Tám giờ ba mươi phút sáng hôm sau, tại Phòng họp Ban Kiểm Soát và Hội đồng Tín thác tối cao nằm trên tầng ba mươi sáu của Tòa tháp Tập đoàn Phú Gia. Không gian phòng họp uy nghiêm với chiếc bàn hội nghị bằng gỗ óc chó dài hai mươi mét. Nơi có mặt đầy đủ mười hai vị nguyên lão nắm giữ cổ phần sáng lập, đại diện ngân hàng giám sát và Tổ thanh tra kiểm toán độc lập.
Ông Đào Hữu Đạt và bà Phạm Phương Chi hôm nay dậy từ năm giờ sáng để trang điểm. Mặc bộ lễ phục sang trọng nhất, ngồi chễm chệ ở hàng ghế khách mời danh dự ngay phía sau lưng Hàn Trọng Hiếu. Bà Tơ vừa phe phẩy chiếc quạt lụa vừa hếch mặt nhìn quanh phòng họp, giọng nói đầy vẻ tự đắc với mấy vị cổ đông ngồi cạnh: — Hôm nay con rể tương lai Hàn Trọng Hiếu của chúng tôi chính thức tiếp quản ấn tín gia chủ và Quỹ tín thác của Tập đoàn Phú Gia. — Nhà họ Đào chúng tôi cũng vừa rót tám mươi tỷ đồng vốn chiến lược vào dự án liên doanh của cậu ấy. — Sau buổi lễ hôm nay hai gia tộc Hàn - Đào đúng là hổ mọc thêm cánh!
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ hai bên phòng họp mở ra. Tôi mặc một bộ âu phục màu trắng ngà thanh lịch, cài chiếc trâm ngọc bích đơn giản trên mái tóc búi gọn. Tự tay đẩy chiếc xe lăn của Hàn Đình Nam tiến vào phòng họp. Vừa nhìn thấy bóng dáng chiếc xe lăn xuất hiện, Hàn Trọng Hiếu đang đứng chỉnh lại cà vạt trên bục chủ tọa liền nở một nụ cười khinh miệt: — Ô kìa, chú út Đình Nam hôm nay cũng chịu khó lết chiếc xe lăn tới tận tầng ba mươi sáu để chúc mừng cháu tiếp quản Tập đoàn Phú Gia cơ à? — Tôi cứ tưởng chú ở biệt thự Tĩnh Tâm uống thuốc bắc cầm hơi với cô vợ làm nghề đấm bóp dạo kia đến quên cả ngày tháng rồi chứ!
Đào Tuyết Ngân ngồi cạnh bà Phạm Phương Chi cũng lập tức đứng bật dậy, cầm lấy chiếc micro không dây trên bàn khách mời, giọng cao vút đầy kiêu ngạo vang khắp phòng họp: — Nhân tiện hôm nay có mặt toàn thể các vị nguyên lão trong Hội đồng Tín thác Tập đoàn Phú Gia. — Tôi là Đào Tuyết Ngân cũng xin thông báo một việc cho rõ ràng! — Chị gái tôi là Đào Thảo Chi vì tự thấy bản thân xuất thân quê mùa. — Học thức thấp kém không xứng với đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu nên đã tự nguyện ký giấy nhường hôn ước cho tôi từ tuần trước! — Từ hôm nay, tôi mới là đại thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của nhánh trưởng Tập đoàn Phú Gia. — Còn Đào Thảo Chi chỉ là người vợ chăm sóc y tế của nhánh phụ. — Hoàn toàn không có quyền bước chân vào ban điều hành hay đòi hỏi bất kỳ cổ tức nào của nhánh trưởng!
Ông Đào Hữu Đạt cũng gật gù đứng dậy tiếp lời con gái nuôi: — Đúng vậy thưa các vị cổ đông, toàn bộ vốn liếng tám mươi tỷ của xưởng dệt họ Đào đều đặt trọn vào Hàn Trọng Hiếu và Đào Tuyết Ngân. — Còn đứa con gái Đào Thảo Chi kia đã ký giấy tách hộ và rút sạch cổ phần. — Từ nay sướng khổ giàu nghèo của vợ chồng nó ở nhánh phụ không liên quan gì đến nhà họ Đào chúng tôi nữa!
Tôi đứng cạnh chiếc xe lăn của Hàn Đình Nam ở đầu bàn hội nghị. Lắng nghe ông Đào Hữu Đạt và Đào Tuyết Ngân dõng dạc tuyên bố cắt đứt quan hệ trước toàn thể Hội đồng Kiểm soát mà khóe môi khẽ cong lên: — Cảm ơn ông Đào Hữu Đạt và cô Đào Tuyết Ngân đã nhắc lại điều khoản trong bản cam kết trước mặt các vị nguyên lão và luật sư công chứng ở đây. — Tôi cũng xin xác nhận một lần nữa: Phú quý của nhánh trưởng do cô Đào Tuyết Ngân và nhà họ Đào hưởng trọn. — Và mọi khoản nợ nần hay trách nhiệm hình sự của Hàn Trọng Hiếu cũng do cô Đào Tuyết Ngân và xưởng dệt họ Đào gánh chịu một trăm phần trăm. — Vợ chồng tôi tuyệt đối không can dự!
