Sau đêm đại náo tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát, tôi cứ ngỡ Khương Quỳnh Chi ít nhiều cũng phải biết điều mà nằm im vài tuần cho đỡ nhục. Thế nhưng tôi đã đánh giá quá thấp độ dày da mặt của một trà xanh chuyên nghiệp cùng sự mù quáng không thuốc chữa của Ôn Đăng Khoa.
Chỉ hai ngày sau, để rửa sạch tiếng xấu "giả bệnh ăn vạ do bội thực tôm hùm" đang bị đám họ hàng cười nhạo, Ôn Đăng Khoa đã chi hẳn năm trăm triệu đồng tài trợ cho một sự kiện lớn. Đó là chương trình "Ngày Hội Trái Tim Hồng & Tuần Lễ Hiến Máu Nhân Đạo Toàn Thành Phố" được tổ chức ngay tại quảng trường trung tâm của Tập đoàn Vĩnh Phát. Mục đích của Ôn Đăng Khoa và bà Nguyễn Đan Tâm rất rõ ràng: Họ muốn mua cho Khương Quỳnh Chi danh hiệu "Đại sứ Nhân ái Truyền cảm hứng". Đồng thời họ thuê hơn hai mươi phóng viên báo chí và các kênh livestream đến quay cảnh cô ta "dù mang thể trạng suy nhược vẫn dốc lòng vì cộng đồng".
Sáng sớm hôm diễn ra sự kiện, Ôn Đăng Khoa còn gọi điện cho tôi với giọng điệu ra lệnh đầy kẻ cả:
— Tống Hiền Thục, chín giờ sáng nay tại quảng trường Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát có lễ phát động Tuần Lễ Hiến Máu Nhân Đạo, Quỳnh Chi sẽ lên phát biểu với tư cách Đại sứ Nhân ái. — Hôm trước ở phòng cấp cứu cô đã làm Quỳnh Chi hoảng sợ và mất hết thể diện trước mặt họ hàng nhà họ Ôn. — Hôm nay cô bắt buộc phải đứng dưới hàng ghế khán giả vỗ tay và chuẩn bị một bó hoa hồng lớn lên tặng để xin lỗi cô ấy trước ống kính phóng viên! — Nếu cô giúp Quỳnh Chi lấy lại hình ảnh đẹp trước truyền thông, tôi sẽ châm chước bỏ qua chuyện cây kim mười lăm phân hôm nọ và giữ nguyên lịch đính hôn vào tháng sau!
Tôi vừa nhâm nhi ly cà phê sữa đá trong văn phòng bác sĩ nội trú, vừa nhìn tờ danh sách kiểm tra sức khỏe tình nguyện viên hiến máu trên bàn, khóe môi cong lên. Cái vị trí con dâu nhà họ Ôn phải hầu hạ một bà mẹ chồng tham lam và một gã chồng hờ não tàn kia, tôi đã chuẩn bị sẵn hồ sơ pháp lý để tống trả từ lâu rồi. Chỉ là trước khi thanh lý dứt điểm hợp đồng thương mại giữa hai nhà, tôi phải giúp cô Đại sứ Nhân ái Khương Quỳnh Chi hoàn thành trọn vẹn "sứ mệnh cao cả" đã chứ!
Đúng chín giờ sáng, quảng trường trung tâm của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát rợp bóng cờ hoa và biểu ngữ màu đỏ thắm. Hơn ba mươi ống kính máy quay truyền hình và điện thoại livestream của các trang tin tức lớn đều đang chĩa thẳng lên sân khấu chính. Khương Quỳnh Chi xuất hiện trên sân khấu trong bộ váy lụa màu trắng kem thướt tha, gương mặt tiếp tục được dặm một lớp phấn bột trắng bệch không tì vết. Đứng bên cạnh cô ta là Ôn Đăng Khoa với miếng băng cá nhân dán ngang sống mũi và bà Nguyễn Đan Tâm đeo đầy vàng bạc châu báu đang vẫy tay chào ống kính.
Cầm chiếc micro trên tay, Khương Quỳnh Chi khẽ chấm nhẹ khóe mắt không có lấy một giọt lệ, giọng nói nghẹn ngào vang lên qua hệ thống loa công suất lớn:
— Kính thưa quý vị đại biểu, các cơ quan báo chí truyền thông và các bạn tình nguyện viên thân mến! — Bản thân Quỳnh Chi từ nhỏ đã có thể trạng vô cùng yếu ớt, nhiều năm điều trị bệnh máu hiếm ở nước ngoài nên thấu hiểu hơn ai hết giá trị của từng giọt máu hồng... — Dù hôm nay bác sĩ riêng khuyên Quỳnh Chi không nên đứng dưới nắng lâu vì thiếu máu, thậm chí có người làm ngành y vì định kiến cá nhân mà không thông cảm cho nỗi đau của Quỳnh Chi... — Nhưng Quỳnh Chi cùng anh Ôn Đăng Khoa vẫn quyết tâm có mặt tại đây để kêu gọi mọi người hãy dũng cảm trao đi những giọt máu khỏe mạnh của mình!
