Phòng họp của ban kiểm soát tuân thủ và phòng nhân sự trên tầng mười hai là một không gian khép kín hoàn toàn, bốn bề ốp vách tiêu âm màu xám lạnh. Dọc theo chiếc bàn họp hình chữ nhật dài mười mét, tổng giám đốc vùng Chu Thế Hiển ngồi ở vị trí trung tâm phía đầu bàn, bên phải ông là tôi — Thái Nhật Hạ. Phía bên trái ông Chu Thế Hiển là trưởng phòng pháp chế của Tập đoàn Tâm Đức và đại diện cơ quan kiểm tra thuế. Ngồi ở chiếc ghế dành cho nhân chứng đối diện cửa ra vào không ai khác chính là Bà Tâm — chủ nhà hàng hải sản tối qua. Bên cạnh bà ta là chiếc hộp thiếc màu xanh đậm.
Khi Dương Khắc Tiệp, Phan Khánh Huyền, Dương Gia Hân cùng tám nhân viên phòng mua hàng được lực lượng an ninh dẫn vào phòng họp. Vừa nhìn thấy Bà Tâm, chân của Phan Khánh Huyền đã khuỵu xuống. Dương Khắc Tiệp mặt mày xám ngoét, vừa kéo ghế ngồi xuống đã vội vàng nhìn về phía ông Chu Thế Hiển để lắp bắp thanh minh trước khi tôi kịp mở hồ sơ. — Thưa... thưa tổng giám đốc Chu Thế Hiển, thưa cô Thái Nhật Hạ. — Chuyện bữa ăn tối hôm qua ở nhà hàng của Bà Tâm hoàn toàn chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ trong nội bộ anh em chúng tôi thôi ạ! — Chẳng qua là anh em trong phòng muốn trêu đùa cô Thái Nhật Hạ một chút để thử thách bản lĩnh ứng xử của nhân viên mới trong ngày đầu nhận việc. — Chứ thực tâm sáng nay đến công ty tôi đã bảo cô Phan Khánh Huyền gom tiền của mọi người lại để trả đủ tám mươi triệu cho cô Thái Nhật Hạ rồi!
Phan Khánh Huyền như vớ được cọc, lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, giọng nói lạc cả đi vì sợ hãi. — Đúng... đúng rồi đấy ạ! — Bọn em chỉ định đùa một tí cho vui thôi chứ làm gì có chuyện bắt nhân viên mới trả tiền thật! — Ngay bây giờ em xin lấy tiền túi chuyển trả lại tám mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn cho cô Thái Nhật Hạ. — Xin ông Chu Thế Hiển và đoàn thanh tra đừng vì một trò đùa mà xử phạt bọn em!
Tám nhân viên cũ ngồi phía sau cũng nhao nhao phụ họa. Người nào người nấy đều thề thốt rằng tối qua họ thực sự có việc bận đột xuất phải về trước chứ không hề định ăn quỵt. — Các vị nói bữa tiệc tám mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng tối qua chỉ là một trò đùa vô hại để thử thách nhân viên mới. — Và sáng nay các vị định gom tiền trả lại cho tôi sao? — Vậy mời Dương Khắc Tiệp và Phan Khánh Huyền giải thích cho hội đồng kỷ luật nghe một chuyện. — Trong hóa đơn tối qua có bốn chai rượu ngoại hai mươi mốt năm tuổi trị giá hơn năm mươi triệu đồng. — Tại sao hai chai rượu mang số sê-ri 8841 và 8845 đặt ở góc bàn thực chất chỉ là vỏ chai rỗng được mang lên bàn để kê khống giá tiền?
Tôi vừa dứt lời liền bấm nút phát đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện lúc sáu giờ mười lăm phút tối qua ở cầu thang tầng hai giữa Dương Khắc Tiệp và gã quản lý nhà hàng. — Bà Tâm nhớ giữ chặt lấy nó bắt trả bằng sạch không được bớt một nghìn nào nhé. — Hai chai rượu rỗng với phần hải sản kê thêm tối nay tính ra là dư được ba mươi lăm triệu tiền mặt đấy! — Đúng tám giờ sáng mai bà bảo kế toán chuyển khoản thẳng ba mươi lăm triệu tiền chênh lệch đó vào tài khoản cá nhân số 0988 đuôi của anh Dương Khắc Tiệp. — Để trưa mai bọn em đi ăn đồ Nhật tiếp!
