?!
Trong lúc Cố Đình Phong và Kiều Sở Dao còn đang chết lặng, bà Tần Thu Hà đột ngột quay ngoắt sang phía tôi. Người đàn bà quyền lực vừa mới nổi trận lôi đình với con trai, chỉ trong một cái chớp mắt đã đổi sang bộ mặt bi thương, đôi mắt đỏ hoe bước tới nắm lấy cổ tay tôi. "Vãn Tinh! Con gái ngoan của bác!" Bà Tần Thu Hà vừa gọi vừa cố nặn ra hai hàng nước mắt, giọng nói ngọt ngào tha thiết khác hẳn vẻ lạnh lùng khi ký hợp đồng ba năm trước. "Bác biết hôm nay ở sân bay thằng Đình Phong bị con hồ ly tinh họ Kiều kia làm cho mờ mắt nên mới nói năng hồ đồ, làm tổn thương con!"
Tôi lạnh nhạt rút cổ tay mình ra khỏi bàn tay đang run rẩy của bà Tần, rút một tờ khăn ướt lau sạch vết máu trên ngón tay vừa bị mảnh kính khung ảnh cứa trúng. "Chủ tịch Tần, bà cứ nói thẳng mục đích của bà đi, không cần diễn kịch mẹ chồng nàng dâu với tôi nữa đâu."
Bà Tần Thu Hà khựng lại một nhịp, thấy chiêu bài tình cảm không có tác dụng với tôi liền lập tức hạ giọng mặc cả như một con buôn chính hiệu. "Bác biết giao dịch lô lớn qua ngân hàng ngoại của con với Hoắc Kiến Thâm." "Vẫn còn thời hạn hai mươi tư giờ để bên bán đơn phương hủy lệnh nếu chịu nộp phạt vi phạm hợp đồng!" "Hoắc Kiến Thâm mới chuyển cho con một nửa tiền đặt cọc đúng không?" "Bây giờ con lập tức bấm nút hủy giao dịch với Hoắc thị, trả lại tiền cọc cho hắn và chuyển mười phần trăm cổ phần đó về lại cho bác!" "Bác sẽ lấy quỹ riêng của bác bù cho con hai mươi tỷ đồng tiền mặt, đồng thời bắt thằng Đình Phong quỳ xuống xin lỗi con ngay tại đây." "Đuổi cổ con bé Kiều Sở Dao ra khỏi cửa và tổ chức hôn lễ thế kỷ cho con vào tháng sau!" "Vừa có hai mươi tỷ bỏ túi riêng, vừa được làm Cố thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận nắm quyền cả tập đoàn." "Còn hơn là con cầm tiền của Hoắc Kiến Thâm rồi mang tiếng phản bội nhà chồng cũ!"
Cố Đình Phong nghe mẹ mình phân tích vậy thì như kẻ chết đuối vớ được cọc. Dù trong lòng vẫn hận tôi đến tận xương tủy, nhưng trước nguy cơ mất trắng gia sản và chiếc ghế thái tử gia. Anh ta đành nghiến răng bước lên một bước, giọng cứng nhắc đầy vẻ ban ơn. "Đúng đấy Lâm Vãn Tinh! Mẹ tôi đã mở cho cô một con đường sống vẻ vang như thế rồi, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!" "Chỉ cần cô hủy hợp đồng với Hoắc Kiến Thâm ngay bây giờ và giao lại mười phần trăm cổ phần cho mẹ tôi, tôi chấp nhận cưới cô làm vợ hợp pháp!"
Nghe câu đó, Kiều Sở Dao đang ngồi dưới đất liền bật dậy như lò xo, quên cả bên má đang sưng tấy, hét lên thất thanh. "Đình Phong! Anh nói cái gì thế?! Anh vừa hứa với em ở sân bay là sẽ cưới em và giúp nhà họ Kiều vượt qua khủng hoảng cơ mà, sao anh lại đòi cưới cô ta?!"
"Câm mồm ngay!" Bà Tần Thu Hà quay lại quát thẳng vào mặt Kiều Sở Dao. "Một đứa con gái nhà đã phá sản rỗng ruột ở châu Âu, ba năm trước thấy con trai tao gãy chân thì chạy biến." "Giờ hết tiền lại mò về định hút máu nhà họ Cố, mày tưởng tao mù không điều tra ra cái gốc gác của nhà họ Kiều chúng mày à?!" "Cút ra ngoài kia đứng, ở đây chưa đến lượt mày mở miệng!"
Kiều Sở Dao bị bà Tần Thu Hà lột trần lớp mặt nạ trước mặt mọi người thì mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai bàn tay cấu chặt vào vạt váy lụa nhưng không dám cãi lại nửa lời. Còn tôi, đứng giữa căn phòng khách hỗn loạn của nhà họ Cố, nhìn hai mẹ con bà Tần Thu Hà và Cố Đình Phong kẻ tung người hứng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Hai mẹ con bà đúng là có chung một bộ gen tự luyến di truyền qua nhiều thế hệ đấy." Tôi mở màn hình chiếc máy tính bảng trên tay, xoay thẳng biên lai nhận tiền cọc hai trăm năm mươi tỷ đồng từ Tập đoàn Hoắc thị. Cùng hợp đồng bổ nhiệm Viện trưởng Viện Bán dẫn Tinh Hà vào mắt bà Tần Thu Hà. "Chủ tịch Tần, bà học toán ở đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ bỏ ra năm mươi tỷ tiền phạt hủy hợp đồng với Hoắc Kiến Thâm." "Từ bỏ năm trăm tỷ đồng tiền mặt sạch sẽ, chỉ để đổi lấy hai mươi tỷ tiền lẻ của bà và một thằng chồng phế vật như Cố Đình Phong?" "Bà tưởng cái danh Cố thiếu phu nhân của nhà bà là vàng mười chắc?" "Xin lỗi bà nhé, sau chín giờ sáng mai khi Đại hội đồng cổ đông bất thường kết thúc." "Cái danh Cố thiếu phu nhân đó e rằng còn chẳng có giá trị bằng tờ giấy gói xôi ngoài đầu ngõ đâu!"
