Đêm hôm đó, khi cánh cửa thư phòng biệt thự Tĩnh Tâm vừa khép lại, Hàn Đình Nam đã đứng dậy khỏi chiếc xe lăn hợp kim. Anh bước tới bên kệ sách gỗ lim cao kịch trần, xoay nhẹ chiếc nghiên mực cổ bằng đá Đoan Khê ở ngăn thứ ba. Một tiếng lạch cạch khẽ vang lên, giá sách nặng nề trượt sang một bên, để lộ căn phòng máy chủ tuyệt mật sáng rực ánh đèn màn hình.
Trên sáu màn hình lớn treo trên tường là toàn bộ sơ đồ dòng tiền của Tập đoàn Phú Gia và các công ty con đang hoạt động tại hải ngoại. Tôi bước vào cạnh Hàn Đình Nam, đặt tờ biên bản rút vốn khỏi xưởng dệt họ Đào xuống bàn, rồi chỉ thẳng vào hai điểm sáng nhấp nháy trên bản đồ tài chính Macau: — Hôm nay ông Đào Hữu Đạt đã chính thức nộp hồ sơ thế chấp xưởng dệt và căn biệt thự đang ở để vay tám mươi tỷ đồng giao cho Hàn Trọng Hiếu. — Nhưng Hàn Trọng Hiếu không hề đầu tư một đồng nào vào khu phức hợp nghỉ dưỡng như hắn vừa khoe khoang trong bữa tiệc. — Ngay lúc mười tám giờ chiều nay, tám mươi tỷ tiền giải ngân đợt đầu đã bị hắn chuyển thẳng qua phòng trưng bày nghệ thuật Hào Hoa. — Để trả lãi ngày cho sòng bài ở Macau!
Hàn Đình Nam gõ nhanh vài lệnh trên bàn phím, gương mặt góc cạnh ánh lên vẻ sắc lạnh dưới ánh sáng xanh của màn hình: — Em đoán không sai một ly, Đào Thảo Chi. — Số tiền hai trăm hai mươi tỷ mà Hàn Trọng Hiếu lén rút từ quỹ dự phòng của Tập đoàn Phú Gia đã bốc hơi sạch ở Macau. — Hắn tưởng dùng tám mươi tỷ lừa được của ông Đào Hữu Đạt đem đặt cược tối nay là gỡ lại được vốn trước ngày kiểm toán.
Tôi nhìn con số đặt cược đang nhảy liên tục trên tài khoản VIP mang mã số ẩn danh của Hàn Trọng Hiếu, khẽ nhướng mày: — Hắn đang khát nước đến mức mất hết lý trí rồi. — Chủ sòng bài Hào Hoa ở Macau vốn là tay chân của tập đoàn tài chính ngầm. — Một khi thấy con mồi như Hàn Trọng Hiếu đem cả cổ phần thừa kế tương lai ra thế chấp. — Họ sẽ thả cho hắn thắng hai ván đầu rồi siết sạch cả gốc lẫn lãi ở ván cuối cùng!
Đúng như dự đoán của tôi, chỉ sau bốn mươi phút theo dõi trên hệ thống kiểm toán ngầm. Toàn bộ tám mươi tỷ tiền thế chấp xưởng dệt họ Đào vừa nạp vào đã biến thành con số không tròn trĩnh. Không những thế, Hàn Trọng Hiếu trong cơn điên loạn muốn gỡ gạc đã ký khống luôn giấy vay nóng thêm tám mươi tỷ nữa tại bàn cược. Nâng tổng số nợ cờ bạc và biển thủ công quỹ của hắn lên đúng ba trăm tỷ đồng!
Hàn Đình Nam khép màn hình laptop lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt trầm ấm hiếm thấy: — Toàn bộ sao kê giao dịch chuyển tiền từ tài khoản công ty con Phú Gia sang sòng bài. — Macau và giấy nhận nợ có điểm chỉ của Hàn Trọng Hiếu đã nằm gọn trong ổ cứng của anh. — Ba ngày nữa là tới Hội nghị Bàn giao Quỹ tín thác và Kiểm toán nợ thường niên của Tập đoàn Phú Gia, ngày đó sẽ là lúc chúng ta thu lưới.
Sáng hôm sau, tôi tới Trung tâm Trị liệu và Dược liệu Cổ truyền Đông Y Đường ở quận Hoàn Kiếm. Để kiểm tra lô nhân sâm trường bạch và tam thất bắc vừa nhập về. Đây là phòng khám kết hợp trung tâm phân phối dược liệu cao cấp mà tôi đã âm thầm góp vốn mở cùng một người đàn chị từ thời đại học. Chuẩn bị cho kế hoạch độc lập tài chính của mình. Khi tôi đang đứng ở sảnh tầng một của trung tâm thương mại để ký nhận hóa đơn lô hàng, một giọng cười chói tai quen thuộc bỗng vang lên từ phía thang cuốn.
