Sau khi tôi và Hoắc Kiến Thâm rời khỏi căn biệt thự số 08 khu Cẩm Giang, cả gia tộc họ Cố rơi vào một đêm hoảng loạn chưa từng có. Ngay tối hôm đó, bữa tiệc Đón gió tẩy trần xa hoa tại tầng thượng khách sạn Hoàng Gia. Mà Cố Đình Phong đặt trước, phải hủy bỏ trong sự bàn tán xôn xao của cả giới thượng lưu. Đoạn video phát trực tiếp từ điện thoại của Trần Hạo ở sảnh VIP sân bay lúc chiều đã lan truyền khắp các hội nhóm tài chính. Ai nấy đều cười nhạo vị thái tử gia họ Cố mắt mù hơn dơi, có một chuyên gia tài chính đứng sau gánh vác cả tập đoàn suốt ba năm mà không biết trân trọng. Lại đi coi như cái bóng rẻ tiền để rồi tự tay đẩy mười phần trăm cổ phần gốc sang cho Hoắc Kiến Thâm!
Trong đêm tối tại dinh thự chính của nhà họ Cố, bà Tần Thu Hà và Cố Đình Phong cuống cuồng gọi điện cầu cứu khắp các chú bác trong dòng họ. Để gom góp cổ phần biểu quyết chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông sáng hôm sau. Thế nhưng, hai ông chú ruột của Cố Đình Phong vốn đã bất mãn với mẹ con anh ta từ lâu. Nay thấy Hoắc Kiến Thâm nắm chắc phần thắng liền lập tức tắt máy, từ chối đứng chung chiến tuyến.
Đúng lúc Cố Đình Phong đang vò đầu bứt tai trong thư phòng vì thiếu tiền mặt để mua gom cổ phiếu trôi nổi trên sàn, Kiều Sở Dao bưng một bát canh nhân sâm bước vào. "Đình Phong... Anh đừng tự trách mình nữa, tất cả là lỗi tại em." "Nếu hôm nay em không về nước, nếu em không vô ý làm đổ cà phê lên người cô Lâm." "Thì cô ta đã không lấy cớ hủy hôn để bán đứng nhà họ Cố cho Hoắc Kiến Thâm..."
Cố Đình Phong đang lúc bị mẹ ruột mắng chửi, bị bạn bè xa lánh, nay nghe lời tự trách mềm mại của Bạch Nguyệt Quang thì lòng tự tôn đàn ông lại trỗi dậy. "Không phải lỗi của em! Là do con đàn bà Lâm Vãn Tinh đó tâm địa độc ác, ngay từ đầu đã cấu kết với Hoắc Kiến Thâm để gài bẫy anh!" "Chỉ cần ngày mai anh tìm được nguồn vốn ngắn hạn ba trăm tỷ đồng." "Để mua lại năm phần trăm cổ phần của Quỹ Đầu tư Đông Á, là anh vẫn có thể giữ được quyền phủ quyết trên bàn hội nghị!"
Đôi mắt Kiều Sở Dao lập tức lóe lên một tia sáng âm hiểm. "Đình Phong, trời không tuyệt đường người đâu anh!" "Ba năm ở Paris, em đã quen biết với Giám đốc Quỹ Tín thác Quốc tế Alpha." "Họ đồng ý giải ngân khẩn cấp cho chúng ta vay bốn trăm tỷ đồng ngay trong sáng mai để anh mua gom cổ phiếu chống lại Hoắc Kiến Thâm!" "Chỉ có điều, vì thủ tục gấp rút trong đêm nên họ yêu cầu phải có chữ ký của Phó Tổng giám đốc là anh." "Kèm theo con dấu bảo lãnh thanh toán bằng tài sản của Dự án Khu Công nghệ cao Cảng Nam." "Anh đóng dấu vào trang cuối này đi, sáng mai trước khi họp cổ đông, bốn trăm tỷ sẽ chảy thẳng vào tài khoản của anh!"
Cố Đình Phong lúc này chẳng khác nào một con bạc khát nước đang đứng bên bờ vực thẳm. Cố Đình Phong hoàn toàn không đủ trình độ chuyên môn để đọc hiểu các điều khoản gài bẫy bằng thuật ngữ tài chính châu Âu nằm ở phần phụ lục chữ nhỏ.
"Sở Dao, đúng là chỉ có em mới thật lòng vì anh trong lúc hoạn nạn này!" Cố Đình Phong cảm động đến đỏ cả mắt, không hề nghi ngờ lấy một giây. Lập tức mở ngăn kéo mật mã lấy con dấu Phó Tổng giám đốc và con dấu Pháp nhân Dự án Cảng Nam ra, đóng một dấu đỏ chói lọi đè lên chữ ký của mình!
Đúng tám giờ năm mươi phút sáng hôm sau. Bà Tần Thu Hà ngồi ở ghế Chủ tịch đoàn với gương mặt đánh phấn dày cộp để che đi quầng thâm mắt sau một đêm mất ngủ. Cố Đình Phong ngồi ngay bên cạnh, vẻ mặt lại có phần tự tin kỳ lạ vì đinh ninh rằng khoản tiền bốn trăm tỷ của Quỹ Tín thác Alpha sắp chuyển về tài khoản.
