Sau màn hiến máu đôi tổng cộng tám trăm mi-li-lít ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, Khương Quỳnh Chi và Ôn Đăng Khoa phải nằm truyền nước muối sinh lý suốt một buổi chiều mới lết được về nhà. Hình ảnh hai vị "Đại sứ Nhân ái" mặt xanh như tàu lá chuối, ngửa cổ ngất xỉu bên cạnh hai bịch máu căng tròn trở thành bức ảnh chế lan truyền khắp mạng xã hội suốt ba ngày liền. Dù được cư dân mạng khen ngợi là "hy sinh thân mình vì nghĩa cử cao đẹp", nhưng trong lòng Khương Quỳnh Chi thì hận tôi đến mức nghiến răng ken két.
Quan trọng hơn, mục đích thật sự khiến Khương Quỳnh Chi vội vã từ nước ngoài trở về và liên tục giả bệnh hiểm nghèo vẫn chưa đạt được. Thông qua hệ thống kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Vĩnh Phát do Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy cung cấp, tôi đã nắm rõ toàn bộ thâm hụt tài chính của Khương Quỳnh Chi ở hải ngoại. Hóa ra suốt ba năm ở nước ngoài, Khương Quỳnh Chi chẳng hề mắc chứng suy tủy nào cả, mà cô ta đã nướng sạch gia sản vào các sòng bạc ngầm và chuỗi đầu tư tiền ảo lừa đảo. Hiện tại cô ta đang nợ một băng nhóm tín dụng đen quốc tế đúng bốn mươi tỷ đồng, hạn chót trả nợ là cuối tuần này.
Để đào đâu ra bốn mươi tỷ đồng trong thời gian ngắn, Khương Quỳnh Chi đã dựng lên một hồ sơ "Quỹ Nghiên Cứu Tế Bào Gốc Chữa Suy Tủy Hải Ngoại" hoàn toàn hư cấu. Cô ta dụ dỗ Ôn Đăng Khoa rút bốn mươi tỷ đồng tiền vốn lưu động từ dự án liên doanh vật tư y tế với Tập đoàn Vĩnh Phát để chuyển vào tài khoản quỹ ma đó dưới danh nghĩa "đầu tư thuốc đặc trị độc quyền". Thế nhưng hợp đồng liên doanh giữa nhà họ Ôn và Tập đoàn Vĩnh Phát lại có một điều khoản ràng buộc cực kỳ chặt chẽ: Mọi khoản giải ngân vượt quá mười tỷ đồng đều phải có chữ ký nghiệm thu chất lượng dược phẩm của đại diện chuyên môn phía Vĩnh Phát — mà người giữ con dấu nghiệm thu đó không ai khác chính là bác sĩ nội trú trưởng Tống Hiền Thục!
Không lấy được chữ ký của tôi theo cách thông thường, Khương Quỳnh Chi và bà Nguyễn Đan Tâm liền bàn nhau tung ra một đòn vu khống độc địa nhằm ép Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát phải bồi thường và hủy bỏ quyền phủ quyết của tôi. Chiều thứ Năm, đúng vào giờ diễn ra cuộc họp giao ban mở rộng giữa Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát và các nhà cung ứng vật tư tại phòng họp lớn tầng mười lăm, Ôn Đăng Khoa và bà Nguyễn Đan Tâm bất ngờ dìu Khương Quỳnh Chi xông thẳng vào phòng họp. Theo sau họ là hai gã luật sư đeo kính trắng và ba tay phóng viên tự do đã bật sẵn máy quay phim.
Vừa bước qua cửa phòng họp, Khương Quỳnh Chi liền ôm lấy bụng quằn quại, miệng gào lên thảm thiết:
— Cứu tôi với! Thuốc bổ máu của bác sĩ Tống Hiền Thục có độc! — Sau hôm hiến máu trên sân khấu, Tống Hiền Thục đã đưa cho tôi một lọ viên sắt và thuốc bổ máu của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát dặn về uống mỗi ngày hai viên! — Trưa nay tôi vừa uống thuốc của cô ta xong thì ruột gan như đứt từng khúc, dạ dày bị ăn mòn thủng cả rồi!