Đoạn ghi âm vừa kết thúc, cả dãy bàn phía bên trái nơi mười một con người của phòng mua hàng đang ngồi như bị đóng băng hoàn toàn. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên tờ hóa đơn giá trị gia tăng màu đỏ kèm bản tường trình có đóng dấu xác nhận của Bà Tâm, giọng nói vang lên đanh thép và lạnh lùng. — Theo quy định của Bộ luật Hình sự. — Hành vi câu kết với bên thứ ba kê khống hóa đơn hàng hóa không có thật và ép buộc cấp dưới thanh toán để chiếm đoạt ba mươi lăm triệu đồng đã cấu thành tội danh. — Đó là hành vi Lừa đảo và Cưỡng đoạt tài sản có tổ chức. — Hơn nữa. — Bà Tâm ngồi đây đã giao nộp cuốn sổ tay ghi chép toàn bộ bốn mươi bảy lần Dương Khắc Tiệp và Phan Khánh Huyền dùng hóa đơn khống. — Để rút ruột quỹ tiếp khách của Tập đoàn Tâm Đức. — Tổng số tiền mặt mà hai người đã chia chác qua bốn mươi bảy tờ hóa đơn tại nhà hàng của Bà Tâm lên tới sáu trăm bốn mươi hai triệu đồng. — Bà Tâm. — Mời Bà Tâm xác nhận trước hội đồng kỷ luật và cán bộ thanh tra thuế. — Những lời tôi vừa nêu cùng chữ ký nhận tiền của Dương Khắc Tiệp trong cuốn sổ nâu này có đúng sự thật không?
Bà Tâm ngồi ở ghế nhân chứng lập tức đứng dậy, cúi đầu xác nhận rành rọt trước biên bản ghi lời khai. — Thưa ông Chu Thế Hiển, thưa hội đồng, tôi xin cam đoan toàn bộ cuốn sổ ghi nợ tiền hoàn trả hóa đơn. — Các biên lai ngân hàng và đoạn tin nhắn tối qua đều là sự thật một trăm phần trăm. — Chính ông Dương Khắc Tiệp và cô Phan Khánh Huyền là người chủ mưu ép nhà hàng của Bà Tâm tôi phải kê khống rượu ngoại và hải sản trong suốt gần hai năm qua. — Để rút tiền mặt chia nhau!
Nghe Bà Tâm đứng ra chỉ chứng trực diện, Dương Khắc Tiệp hoảng loạn tới mức đập hai tay xuống bàn, trán vã mồ hôi như tắm, gân cổ cãi bừa. — Không... không phải một mình tôi! — Mấy khoản tiền hoàn trả hóa đơn tiếp khách đó tôi đều dùng làm quỹ chung để chi tiêu liên hoan cho cả phòng mua hàng! — Cả cô Phan Khánh Huyền, con bé Dương Gia Hân và tám đứa nhân viên ngồi kia đều được ăn uống chia phần cả, sao lại đổ hết lên đầu một mình tôi được!
Chưa kịp để đám nhân viên kia lên tiếng cãi lại, tôi đã mở tiếp tập hồ sơ kiểm toán số hai dày gần ba trăm trang, đẩy ra giữa bàn họp. — Sáu trăm bốn mươi hai triệu đồng tiền hóa đơn ăn nhậu tại nhà hàng của Bà Tâm mới chỉ là phần nổi rất nhỏ trong tảng băng tham nhũng của các vị mà thôi. — Bây giờ chúng ta chuyển sang khoản thất thoát mười bốn tỷ đồng của chi nhánh phía nam trong hai quý vừa qua. — Đó là khoản tiền chênh lệch giá mua sắm bao bì dược phẩm và nguyên liệu phụ gia.
