Ba ngày sau lễ đăng ký kết hôn kín đáo tại phòng tư pháp, tôi và Hàn Đình Nam chuẩn bị về lại biệt thự nhà họ Đào theo tục lại mặt của gia tộc. Sáng hôm đó, Hàn Đình Nam vẫn ngồi trên chiếc xe lăn hợp kim màu đen quen thuộc. Trên đùi phủ một tấm chăn len mỏng màu xám tro để tiếp tục duy trì màn kịch trước mặt người ngoài. Tuy nhiên, trước khi lên xe, tôi đã đích thân chọn cho anh một bộ vest cắt may thủ công vừa vặn. Còn trên ngón áp út của hai chúng tôi là cặp nhẫn cưới bằng bạch kim chạm khắc hoa văn cổ điển. Vật tín ước dành riêng cho người nắm giữ Quỹ tín thác Phú Gia mà người ngoài nhìn vào chỉ tưởng là nhẫn bạc bình thường.
Khi chiếc xe của chúng tôi dừng trước sân biệt thự nhà họ Đào. Cả khoảng sân rộng đã chật kín những chiếc xe hơi bóng lộn của họ hàng nội ngoại được ông Đào Hữu Đạt mời tới để khoe khoang chàng rể quý nhánh trưởng. Vừa thấy tôi tự tay đẩy chiếc xe lăn của Hàn Đình Nam qua bậc thềm tam cấp. Bà Phạm Phương Chi đang đứng đón khách ở cửa đã lập tức nhăn mặt như dẫm phải gai. Bà Tơ vội vã bước ra chắn trước cửa sảnh chính, hạ giọng mắng xối xả vào mặt tôi: — Sao con lại đẩy chiếc xe lăn xui xẻo này đi đường sảnh chính hả Thảo Chi? — Hôm nay bố mẹ mở tiệc mừng lễ đính hôn của em Tuyết Ngân với đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu, toàn các chủ doanh nghiệp lớn trong Hiệp hội Dệt may tới dự! — Mẹ đã bảo người kê riêng cho vợ chồng con một cái bàn nhỏ ở góc hành lang cạnh cửa phụ rồi. — Mau đẩy chú út Đình Nam đi vòng lối hông nhà vào đó ngồi, đừng có lượn lờ trước mặt quan khách làm mất vận khí của em con!
Ngồi trên xe lăn, bàn tay Hàn Đình Nam đặt dưới tấm chăn len khẽ động. Nhưng tôi đã nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai anh vỗ nhẹ một cái ra hiệu cứ để tôi xử lý. Tôi nhìn bà mẹ ruột đang diện bộ áo dài nhung đỏ thêu kim tuyến chói lọi, giọng nói vang lên rành rọt ngay trước mặt mấy vị khách đang bước lên bậc thềm: — Mẹ à, dù sao theo vai vế trong gia phả nhà họ Hàn thì anh Hàn Đình Nam vẫn là chú út của đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu. — Con rể tương lai của mẹ là cháu mà lại ngồi mâm trên giữa sảnh chính, còn bắt chú ruột của mình đi cửa phụ ngồi cạnh nhà vệ sinh. — Mẹ không sợ các vị chủ tịch trong Hiệp hội Dệt may ở đây cười nhà họ Đào mình không biết phép tắc tôn ti trật tự sao?
Mấy vị khách thương gia đứng gần đó nghe vậy liền nhìn nhau xầm xì, khiến mặt bà Phạm Phương Chi đỏ bừng lên từng mảng dưới lớp phấn dày. Đúng lúc ấy, ông Đào Hữu Đạt cùng Hàn Trọng Hiếu và Đào Tuyết Ngân từ trong phòng khách bước ra. Đào Tuyết Ngân hôm nay diện chiếc đầm dạ hội màu hồng phấn đính đá lấp lánh. Đặc biệt trên cổ tay trắng nõn của cô ta đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh lục bảo trông vô cùng bắt mắt.
Thấy bà Phạm Phương Chi đang lúng túng ở cửa, Đào Tuyết Ngân lập tức khoác tay Hàn Trọng Hiếu bước tới. Giả vờ hào phóng dàn hòa nhưng từng lời đều ngầm dìm vợ chồng tôi xuống bùn: — Thôi mà mẹ, chị Thảo Chi mới từ vùng đảo lên nên chưa hiểu lễ nghi tiệc tùng của giới thượng lưu, mẹ chấp nhặt chị ấy làm gì cho mệt người. — Cứ để chị Thảo Chi đẩy chú út Đình Nam vào ngồi bàn góc bên trái sảnh chính đi ạ. — Dù sao chú út cũng đang mang tật ở chân, ngồi gần cửa ra vào cho tiện việc... giải quyết vệ sinh cá nhân!