Dứt lời, Khương Quỳnh Chi đột ngột cúi gập người xuống ngay trước bàn họp chính, há miệng nôn ộc ra một vũng chất lỏng màu đỏ tươi có lẫn những cục lợn cợn như máu đông lên tấm thảm trải sàn màu xám nhạt! Cảnh tượng "nôn ra máu tươi" ngay giữa phòng họp khiến mấy vị đại diện nhà cung ứng ngồi gần đó hoảng sợ nhảy dựng lên khỏi ghế. Bà Nguyễn Đan Tâm lập tức chỉ tay vào mặt tôi, gào thét trước ống kính máy quay của đám phóng viên đi cùng:
— Mọi người nhìn xem! Con dâu tương lai của tôi hôm trước đã phải cắn răng hiến ba trăm năm mươi mi-li-lít máu vì bị con Tống Hiền Thục ép buộc trên sân khấu! — Bây giờ con Tống Hiền Thục lại còn lợi dụng chức quyền bác sĩ để tráo thuốc độc vào lọ thuốc bổ máu, làm con bé xuất huyết dạ dày cấp tính nôn ra cả đống máu tươi thế kia! — Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy, hôm nay trước mặt luật sư và báo chí, nếu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát không lập tức cách chức Tống Hiền Thục và ký giấy giải ngân bốn mươi tỷ đồng đền bù để đưa Quỳnh Chi ra nước ngoài chữa trị bằng tế bào gốc, tôi sẽ kiện sập cái bệnh viện này!
Ôn Đăng Khoa vừa đỡ Khương Quỳnh Chi đang thở thoi thóp bên vũng chất lỏng màu đỏ, vừa rút từ trong cặp táp ra một bản phụ lục hợp đồng đặt mạnh lên bàn họp trước mặt Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy:
— Viện trưởng Phạm, đây là biên bản giải ngân khẩn cấp bốn mươi tỷ đồng sang Quỹ Nghiên Cứu Tế Bào Gốc Hải Ngoại và đơn miễn nhiệm quyền kiểm soát của bác sĩ Tống Hiền Thục! — Chỉ cần ngài ký vào đây để chúng tôi đưa Quỳnh Chi đi cấp cứu ở nước ngoài ngay chiều nay, nhà họ Ôn sẽ đồng ý ký cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự vụ ngộ độc thuốc bổ máu này!
Ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn họp, Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn tờ biên bản tống tiền của Ôn Đăng Khoa lấy một cái. Anh thong thả xoay nhẹ chiếc bút máy mạ vàng trên những ngón tay thon dài, sau đó bấm nút khóa từ tự động đóng chặt hai cánh cửa gỗ sồi của phòng họp lại.
— Quản gia Ông Kiệm, mời ông cùng đội bảo vệ giữ trật tự cho các vị luật sư và phóng viên ngồi yên tại chỗ để ghi hình toàn bộ quá trình xử lý cấp cứu y khoa của bệnh viện chúng tôi. — Bác sĩ Tống Hiền Thục, bệnh nhân tự khai bị ngộ độc thuốc dẫn đến xuất huyết tiêu hóa trên ngay trước mặt hội đồng chuyên môn, cô định xử trí lâm sàng như thế nào?
Tôi đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại cổ áo blouse trắng, trên môi nở một nụ cười điềm tĩnh đến mức khiến Khương Quỳnh Chi đang nằm dưới đất phải chột dạ. Tôi đeo đôi găng tay y tế màu xanh vào tay, bước đến ngồi xổm xuống ngay cạnh vũng "máu tươi" mà Khương Quỳnh Chi vừa nôn ra thảm. Dưới ánh mắt hồi hộp của tất cả mọi người trong phòng họp, tôi rút từ túi áo blouse ra một dải giấy quỳ tím và một lọ thuốc thử hóa học Hydrogen Peroxide chuyên dụng trong xét nghiệm cấp cứu.
— Thưa Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy cùng các vị luật sư, một người bác sĩ có lương tâm khi thấy bệnh nhân nôn ra chất dịch màu đỏ thì việc đầu tiên không phải là ký giấy chuyển tiền, mà là phải xét nghiệm định tính xem thứ nôn ra có đúng là máu người hay không! — Trong hồng cầu máu người thật sự luôn chứa một lượng lớn enzyme Catalase, chỉ cần nhỏ một giọt dung dịch Hydrogen Peroxide này vào máu thật, phản ứng phân hủy sẽ lập tức sủi bọt trắng xóa cực mạnh chỉ trong một giây!