Tôi đứng dậy, đặt lên bàn ba bản báo giá cạnh tranh có vết mực xước dọc lề phải mà tôi đã thu thập từ ba thùng giấy hôm qua. Cùng với bản sao kê ngân hàng và nhật ký định vị thiết bị công vụ. — Dương Gia Hân, cô là chuyên viên phụ trách thẩm định tư cách nhà cung cấp độc lập của phòng mua hàng. — Cô hãy giải thích xem tại sao ba công ty luôn thay phiên nhau trúng thầu cung cấp bao bì với giá cao hơn thị trường hai mươi tám phần trăm? — Và tại sao báo giá của cả ba công ty đó lại có cùng một lỗi chính tả? — Tại sao cả ba bản báo giá độc lập đó lại cùng được in ra từ một chiếc máy in laser bị xước trống từ đặt tại chính bàn làm việc của cô Dương Gia Hân? — Và thú vị hơn nữa, khi đoàn thanh tra phối hợp với cơ quan thuế tra cứu lịch sử đăng ký kinh doanh. — Người đứng tên đại diện pháp luật của công ty trúng thầu chính là bố ruột của cô Dương Gia Hân! — Còn địa chỉ trụ sở của hai công ty quân xanh kia lại chính là căn hộ chung cư mà Dương Khắc Tiệp vừa mua tặng cho phó phòng Phan Khánh Huyền vào tháng tám năm ngoái!
Tôi tiếp tục lật sang trang biểu đồ đối chiếu dữ liệu định vị GPS từ những chiếc máy tính bảng công vụ mà Tập đoàn Tâm Đức cấp cho nhân viên phòng mua hàng. Để đi kiểm tra kho bãi của đối tác. — Theo dữ liệu chấm công và nhật ký công tác suốt sáu tháng qua, Dương Gia Hân. — Phan Khánh Huyền và bốn nhân viên thẩm định kho đã khai báo tổng cộng tám mươi tư chuyến đi kiểm tra thực địa tại xưởng sản xuất. — Thế nhưng dữ liệu định vị GPS ngầm gắn trên thiết bị công vụ và lịch sử quẹt thẻ thang máy lại chứng minh một sự thật hoàn toàn trái ngược. — Trong đúng tám mươi tư khung giờ hành chính đó, thiết bị của các vị một là nằm im trong ngăn kéo bàn làm việc tại công ty. — Hai là đang ở các thẩm mỹ viện, sân tập đánh gôn và trung tâm thương mại! — Các vị ngồi ngay tại văn phòng tự chế ra ba bảng báo giá giả, tự ký biên bản nghiệm thu kho khống. — Rồi nâng giá bao bì lên hai mươi tám phần trăm để rút ruột của Tập đoàn Tâm Đức đúng mười bốn tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng!
Những con số chính xác đến từng đồng, từng khung giờ định vị và từng vết xước mực in được trưng ra như những nhát búa ngàn cân giáng thẳng xuống bàn đối chất. — Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về tội Tham ô tài sản trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. — Đồng thời căn cứ vào tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. — Với số tiền chiếm đoạt hơn mười bốn tỷ đồng. — Khung hình phạt áp dụng cho người chủ mưu và đồng phạm giúp sức tích cực là từ mười lăm năm đến hai mươi năm tù hoặc tù chung thân. — Đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản!
Bốn chữ hai mươi năm tù vừa vang lên giữa phòng họp, toàn bộ khối liên minh lợi ích vốn tưởng chừng gắn kết keo sơn của phòng mua hàng lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.
— Tổng giám đốc Chu Thế Hiển ơi, cô Thái Nhật Hạ ơi, xin tha mạng cho bọn em. — Bọn em không hề được chia một đồng nào trong số mười bốn tỷ tiền bao bì đó đâu ạ! — Tất cả các biên bản nghiệm thu kho khống đó đều là do trưởng phòng Dương Khắc Tiệp và phó phòng Phan Khánh Huyền ép bọn em phải ký nháy vào! — Hắn bảo nếu đứa nào trong phòng không chịu ký xác nhận đã đi kiểm tra kho thì hắn sẽ cắt hết thưởng cuối năm và đuổi việc ngay lập tức! — Mỗi quý hắn chỉ ném cho bọn em vài triệu đồng tiền phong bì gọi là tiền uống nước và dẫn đi ăn hải sản ở quán Bà Tâm để bịt miệng thôi ạ!