Vừa nói đến câu "người làm ngành y vì định kiến cá nhân", Khương Quỳnh Chi liền cố tình hướng ánh mắt đầy vẻ uất ức về phía khu vực đoàn bác sĩ của tôi đang đứng. Mấy tay phóng viên được Ôn Đăng Khoa nhét phong bì từ trước lập tức quay ống kính về phía tôi, chuẩn bị giật tít bôi nhọ y đức của bác sĩ nội trú.
Thế nhưng, thay vì cúi mặt né tránh hay ôm hoa lên xin lỗi, tôi lại chỉnh lại vạt áo blouse trắng tinh khôi, sải bước tiến thẳng lên sân khấu chính. Đi ngay phía sau tôi là Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy, Trưởng khoa Huyết học Đinh Trường Giang và bốn kỹ thuật viên đang đẩy theo hai chiếc ghế lấy máu lưu động tự động cùng khay túi đựng máu rỗng!
Tiếng bánh xe inox lăn trên sàn sân khấu khiến cả Khương Quỳnh Chi lẫn Ôn Đăng Khoa đều khựng lại, ngơ ngác nhìn tôi cầm chiếc micro thứ hai từ tay người dẫn chương trình. Tôi đứng ngay giữa sân khấu, đối diện trực tiếp với dàn máy quay đang phát sóng trực tiếp cho hàng trăm nghìn người xem, giọng nói dõng dạc và tràn đầy niềm tự hào:
— Xin toàn thể quý vị đại biểu và các cơ quan truyền thông hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho tấm lòng cao cả, khiêm tốn của cô Khương Quỳnh Chi và tổng giám đốc Ôn Đăng Khoa! — Với tư cách là bác sĩ trực tiếp xét nghiệm máu chuyên sâu cho cô Khương Quỳnh Chi vào tối ngày kia tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát, tôi xin công bố một tin vô cùng đáng mừng! — Thực ra cô Khương Quỳnh Chi vì quá khiêm tốn nên mới nói giảm nói tránh rằng mình sức khỏe yếu thôi, chứ theo phiếu xét nghiệm huyết học trên màn hình LED kia, cô Khương khỏe mạnh phi thường!
Tôi vừa dứt lời, màn hình LED khổng lồ phía sau lưng sân khấu lập tức bật sáng, chiếu rõ mồn một bảng kết quả xét nghiệm máu của Khương Quỳnh Chi với dòng chữ đóng khung đỏ rực: 【CHỈ SỐ HUYẾT SẮC TỐ HEMOGLOBIN: 152 g/L — NHÓM MÁU O Rh(+) — ĐẠT CHUẨN VÀNG HIẾN MÁU TOÀN PHẦN MỨC TỐI ĐA 350ML!】
Toàn bộ đám đông hàng trăm tình nguyện viên và các phóng viên báo chí phía dưới sân khấu đồng loạt ồ lên kinh ngạc! Một nữ phóng viên của đài truyền hình thành phố đứng ngay hàng đầu lập tức giơ micro hỏi lớn:
— Ôi tuyệt vời quá! Chỉ số Hemoglobin đạt tới một trăm năm mươi hai gam trên lít và mang nhóm máu O chuyên cứu người thì sức khỏe của cô Khương còn tốt hơn cả vận động viên! — Vậy có phải hôm nay cô Khương Quỳnh Chi và tổng giám đốc Ôn Đăng Khoa lên sân khấu là để trực tiếp hiến những giọt máu đầu tiên mở màn cho Tuần Lễ Đỏ không ạ?
Trên sân khấu, gương mặt đánh phấn trắng bệch của Khương Quỳnh Chi cứng đờ như tượng thạch cao, nụ cười nhân ái trên môi méo xệch đi thấy rõ. Cô ta từ nhỏ đến lớn sợ nhất là kim tiêm rút máu, huống chi bây giờ là cây kim lấy máu hiến tặng có đường kính to gấp ba lần để rút một mạch ba trăm năm mươi mi-li-lít máu tươi! Khương Quỳnh Chi hoảng hốt lùi lại nửa bước, lắp bắp nói vào micro:
— Không... không phải đâu ạ! Dù chỉ số máu của tôi cao nhưng sáng nay tôi vừa mới đến kỳ sinh lý phụ nữ nên không thể hiến máu trực tiếp hôm nay được đâu ạ...
