Trong bữa tiệc đón gió tẩy trần mừng cô tình đầu Khương Quỳnh Chi vừa về nước, vị hôn phu Ôn Đăng Khoa đã ném một tờ giấy lên bàn tiệc. Đó là tờ thông báo yêu cầu tôi phải dọn khỏi phòng ngủ chính hướng Nam ở biệt thự nhà họ Ôn ngay trong đêm nay. Anh ta vừa cẩn thận bóc từng con tôm hùm bông cho Khương Quỳnh Chi, vừa hất hàm nhìn tôi với vẻ mặt đầy trịch thượng.
— Tống Hiền Thục, em là bác sĩ nội trú của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát, chắc chắn phải hiểu đạo lý cứu người như cứu hỏa. — Quỳnh Chi ở nước ngoài suốt ba năm qua đã mắc chứng thiếu máu tán huyết suy tủy cực kỳ hiếm gặp. — Bác sĩ bên đó còn chẩn đoán cô ấy bị hội chứng rối loạn nhịp tim ác tính, tuyệt đối không được chịu bất kỳ kích động tâm lý nào. — Căn phòng chính hướng Nam ở tầng hai vốn định dùng làm phòng tân hôn của chúng ta có ánh nắng rất tốt để dưỡng bệnh. — Từ tối nay em dọn hết đồ đạc xuống phòng kho cạnh cầu thang đi để nhường phòng lớn cho Quỳnh Chi nghỉ ngơi.
Tôi thong thả cầm chiếc khăn ăn bằng lụa trắng lau nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt nghề nghiệp quét một vòng quanh người phụ nữ đối diện. Khương Quỳnh Chi mặc một chiếc váy voan trắng mỏng tang giữa tiết trời thu se lạnh, trên môi đánh lớp son màu hồng đất nhợt nhạt. Cô ta cố tình khom lưng, tạo dáng vẻ một mỹ nhân bệnh tật mong manh như sương khói trước mặt họ hàng nhà họ Ôn. Thế nhưng dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, một bác sĩ nội trú khoa Hồi sức Cấp cứu như tôi lại nhìn thấy sự thật hoàn toàn trái ngược.
Niêm mạc mắt của Khương Quỳnh Chi hồng hào tươi tắn, móng tay bóng mượt không hề có lấy một vệt khía dọc của người thiếu sắt mãn tính. Khi cô ta cúi đầu giả vờ ho khan hai tiếng, động mạch cảnh bên cổ vẫn đập khỏe khoắn đều đặn ở mức bảy mươi hai nhịp một phút. Trước mặt cô ta là chiếc đĩa sứ trắng đã chất đầy vỏ của bốn con tôm hùm nướng phô mai và hai dẻ sườn cừu sốt vang đỏ. Một bệnh nhân suy tủy thiếu máu ác tính mà tiêu hóa lượng đạm cao gấp đôi vận động viên cử tạ như thế này thì thật là kỳ tích y học.
Chưa đợi tôi lên tiếng, bà Nguyễn Đan Tâm — mẹ ruột của Ôn Đăng Khoa — đã đập mạnh đôi đũa ngọc bích xuống mặt bàn kính xoay. Bà Nguyễn Đan Tâm trợn mắt nhìn tôi, giọng nói chua ngoa vang vọng khắp phòng tiệc khiến hơn hai mươi vị khách họ hàng đều quay sang nhìn.
— Tống Hiền Thục, con đứng ngây ra đấy làm gì mà chưa mau tháo luôn chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay ra trả cho bác? — Chiếc vòng đó vốn là vật gia truyền nhà họ Ôn dùng để an thần dưỡng huyết, chỉ truyền cho con dâu được lòng gia tộc. — Trước đây bác tưởng con bé Quỳnh Chi định cư ở nước ngoài không về nữa nên mới tạm đeo vào tay con ngày dạm ngõ. — Bây giờ Quỳnh Chi mang trọng bệnh trở về, con là đứa khỏe như vâm, suốt ngày cầm dao kéo mổ xẻ thì đeo ngọc quý chỉ tổ phí phạm. — Mau tháo vòng ra đeo cho Quỳnh Chi để trấn áp cơn tim đập nhanh của nó, nếu làm nó phát bệnh thì cái mạng bác sĩ quèn của con không đền nổi đâu!
Nghe thấy lời mẹ chồng tương lai mớm cung, Khương Quỳnh Chi lập tức phối hợp diễn xuất không lệch một giây nào. Cô ta khẽ rên lên một tiếng yếu ớt như mèo con mắc mưa, bàn tay vừa lột tôm thoăn thoắt bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Chiếc ly pha lê đựng rượu vang đỏ trên tay cô ta rơi thẳng xuống sàn đá cẩm thạch, vỡ choang một tiếng sắc lạnh. Khương Quỳnh Chi ôm chặt lấy lồng ngực trái, đôi hàng mi gắn lông mi giả dày cộp chớp liên hồi, giọng nói đứt quãng đầy bi thương.
