Không khí trong phòng họp Hội đồng quản trị tập đoàn họ Ôn lúc này căng như dây đàn. Các vị cổ đông lớn tuổi sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ kiểm định kho bãi, vi bằng công chứng và hợp đồng bảo lãnh có chữ ký tươi của nhóm Phạm Lâm Văn thì đồng loạt đập bàn bày tỏ sự phẫn nộ.
Một vị cổ đông kỳ cựu chỉ tay thẳng vào mặt Phạm Lâm Văn, giọng nói nghiêm khắc vang lên.
"Thật không thể chấp nhận được! Đường đường là con trai của Chủ tịch mà lại cấu kết với nhà vợ làm giả con dấu,"
"nâng khống giá vật tư phế phẩm để rút ruột bốn tỷ đồng của chính tập đoàn nhà mình!"
"Chủ tịch Ôn, vụ việc này có đầy đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của tổ chức,"
"chúng tôi đề nghị chuyển thẳng hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật!"
Nghe đến việc bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra với số tiền bốn tỷ đồng, Bà Xuyến là người đầu tiên sụp đổ tinh thần. Bà ta vội vàng lao tới ôm lấy chân ghế của ông Ôn Văn Phước, vả vào miệng mình đen đét rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đôi vợ chồng trẻ.
"Anh Phước ơi, các vị lãnh đạo ơi, xin tha mạng cho mẹ con tôi với!"
"Tất cả là do thằng Lâm Văn và con vợ Khương Xuân Trâm của nó bày mưu tính kế từ đầu đến cuối đấy ạ!"
"Hai đứa nó bảo bị mẹ kế cắt sạch tiền tiêu vặt nên rủ con trai tôi làm giả hóa đơn vận chuyển để kiếm bốn tỷ chia nhau đi du lịch châu Âu,"
"chứ mẹ con tôi chỉ làm thuê lấy có hai chục triệu tiền công thôi!"
Khương Xuân Trâm thấy Bà Xuyến trở mặt bán đứng mình ngay tại trận thì điên tiết lao tới túm lấy cổ áo bà cô bên chồng, rồi lại quay phắt sang cào mạnh lên mặt Phạm Lâm Văn khiến hắn kêu lên oai oái.
"Đều tại cái đồ vô dụng nhà anh hết! Trước khi cưới thì nổ vang trời là thiếu gia độc nhất nắm cả tập đoàn họ Ôn,"
"đến lúc cưới về thì xe hoa cũng là đồ đi mượn,"
"thẻ tín dụng bị khóa sạch, giờ làm ăn gian dối lại còn ký bừa vào giấy thế chấp làm bố mẹ đẻ của tôi mất luôn cả căn nhà mặt phố!"
"Phạm Lâm Văn, tôi ly hôn! Tôi không sống với cái ngữ chồng bất tài lại còn đần độn như anh thêm một ngày nào nữa đâu!"
Phạm Lâm Văn bị vợ cào xước cả mặt trước mặt toàn thể cổ đông và nhân viên cấp cao thì vừa đau vừa nhục nhã, hắn đẩy mạnh Khương Xuân Trâm ra rồi quỳ sụp xuống trước ghế chủ tọa của ông Ôn Văn Phước.
Mọi vẻ hợm hĩnh, vênh váo lúc chỉ tay xếp tôi ngồi bàn người yêu cũ hôm nào giờ đây đã tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một gã đàn ông hèn nhát đang run rẩy cầu xin.
"Bố... bố cứu con với bố ơi! Mẹ... Mẹ Tâm Huyền ơi, con biết lỗi của con rồi,"
"con xin mẹ mở lượng hải hà rút lại điều khoản phạt gấp ba lần và đừng báo công an bắt con,"
"từ nay về sau mẹ bảo con làm gì con cũng nghe lời mẹ răm rắp ạ!"
Ông Ôn Văn Phước nhìn đứa con trai hai mươi tám tuổi đang quỳ rạp dưới đất, trong ánh mắt hiện lên một nỗi thất vọng sâu sắc nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh của một người cầm cân nảy mực.
"Lâm Văn, hôm nay con không những ăn cắp tiền của công ty mà còn dựng chuyện hãm hại người vợ hợp pháp của bố trước mặt toàn bộ cổ đông."
