Sau màn dâng trà nhận mẹ kế đầy kịch tính trên sân khấu, bữa tiệc cưới cuối cùng cũng được phép khai vị trong bầu không khí kỳ lạ chưa từng thấy. Ông Ôn Văn Phước có cuộc gọi hội nghị ngắn với đối tác nước ngoài nên tạm thời lên phòng chờ trên tầng cao khách sạn khoảng ba mươi phút.
Ông để lại trợ lý Đinh Quang Long và bốn nhân viên an ninh đứng túc trực ngay sau lưng ghế của tôi. Tôi và Nguyễn Băng Kim thì ung dung ngồi ở chiếc bàn góc sảnh — nay đã được nhân viên khách sạn trải lại khăn lụa vàng kim sang trọng và bày kín các món sơn hào hải vị dành riêng cho bàn chủ tọa.
Cách đó vài bàn, Phạm Lâm Văn, Khương Xuân Trâm và Bà Xuyến đang tụm đầu lại vừa đi mời rượu vừa lén lút liếc về phía tôi với vẻ mặt đầy cay cú. Bà Xuyến vừa nhai miếng chân giò hầm vừa đập bàn bôm bốp, giọng rít qua kẽ răng nói với đôi tân nhân.
"Tức chết đi được! Hai đứa chúng mày cứ để con ranh Tống Tâm Huyền nó cưỡi lên đầu lên cổ thế à?"
"Vừa nãy trên sân khấu vì kẹt tiền thanh toán cỗ bàn nên mới phải nhịn nó một bước,"
"chứ bây giờ cỗ đã dọn ra rồi, bố thằng Văn lại vừa đi vắng khỏi sảnh, chúng mày phải gỡ lại thể diện ngay đi!"
Khương Xuân Trâm vẫn còn ấm ức chuyện phải cúi đầu gọi tình địch của chồng là mẹ, cô ta đưa tay sờ lên sợi dây chuyền đính viên ngọc lục bảo to bản trên cổ, ánh mắt bỗng lóe lên tia tính kế.
"Bà Xuyến nói phải đấy anh Lâm Văn, nãy giờ mấy đứa bạn đại học của em ngồi bàn bên kia cứ nhắn tin hỏi đểu chuyện em phải gọi người yêu cũ của anh bằng mẹ."
"May mà trước đó em đã bảo anh lấy chiếc siêu xe mui trần màu trắng của tập đoàn đỗ ngay trước sảnh chính làm xe hoa,"
"lại đeo thêm bộ trang sức ngọc lục bảo trị giá hơn ba tỷ này."
"Bây giờ vợ chồng mình dẫn cả đoàn phù dâu phù rể qua bàn con nhỏ Tâm Huyền đó mời rượu,"
"tiện thể khoe luôn chiếc siêu xe và bộ trang sức bố chồng tặng riêng cho con dâu để cho nó tức nổ mắt!"
Phạm Lâm Văn nghe vợ khích tướng thì lập tức lấy lại tinh thần sĩ diện hão. Trong đầu hắn vẫn đinh ninh rằng chiếc xe mui trần hắn lấy từ đội xe tập đoàn sáng nay và bộ trang sức hắn mượn từ phòng lưu trữ gia đình đều là thứ mà ông Ôn Văn Phước cho không đứa con trai độc nhất.
Thế là Phạm Lâm Văn cầm ly rượu vang đỏ, ưỡn ngực dẫn theo Khương Xuân Trâm, Bà Xuyến cùng năm sáu người bạn bên nhà gái rầm rộ kéo tới vây quanh bàn của tôi và Nguyễn Băng Kim. Chưa tới nơi, giọng của Bà Xuyến đã oang oang vang lên cốt để mấy bàn xung quanh cùng nghe thấy.
"Ôi chà, tưởng phu nhân mới của Chủ tịch Ôn được chồng chiều chuộng thế nào,"
"hóa ra cưới xin xong xuôi mà trên cổ trên tay chẳng có lấy một món nữ trang gia truyền nào ra hồn nhỉ!"
