Sau bữa cơm tân gia nhớ đời ở biệt thự chính, Phạm Lâm Văn và Khương Xuân Trâm dĩ nhiên không chịu vác ba lô lên nông trường ngoại ô cuốc đất trồng dược liệu như lịch trình tôi đã sắp xếp. Nhưng với bản tính tham lam và quen ăn trắng mặc trơn từ nhỏ,
việc bị khóa sạch các thẻ tín dụng phụ và phải sống bằng mức lương mười tám triệu đồng mỗi tháng chẳng khác nào cực hình đối với họ. Chiều ngày thứ tư, thông qua hệ thống báo cáo định kỳ của trợ lý Đinh Quang Long, tôi nhận được một thông tin cực kỳ thú vị.
Phạm Lâm Văn, Khương Xuân Trâm và Bà Xuyến đã lén lút hẹn gặp ông bà thông gia họ Khương tại một phòng trà kín đáo để bàn bạc kế hoạch phản kích. Tại văn phòng cố vấn đầu tư của tôi nằm trên tầng hai mươi tám tòa nhà trung tâm,
Nguyễn Băng Kim vừa đặt tập hồ sơ đấu thầu vật tư xây dựng lên bàn làm việc của tôi vừa bật cười thành tiếng.
"Tống Tâm Huyền, cậu đoán không sai một ly nào luôn! Phạm Lâm Văn bị cậu cắt thẻ tín dụng có mấy ngày mà đã dám nghe lời xúi giục của cô vợ mới cưới và Bà Xuyến,"
"thò tay vào rút ruột ngân sách dự án khu nghỉ dưỡng ven biển của tập đoàn họ Ôn!"
Tôi cầm tập hồ sơ lên, lật xem từng trang bảng báo giá đá hoa cương và gỗ ốp nội thất có chữ ký phê duyệt của Phó phòng vật tư Phạm Lâm Văn, đôi môi khẽ cong lên đầy vẻ châm biếm.
"Để xem nào... hắn đã ký hợp đồng mua lô đá cẩm thạch nhân tạo và gỗ thông ép của công ty thương mại do bố đẻ Khương Xuân Trâm đứng tên,"
"kết hợp với đơn vị vận chuyển trung gian của con trai Bà Xuyến."
"Bọn họ kê khống đơn giá vật liệu từ hai tỷ đồng lên thành sáu tỷ đồng, định ăn chặn tròn bốn tỷ tiền chênh lệch chỉ trong một thương vụ!"
Nguyễn Băng Kim chỉ tay vào một tập tài liệu đính kèm phía dưới, giọng nói pha chút bức xúc.
"Chưa hết đâu nhé, Phạm Lâm Văn và Khương Xuân Trâm đã cố tình làm giả một biên bản tư vấn thiết kế mang con dấu mô phỏng của văn phòng tư vấn chúng ta."
"Trong đó ghi rằng chính Tống Tâm Huyền là người chỉ định bắt buộc phải dùng loại vật liệu giá sáu tỷ này của nhà họ Khương,"
"đồng thời cài một khoản tiền chuyển khoản ba trăm triệu mang nội dung chiết khấu hoa hồng riêng từ tài khoản công ty Bà Xuyến vào tài khoản công ty mình!"
"Bọn họ tính ngày mai trong cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng của tập đoàn họ Ôn, trước mặt toàn bộ các cổ đông lớn,"
"họ sẽ đứng ra tố cáo cậu lợi dụng chức danh phu nhân Chủ tịch để thông đồng với nhà thầu rút ruột công ty bốn tỷ đồng!"
Tôi khép tập hồ sơ lại, ngả người ra chiếc ghế xoay bọc da êm ái, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo nhịp điệu thư thái.
"Chỉ tiếc là Phạm Lâm Văn quên mất một sự thật quan trọng: trước khi trở thành vợ của bố hắn,"
"tôi đã là trưởng đoàn kiểm toán độc lập được chính ông Ôn Văn Phước mời về để thanh lọc những con sâu đục khoét trong tập đoàn họ Ôn."
Tôi nhấc chiếc điện thoại bàn lên, bấm số nội bộ gọi cho trợ lý Đinh Quang Long ở văn phòng Chủ tịch.
"Anh Long à, khoản tạm ứng bốn tỷ đồng cho hợp đồng vật tư của phòng cậu Lâm Văn trình lên sáng nay,"
"anh cứ bảo phòng tài vụ chuyển giải ngân theo đúng quy trình hợp đồng bảo lãnh đối ứng mà tôi đã soạn sẵn nhé."