Hàn Trọng Hiếu đứng bên cạnh nghe vị hôn thê nói kháy chú út của mình thì khoái chí ra mặt. Cố tình nâng cổ tay đeo vòng ngọc của Đào Tuyết Ngân lên trước mặt mọi người: — Tuyết Ngân của anh lúc nào cũng nhân hậu và chu đáo với người tàn tật như thế đấy! — Mọi người nhìn xem, chiếc vòng ngọc phỉ thúy Đế Vương Xanh trị giá mười lăm tỷ đồng mà tôi vừa đấu giá từ Hồng Kông về tặng Tuyết Ngân làm quà đính hôn. — Quả nhiên chỉ có làn da công chúa của cô ấy đeo lên mới xứng tầm! — Chứ nếu hôm trước không đổi hôn ước kịp thời. — Để chiếc vòng gia bảo này rơi vào cổ tay toàn mùi dầu gió với ngải cứu của cô chị Thảo Chi đây thì đúng là phí của giời!
Cả đám họ hàng nhà họ Đào lập tức xúm vào trầm trồ xuýt xoa, hết lời ca tụng Hàn Trọng Hiếu vừa giàu sang vừa hào phóng. Rồi lại quay sang nhìn chiếc nhẫn bạch kim trơn giản dị trên tay tôi với ánh mắt rẻ rúng. Ông Đào Hữu Đạt đắc ý vuốt râu, vỗ vai Hàn Trọng Hiếu cười vang cả sảnh: — Có được chàng rể tài ba như Trọng Hiếu đúng là phúc đức ba đời của nhà họ Đào chúng tôi! — Nhân tiện hôm nay có mặt đông đủ họ hàng. — Bố cũng tuyên bố luôn: Xưởng dệt lụa gia truyền của họ Đào và cả căn biệt thự này vừa được thế chấp ngân hàng lấy tám mươi tỷ đồng. — Giao toàn bộ cho con rể Trọng Hiếu đầu tư vào dự án Khu phức hợp Nghỉ dưỡng Quốc tế tại Macau! — Trọng Hiếu đã cam kết với bố rồi, chỉ cần sau lễ bàn giao quyền thừa kế Tập đoàn Phú Gia vào tuần tới. — Số vốn tám mươi tỷ này sẽ sinh lời gấp ba lần, đưa nhà họ Đào bước thẳng vào hàng ngũ đại gia nghìn tỷ!
Tôi đứng sau lưng chiếc xe lăn của Hàn Đình Nam. Nghe ông Đào Hữu Đạt hào hứng khoe chuyện đem toàn bộ cơ nghiệp tổ tiên và căn nhà đang ở đi. Thế chấp lấy tám mươi tỷ nộp vào cái hố đen cờ bạc Macau của Hàn Trọng Hiếu mà lòng lạnh tanh. Ở kiếp trước, khi biết Hàn Trọng Hiếu dùng dự án bánh vẽ ở Macau để lừa thế chấp xưởng dệt. Tôi đã liều mạng ngăn cản ông Đào Hữu Đạt, thậm chí đi báo ngân hàng dừng giải ngân. Kết quả là cả nhà họ Đào quay sang chửi tôi ghen ăn tức ở, sợ em gái nuôi giàu hơn mình nên cố tình phá hoại đường phát tài của bố mẹ!
Kiếp này, họ đã tự nguyện đem cổ chui vào thòng lọng của Hàn Trọng Hiếu, tôi đâu có rảnh mà đưa tay ra đỡ đòn thay. Tuy nhiên, Đào Tuyết Ngân vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Cô ta vừa bước qua cạnh xe lăn của Hàn Đình Nam để tiến vào bàn tiệc trung tâm. Liền cố tình nghiêng mũi giày cao gót vấp nhẹ vào bánh xe trước, rồi hét lên một tiếng thất thanh!
Choang! Cổ tay của Đào Tuyết Ngân cố ý đập mạnh vào thành kim loại của chiếc xe lăn. Khiến chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh lục bảo vỡ làm ba mảnh, văng tung tóe trên nền gạch đá hoa cương! Chỉ trong tích tắc, Đào Tuyết Ngân đã ngồi thụp xuống sàn, ôm lấy cổ tay khóc nức nở như mưa: — Á... chiếc vòng ngọc phỉ thúy mười lăm tỷ anh Trọng Hiếu tặng em! — Chị Thảo Chi ơi, em biết chị hận em vì được gả cho anh Trọng Hiếu.
Bà Phạm Phương Chi nghe tiếng vòng vỡ thì rú lên một tiếng như bị ai cắt thịt, lao bổ tới chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi: — Con nghiệt chướng kia, mày điên rồi hả Thảo Chi! Ông Đào Hữu Đạt và Hàn Trọng Hiếu cũng lập tức sầm mặt bước tới vây quanh xe lăn của Hàn Đình Nam. Đào Tuyết Ngân vừa khóc thút thít vừa liếc mắt ra hiệu cho bà Phạm Phương Chi, giọng nghẹn ngào đầy tính toán: — Bố mẹ ơi, chiếc vòng này là tín vật đính hôn của nhánh trưởng nhà họ Hàn.
