Sáng ngày hôm sau đám cưới, ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây tùng cổ thụ trong khuôn viên biệt thự chính của gia đình họ Ôn, chiếu rọi lên mặt hồ cá coi trong vắt. Tôi mặc một bộ đồ lụa mặc nhà màu kem trang nhã,
ngồi bên bàn trà ngoài hiên rộng cùng ông Ôn Văn Phước thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng và xem báo cáo tài chính quý mới của tập đoàn họ Ôn. Ông Phước vừa rót thêm sữa tươi ấm vào ly của tôi, vừa mỉm cười nhìn xấp tài liệu bìa cứng màu xanh dương đang đặt ngay ngắn ở góc bàn.
"Hôm nay theo phong tục là ngày vợ chồng Lâm Văn về dâng trà sáng và nhận quà ra mắt của gia đình."
"Anh nghe cậu Long báo lại là từ sáng sớm, Bà Xuyến đã kéo sang nhà tân hôn của tụi nó để bàn mưu tính kế sang đây đòi quyền lợi rồi đấy."
"Em chuẩn bị cuốn quy chế dày thế kia, không sợ hai đứa nó đọc xong lại tăng huyết áp giống hôm qua à?"
Tôi cầm chiếc bánh sừng bò mới nướng thơm phức cắn một miếng nhỏ, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khuyết.
"Anh Phước cứ yên tâm, làm mẹ kế thời hiện đại là phải lấy pháp trị và quy chuẩn tài chính làm gốc, không dùng nước mắt hay lời qua tiếng lại làm gì cho mỏi cổ họng."
"Hôm qua lúc tan tiệc cưới, thùng tiền mừng của nhà trai sau khi trừ đi một trăm mười chín triệu tiền nợ"
"và tiền phạt thì chỉ còn dư lại đúng bốn triệu sáu trăm nghìn đồng tiền lẻ."
"Với tính cách sĩ diện hão của Phạm Lâm Văn và lòng tham của Khương Xuân Trâm,"
"chắc chắn sáng nay hai người đó sẽ tìm mọi cách vòi vĩnh căn biệt thự sân vườn phía Nam cùng cổ phần công ty con của tập đoàn."
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, đúng chín giờ sáng, tiếng chuông cổng biệt thự vang lên inh ỏi từng hồi dài thiếu kiên nhẫn. Do chiếc siêu xe mui trần đi mượn đã bị thu hồi từ trưa hôm qua, vợ chồng Phạm Lâm Văn và Khương Xuân Trâm đành phải đi chung một chiếc xe taxi bốn chỗ chật chội với Bà Xuyến tới dinh thự họ Ôn.
Vừa bước qua cánh cửa gỗ lim của phòng khách chính, Bà Xuyến đã vội vàng đẩy Phạm Lâm Văn lên phía trước, trên tay bà ta còn trịnh trọng bê một chiếc hộp gỗ mun cũ kỹ. Không đợi quản gia mời ngồi, Bà Xuyến đã đặt mạnh chiếc hộp gỗ mun lên mặt bàn trà bằng đá cẩm thạch,
rồi bắt đầu sụt sịt mở nắp hộp lấy ra một chiếc lược đồi mồi cũ.
"Anh thông gia ơi, hôm nay là ngày đầu tiên vợ chồng thằng Lâm Văn về ra mắt tổ tiên sau lễ cưới."
"Đêm qua tôi nằm mơ thấy chị họ quá cố của tôi về báo mộng, chị ấy bảo chị ấy ở dưới suối vàng thương thằng Lâm Văn mồ côi mẹ từ nhỏ."
"Nay lấy vợ lập thất mà ngay cả một chiếc xe riêng để đi hay một căn biệt thự đứng tên mình cũng không có!"
"Chị ấy dặn tôi phải mang di vật chiếc lược đồi mồi này tới nhắc nhở anh Phước,"
"dù anh có cưới vợ mới trẻ đẹp thế nào thì toàn bộ gia sản họ Ôn này cũng có một nửa công sức năm xưa của mẹ thằng Văn!"
Phạm Lâm Văn đứng cạnh thấy bà cô đã dọn sẵn đường băng tâm lý liền lập tức tiếp lời với vẻ mặt đầy ủy khuất.
"Bố ạ, hôm qua ở sảnh tiệc cưới, trước mặt bao nhiêu quan khách họ nhà gái mà cô Tâm Huyền lại"
"cho người thu hồi xe hoa và khóa thẻ tín dụng làm vợ chồng con mất hết thể diện."
"Con là con trai duy nhất của bố, hôm nay vợ chồng con về đây chỉ có hai nguyện vọng chính đáng để ổn định cuộc sống hôn nhân."
Khương Xuân Trâm nhanh nhảu rút từ trong túi xách ra một tờ giấy ghi sẵn danh sách yêu cầu, đặt lên bàn trước mặt ông Ôn Văn Phước.