"Mọi người nhìn con dâu Khương Xuân Trâm của nhà chúng tôi mà xem,"
"vừa mới bước chân về làm dâu là đã được bố chồng ưu ái trao tận tay bộ trang sức ngọc lục bảo trị giá ba tỷ rưỡi."
"Lại còn tặng đứt chiếc siêu xe mui trần màu trắng trị giá mười hai tỷ đỗ ngoài sảnh chính kia kìa!"
Khương Xuân Trâm cố tình đưa bàn tay cầm ly rượu vang lên vuốt nhẹ viên ngọc lục bảo trên cổ, nở nụ cười ngọt xớt đầy khiêu khích nhìn tôi.
"Dù sao em cũng là con dâu danh chính ngôn thuận được cưới hỏi đàng hoàng, lại có trách nhiệm nối dõi tông đường cho gia tộc."
"Còn có những người tuy mang tiếng trèo cao làm mẹ kế nhưng xét cho cùng cũng chỉ là người ngoài được thuê về giữ sổ sách hộ mà thôi."
"Nào, con dâu xin kính... mẹ kế một ly rượu mừng, chúc mẹ kế giữ gìn sức khỏe để còn làm tròn bổn phận người làm công ăn lương trong nhà họ Ôn nhé!"
Mấy cô bạn phù dâu đi cùng Khương Xuân Trâm lập tức che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ hả hê chờ xem tôi sẽ phản ứng ra sao trước màn khoe của trắng trợn này. Phạm Lâm Văn cũng cầm chùm chìa khóa chiếc siêu xe có gắn logo hình đôi cánh mạ bạc tung hứng trên tay, giọng điệu vô cùng ngạo mạn.
"Tâm Huyền này, anh biết hồi xưa đi với anh em chỉ được ngồi xe tay ga cũ kỹ, giờ nhìn thấy anh tặng cho Xuân Trâm chiếc siêu xe mười hai tỷ chắc em chạnh lòng lắm."
"Nhưng biết làm sao được, số mệnh mỗi người mỗi khác, em có cố gắng lấy lòng bố anh thì tài sản cốt lõi của nhà này vẫn thuộc về vợ chồng anh thôi!"
Do quá mải mê diễn nét kiêu kỳ lúc nâng ly, tay của Khương Xuân Trâm hơi nghiêng đi làm mấy giọt rượu vang đỏ sánh ra ngoài, rơi thẳng xuống mặt viên ngọc lục bảo trên ngực cô ta. Khương Xuân Trâm chẳng mấy bận tâm, chỉ tiện tay lấy chiếc khăn giấy thô ráp trên bàn chà mạnh lên mặt đá quý.
Tôi ngồi yên trên ghế, chậm rãi gắp một miếng nấm đông cô bỏ vào bát của Nguyễn Băng Kim, sau đó mới quay sang trợ lý Đinh Quang Long đang đứng nghiêm trang phía sau.
"Anh Long này, phiền anh đọc to biên bản quản lý tài sản lưu động của văn phòng Chủ tịch"
"và Quỹ Tín Thác Gia Đình họ Ôn trong ngày hôm nay cho cô dâu chú rể cùng nghe giúp tôi với."
"Tôi sợ hai đứa nhỏ trí nhớ kém, mượn đồ của công ty và gia tộc đem đi chụp ảnh sống ảo lâu quá lại tưởng nhầm là tài sản đứng tên mình."
Đinh Quang Long lập tức mở chiếc máy tính bảng chuyên dụng của văn phòng Chủ tịch, đẩy gọng kính vàng rồi đọc bằng giọng điệu chuẩn mực không chút cảm xúc.
"Báo cáo phu nhân, theo hồ sơ điều phối phương tiện của tập đoàn họ Ôn sáng nay,"
"chiếc xe mui trần màu trắng biển số năm một gạch ngang tám tám tám chín là phương tiện thuộc đội xe tiếp khách ngoại giao."