Sắc mặt bà Tần Thu Hà lập tức biến thành màu gan lợn. Biết không thể dùng lời lẽ ngon ngọt và hai mươi tỷ để lừa tôi nhả lại cổ phần. Bà ta lập tức lộ rõ bản chất độc đoán và tàn nhẫn của một kẻ đứng đầu gia tộc hào môn. Bà ta lùi lại một bước, bấm một nút gọi nhanh trên điện thoại cho đội bảo vệ nội khu Cẩm Giang, giọng đanh lại như thép nguội.
"Lâm Vãn Tinh, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" "Cô tưởng cô bước chân ra khỏi cánh cửa biệt thự số 08 này dễ dàng thế sao?" "Bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa cô và Hoắc Kiến Thâm có điều khoản: Nếu trước chín giờ sáng mai." "Bên bán tự nguyện đăng nhập bằng vân tay và mật khẩu cá nhân để rút lại hồ sơ lưu ký thì giao dịch sẽ tự động hủy bỏ!" "Người đâu! Đóng chặt toàn bộ cửa biệt thự lại cho tôi!" "Tịch thu điện thoại và máy tính bảng của cô ta, nhốt cô ta vào hầm rượu dưới tầng hầm." "Cho đến khi nào cô ta chịu ấn vân tay hủy giao dịch với Hoắc Kiến Thâm mới được thả ra!"
Cố Đình Phong nghe mẹ ra lệnh liền sáng mắt lên, lập tức cùng hai gã Trần Hạo, Chu Khải định lao vào cướp lấy chiếc máy tính bảng và điện thoại trên tay tôi. "Đúng rồi! Bắt giữ cô ta lại! Chỉ cần ép cô ta ấn vân tay hủy lệnh chuyển nhượng trước sáng mai là nhà họ Cố vẫn giữ được ba mươi lăm phần trăm cổ phần!"
Nhưng họ vừa mới nhấc chân lên được một bước thì... RẦM! Cánh cửa gỗ lim dày nặng của căn biệt thự số 08 bị đá văng từ bên ngoài, đập mạnh vào bức tường cẩm thạch phát ra một tiếng nổ chấn động! Sáu vệ sĩ mặc vest đen cao lớn của Tập đoàn Hoắc thị chia làm hai hàng tràn vào phòng khách. Chỉ trong ba giây đã bẻ quặt cánh tay của Trần Hạo và Chu Khải ghì chặt xuống mặt bàn trà bằng kính!
Cố Đình Phong hoảng hốt lùi lại, còn chưa kịp kêu cứu thì từ ngoài hiên biệt thự, một bóng người cao lớn cầm chiếc ô đen chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Hoắc Kiến Thâm vừa mới đi được nửa đường về trụ sở Hoắc thị. Nhận thấy tín hiệu định vị bảo vệ trên chiếc áo khoác dạ anh ta choàng cho tôi dừng lại ở biệt thự Cẩm Giang quá hai mươi phút. Liền lập tức cho đoàn xe quay đầu trở lại!
Anh ta bước vào giữa phòng khách, ánh mắt sắc lạnh sau lớp kính gọng vàng quét qua gương mặt cắt không còn giọt máu của bà Tần Thu Hà và Cố Đình Phong. Giọng nói trầm thấp mang theo uy quyền tuyệt đối: "Chủ tịch Tần, tôi vừa đứng ngoài cửa nghe loáng thoáng bà định bắt giữ Viện trưởng Lâm của Tập đoàn Hoắc thị chúng tôi xuống hầm rượu." "Để cưỡng đoạt tài sản trị giá năm trăm tỷ đồng phải không?" Hoắc Kiến Thâm giơ chiếc bút ghi âm cài trên túi ngực áo vest lên, khẽ mỉm cười lạnh lẽo. "Theo Bộ luật Hình sự, hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm cưỡng đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn vừa rồi của hai mẹ con bà." "Khung hình phạt khởi điểm là từ mười hai năm đến hai mươi năm tù giam đấy." "Hay là không cần đợi đến Đại hội đồng cổ đông sáng mai nữa, tối nay tôi mời hai mẹ con bà vào trại tạm giam họp trước nhé?"
Bà Tần Thu Hà run rẩy lùi lại hai bước, lưng đập vào tủ rượu, môi trắng bệch không thốt nên lời. Còn tôi, ôm gọn chiếc hộp gỗ đựng di ảnh cha mẹ vào lòng, bước đến bên cạnh Hoắc Kiến Thâm, quay lại nhìn Cố Đình Phong và Kiều Sở Dao lần cuối. "Cố Đình Phong, tối nay nhớ tổ chức tiệc đón gió ở khách sạn Hoàng Gia cho thật linh đình vào nhé." "Bởi vì đó sẽ là bữa ăn cuối cùng anh còn được quẹt thẻ tín dụng của Tập đoàn Cố thị đấy!"