"Nhưng nhớ nhắc ngân hàng giữ nguyên điều khoản phong tỏa tài sản thế chấp đi kèm,"
"đợi đến đúng chín giờ sáng mai tại phòng họp Hội đồng quản trị chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng công trạng của cậu quý tử luôn thể."
Sáng hôm sau, phòng họp lớn trên tầng ba mươi lăm của trụ sở tập đoàn họ Ôn chật kín các thành viên Hội đồng quản trị và trưởng các bộ phận chủ chốt. Ông Ôn Văn Phước ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa, còn tôi ngồi ngay chiếc ghế cố vấn cấp cao bên tay phải của ông,
phía sau là Nguyễn Băng Kim cùng chồng tài liệu đã được niêm phong kỹ lưỡng. Cuộc họp vừa mới bắt đầu được mười phút, cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Phạm Lâm Văn mặc bộ vest bảnh bao, dẫn theo Khương Xuân Trâm, Bà Xuyến và cả ông bố vợ họ Khương hùng hổ bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng như những vị thanh tra chính nghĩa.
Phạm Lâm Văn ưỡn ngực bước thẳng ra giữa phòng họp, đập một xấp giấy tờ phô tô xuống mặt bàn hội nghị dài trước mặt các vị cổ đông lớn tuổi, giọng nói vang dội đầy vẻ bi phẫn.
"Thưa bố, thưa các cô chú trong Hội đồng quản trị tập đoàn họ Ôn! Hôm nay con buộc phải đưa bố vợ con và Bà Xuyến tới đây làm nhân chứng sống,"
"nhằm vạch trần một âm mưu tham ô rút ruột tập đoàn vô cùng trắng trợn của cô Tống Tâm Huyền!"
Khương Xuân Trâm nhanh chóng bước lên phát cho mỗi vị cổ đông một bản sao tờ giấy chỉ định thầu giả mạo và tờ biên lai chuyển khoản ba trăm triệu đồng.
"Mọi người hãy nhìn kỹ các bằng chứng trên tay đi ạ!"
"Tống Tâm Huyền lợi dụng uy quyền của Chủ tịch để ép phòng vật tư của anh Lâm Văn phải ký hợp đồng mua lô đá"
"và gỗ nội thất kém chất lượng với giá sáu tỷ đồng —"
"cao gấp ba lần giá thị trường!"
"Không những thế, sáng hôm qua công ty tư vấn của cô ta còn nhận một khoản tiền hoa hồng ngầm lên tới ba trăm triệu đồng từ đơn vị vận chuyển trung gian!"
Phạm Lâm Văn quay sang nhìn thẳng vào ông Ôn Văn Phước, giọng điệu vừa hả hê vừa mang tính chất ép buộc.
"Bố! Con yêu cầu bố lập tức tước bỏ toàn bộ quyền quản lý Quỹ Tín Thác Gia Đình của Tống Tâm Huyền,"
"hủy bỏ giấy đăng ký kết hôn và giao lại quyền quản lý dự án khu nghỉ dưỡng cùng quỹ gia đình cho vợ chồng con tiếp quản!"
Trước hàng chục ánh mắt nghi ngờ của các cổ đông và vẻ mặt hả hê chờ xem kịch hay của nhóm Phạm Lâm Văn, tôi vẫn ngồi bất động trên ghế, nở một nụ cười điềm nhiên rồi thong thả đứng dậy.
"Cảm ơn cậu Phó phòng vật tư Phạm Lâm Văn và gia đình thông gia họ Khương đã không quản ngại vất vả,"
"tự tay mang toàn bộ tang chứng vật chứng của vụ án gian lận thương mại này đến tận phòng họp Hội đồng quản trị giúp tôi."
Tôi ra hiệu cho Nguyễn Băng Kim và trợ lý Đinh Quang Long phát cho mỗi vị cổ đông một tập hồ sơ bìa đỏ dày cộp có đóng dấu xác nhận của Văn phòng Công chứng nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần.
"Các vị cổ đông xin hãy mở trang đầu tiên của tập hồ sơ bìa đỏ để đối chiếu với tờ giấy phô tô mà cô Khương Xuân Trâm vừa phát."