— Chị... chị Tống Hiền Thục, em xin chị đừng dùng ánh mắt sắc lạnh như dao mổ đó nhìn em nữa được không? — Trên người chị toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện, em chỉ ngửi thấy thôi là lồng ngực đã nghẹt thở rồi. — Anh Đăng Khoa ơi, tim em đau quá, máu không bơm lên não kịp nữa rồi... — Có phải chị Hiền Thục ghét em chiếm phòng tân hôn nên cố tình mang khí lạnh từ phòng cấp cứu về hại chết em không?
Vừa dứt câu vu oan giá họa kinh điển, Khương Quỳnh Chi liền trợn trắng mắt một cái rất nghệ thuật rồi từ từ trượt khỏi ghế. Cô ta ngã sóng soài xuống tấm thảm lông cừu dày êm ái ngay giữa đại sảnh. Dù đang ngất xỉu, cô ta vẫn khéo léo chọn đúng góc ngã để tà váy trắng xòe ra như đóa hoa lê gặp bão, tay phải vẫn giữ chặt chiếc túi xách da cá sấu tám trăm triệu.
Ôn Đăng Khoa lập tức hất đổ chiếc ghế đang ngồi, lao bổ tới ôm chầm lấy Khương Quỳnh Chi rồi quay đầu gầm lên với tôi.
— Tống Hiền Thục! Cô độc ác vừa thôi chứ! — Quỳnh Chi đã nhún nhường cô đến mức chỉ xin một căn phòng ngủ hướng Nam và chiếc vòng ngọc dưỡng tâm mà thôi! — Vậy mà cô còn cố tình tỏa mùi thuốc sát trùng và trừng mắt dọa cô ấy ngất xỉu ngay tại bàn tiệc nhà họ Ôn! — Hôm nay cô không quỳ xuống trước mặt Quỳnh Chi dập đầu xin lỗi ba cái và đền năm tỷ tiền thuốc thang, tôi lập tức hủy hôn cho cô bẽ mặt!
Bà Nguyễn Đan Tâm cũng nhào tới vỗ lưng con trai, miệng gào khóc ăn vạ vang cả căn biệt thự.
— Trời đất ơi, nhà họ Ôn chúng tôi vô phúc mới rước phải một đứa bác sĩ lòng dạ rắn rết như cô! — Quỳnh Chi mà có mệnh hệ gì trên đất nhà họ Ôn, tôi sẽ kiện lên tận Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát bắt tước bằng hành nghề của cô!
Họ hàng nhà họ Ôn đứng xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, xì xào bàn tán với những ánh mắt hả hê chờ xem tôi khóc lóc van xin. Quản gia Ông Kiệm — người quản gia lão luyện đã đi theo ông ngoại tôi từ thời sáng lập Tập đoàn Vĩnh Phát — khẽ bước lên nửa bước định lên tiếng. Tôi khẽ đưa tay ngăn Ông Kiệm lại, khóe môi định nhếch lên cười lạnh nhưng lập tức chuyển thành vẻ mặt hoảng hốt tột độ của một bác sĩ cấp cứu.
Muốn diễn kịch bệnh hiểm nghèo trước mặt thủ khoa bác sĩ nội trú của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát sao? Đã dựng sẵn sân khấu lâm sàng thì tôi nhất định phải cứu chữa đến nơi đến chốn theo đúng phác đồ hồi sức tích cực cấp độ cao nhất!
— Tránh ra! Tất cả tránh hết ra ba mét để đảm bảo lưu thông oxy cho bệnh nhân!
Tôi hét lên một tiếng đanh thép bằng âm lượng điều phối phòng cấp cứu đêm giao thừa khiến cả Ôn Đăng Khoa lẫn bà Nguyễn Đan Tâm giật bắn mình. Không để cho ai kịp phản ứng, tôi bước sải chân tới, một tay nắm cổ áo vest của Ôn Đăng Khoa kéo phắt anh ta văng sang một bên. Tay kia tôi mở khóa túi xách da, rút ra chiếc ống nghe y khoa màu đen bóng loáng. Tôi quỳ một gối xuống cạnh Khương Quỳnh Chi, động tác dứt khoát ấn mạnh đầu ống nghe lạnh buốt như băng vào thẳng xương ức của cô ta.
Khương Quỳnh Chi bị cái lạnh đột ngột của kim loại chạm vào da thịt thì khẽ rùng mình, hàng lông mi run bần bật nhưng vẫn cố nhắm nghiền mắt giả chết. Tôi nhìn cái mí mắt đang giật liên hồi của cô ta, trong bụng cười thầm nhưng ngoài mặt lại biến sắc, giọng nói run lên đầy vẻ kinh hoàng.