Đúng chín giờ kém năm phút, cánh cửa đôi bằng gỗ sồi của phòng họp đại hội đồng cổ đông từ từ mở tung. Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đặn, dứt khoát và đầy uy lực vang lên trên sàn đá cẩm thạch.
Cố Đình Phong ngẩng đầu lên, rồi lập tức đờ người ra như hóa đá. Hôm nay, tôi mặc một bộ suit nữ quyền màu đen tuyền cắt may sắc sảo. Tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp trên đôi giày cao gót màu đỏ rượu vang đúng cỡ ba mươi bảy.
Đi ngay bên cạnh tôi là Hoắc Kiến Thâm trong bộ vest ba mảnh màu xanh đen quyền lực. Cùng đoàn mười hai chuyên gia kiểm toán quốc tế và luật sư cao cấp của Tập đoàn Hoắc thị. Khi đi ngang qua ghế ngồi của Cố Đình Phong, tôi thậm chí không dừng lại một nhịp chân nào. Chỉ để lại một làn hương nước hoa gỗ tuyết tùng lạnh giá rồi bước thẳng lên ghế Cổ đông kiểm soát lớn nhất ở đầu bàn hội nghị!
"Bây giờ là chín giờ đúng!" "Theo xác nhận chính thức vào lúc 09:00 sáng nay." "Số tiền thanh toán đợt hai trị giá hai trăm năm mươi tỷ đồng đã được Tập đoàn Hoắc thị giải ngân hoàn tất cho bà Lâm Vãn Tinh." "Tập đoàn Đầu tư Hoắc thị hiện nắm giữ tổng cộng ba mươi sáu phần trăm cổ phần có quyền biểu quyết gốc của Tập đoàn Cố thị, chính thức trở thành Cổ đông kiểm soát lớn nhất!" "Bà Lâm Vãn Tinh, với tư cách là Viện trưởng Viện Bán dẫn Tinh Hà kiêm Tổng giám đốc Điều hành Liên doanh Tinh Hà – Hoắc Thị." "Được ủy quyền toàn phần thực hiện quyền biểu quyết đối với ba mươi sáu phần trăm cổ phần này!"
Cả hội trường xôn xao bàn tán. Không ngờ Hoắc Kiến Thâm sau khi bỏ ra năm trăm tỷ mua mười phần trăm cổ phần của tôi. Lại giao ngược toàn bộ quyền biểu quyết của cả ba mươi sáu phần trăm cổ phần Cố thị vào tay tôi, để tôi tự tay xử lý ân oán với nhà họ Cố!
Bà Tần Thu Hà đập bàn đứng phắt dậy, giọng khàn đặc. "Khoan đã! Dù Hoắc thị có nắm ba mươi sáu phần trăm." "Nhưng nếu gia đình tôi liên kết với các cổ đông chiến lược khác và mua lại phần cổ phiếu của Quỹ Đông Á thì vẫn chưa chắc ai hơn ai đâu!" Bà Tần quay sang nhìn Cố Đình Phong. "Đình Phong! Khoản vốn bốn trăm tỷ mà mày bảo sáng nay chuyển về để mua lại cổ phần của Quỹ Đông Á đâu rồi? Mau đưa chứng nhận bảo lãnh ngân hàng ra đây!"
Cố Đình Phong vội vàng rút điện thoại ra kiểm tra tài khoản, nhưng màn hình vẫn trống trơn. "Sở Dao, sao đã hơn chín giờ rồi mà bốn trăm tỷ của Quỹ Tín thác Alpha vẫn chưa chuyển vào tài khoản dự án Cảng Nam thế?"
Kiều Sở Dao ngồi ở hàng ghế sau thoáng lộ vẻ bối rối. Vừa định mở miệng viện cớ chuyển tiền quốc tế bị trễ múi giờ thì trên bục chủ tọa, tôi đã thong thả bật micro lên. Tôi mỉm cười lạnh nhạt, bấm điều khiển từ xa bật màn hình máy chiếu khổng lồ rộng hai trăm inch giữa phòng họp đại hội đồng cổ đông. "Đừng nói là bốn trăm tỷ không chuyển về, mà ngay cả ba trăm tỷ đồng vốn lưu động có sẵn trong tài khoản Dự án Khu Công nghệ cao Cảng Nam." "Cũng vừa bị rút sạch chuyển sang Ngân hàng Thụy Sĩ lúc tám giờ ba mươi phút sáng nay rồi đấy!"
"CÁI GÌ?!" Cố Đình Phong và bà Tần Thu Hà đồng thanh hét lên, mắt trợn ngược nhìn lên màn hình máy chiếu.