Hàn Trọng Hiếu bật cười lớn, phất tay ra hiệu cho trưởng ban pháp chế mở chiếc hộp gỗ tử đàn đựng con dấu điều hành tạm thời trên bục: — Được rồi, đừng mất thời gian nghe mấy lời chua ngoa của kẻ thất thế nữa! — Mời các vị nguyên lão trong Hội đồng Tín thác tiến hành bàn giao quyền kiểm soát quỹ dự trữ hai nghìn tỷ đồng của Tập đoàn Phú Gia cho tôi!
Thế nhưng, khi bàn tay của Hàn Trọng Hiếu vừa chạm vào nắp chiếc hộp gỗ tử đàn. Vị Trưởng ban Kiểm soát độc lập ngồi ở đầu bàn bên phải đã lạnh lùng lên tiếng: — Khoan đã, đại thiếu gia Hàn Trọng Hiếu! — Theo quy chế tối cao của Tập đoàn Phú Gia, trước khi mở hộp ấn tín. — Người nhận bàn giao phải vượt qua vòng đối chiếu công nợ của Tổ Kiểm toán Độc lập. — Và nhận được sự phê chuẩn của người nắm giữ Chìa khóa gốc Quỹ tín thác hải ngoại!
Ngay khi câu nói vừa dứt, cánh cửa chính của phòng họp tầng ba mươi sáu bất ngờ bật mở! Sáu người đàn ông mặc âu phục đen nghiêm nghị bước vào, dẫn đầu là Luật sư đại diện pháp lý khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Sòng bài Hào Hoa Macau. Theo sau là hai thanh tra viên của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng và Kinh tế!
Sắc mặt Hàn Trọng Hiếu lập tức biến sắc, bàn tay đang đặt trên hộp gỗ run bắn lên. Vị luật sư đại diện sòng bài Macau bước thẳng tới trước bàn hội nghị. Đặt mạnh một tập hồ sơ dày cộp đóng dấu khẩn cấp xuống mặt bàn gỗ óc chó, giọng vang dội khắp phòng họp: — Thưa Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phú Gia. — Tôi đại diện cho Tổ hợp Tài chính Hào Hoa tại Macau đến thực hiện lệnh thu hồi nợ quá hạn và thông báo vi phạm tín dụng đặc biệt nghiêm trọng! — Trong vòng sáu tháng qua, ông Hàn Trọng Hiếu đã sử dụng bảy công ty vỏ bọc tại quần đảo Virgin. — Để biển thủ hai trăm hai mươi tỷ đồng vốn lưu động của Tập đoàn Phú Gia nhằm đánh bạc tại phòng VIP sòng bài Hào Hoa! — Tính đến hai mươi tư giờ đêm qua, sau khi thua sạch thêm tám mươi tỷ đồng tiền mặt mới nạp. — Tổng dư nợ gốc và lãi phạt quá hạn của ông Hàn Trọng Hiếu tại Macau là tròn ba trăm tỷ đồng!
Cả phòng họp lập tức chấn động như có bom nổ! Mười hai vị nguyên lão trong Hội đồng Tín thác đập bàn đứng phắt dậy. Còn ông Đào Hữu Đạt và bà Phạm Phương Chi thì mặt cắt không còn một giọt máu, đôi môi run lập cập: — Cái... cái gì? Biển thủ công quỹ đi đánh bạc ở Macau? — Thế còn tám mươi tỷ tiền thế chấp xưởng dệt và biệt thự của nhà họ Đào chúng tôi giao cho cậu ta hôm qua để đầu tư khu nghỉ dưỡng đâu rồi?
Vị luật sư Macau lạnh lùng rút ra tờ sao kê giao dịch ngân hàng cùng bản hợp đồng bảo lãnh có đóng dấu đỏ chót được ký vào lúc một giờ sáng nay. Giơ cao trước mặt ông Đào Hữu Đạt và Đào Tuyết Ngân: — Khoản tiền tám mươi tỷ đồng do thế chấp Xưởng dệt lụa họ Đào đã bị ông Hàn Trọng Hiếu nướng sạch tại bàn cược Macau tối qua! — Đặc biệt, lúc một giờ mười lăm phút sáng nay, cô Đào Tuyết Ngân đã trực tiếp đóng dấu pháp nhân của Xưởng dệt họ Đào vào giấy bảo lãnh khoản nợ ba trăm tỷ này! — Do đã quá thời hạn chín giờ sáng mà ông Hàn Trọng Hiếu không thanh toán được nợ. — Chúng tôi chính thức kích hoạt lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của ông Hàn Trọng Hiếu. — Đồng thời yêu cầu ngân hàng phát mãi ngay lập tức Xưởng dệt họ Đào cùng căn biệt thự của ông Đào Hữu Đạt để thu hồi nợ!