— Nguy rồi! Nguy cấp đến tính mạng rồi bác Nguyễn Đan Tâm và anh Ôn Đăng Khoa ơi! — Nhịp tim của cô Khương Quỳnh Chi đang có dấu hiệu rối loạn dẫn truyền thất nghiêm trọng, tiếng tim nghe qua thành ngực cực kỳ hỗn loạn! — Hiện tượng co giật cơ vòng mi mắt này là triệu chứng điển hình của cơn thiếu máu não cục bộ cấp tính trên nền bệnh nhân suy tủy! — Nếu trong vòng ba phút vàng không kích thích thần kinh trung ương và sốc điện khử rung tim, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái chết não thực vật vĩnh viễn!
Bà Nguyễn Đan Tâm nghe đến bốn chữ "chết não thực vật" thì mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp hỏi lại:
— Cái... cái gì? Nó chỉ mới ngất đi thôi mà, sao lại chết não thực vật được?
— Bác không học y nên không biết sự tàn khốc của bệnh thiếu máu suy tủy kết hợp loạn nhịp ác tính đâu!
Tôi nghiêm nghị quát lớn, đồng thời giơ bàn tay phải lên, dồn toàn bộ lực đạo của một bác sĩ ngoại khoa vào đầu ngón tay cái. Trước sự chứng kiến của hơn hai mươi quan khách nhà họ Ôn, tôi bấm thẳng móng tay cái sắc lẻm vào đúng huyệt Nhân Trung ngay dưới mũi của Khương Quỳnh Chi!
— Bấm huyệt Nhân Trung cấp cứu độ sâu năm mi-li-mét, kích thích phản xạ đau hệ thần kinh trung ương lần thứ nhất!
Một lực đau buốt thấu tận đỉnh đầu truyền thẳng từ môi trên lên đại não khiến toàn thân Khương Quỳnh Chi nảy bật lên như tôm tươi vào chảo lửa. Dưới ngón tay cái của tôi, vùng da nhân trung của cô ta lõm sâu xuống, hằn rõ một vết móng tay hình bán nguyệt đỏ ửng sắp rướm máu. Khương Quỳnh Chi đau đến mức nước mắt sinh lý trào ra hai khóe mắt, miệng há hốc định hét lên nhưng bàn tay trái của tôi đã bóp chặt hai bên quai hàm cô ta.
— Mọi người nhìn xem! Bệnh nhân đã có phản xạ chảy nước mắt vô thức và co cứng cơ hàm, chứng tỏ cơn suy tủy đang tấn công trực diện vào hành não! — Anh Ôn Đăng Khoa, anh còn đứng đực ra đó làm gì? — Mau giữ chặt hai chân cô Quỳnh Chi lại cho em bấm tiếp huyệt Hợp Cốc, nếu cô ấy giãy giụa cắn trúng lưỡi là anh phải chịu trách nhiệm hình sự đấy!
Ôn Đăng Khoa bị một tràng thuật ngữ y khoa dồn dập và vẻ mặt nghiêm trọng như thật của tôi dọa cho luống cuống tay chân. Thấy nước mắt Khương Quỳnh Chi chảy ròng ròng mà miệng bị tôi khóa chặt không kêu được, anh ta tưởng cô tình đầu đang hấp hối thật nên vội nhào xuống đè chặt hai cổ chân cô ta.
— Quỳnh Chi! Em ráng chịu đựng một chút nhé, để Hiền Thục cấp cứu cho em qua cơn nguy kịch đã!
Khương Quỳnh Chi bị chính Ôn Đăng Khoa ghì chặt hai chân thì tuyệt vọng trợn tròn mắt nhìn tôi, trong cổ họng phát ra những tiếng "ư ử" nghẹn đặc đầy kinh hãi. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt thánh thiện nhất của một thiên thần áo trắng rồi quay sang hô lớn với quản gia Ông Kiệm:
— Ông Kiệm! Mau bấm bộ đàm gọi tổ cấp cứu lưu động của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát đang túc trực ngoài cổng mang ngay máy sốc tim tự động vào đây!
Ông Kiệm đứng bên cạnh nén cười đến mức râu mép giật giật, lập tức rút chiếc bộ đàm chuyên dụng ra hô vang. Chỉ bốn mươi giây sau, tiếng còi hú cấp cứu inh ỏi đã xé toạc bầu không khí sang trọng của khu biệt thự nhà giàu. Bốn nam điều dưỡng lực lưỡng mặc đồng phục Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát rầm rập khiêng cáng cứu thương và máy sốc điện phá rung tim chạy thẳng vào phòng tiệc. Đi đầu là bác sĩ Đinh Trường Giang — Trưởng khoa Huyết học kiêm chuyên gia Châm cứu hàng đầu của bệnh viện, người cực kỳ ghét bọn giả bệnh làm trò mèo.