Đào Tuyết Ngân diện nguyên cây đồ hiệu từ đầu đến chân, đeo kính râm bản lớn. Khoác tay bà Phạm Phương Chi cùng ba bốn bà phu nhân trong hội nhà giàu tiến thẳng về phía quầy dược liệu và trang sức cao cấp. Vừa nhìn thấy tôi mặc chiếc áo blouse trắng giản dị đứng bên quầy kiểm kê thảo dược, Đào Tuyết Ngân đã tháo kính râm xuống, giả bộ kinh ngạc thốt lên thật to: — Ôi kìa, mẹ ơi, có phải chị Thảo Chi đang đứng bốc thuốc thuê ở góc quầy kia không ạ? — Tội nghiệp chị ấy quá, mới cưới về biệt thự Tĩnh Tâm chưa được một tuần mà đã phải đi làm thuê kiếm tiền mua cháo cho ông chồng liệt giường rồi!
Bà Phạm Phương Chi liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt, hất cằm nói với mấy bà bạn đi cùng bằng giọng vừa khinh miệt vừa ra vẻ ta đây: — Các chị đừng cười, con bé Thảo Chi này từ nhỏ sống ở đảo xa nên cái tính bần tiện nó ăn vào máu rồi. — Bố mẹ có khuyên bảo thế nào cũng không sửa được. — Hôm qua vợ chồng tôi vừa đầu tư tám mươi tỷ vào dự án nghỉ dưỡng Macau của con rể lớn Hàn Trọng Hiếu. — Giờ lấy phải cậu út Hàn Đình Nam bị hoại tử cả hai chân sắp phải cưa cụt đến nơi.
Mấy bà phu nhân đi cùng nghe bà Phạm Phương Chi bịa chuyện Hàn Đình Nam sắp phải cưa chân thì che miệng bàn tán xôn xao. Đào Tuyết Ngân càng được thể vênh mặt lên. — Nhân viên đâu, gói hết cả ba hộp hồng sâm thượng hạng và bộ trang sức kim cương trưng bày ở tủ giữa này lại cho tôi!
Cô nhân viên quản lý quầy trang sức và dược liệu cao cấp vội vàng bước ra, lễ phép cúi đầu: — Dạ thưa tiểu thư, ba hộp hồng sâm thượng hạng cùng bộ trang sức kim cương Lục Bảo này tổng cộng là mười hai tỷ bốn trăm triệu đồng ạ.
Đào Tuyết Ngân quay phắt sang nhìn tôi, cười khẩy một tiếng. — Cô đùa tôi đấy à, một con bé bấm huyệt thuê như chị Thảo Chi đây mà có tiền đặt mua hồng sâm tiền tỷ sao? — Mau cầm thẻ tín dụng đen không giới hạn của đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu bên Tập đoàn Phú Gia mà quẹt ngay đi.
Bà Phạm Phương Chi đứng cạnh cũng ưỡn ngực tự hào, nói vọng sang phía tôi: — Thảo Chi, con không có tiền thì lùi ra sau cho em Tuyết Ngân nó thanh toán, đứng chắn trước quầy VIP làm gì cho nhân viên người ta khó xử! — Người ta là đại thiếu phu nhân tương lai của Tập đoàn Phú Gia, tiêu mười hai tỷ cũng chỉ như con mua mớ rau ngoài chợ thôi!
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn tấm thẻ tín dụng phụ đứng tên Hàn Trọng Hiếu đang nằm trên mặt kính mà không khỏi bật cười trong lòng. Toàn bộ hệ thống tín dụng liên ngân hàng của Hàn Trọng Hiếu đã bị bộ phận kiểm soát. Rủi ro của Tập đoàn Phú Gia đưa vào danh sách đóng băng khẩn cấp từ bảy giờ sáng nay! Tôi nghiêng đầu nhìn Đào Tuyết Ngân, giọng nói điềm nhiên: — Em chắc chắn là tấm thẻ của đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu quẹt nổi mười hai tỷ bốn trăm triệu chứ?
Đào Tuyết Ngân tức đến đỏ mặt, quát lớn với cô nhân viên thu ngân: — Còn đứng đực ra đấy làm gì, quẹt thẻ ngay rồi in hóa đơn đập vào mặt chị ta cho tôi! Cô nhân viên vội vàng cầm tấm thẻ đen của Hàn Trọng Hiếu đưa qua khe máy POS.
Cả khu vực sảnh VIP tầng một lập tức lặng ngắt như tờ. Mấy bà phu nhân vừa nịnh bợ bà Phạm Phương Chi ban nãy đều trố mắt nhìn nhau. Đào Tuyết Ngân sững người, vội vàng giật lấy tấm thẻ trên tay nhân viên, gào lên đầy hoảng loạn: — Máy quẹt thẻ của các người bị hỏng rồi phải không! — Anh Trọng Hiếu là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Phú Gia, làm sao có chuyện thẻ đen bị khóa vì nợ xấu được, quẹt lại lần nữa cho tôi!