Tôi cầm bút laser chiếu điểm sáng màu đỏ thẳng vào dòng điều khoản tiếng Anh ở trang thứ bảy của bản hợp đồng, giọng nói đanh thép vang vọng khắp bốn bức tường phòng họp. "Đêm qua, vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút, Phó Tổng giám đốc Cố Đình Phong đã tự ý sử dụng con dấu pháp nhân của Dự án Khu Công nghệ cao Cảng Nam." "Để ký bản hợp đồng Hỗ trợ Tín dụng Quốc tế Alpha." "Nhưng thực chất, cái gọi là Quỹ Tín thác Alpha đó không phải là bên cho vay, mà là chủ nợ sòng bạc và quỹ đầu cơ mạo hiểm tại Monaco!" "Bản hợp đồng mà Cố Đình Phong nhắm mắt ký vào đêm qua chính là Giấy nhận nợ và Bảo lãnh thanh toán vô điều kiện." "Cho khoản nợ cờ bạc trị giá ba trăm tỷ đồng của Tập đoàn Kiều thị và cá nhân cô Kiều Sở Dao tại châu Âu!"
ẦM! Bốn mươi hai vị cổ đông đứng bật cả dậy, chỉ tay về phía Cố Đình Phong và Kiều Sở Dao mà gào thét phẫn nộ. "Trời đất ơi! Thằng súc sinh Cố Đình Phong này nó lấy ba trăm tỷ tiền vốn dự án Cảng Nam của tập đoàn." "Đi trả nợ cờ bạc ở châu Âu cho con đàn bà của nó kìa!" "Bảo sao ba năm trước không có cô Lâm Vãn Tinh đứng sau kèm cặp thì nó làm cái gì hỏng cái nấy! Vừa mới đuổi cô Lâm đi chưa đầy hai mươi tư tiếng." "Nó đã bị con hồ ly tinh họ Kiều lừa ký bay mất ba trăm tỷ tiền mặt của công ty rồi!"
Cố Đình Phong toàn thân cứng đờ như tượng đá, máu trên mặt rút sạch không còn một giọt. Anh ta quay phắt lại nhìn Kiều Sở Dao, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt toạc ra. Hai bàn tay run rẩy túm chặt lấy hai bả vai của người phụ nữ anh ta từng coi là Bạch Nguyệt Quang. "Sở Dao... Cô ta nói dối đúng không?! Em bảo với anh đó là hợp đồng vay bốn trăm tỷ để giúp anh mua lại cổ phần cơ mà?!" "Tại sao lại thành giấy bảo lãnh trả nợ ba trăm tỷ cho nhà họ Kiều của em?!"
Tôi không cho Kiều Sở Dao kịp thở hay bịa ra bất kỳ lời nói dối nào nữa, ngón tay bấm tiếp nút chuyển trang trên điều khiển máy chiếu. "Cố Đình Phong, anh vẫn còn chưa tỉnh khỏi giấc mộng si tình của mình à? Vậy để tôi tặng nốt cho anh món quà chia tay cuối cùng nhé!"
Trên màn hình lớn, hàng loạt bức ảnh độ phân giải cao, video trích xuất và sao kê bệnh viện tại Paris, Monaco suốt ba năm qua đồng loạt hiện lên trước mắt hàng trăm con người! Trong ảnh, cô đại tiểu thư Kiều Sở Dao, người vừa mới khóc lóc ở sân bay rằng ba năm ở Pháp ngày nào cũng nhớ Đình Phong. Đang mặc bikini nóng bỏng, ôm hôn thắm thiết một gã đàn ông ngoại quốc tóc vàng trên du thuyền ở Địa Trung Hải! Chưa hết, đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Kiều Sở Dao và anh trai cô ta là Kiều Vỹ. Vào đúng đêm Cố Đình Phong bị tai nạn đua xe ba năm trước, cũng được phát vang dội qua hệ thống loa hội trường:
"Anh hai à, phanh xe của Cố Đình Phong bị anh cho người động tay chân hơi quá đà rồi đấy! Bác sĩ bảo hai chân hắn bị gãy nát." "Có nguy cơ ngồi xe lăn cả đời, ông cụ Cố đang đòi tước quyền thừa kế của hắn kìa!" "Em không ngu mà ở lại hầu hạ một thằng tàn phế mất quyền thừa kế đâu! Em đặt vé bay sang Paris sáng mai rồi." "Khi nào nhà họ Cố chữa lành chân cho hắn hoặc hắn lấy lại được tài sản thì em tính sau!"
Giọng nói quen thuộc, chua ngoa và tàn nhẫn của chính Kiều Sở Dao vang lên từ loa phóng thanh như từng nhát búa tạ đập nát bươm toàn bộ thế giới tinh thần của Cố Đình Phong! Không chỉ phản bội anh ta suốt ba năm ở nước ngoài, không chỉ lừa anh ta ký rút ruột ba trăm tỷ của tập đoàn. Mà chính anh em nhà Kiều Sở Dao lại là kẻ đã cắt dây phanh gây ra vụ tai nạn đua xe suýt làm Cố Đình Phong tàn phế ba năm trước!