Vừa nhìn thấy tôi đang khóa hàm và bấm huyệt Nhân Trung cho Khương Quỳnh Chi, bác sĩ Đinh Trường Giang đã hiểu ngay ý đồ, lập tức nghiêm giọng hỏi:
— Bác sĩ Tống Hiền Thục, tình trạng bệnh nhân suy tủy rối loạn nhịp tim thế nào rồi?
Tôi ngẩng đầu lên, giọng nói gấp gáp chuẩn mực như đang báo cáo giao ban toàn viện:
— Báo cáo Trưởng khoa Đinh Trường Giang, bệnh nhân Khương Quỳnh Chi tự khai có tiền sử thiếu máu suy tủy và loạn nhịp tim ác tính, vừa ngất xỉu sau khi ăn bốn con tôm hùm! — Đề nghị lập tức cắt bỏ lớp váy ngực và nạp máy sốc điện hai trăm Jun để sốc tim trực tiếp ngay tại hiện trường!
Bác sĩ Đinh Trường Giang gật đầu cái rụp, quay sang ra lệnh cho nam điều dưỡng:
— Rút kéo y tế cắt toạc thân trước chiếc váy trắng này ra! Bật máy phá rung tim, bôi gel dẫn điện, nạp năng lượng hai trăm Jun!
Hai bản điện cực kim loại sáng loáng được nam điều dưỡng áp vào nhau xẹt một tia lửa điện kêu "Tách!" một tiếng khô khốc. Màn hình máy sốc điện phát ra tiếng kêu "tít tít tít" báo hiệu đã nạp đủ hai trăm Jun điện năng, sẵn sàng phóng thẳng vào lồng ngực của Khương Quỳnh Chi. Chiếc kéo y tế lưỡi cong sắc bén trong tay y tá cũng đã kề sát vào cổ chiếc váy thiết kế trị giá hai trăm triệu đồng của cô ta.
Nghe thấy tiếng điện xẹt và nhìn thấy hai bản sắt chuẩn bị dí vào ngực mình, Khương Quỳnh Chi sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nếu để dòng điện hai trăm Jun kia phóng vào người một kẻ khỏe mạnh như cô ta, không cháy xém lớp váy hàng hiệu thì cũng bị điện giật cho sùi bọt mép thật sự!
— Á á á! Đừng sốc điện! Tôi tỉnh rồi! Tôi tỉnh hoàn toàn rồi!
Khương Quỳnh Chi hét toáng lên một tiếng chói tai, dùng sức bình sinh đạp văng cả hai cánh tay của Ôn Đăng Khoa rồi bật thẳng lưng ngồi dậy như lò xo. Cú đạp bất ngờ bằng gót giày cao gót bảy phân của cô ta trúng ngay sống mũi của Ôn Đăng Khoa, khiến vị hôn phu si tình ngã ngửa ra sau, máu mũi chảy ròng ròng.
Cả đại sảnh biệt thự nhà họ Ôn rơi vào một sự im lặng chết chóc. Hơn hai mươi vị khách họ hàng há hốc mồm nhìn cô "bạch nguyệt quang suy tủy sắp chết não" vừa tung một cú đá song phi làm gãy sống mũi tổng giám đốc Ôn Đăng Khoa. Khương Quỳnh Chi nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình thì mặt tái mét, vội vàng lồm cồm bò dậy định chuồn lên lầu trốn tránh.
Thế nhưng tôi lập tức ấn chặt hai bả vai của Khương Quỳnh Chi xuống, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng và trách nhiệm của một người thầy thuốc mẫu mực:
— Chị Quỳnh Chi đừng nói lời dại dột làm em đau lòng, hiện tượng đang hấp hối bỗng khỏe mạnh phi thường này chính là Hồi quang phản chiếu trước khi suy đa tạng đấy! — Trưởng khoa Đinh, bệnh nhân đang kích động phủ nhận bệnh tật do thiếu oxy não, đề nghị dùng đai cố định năm điểm trói chặt bệnh nhân lên cáng cứu thương đưa về viện ngay!
Bốn nam điều dưỡng không nói hai lời, lập tức nhấc bổng Khương Quỳnh Chi đặt lên cáng nhôm, kéo năm sợi dây đai vải dù khóa chặt từ vai xuống cổ chân cô ta. Mặc cho Khương Quỳnh Chi gào khóc giãy giụa, chiếc cáng cứu thương vẫn được đẩy băng băng ra xe cấp cứu cùng Ôn Đăng Khoa đang ôm chiếc mũi gãy đẫm máu và bà Nguyễn Đan Tâm mặt mày xanh mét.