Cô nhân viên thu ngân lúng túng quẹt lại đến lần thứ ba. Giữa lúc mặt mũi bà Phạm Phương Chi và Đào Tuyết Ngân đang nóng ran như lửa đốt. Tôi rút ra một tấm thẻ bạch kim nguyên khối có khắc chìm biểu tượng con dấu hoa sen vàng của Quỹ tín thác Phú Gia, nhẹ nhàng đặt lên tay cô quản lý sảnh: — Thanh toán ba hộp hồng sâm thượng hạng của tôi đặt ban nãy, và gói luôn bộ trang sức kim cương mười hai tỷ kia lại chuyển về biệt thự Tĩnh Tâm cho tôi.
Đào Tuyết Ngân nhìn tấm thẻ bạch kim không tên trên tay tôi, cười nhạt như bắt được thóp: — Ha, thẻ đen của anh Trọng Hiếu còn bị lỗi hệ thống chưa quẹt được, chị lấy cái thẻ hội viên giả ở đâu ra mà đòi quẹt mười hai tỷ bốn trăm triệu?
Vừa dứt lời, một tiếng tít êm ái vang lên từ máy POS. — Kính chào Hàn phu nhân! — Theo lệnh của ngài Hàn Đình Nam sáng nay. — Toàn bộ quyền sở hữu và lợi tức khai thác của Trung tâm thương mại Phú Gia Plaza này đã được chuyển sang tên cá nhân của phu nhân Đào Thảo Chi!
Bà Phạm Phương Chi và Đào Tuyết Ngân đứng chết trân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn tờ hóa đơn mười hai tỷ bốn trăm triệu đồng. Tôi cầm hộp hồng sâm lên, nhìn xuống gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Đào Tuyết Ngân: — Đôi giày của tôi hôm nay đi qua chỗ đất bẩn nên hơi bụi. — Về hỏi kỹ vị hôn phu Hàn Trọng Hiếu của cô xem.
Đêm hôm đó, tại căn hộ hạng sang của Hàn Trọng Hiếu, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đào Tuyết Ngân vừa về đến nơi đã khóc lóc kể lại chuyện bị mất mặt ở trung tâm thương mại. Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Trọng Hiếu với đôi mắt vằn tia máu tát cho một cái nổ đom đóm mắt! Hàn Trọng Hiếu túm lấy cổ áo Đào Tuyết Ngân, giọng khàn đặc như con thú hoang bị dồn vào chân tường: — Câm miệng ngay! Đều tại cái xưởng dệt rách nát của bố cô giải ngân chậm làm tôi lỡ mất cầu bài tối qua ở Macau! — Hạn cho tôi trước chín giờ sáng mai tại buổi Lễ công bố bàn giao Quỹ tín thác Phú Gia phải chồng đủ ba trăm tỷ đồng.
Đào Tuyết Ngân ôm một bên má sưng vù, run bắn cả người khi nghe đến con số nợ cờ bạc ba trăm tỷ: — Ba... ba trăm tỷ? Anh Trọng Hiếu, anh lấy tám mươi tỷ tiền thế chấp nhà và xưởng dệt của bố mẹ em đi đánh bạc ở Macau thua sạch rồi sao?
Hàn Trọng Hiếu lập tức đổi giọng mềm mỏng, ôm chầm lấy Đào Tuyết Ngân rồi nhét vào tay cô ta một tờ giấy bảo lãnh nợ liên đới đã soạn sẵn: — Tuyết Ngân, em bình tĩnh nghe anh nói. — Chỉ cần sáng mai anh vượt qua được cuộc họp kiểm toán và tiếp quản con dấu Chủ tịch Tập đoàn Phú Gia trị giá hàng nghìn tỷ. — Bây giờ em lập tức về phòng làm việc của ông Đào Hữu Đạt. — Chiều mai em sẽ là đại thiếu phu nhân nắm trong tay cả đế chế Phú Gia, lúc đó em muốn nghiền nát con tiện nhân Đào Thảo Chi kia thế nào chẳng được!
Bị lòng tham và nỗi sợ mất trắng tám mươi tỷ làm cho mờ mắt. Lại nghe lời đường mật về ngôi vị đại thiếu phu nhân nghìn tỷ vào chiều mai, Đào Tuyết Ngân cắn răng gật đầu. Ngay trong đêm khuya, cô ta lén mở két sắt của ông Đào Hữu Đạt. Lấy trộm con dấu pháp nhân của xưởng dệt họ Đào đóng đỏ chót lên bản hợp đồng bảo lãnh khoản nợ ba trăm tỷ ở Macau. Rồi tự tay ký tên và điểm chỉ của chính mình vào mục người đồng trả nợ!