Tôi lập tức bước lên nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Khương Quỳnh Chi, nở nụ cười tươi tắn đến mức chói mắt trước ba mươi ống kính máy quay:
— Chị Quỳnh Chi lại ngại ngùng trước ống kính rồi! — Tối hôm kia khi siêu âm ổ bụng và xét nghiệm nội tiết tố tại bệnh viện chúng tôi, niêm mạc tử cung của chị đang ở giai đoạn vừa sạch kinh được đúng năm ngày! — Đó chính là thời điểm vàng sung mãn nhất để cơ thể phụ nữ tái tạo tế bào máu mới sau khi hiến tặng! — Hơn nữa, tôi đã chuẩn bị sẵn Giấy Chứng Nhận Tiên Phong Hiến Máu Ba Trăm Năm Mươi Mi-li-lít cho chị và Gói Hiến Máu Đôi Bốn Trăm Năm Mươi Mi-li-lít cho anh Ôn Đăng Khoa ngay trên sân khấu này rồi!
Bác sĩ Đinh Trường Giang đứng bên cạnh lập tức giơ cao hai tấm bằng khen mạ vàng đã in sẵn tên Khương Quỳnh Chi và Ôn Đăng Khoa trước ống kính máy ảnh. Viện trưởng Phạm Vĩnh Thụy cũng tiến lên, giọng nói trầm ấm vang dội qua loa:
— Thay mặt Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phát và Ngân hàng Máu Dự trữ Thành phố, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nghĩa cử "nói đi đôi với làm" của cô Khương Quỳnh Chi và ông Ôn Đăng Khoa. — Mời hai vị ngồi xuống ghế lấy máu tự động trên sân khấu, bác sĩ Tống Hiền Thục sẽ đích thân thực hiện thao tác lấy máu mở màn cho hai vị ngay dưới sóng truyền hình trực tiếp!
Phía dưới sân khấu, hàng trăm sinh viên tình nguyện và người dân đồng loạt vỗ tay rầm rầm, hô vang khẩu hiệu cổ vũ:
— Hoan hô Đại sứ Khương Quỳnh Chi! Hoan hô tổng giám đốc Ôn Đăng Khoa! Nói là làm! Nói là làm!
Ôn Đăng Khoa và Khương Quỳnh Chi đứng chết trân giữa vòng vây của ba mươi chiếc máy quay truyền hình. Lúc này mà dám mở miệng từ chối hay bỏ chạy khỏi sân khấu, toàn bộ hình tượng "Đại sứ Nhân ái" vừa bỏ năm trăm triệu ra mua sẽ biến thành trò hề lừa đảo công chúng! Tôi dịu dàng ấn nhẹ lên bả vai đang run rẩy như cầy sấy của Khương Quỳnh Chi và Ôn Đăng Khoa, ép cả hai ngồi phịch xuống hai chiếc ghế da lấy máu lưu động giữa sân khấu.
— Để xứng tầm với danh hiệu Đại sứ Nhân ái mà anh Đăng Khoa đã tài trợ, em xin phép sử dụng kim lấy máu chuyên dụng cỡ mười sáu G có đường kính lòng kim một phẩy sáu mi-li-mét!
Tôi cúi thấp người xuống để che góc máy quay, vừa thắt dây garo thật chặt lên bắp tay Khương Quỳnh Chi vừa khẽ thì thầm vào tai cô ta:
— Chị Quỳnh Chi cứ yên tâm, hôm kia chị chê kim châm cứu mười lăm phân hơi dài, hôm nay em đổi sang kim rỗng một phẩy sáu mi-li-mét ngắn gọn hơn nhiều rồi! — Chị mà dám rụt tay lại trước ba mươi cái máy quay livestream kia, ngày mai cả nước sẽ được xem bản ghi âm chị tự nhận giả bệnh suy tủy để lừa tiền nhà họ Ôn đấy!
Không đợi Khương Quỳnh Chi kịp kêu lên nửa tiếng, cổ tay bác sĩ nội trú chuẩn xác của tôi đã đâm "Phập!" vào tĩnh mạch khuỷu tay cô ta, rồi đâm liền mũi thứ hai "Phập!" vào tay Ôn Đăng Khoa! Dòng máu đỏ thẫm, đặc sánh của đôi uyên ương đạo đức giả lập tức tuôn xối xả qua ống dẫn, chảy rào rào vào hai chiếc túi đựng máu ba trăm năm mươi và bốn trăm năm mươi mi-li-lít. Sau đúng tám phút rưỡi, khi hai bịch máu đã căng tròn nóng hổi, cả Khương Quỳnh Chi lẫn Ôn Đăng Khoa vì mất máu đột ngột nên mắt hoa đom đóm, đồng loạt ngửa cổ ra ghế ngất xỉu thật sự ngay trên sóng trực tiếp! Tôi cẩn thận đặt một hộp sữa tươi tiệt trùng cùng hai gói bánh quy chữ ABC lên bụng mỗi người rồi mỉm cười nói vào micro:
— Đại sứ Khương Quỳnh Chi và tổng giám đốc Ôn Đăng Khoa vì quá xúc động trước niềm vui hiến máu cứu người nên đã thiếp đi trong hạnh phúc, hẹn gặp lại hai vị sau tám mươi tư ngày nữa!