"Thứ nhất, con dấu công ty tư vấn của tôi trên tờ giấy chỉ định vật liệu của Phạm Lâm Văn là con dấu giả được khắc lậu tại một tiệm in quảng cáo nhỏ;"
"bởi vì con dấu thật của công ty tôi đã được đăng ký mẫu chữ ký số bảo mật hai lớp tại ngân hàng!"
"Thứ hai, về khoản tiền ba trăm triệu mà con trai Bà Xuyến chuyển vào tài khoản công ty tôi lúc mười giờ sáng hôm qua..."
Tôi lật sang trang thứ hai, đọc to biên bản vi bằng đã được lập sẵn.
"...Chỉ năm phút sau khi số tiền không rõ nguồn gốc đó nhảy vào tài khoản,"
"Nguyễn Băng Kim đã thay mặt công ty lập vi bằng công chứng"
"và làm lệnh hoàn trả tự động kèm theo đơn trình báo cơ quan thanh tra kinh tế về hành vi chuyển tiền bất minh nhằm mục đích vu khống doanh nghiệp!"
Sắc mặt của Bà Xuyến và Khương Xuân Trâm bắt đầu biến đổi từ đắc ý sang tái nhợt, còn Phạm Lâm Văn cuống cuồng cãi lại.
"Thế... thế còn bốn tỷ đồng tiền tạm ứng vật tư mà phòng tài vụ đã giải ngân sáng qua thì sao?!"
"Rõ ràng tiền đã chảy ra khỏi tập đoàn rồi, không phải cô lấy thì ai lấy?!"
Tôi bật cười thành tiếng, bước chậm rãi tới ngay trước mặt Phạm Lâm Văn và ông bố vợ họ Khương đang đổ mồ hôi hột.
"Các vị cổ đông hãy lật sang trang số năm:"
"Biên bản kiểm định chất lượng vật tư tại kho cảng sáng nay cho thấy toàn bộ lô đá hoa cương"
"và gỗ thông mà công ty nhà họ Khương giao tới đều là hàng phế phẩm loại ba,"
"tổng giá trị thực tế chỉ có bốn trăm năm mươi triệu đồng nhưng lại được chính Phạm Lâm Văn ký nghiệm thu khống lên thành sáu tỷ!"
"Và điều tuyệt vời nhất nằm ở trang số tám — Phụ lục Hợp đồng Bảo lãnh Giải ngân mà Phạm Lâm Văn,"
"Khương Xuân Trâm cùng ông Khương đã nhắm mắt ký tên điểm chỉ vào sáng hôm qua vì quá nôn nóng muốn nhận bốn tỷ tiền mặt!"
Đinh Quang Long bước lên phía trước, mở to bản hợp đồng gốc có chữ ký tươi và dấu lăn tay đỏ chói của cả ba người họ, đọc dõng dạc từng chữ.
"Theo Phụ lục Bảo lãnh số một không tám: Để được giải ngân nhanh bốn tỷ đồng tạm ứng vật tư mà không cần chờ kiểm định kho,"
"bên cung ứng là gia đình họ Khương và người phê duyệt là ông Phạm Lâm Văn đồng ý dùng căn hộ chung cư tân hôn của Phạm Lâm Văn,"
"căn nhà mặt phố của ông bà Khương và ba phần trăm cổ phần dự kiến thừa kế tại tập đoàn họ Ôn làm tài sản thế chấp đối ứng!"
"Trong trường hợp phát hiện vật tư giao thiếu hụt chất lượng hoặc kê khống giá trị vượt quá hai mươi phần trăm,"
"bên nhận tạm ứng phải hoàn trả ngay lập tức bốn tỷ đồng tiền gốc cộng với mức phạt vi phạm hợp đồng gấp ba lần là mười hai tỷ đồng trong vòng bốn mươi tám giờ;"
"nếu không thanh toán đủ, toàn bộ tài sản thế chấp nêu trên sẽ tự động chuyển giao quyền sở hữu cho Quỹ Đầu tư họ Ôn!"
Ông bố đẻ của Khương Xuân Trâm nghe đến câu căn nhà mặt phố của gia đình bị đưa vào diện phát mại đền hợp đồng mười hai tỷ thì hai chân khuỵu xuống, ngã ngồi phịch xuống thảm trải sàn, còn Phạm Lâm Văn thì mặt cắt không còn giọt máu vì nhận ra mình đã tự tay ký bán sạch cả căn hộ lẫn cổ phần thừa kế vào chiếc bẫy pháp lý do tôi giăng sẵn!