"Cậu Phạm Lâm Văn có làm đơn xin mượn xe phục vụ rước dâu trong thời hạn bốn tiếng đồng hồ, tính từ tám giờ sáng đến đúng mười hai giờ trưa nay."
Tôi nhìn xuống đồng hồ rồi ngước lên hỏi tiếp.
"Bây giờ là mấy giờ rồi anh Long?"
Đinh Quang Long nhìn đồng hồ bấm giờ trên màn hình, đáp dõng dạc.
"Hiện tại là mười hai giờ mười tám phút trưa, đã quá hạn mượn xe mười tám phút."
"Theo quy chế sử dụng tài sản tập đoàn mà phu nhân vừa ký ban hành sáng nay,"
"mọi phương tiện mượn quá giờ không gia hạn sẽ bị thu hồi ngay lập tức tại hiện trường, đồng thời phạt người mượn năm triệu đồng."
Nói dứt lời, Đinh Quang Long bước thẳng tới trước mặt Phạm Lâm Văn, bàn tay đeo găng trắng nhanh gọn rút phắt chùm chìa khóa siêu xe đang tung hứng trên tay chú rể trước khi hắn kịp định thần!
"Ơ... anh Long! Anh làm cái trò gì thế, trả chìa khóa xe hoa đây cho tôi!"
Phạm Lâm Văn luống cuống lao tới định giật lại, nhưng hai nhân viên an ninh cao lớn đã bước lên chắn ngang như hai bức tường đồng. Qua lớp cửa kính cường lực trong suốt của đại sảnh khách sạn, mọi người đều nhìn thấy rõ người tài xế chuyên trách của tập đoàn họ Ôn vừa nhận tín hiệu bộ đàm đã lập tức nổ máy chiếc siêu xe mui trần màu trắng.
Ngay cả dải lụa kết hoa hồng giả dán trên mui xe cũng bị nhân viên kỹ thuật tháo phăng xuống trả lại cho quầy lễ tân. Rồi chiếc xe mười hai tỷ cứ thế lăn bánh chạy thẳng về hầm xe trụ sở tập đoàn trước con mắt sững sờ của toàn bộ quan khách nhà gái!
Mấy cô bạn phù dâu của Khương Xuân Trâm vừa nãy còn xuýt xoa khen chú rể hào phóng tặng siêu xe, giờ nhìn nhau ngượng chín cả mặt.
"Ủa... thế hóa ra xe hoa mười hai tỷ là xe đi mượn của công ty trong bốn tiếng đồng hồ thôi hả?"
"Mượn quá giờ mười tám phút đã bị mẹ kế sai người thu chìa khóa lái đi mất tiêu rồi, thế lát nữa tan tiệc cô dâu chú rể bắt taxi về nhà à?"
Tiếng xì xầm bàn tán từ các bàn xung quanh truyền tới khiến gương mặt của Phạm Lâm Văn lúc xanh lúc đỏ như tắc kè hoa. Nhưng màn thanh toán tài sản của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Tôi chỉ tay vào bộ trang sức ngọc lục bảo đang lấp lánh trên cổ Khương Xuân Trâm, giọng nói nhẹ nhàng mà sắc như dao cạo.
"Còn về bộ trang sức ngọc lục bảo mà Bà Xuyến vừa rêu rao là bố chồng tặng riêng ba tỷ rưỡi kia..."
"Nguyễn Băng Kim, em mở phiếu xuất kho của phòng lưu trữ bảo vật Quỹ Tín Thác Gia Đình ngày hôm qua lên đọc cho con dâu của chị nghe đi."
Nguyễn Băng Kim hào hứng đứng dậy, cầm tập hồ sơ in sẵn giơ cao cho mọi người xung quanh cùng nhìn thấy chữ ký trên giấy.