Ầm! Bà Phạm Phương Chi tối sầm mặt mũi, ngã ngồi phịch xuống sàn thảm, còn ông Đào Hữu Đạt thì ôm lấy ngực. Chỉ tay vào mặt Đào Tuyết Ngân và Hàn Trọng Hiếu mà gào lên lạc cả giọng: — Con ranh ăn cháo đá bát kia! Mày dám lấy trộm con dấu xưởng dệt trong két sắt của tao đi ký bảo lãnh nợ cờ bạc ba trăm tỷ cho nó hả Tuyết Ngân?
Đào Tuyết Ngân hoảng loạn tột độ, nhào tới túm lấy cánh tay Hàn Trọng Hiếu mà lắc điên cuồng: — Anh Trọng Hiếu! Đêm qua anh thề với em là sáng nay anh tiếp quản Quỹ tín thác hai nghìn tỷ của Tập đoàn Phú Gia rồi sẽ trả sạch nợ Macau cơ mà!
Hàn Trọng Hiếu lúc này đã mồ hôi vã ra như tắm, ánh mắt điên cuồng nhìn quanh các vị nguyên lão. Rồi đột ngột chỉ thẳng tay về phía chiếc xe lăn của Hàn Đình Nam: — Không phải lỗi của tôi! Tất cả là do thằng chú út tàn phế Hàn Đình Nam kia cài bẫy hại tôi! — Còn Hàn Đình Nam chỉ là một phế nhân liệt hai chân không thể đứng dậy nổi!
Cả phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía chiếc xe lăn hợp kim màu đen ở đầu bàn. Bà Phạm Phương Chi và Đào Tuyết Ngân dù đang tuyệt vọng cũng cố bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng, gào lên phụ họa: — Đúng đấy! Hàn Đình Nam là đồ liệt giường tàn phế, làm sao làm Chủ tịch Tập đoàn Phú Gia được, mau giao hai nghìn tỷ cho con rể Trọng Hiếu của tôi đi!
Giữa tiếng gào thét hỗn loạn của đám người nhà họ Đào và Hàn Trọng Hiếu, Hàn Đình Nam chỉ khẽ nhếch môi. Rồi trước mười mấy cặp mắt đang mở to hết cỡ trong phòng họp tầng ba mươi sáu, Hàn Đình Nam đặt hai bàn chân đi giày da đen bóng xuống mặt thảm nhung đỏ. đứng thẳng người dậy khỏi chiếc xe lăn với dáng vẻ uy nghi, vững chãi như một ngọn núi!
Tiếng bàn ghế đổ rầm xuống sàn khi Hàn Trọng Hiếu và ông Đào Hữu Đạt lùi bước trong sự kinh hoàng tột độ! Đào Tuyết Ngân há hốc miệng, hai tay bấu chặt vào mép bàn, lắp bắp như nhìn thấy ma giữa ban ngày: — Đứng... đứng dậy được? — Chân của chú út Hàn Đình Nam... không hề bị liệt sao?!
Hàn Đình Nam sải từng bước chân trầm ổn, rắn rỏi dọc theo thảm đỏ tiến thẳng lên bục chủ tọa. Anh đứng nhìn xuống Hàn Trọng Hiếu đang run lẩy bẩy như cầy sấy, giọng nói vang rền mang theo uy quyền tuyệt đối của người nắm giữ vận mệnh gia tộc: — Hàn Trọng Hiếu, nếu một năm trước tôi không mượn vụ tai nạn du thuyền để giả liệt ngồi lên chiếc xe lăn này. — Cậu tưởng chiếc hộp gỗ tử đàn trên bàn kia là ấn tín tối cao của Tập đoàn Phú Gia sao?
Hàn Đình Nam bước tới trước bức tường kính cường lực phía sau bục chủ tọa, ấn ngón tay cái lên bảng quét sinh trắc học võng mạc và vân tay ẩn trong vách đá. Hàn Đình Nam lấy ra chiếc ấn ngọc bích nguyên khối chạm rồng cùng Chứng thư Quỹ tín thác hải ngoại Phú Gia trị giá hai nghìn tỷ đồng!
Vị Trưởng ban Kiểm soát độc lập cùng mười hai vị nguyên lão đồng loạt đứng dậy cúi đầu kính cẩn: — Toàn thể Hội đồng Tín thác Tập đoàn Phú Gia xác nhận: Ngài Hàn Đình Nam là người điều hành duy nhất của Quỹ tín thác hải ngoại hai nghìn tỷ đồng! — Đồng thời, phu nhân Đào Thảo Chi chính thức tiếp nhận con dấu Phu nhân Gia chủ cùng ba mươi phần trăm cổ phần biểu quyết của Tập đoàn Phú Gia!
Khi Hàn Đình Nam bước tới nắm lấy tay tôi, đặt chiếc ấn ngọc của Phu nhân Gia chủ vào lòng bàn tay tôi trước sự chứng kiến của toàn bộ hội đồng. Cả nhà họ Đào như bị một nhát búa tạ giáng thẳng vào đỉnh đầu!