Bảy nhân viên còn lại cũng sợ tới mức bật khóc nức nở, tranh nhau đứng dậy chỉ tay vào lưng Dương Khắc Tiệp và Phan Khánh Huyền để tố giác. — Đúng đấy ạ. — Em còn giữ toàn bộ tin nhắn của chị Phan Khánh Huyền gửi mẫu chữ ký giả của bên giao hàng bắt em đồ lại trên phiếu nhập kho tháng mười một năm ngoái đây ạ! — Em xin tự nguyện giao nộp hết tin nhắn và làm nhân chứng tố giác Dương Khắc Tiệp. — Xin Tập đoàn Tâm Đức đừng kiện bọn em đi tù, bọn em còn bố mẹ già với con nhỏ ở nhà!
Thấy đám thuộc hạ thân tín hôm qua còn nâng ly chúc tụng mình nay đồng loạt quay lưng đâm thẳng vào chỗ hiểm, Dương Khắc Tiệp tức đến mức mặt đỏ tía tai, quay lại gầm lên. — Lũ ăn cháo đá bát kia, lúc bọn mày ăn tôm hùm bông với cua hoàng đế ở chỗ Bà Tâm. — Lúc bọn mày hùa nhau chuồn về bắt Thái Nhật Hạ trả tiền sao đứa nào cũng cười tươi thế, giờ lại đổ hết cho tao hả!
Ngay lúc ấy, Dương Gia Hân — cô em họ ruột thịt ngồi ngay cạnh Dương Khắc Tiệp — nghe tới mức án hai mươi năm tù cho đồng phạm giúp sức thì hoảng loạn tột cùng. Bật khóc gào toáng lên. — Em không đi tù đâu, em mới hai mươi sáu tuổi làm sao em ngồi tù hai mươi năm được! — Thưa tổng giám đốc Chu Thế Hiển, thưa cô Thái Nhật Hạ, mấy cái bảng báo giá giả của ba công ty đó đúng là em in ra từ máy của em. — Nhưng là do anh Dương Khắc Tiệp và chị Phan Khánh Huyền soạn sẵn bắt em in! — Toàn bộ tiền chênh lệch mười bốn tỷ đồng sau khi chuyển về công ty của bố em đều bị anh Dương Khắc Tiệp lấy hết! — Anh ta đã bắt bố em rút tiền mặt mua vàng miếng và mua hai căn biệt thự đứng tên mẹ con chị Phan Khánh Huyền rồi! — Gia đình em chỉ được giữ lại có một tỷ tiền đứng tên hộ thôi. — Còn chị Phan Khánh Huyền đang giữ chìa khóa chiếc két sắt chứa sổ đỏ hai căn biệt thự đó! — Bên trong két sắt còn có sáu mươi cây vàng miếng giấu dưới đáy tủ quần áo trong căn hộ của chị ta đấy ạ!
Lời khai bán đứng không thương tiếc của chính cô em họ Dương Gia Hân như giọt nước tràn ly. Phan Khánh Huyền nghe Dương Gia Hân lôi cả chuyện hai căn biệt thự và sáu mươi cây vàng miếng ra khai sạch trước mặt đoàn thanh tra. Cô ta lập tức hét lên một tiếng chói tai đầy điên loạn. Nhào tới định cào mặt Dương Gia Hân. — Con ranh Dương Gia Hân kia, mày điên rồi hả, chính bố con mày đòi ăn chia ba mươi phần trăm tiền bao bì, giờ mày lại đổ vấy sang căn hộ của tao!
Dương Khắc Tiệp thấy hai người đàn bà nắm giữ bí mật rửa tiền của mình quay sang cắn xé nhau ngay trước máy ghi hình. Mọi ngóc ngách cất giấu tài sản đều bị phơi bày sạch sành sanh khiến hắn tối sầm mặt mũi. Hắn mất hết lý trí, chồm người qua bàn định giật lấy tập hồ sơ sao kê trên tay trưởng phòng pháp chế để xé nát. Nhưng hai nhân viên an ninh cao lớn đứng sẵn phía sau đã lập tức áp sát, bẻ quặt hai cánh tay hắn ra sau lưng và ghì chặt hắn xuống mặt bàn gỗ lạnh ngắt.