"Tâm Huyền, em là người trực tiếp bị bọn họ vu khống,"
"cũng là người đại diện pháp lý của Quỹ Đầu tư họ Ôn trong hợp đồng bảo lãnh này, em đưa ra phương án xử lý cuối cùng đi."
Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest công sở màu trắng tinh khôi, ánh mắt quét qua bốn gương mặt đang tái xám dưới sàn phòng họp rồi tuyên bố dõng dạc.
"Xét thấy khoản tiền tạm ứng bốn tỷ đồng vừa giải ngân sáng qua đã được ngân hàng phong tỏa kịp thời theo lệnh của phòng pháp chế,"
"chưa gây ra thất thoát tiền mặt thực tế cho tập đoàn họ Ôn, tôi đề xuất phương án xử lý nội bộ gồm ba điểm như sau."
"Thứ nhất, thu hồi toàn bộ bốn tỷ đồng đang phong tỏa trả về quỹ dự án; đồng thời kích hoạt điều khoản thế chấp,"
"tịch thu vĩnh viễn ba phần trăm cổ phần dự kiến thừa kế của Phạm Lâm Văn và căn hộ chung cư tân hôn để sung vào Quỹ Tín Thác Gia Đình họ Ôn."
"Thứ hai, đối với khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại uy tín trị giá hai tỷ đồng giảm nhẹ:"
"gia đình ông Khương và Bà Xuyến phải liên đới nộp đủ tiền mặt vào tài khoản tập đoàn trong vòng mười ngày làm việc."
"Thứ ba, cách chức Phó phòng vật tư của Phạm Lâm Văn ngay lập tức, đồng thời hủy bỏ vĩnh viễn tư cách người thừa kế mặc định của cậu ta tại tập đoàn họ Ôn!"
Phạm Lâm Văn nghe đến câu hủy bỏ vĩnh viễn tư cách người thừa kế và tịch thu luôn cả căn hộ chung cư đang ở thì bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên.
"Mẹ Tâm Huyền... nếu tịch thu cả căn hộ chung cư và cắt chức Phó phòng thì vợ chồng con ra gầm cầu ở và lấy gì mà ăn để trả nợ ạ?!"
Tôi mỉm cười hiền hậu đúng chuẩn một người mẹ kế lo lắng cho tương lai của con chồng, lấy từ trong tập hồ sơ của Nguyễn Băng Kim ra hai bản hợp đồng lao động mẫu đặt xuống mép bàn.
"Con trai đừng lo, kể từ sáng ngày mai,"
"Phạm Lâm Văn và Khương Xuân Trâm sẽ chính thức chuyển xuống làm nhân viên kiểm đếm hàng hóa tại Kho vận số bốn ở khu công nghiệp ngoại thành,"
"dưới sự giám sát trực tiếp của anh Đinh Quang Long."
"Công ty có bố trí sẵn một phòng ký túc xá tập thể rộng mười tám mét vuông có quạt trần thoáng mát cho hai vợ chồng ở miễn phí."
"Mức lương cứng của mỗi người là tám triệu đồng một tháng; sau khi trừ đi bốn triệu tiền khấu hao bồi thường chi phí khắc phục hậu quả vụ làm giả con dấu,"
"mỗi tháng hai con vẫn còn cầm về tổng cộng mười hai triệu đồng để mua gạo nấu ăn."
Các vị cổ đông trong phòng họp nghe xong phương án xử lý vừa thấu tình đạt lý, vừa thu hồi sạch sẽ tài sản lại vừa trị tận gốc thói ăn bám của cậu quý tử thì đồng loạt giơ tay biểu quyết tán thành tuyệt đối.
Ngay chiều hôm đó, đôi tân nhân Phạm Lâm Văn và Khương Xuân Trâm đã phải tự tay xếp quần áo vào hai chiếc vali kéo, trả lại chìa khóa căn hộ chung cư cao cấp cho trợ lý Đinh Quang Long để bắt xe buýt về khu ký túc xá công nhân kho vận ở ngoại thành.