"Thứ nhất là bố sang tên quyền sở hữu căn biệt thự sân vườn bốn trăm mét vuông ở khu đô thị phía Nam làm quà tân hôn cho vợ chồng con."
"Thứ hai là bố khôi phục lại hạn mức thẻ tín dụng hai tỷ một tháng cho anh Lâm Văn,"
"đồng thời cấp thêm cho con một chiếc thẻ phụ hạn mức năm trăm triệu để con chi tiêu giao tế với các phu nhân nhà giàu khác."
"Ngoài ra, tuần sau vợ chồng con dự định bay sang châu Âu hưởng tuần trăng mật mười lăm ngày ở khách sạn sáu sao,"
"kinh phí dự kiến khoảng một tỷ hai trăm triệu, mong bố bảo kế toán chuyển thẳng vào tài khoản riêng của con trong sáng nay ạ!"
Ông Ôn Văn Phước không hề tỏ ra giận dữ trước màn phối hợp đòi chia chác tài sản của ba người kia. Ông chỉ ung dung dựa lưng vào ghế sofa da thuộc, bưng tách trà long tỉnh lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa mắt nhìn sang phía tôi.
"Chuyện chi tiêu nội bộ và phân bổ tài sản của các thành viên trong nhà, hôm qua trên sân khấu bố đã thông báo rất rõ ràng rồi."
"Tâm Huyền hiện là người nắm giữ con dấu hợp pháp của Quỹ Tín Thác Gia Đình họ Ôn, các con có đề xuất gì thì cứ trình bày trực tiếp với mẹ kế của các con."
Mọi ánh mắt trong phòng khách lập tức đổ dồn về phía tôi. Khương Xuân Trâm liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt, hất cằm nói giọng thách thức.
"Bố đã nói thế thì mẹ kế mau ký duyệt đi chứ còn chần chừ gì nữa!"
"Chẳng lẽ vừa mới nắm quyền quản lý quỹ được một ngày mà mẹ kế đã định bòn rút tiền sinh hoạt của con riêng chồng hay sao?"
Tôi mỉm cười điềm tĩnh, vẫy tay gọi trợ lý Đinh Quang Long và Nguyễn Băng Kim bước lên.
"Kim, em phát cho chú rể, cô dâu và cả Bà Xuyến mỗi người một cuốn **Quy chế Quản trị"
"và Phân bổ Ngân sách Gia đình họ Ôn phiên bản mới** vừa được ban hành lúc bảy giờ sáng nay đi."
Nguyễn Băng Kim lập tức đặt ba cuốn sổ bìa cứng dày cộp đóng gáy lò xo xuống trước mặt ba người họ. Tôi mở trang đầu tiên trên cuốn sổ của mình, giọng nói trong trẻo vang lên rành mạch như đang thuyết trình trước hội đồng đầu tư.
"Trước hết, tôi xin trả lời Bà Xuyến về chuyện cái lược đồi mồi và công sức gây dựng tài sản."
"Theo hồ sơ lưu trữ tại sở kế hoạch đầu tư,"
"tập đoàn họ Ôn được anh Ôn Văn Phước thành lập từ nguồn vốn vay ngân hàng vào năm thứ ba sau khi người vợ đầu đã qua đời."
"Tuy nhiên, để trọn vẹn nghĩa tình với nhà ngoại của Lâm Văn,"
"suốt hai mươi hai năm qua anh Phước đã chuyển vào quỹ hỗ trợ họ hàng bên ngoại tổng cộng mười tám tỷ bốn trăm triệu đồng."
"Riêng cá nhân Bà Xuyến đây đã đứng tên vay không hoàn lại của quỹ gia đình năm lần với tổng số tiền là tám trăm sáu mươi triệu"
"để mở tiệm tạp hóa và trả nợ cho con trai bà."
"Theo điều khoản số hai, nếu Bà Xuyến còn tiếp tục đến dinh thự họ Ôn can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình quá một lần mỗi quý,"
"bộ phận pháp chế sẽ lập tức thu hồi khoản nợ tám trăm sáu mươi triệu đó trong vòng bảy ngày làm việc!"
Nghe đến việc phải móc túi trả lại gần chín trăm triệu đồng, Bà Xuyến sợ tới mức ngậm chặt miệng lại như hến, lén lút kéo chiếc hộp gỗ mun giấu ra sau lưng rồi ngồi thụt lùi vào góc ghế sofa. Xử lý xong nhân vật phụ khua môi múa mép, tôi quay sang nhìn thẳng vào đôi vợ chồng trẻ đang cầm cuốn sổ quy chế trên tay.
"Tiếp theo là ba yêu cầu của Lâm Văn và Xuân Trâm tại trang số mười lăm, Mục B: Quy định về cấp phát bất động sản và hạn mức chi tiêu."