Thì ra, mục đích thật sự của màn kịch ngã vỡ vòng ngọc này là nhằm vào năm phần trăm cổ phần gốc của xưởng dệt lụa mà ông ngoại tôi từng lập di chúc. Dù ông Đào Hữu Đạt đã đem thế chấp xưởng dệt để vay tám mươi tỷ, nhưng muốn sang tên toàn bộ quyền kiểm soát pháp nhân cho công ty của Hàn Trọng Hiếu.
Hàn Trọng Hiếu khoanh tay trước ngực, giọng đe dọa lạnh lùng: — Ông bà thông gia nói đúng đấy, chiếc vòng Đế Vương Xanh này tôi mua ở phiên đấu giá Hồng Kông đúng mười lăm tỷ đồng, hóa đơn còn nằm trong két sắt. — Hôm nay Đào Thảo Chi làm vỡ trước mặt bao nhiêu quan khách, nếu cô ta không ký giấy chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần xưởng dệt.
Cả sảnh tiệc đổ dồn ánh mắt về phía tôi. — Chú Lâm Chủ tịch Hiệp hội Đá quý cũng có mặt ở đây. — Chú nhìn giúp cháu xem mảnh vỡ của chiếc vòng mười lăm tỷ mà đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu vừa khoe có gì đặc biệt không ạ?
Tôi dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào gương mặt đang dần cứng đờ của Hàn Trọng Hiếu: — Đây chẳng phải là ngọc Đế Vương Xanh đấu giá ở Hồng Kông nào cả. — Đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu, anh dùng một chiếc vòng đá bơm keo giá hai trăm nghìn. — Để lừa vị hôn thê Đào Tuyết Ngân và cả nhà họ Đào rằng nó đáng giá mười lăm tỷ.
Lời tôi vừa dứt, vị Chủ tịch Hiệp hội Đá quý họ Lâm ở bàn đầu đã đeo kính lúp bước tới. — Cô cháu này nói không sai một chữ nào! Cả sảnh tiệc lập tức nổ ra một trận xôn xao bàn tán và những tiếng cười nhạo không chút che giấu! Gương mặt của Đào Tuyết Ngân lúc xanh lúc trắng, cô ta nhìn xuống cổ tay mình. Hàn Trọng Hiếu bị bóc mẽ ngay giữa đám đông thì mặt đỏ tía tai, cuống quýt vung tay chống chế: — Chuyện... chuyện này chắc chắn là do thằng trợ lý của tôi đi nhận hàng ở tiệm kim hoàn cầm nhầm hộp hàng mẫu trưng bày thôi!
Thấy con rể tương lai bị mất mặt, ông Đào Hữu Đạt và bà Phạm Phương Chi sợ hỏng mất mối đầu tư tám mươi tỷ ở Macau nên vội vàng hùa theo chữa cháy: — Đúng rồi, chắc chắn là cậu trợ lý sơ suất cầm nhầm hộp thôi, người làm ăn lớn trăm công nghìn việc làm sao để ý mấy chuyện vặt vãnh đó được!
Tôi nhìn bộ dạng mù quáng đến nực cười của bố mẹ ruột, khẽ bật cười thành tiếng. — Bố mẹ và Đào Tuyết Ngân muốn có năm phần trăm cổ phần gốc ở xưởng dệt họ Đào. — Để giao toàn bộ quyền pháp nhân cho đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu đi vay vốn đầu tư Macau chứ gì? — Tôi đồng ý bán đứt năm phần trăm cổ phần đó cho Đào Tuyết Ngân với giá chỉ ba trăm triệu đồng tiền mặt! — Đào Thảo Chi đã rút toàn bộ cổ phần, chấm dứt mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên đới với Xưởng dệt lụa họ Đào. — Dù xưởng dệt có lãi nghìn tỷ hay vỡ nợ bị kê biên phát mãi thì cũng hoàn toàn do ông Đào Hữu Đạt. — Bà Phạm Phương Chi và Đào Tuyết Ngân tự chịu trách nhiệm!
Nghe thấy chỉ mất có ba trăm triệu đồng đã tước đoạt được năm phần trăm cổ phần gốc trị giá hàng chục tỷ. Lại tống cổ được tôi ra khỏi danh sách chia lời của dự án Macau, Đào Tuyết Ngân và ông Đào Hữu Đạt mừng như bắt được vàng.
Cầm tờ biên bản miễn trừ trách nhiệm pháp lý đã có đủ chữ ký và con dấu của xưởng dệt họ Đào. Tôi mỉm cười cúi xuống nhìn Hàn Đình Nam đang ngồi trên xe lăn. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm hiện lên ý cười ngầm hiểu: Cái bẫy cuối cùng đã khép miệng, giờ chỉ còn chờ ngày con cá lớn tự nhảy lên thớt.