"Theo phiếu mượn hiện vật số không chín hai ngày hôm qua,"
"cậu Phạm Lâm Văn đã ký cam kết mượn tạm bộ trang sức ngọc lục bảo của Quỹ Tín Thác Gia Đình họ Ôn để cô dâu đeo chụp ảnh trong buổi lễ sáng nay."
"Thời hạn hoàn trả hiện vật vào két sắt an toàn là đúng mười hai giờ ba mươi phút trưa nay."
"Đặc biệt, tại điều khoản số ba ghi rõ: người mượn tuyệt đối không được để hóa chất, cồn,"
"rượu vang tiếp xúc với bề mặt đá quý; nếu vi phạm phải bồi thường chi phí bảo dưỡng chuyên sâu là ba mươi triệu đồng!"
Khương Xuân Trâm hoảng hốt đưa hai tay lên ôm chặt lấy cổ mình, giọng the thé cãi bừa.
"Gì... gì mà mượn chứ! Chồng tôi đưa cho tôi thì nó là của tôi, ai cho các người đòi lại giữa đám cưới thế này!"
Tôi mỉm cười, đứng dậy bước tới gần Khương Xuân Trâm một bước, giọng nói đanh thép rõ ràng.
"Con dâu à, trên phiếu mượn có chữ ký và dấu vân tay của chồng con rành rành ra đấy."
"Nếu qua mười hai giờ ba mươi phút mà bộ trang sức chưa nằm trong hộp nhung của anh Long,"
"bộ phận pháp chế tập đoàn họ Ôn sẽ lập tức gửi đơn trình báo cơ quan chức năng về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản lớn."
"Ba tỷ rưỡi đủ khung hình phạt ngồi bóc lịch kha khá năm đấy,"
"con dâu muốn tháo ra trả lại ngay bây giờ kèm ba mươi triệu tiền bảo dưỡng, hay muốn mặc váy cưới lên xe chuyên dụng đi giải trình?"
Nghe đến hai chữ trình báo pháp luật, Khương Xuân Trâm sợ đến mức chân tay bủn rủn, còn Phạm Lâm Văn cũng toát mồ hôi hột giục vợ.
"Xuân Trâm... em tháo ra trả cho anh Long đi, hôm qua anh ký giấy mượn thật đấy, phòng pháp chế của bố anh làm việc nguyên tắc lắm không đùa được đâu!"
Khương Xuân Trâm tức đến trào nước mắt, đôi bàn tay run rẩy phải tháo từng chiếc bông tai, vòng cổ ngọc lục bảo trước ánh mắt soi mói của hàng trăm vị khách đang dừng đũa đứng xem kịch hay. Tôi gật đầu hài lòng, rồi hướng ánh mắt về phía chiếc thùng gỗ sơn đỏ đựng đầy phong bì tiền mừng cưới đang được Bà Xuyến ôm khư khư ở bàn lễ tân gần đó.
"Giờ thì đến mục cuối cùng trong buổi trưa hôm nay: quyết toán công nợ cá nhân và phí phạt phát sinh."
"Khoản nợ gốc và tiền thua cược của Phạm Lâm Văn ban nãy còn thiếu tám mươi tư triệu,"
"cộng thêm năm triệu tiền phạt trả xe muộn và ba mươi triệu tiền bảo dưỡng bộ trang sức ngọc lục bảo, tổng cộng là một trăm mười chín triệu đồng chẵn."
"Anh Long, Kim, hai người mang máy đếm tiền mini ra bàn lễ tân, mở thùng phong bì mừng cưới của bên nhà trai kiểm đếm công khai ngay tại chỗ,"
"thu đủ một trăm mười chín triệu viết biên lai đỏ giao cho chú rể!"
Tiếng máy đếm tiền chạy ro ro vang lên đều đặn ngay giữa sảnh tiệc cưới năm sao, hòa cùng tiếng thở dài ngao ngán của họ nhà gái và vẻ mặt xám xịt của đôi tân nhân, khép lại một buổi lễ thành hôn đáng nhớ nhất cuộc đời Phạm Lâm Văn.