Khương Xuân Trâm tuy miệng gào thét đòi ly hôn, nhưng vì toàn bộ số tiền hồi môn của cô ta đã bị kẹt trong vụ bảo lãnh vật tư và bố mẹ đẻ cũng từ mặt vì làm gia đình mất đất đền tiền,
nên cô ta đành phải bấm bụng đi theo Phạm Lâm Văn về phòng trọ mười tám mét vuông, ngày ngày mặc đồng phục bảo hộ đứng đếm từng thùng gạch men. Sáu tháng sau. Đại sảnh khách sạn năm sao thuộc tập đoàn họ Ôn một lần nữa được trang hoàng lộng lẫy với hàng vạn bông hoa lan hồ điệp trắng tinh khôi.
Đó là buổi lễ kỷ niệm hai mươi lăm năm thành lập tập đoàn họ Ôn, kết hợp cùng tiệc báo hỷ chính thức ra mắt phu nhân Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Mạo hiểm họ Ôn — Tống Tâm Huyền.
Trong bộ đầm dạ hội lụa tơ tằm màu đỏ rượu vang tôn lên làn da trắng sứ, tôi khoác tay ông Ôn Văn Phước đứng trên bục sân khấu chính nâng ly cảm ơn các đối tác chiến lược. Ông Phước nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự tự hào và yêu thương, giọng ông trầm ấm vang lên qua hệ thống âm thanh của đại sảnh.
"Trong suốt hai mươi lăm năm gây dựng tập đoàn họ Ôn,"
"khoản đầu tư thành công và mang lại lợi nhuận hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi chính là rước được cố vấn Tống Tâm Huyền về làm người đồng hành."
"Đồng thời hôm nay, tôi cũng xin chia sẻ một tin vui riêng của gia đình: bác sĩ riêng vừa xác nhận phu nhân của tôi đã mang thai ở tuần thứ tám,"
"tập đoàn họ Ôn sắp sửa đón chào một thành viên nhí mới trong năm tới!"
Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên rầm rộ khắp đại sảnh nguy nga. Tôi mỉm cười đặt nhẹ bàn tay lên vùng bụng phẳng lì của mình, rồi phóng tầm mắt nhìn xuống góc cuối hội trường — ngay vị trí cạnh hành lang nhà vệ sinh mà sáu tháng trước Phạm Lâm Văn từng đặt chiếc bàn tím hoa cà dành cho hội người yêu cũ.
Hôm nay ở đúng vị trí đó cũng có một chiếc bàn tròn nhỏ dành cho nhóm nhân viên kho vận đang trong diện thử việc và hoàn trả công nợ nội bộ được phép đến dự tiệc đứng từ xa. Phạm Lâm Văn và Khương Xuân Trâm trong bộ đồng phục nhân viên kho vận đã bạc màu vì nắng gió đang đứng nghiêm chỉnh bên cạnh bàn.
Vừa bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn xuống từ trên sân khấu chính, cả Phạm Lâm Văn lẫn Khương Xuân Trâm đều phản xạ có điều kiện, vội vàng đứng thẳng lưng, hai tay bưng ly nước cam ép cúi gập đầu chào một cách vô cùng lễ phép từ khoảng cách ba mươi mét.
"Chúc mừng bố và Mẹ Tâm Huyền ạ!"
Nguyễn Băng Kim lúc này đã là Phó giám đốc Quỹ Đầu tư Mạo hiểm, bước lên sân khấu đưa cho tôi một ly nước ép táo ấm áp, khẽ cụng ly với tôi một tiếng thanh thúy rồi thì thầm.
"Thế nào bà chủ nhỏ họ Ôn, nhìn gã bạn trai cũ từng định dìm hàng mình giờ phải đứng khoanh tay chúc phúc cho cái bụng bầu của mẹ kế, cảm giác ra sao hả?"
Tôi nhấp một ngụm nước táo ngọt dịu, tựa nhẹ vai vào lồng ngực vững chãi của ông Ôn Văn Phước đang vòng tay ôm lấy eo mình, bật cười trả lời cô bạn thân.
"Người ta cứ bảo cách trả thù bạn trai cũ tệ bạc tốt nhất là phải sống thật xinh đẹp để hắn hối hận."
"Nhưng theo kinh nghiệm thực tế của tớ, cách hiệu quả và sảng khoái gấp mười lần chính là gả luôn cho người bố tỷ phú của hắn,"
"nắm giữ con dấu quỹ gia đình và trở thành người ký duyệt bảng lương hàng tháng cho vợ chồng hắn suốt phần đời còn lại!"