Tôi vừa giải thích rõ ràng từng chữ, vừa nhỏ ba giọt thuốc thử trong suốt vào giữa vũng chất dịch đỏ tươi trên sàn nhà. Một giây trôi qua. Ba giây trôi qua. Mười giây trôi qua. Vũng "máu tươi" đặc sệt của Khương Quỳnh Chi vẫn nằm im lìm phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, tuyệt nhiên không hề sủi lên lấy một hạt bọt khí nào!
Tôi lại nhúng mảnh giấy thử độ kiềm toan vào vũng dịch đỏ, mảnh giấy lập tức chuyển sang màu tím xanh đặc trưng của sắc tố Betanin thực vật khi gặp dung dịch kiềm nhẹ! Tôi cầm mảnh giấy thử giơ lên trước ống kính máy quay của đám phóng viên do chính Ôn Đăng Khoa thuê tới, giọng nói vang dội khắp phòng họp:
— Xin thông báo kết quả xét nghiệm hóa sinh tại chỗ: Chất dịch màu đỏ mà cô Khương Quỳnh Chi vừa nôn ra thảm có chỉ số Catalase bằng không, hoàn toàn không chứa lấy một tế bào hồng cầu người nào! — Thành phần chính của vũng "máu xuất huyết dạ dày" này bao gồm tám mươi phần trăm là bột củ dền đỏ pha nước ấm, mười lăm phần trăm là siro dâu tây tạo độ sánh và năm phần trăm là mảnh vụn tổ yến chưng đường phèn chưa tiêu hóa hết! — Còn lọ viên sắt bổ máu mà bệnh viện phát cho tình nguyện viên sau khi hiến máu hôm trước, nắp niêm phong bằng nhôm trên tay cô Khương thậm chí còn chưa hề được bóc ra!
Cả phòng họp nổ tung trong những tiếng xì xào kinh ngạc. Hai gã luật sư đi cùng nhà họ Ôn nhìn thấy mảnh giấy thử đổi màu và cái nắp nhôm nguyên vẹn trên lọ thuốc thì mặt mày tái nhợt, lặng lẽ lùi về phía sau hai bước. Khương Quỳnh Chi bị bóc mẽ công thức pha bột củ dền với siro dâu tây ngay tại trận thì hoảng loạn cực độ, nhưng cô ta vẫn cố sống cố chết ôm bụng lăn lộn gào lên:
— Cô nói láo! Tôi vừa uống nhầm thuốc độc thật mà, bây giờ thuốc độc đang ngấm vào dạ dày làm tôi co thắt đau đớn sắp chết rồi! — Nếu các người không cấp cứu mà cứ đứng đó vu khống tôi uống bột củ dền, tôi chết ngay tại phòng họp này cho báo chí quay lại đấy!
Tôi nhìn bộ dạng ăn vạ đến cùng của Khương Quỳnh Chi, lập tức gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc:
— Chị Quỳnh Chi đã khẳng định chắc nịch là vừa uống phải chất độc không rõ nguồn gốc gây co thắt dạ dày cấp tính, vậy thì theo đúng Phác đồ Cấp cứu Chống độc Quốc gia, bác sĩ tuyệt đối không được phép chậm trễ dù chỉ một phút! — Trưởng khoa Đinh Trường Giang! Đề nghị lập tức đẩy xe cấp cứu tiêu hóa vào phòng họp, thực hiện quy trình Đặt Ống Thông Dạ Dày Cỡ Lớn Hai Mươi Tám Phân và Bơm Rửa Ruột Cấp Tốc Bằng Mười Lít Nước Muối Sinh Lý ngay tại hiện trường để cứu mạng cô Khương!
Bác sĩ Đinh Trường Giang vốn đã chuẩn bị sẵn bên ngoài hành lang, vừa nghe lệnh liền đẩy ngay một chiếc xe inox chất đầy dụng cụ rửa dạ dày bước vào phòng họp. Trên xe là một chiếc xô nhựa dung tích mười lít chứa đầy nước muối sinh lý pha than hoạt tính đen sì như nước cống, đi kèm một sợi ống cao su thông dạ dày cỡ 28Fr to bằng ngón tay cái người lớn, dài hơn một mét!