"Thứ nhất, về căn biệt thự sân vườn bốn trăm mét vuông ở khu đô thị phía Nam: bất động sản này thuộc quyền sở hữu của quỹ đầu tư họ Ôn,"
"chỉ cấp quyền sử dụng miễn phí cho con cái khi đạt đủ chỉ số KPI đóng góp lợi nhuận trên mười tỷ đồng mỗi năm."
"Hiện tại chức vụ của Lâm Văn ở công ty con là Phó phòng vật tư,"
"năm ngoái làm thất thoát ba lô hàng gạch men khiến công ty lỗ mất bốn trăm triệu, nên điểm tín nhiệm KPI của con đang là số âm."
"Do đó, căn biệt thự phía Nam đã được tôi ký hợp đồng cho đoàn chuyên gia nước ngoài thuê với giá tám nghìn đô la một tháng để thu hồi vốn cho quỹ rồi."
Khương Xuân Trâm bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào cuốn sổ gào lên.
"Làm gì có cái luật nhà giàu nào kỳ cục như thế!"
"Thế còn hạn mức thẻ tín dụng hai tỷ một tháng và chuyến đi trăng mật châu Âu một tỷ hai của vợ chồng tôi thì sao?!"
Tôi bình thản chỉ tay xuống dòng cuối cùng của trang mười sáu, nơi có đóng con dấu đỏ chói của Quỹ Tín Thác Gia Đình.
"Về hạn mức sinh hoạt phí: kể từ ngày kết hôn, mọi thẻ tín dụng phụ không giới hạn đều bị hủy bỏ vĩnh viễn."
"Thay vào đó, mỗi tháng Quỹ Tín Thác sẽ cấp phát định mức hỗ trợ cơ bản là hai mươi triệu đồng cho hai vợ chồng,"
"với điều kiện phải nộp đầy đủ hóa đơn đỏ hợp lệ cho từng khoản chi tiêu trên năm trăm nghìn đồng."
"Nếu phát hiện hóa đơn mua túi xách hàng hiệu, rượu ngoại tại quán bar hoặc làm đẹp vượt quá ngân sách tự kiếm được,"
"quỹ sẽ cắt luôn khoản hỗ trợ hai mươi triệu của tháng kế tiếp!"
Phạm Lâm Văn đập mạnh cuốn sổ xuống mặt bàn trà, gương mặt đỏ gay vì tức giận.
"Hai mươi triệu một tháng?! Hai mươi triệu thì chỉ đủ tiền đổ xăng và uống cà phê sáng của tôi trong một tuần thôi,"
"cô định bắt vợ chồng tôi nhịn đói đi ăn cơm bụi vỉa hè chắc?!"
Ông Ôn Văn Phước lúc này mới đặt tách trà xuống, ánh mắt điềm đạm nhìn cậu con trai bất tài.
"Hai mươi triệu tiền trợ cấp cộng với mức lương mười tám triệu ở phòng vật tư của con là ba mươi tám triệu một tháng,"
"cao gấp ba lần thu nhập trung bình của một nhân viên chăm chỉ vừa ra trường rồi đấy Lâm Văn."
"Lời của Tâm Huyền chính là quyết định cuối cùng của bố, nếu con chê trợ cấp của quỹ gia đình ít quá thì cứ việc nộp đơn xin tự lập hoàn toàn, bố rất hoan nghênh."
Khương Xuân Trâm thấy ông bố chồng tỷ phú hoàn toàn đứng về phía người vợ trẻ thì tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn cố vớt vát mục cuối cùng.
"Thế... thế còn chuyến đi tuần trăng mật của tụi con thì sao?"
"Con đã lỡ đăng bài khoe với toàn bộ bạn bè trên mạng xã hội là tuần sau vợ chồng con đi nghỉ dưỡng mười lăm ngày rồi!"
Tôi mỉm cười thật tươi, lấy từ trong cặp tài liệu của Nguyễn Băng Kim ra hai tấm phiếu xác nhận đặt phòng màu xanh lá cây, đẩy nhẹ về phía Khương Xuân Trâm.
"Con dâu cứ yên tâm, mẹ đã đích thân phê duyệt cho hai con một gói Tuần trăng mật trải nghiệm sinh thái thực tế kéo dài đúng mười lăm ngày"
"tại Nông trại trồng dược liệu hữu cơ của tập đoàn họ Ôn ở vùng núi ngoại ô."
"Ở đó không khí trong lành, mỗi sáng năm giờ rưỡi hai con còn được tham gia hoạt động thể chất cuốc đất trồng sâm dây"
"và phân loại phân bón hữu cơ cùng các cô chú công nhân nông trường."
Nhìn hai tấm phiếu trải nghiệm nông trường trồng sâm và phân loại phân bón hữu cơ trên bàn, cả Phạm Lâm Văn lẫn Khương Xuân Trâm đều cứng họng không thốt nên lời, chỉ biết cúi đầu nuốt từng miếng cơm trắng đắng ngắt trong bữa trưa tân gia.