Nhìn thấy sợi ống cao su to đùng dài ngoằng và xô nước than hoạt tính đen ngòm mười lít, Khương Quỳnh Chi sợ đến mức giọng nói lạc hẳn đi:
— Cái... cái ống cao su to bằng ngón tay cái kia dùng để thông cống chứ sao lại nhét vào họng người ta hả? — Tôi không rửa ruột đâu! Tôi không uống than hoạt tính đen sì kia đâu!
Tôi bước tới cầm sợi ống cao su cỡ 28Fr bôi trơn bằng một lớp thạch y tế dày cộp, giọng nói đanh thép đầy tính pháp lý y khoa:
— Chị Quỳnh Chi đừng sợ, đối với bệnh nhân ngộ độc cấp tính có kèm theo dị vật thức ăn lợn cợn như vừa nôn ra, bắt buộc phải dùng ống thông cỡ lớn nhất hai mươi tám phân và tuyệt đối không được dùng thuốc gây mê để tránh ức chế hô hấp! — Bây giờ bốn điều dưỡng sẽ giữ chặt tay chân chị, tôi sẽ luồn sợi ống cao su này qua cổ họng chị sâu xuống tận dạ dày bốn mươi lăm phân, sau đó bơm liên tục mười lít nước than hoạt tính vào rồi hút ngược ra cho đến khi dạ dày chị sạch bóng mới thôi! — Các anh phóng viên nhớ quay cận cảnh quá trình Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát tận tâm bơm mười lít nước cứu sống cô Khương Quỳnh Chi để làm bằng chứng trước tòa nhé!
Bốn nam điều dưỡng lực lưỡng lập tức tiến lên vây quanh Khương Quỳnh Chi, một người cầm sẵn chiếc vòng nhựa banh miệng chuyên dụng đưa sát vào môi cô ta. Nghĩ đến cảnh sợi ống cao su to bằng ngón tay cái chọc thẳng qua cuống họng xuống dạ dày và mười lít nước đen sì bơm căng phồng cả bụng ngay trước mặt bao nhiêu người, Khương Quỳnh Chi hoàn toàn vỡ mật. Cô ta bật dậy nhanh như chớp, tự tay vỗ bộp bộp vào ngực mình rồi hét toáng lên trước ống kính máy quay của chính đám phóng viên mình thuê tới:
— Dừng lại! Không cần thông ruột! Tôi không bị ngộ độc thuốc gì hết! — Cái vũng màu đỏ dưới sàn là do trưa nay tôi ăn hai bát súp củ dền đỏ với tổ yến chưng dâu tây ở khách sạn nên bị trào ngược dạ dày nôn ra thôi! — Thuốc bổ máu của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát tôi chưa uống một viên nào hết, tôi hoàn toàn khỏe mạnh không có trúng độc gì cả!
Cả phòng họp lặng phắc như tờ. Ba tay phóng viên đang cầm máy quay trực tiếp nhìn nhau ngơ ngác, toàn bộ lời thú nhận "ăn súp củ dền trào ngược giả làm máu" của Khương Quỳnh Chi đã được thu âm và ghi hình nét căng bốn K không sót một chữ! Ôn Đăng Khoa đứng chết trân bên cạnh bàn họp, tờ phụ lục hợp đồng đòi giải ngân bốn mươi tỷ đồng trên tay anh ta run bần bật rồi rơi bộp xuống ngay vũng nước củ dền đỏ lòm dưới sàn nhà.
Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào mẹ con Ôn Đăng Khoa:
— Hôm nay có mặt đầy đủ luật sư và báo chí làm chứng, cô Khương Quỳnh Chi và ông Ôn Đăng Khoa đã cố tình dựng hiện trường giả ngộ độc thuốc nhằm tống tiền bốn mươi tỷ đồng và bôi nhọ uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát. — Kể từ giây phút này, Tập đoàn Vĩnh Phát chính thức đóng băng toàn bộ hạn mức tín dụng liên doanh với Công ty Ôn Thị và bảo lưu quyền khởi kiện hình sự về hành vi vu khống, cưỡng đoạt tài sản!