Bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng hôm sau, tôi đã có mặt tại tòa nhà văn phòng chi nhánh phía nam của Tập đoàn Tâm Đức. Khác với bộ trang phục giản dị của một nhân viên thử việc ngày hôm qua, sáng nay tôi khoác lên mình bộ âu phục công sở màu xanh đen của ban kiểm toán. Mái tóc tôi búi gọn gàng và trên ngực áo cài sẵn chiếc huy hiệu kim loại nhỏ của trụ sở chính Tập đoàn Tâm Đức. Tuy nhiên, tôi tạm thời khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng màu kem bên ngoài để che đi chiếc huy hiệu ấy khi bước vào tầng sáu. Lúc tôi mở cửa bước vào phòng mua hàng, cả căn phòng rộng lớn vẫn tối om và nồng nặc mùi thức ăn thừa từ hôm trước chưa được dọn dẹp. Dù quy định chấm công của Tập đoàn Tâm Đức là tám giờ sáng phải bắt đầu làm việc, nhưng ở cái phòng mua hàng này, việc đi muộn đã thành thói quen.
Tôi bật đèn, đi tới chiếc bàn nhỏ ở góc phòng của mình, mở máy tính trạm và cắm chiếc khóa bảo mật phần cứng vào cổng kết nối phía sau thùng máy. Đúng tám giờ không năm phút, tổng giám đốc vùng Chu Thế Hiển gửi mật lệnh xác nhận từ phòng họp tầng mười hai xuống. Tôi chính thức nhập mã lệnh kích hoạt quy trình Đóng băng khẩn cấp quyền phê duyệt thu mua và phong tỏa dữ liệu kế toán nội bộ của phòng mua hàng. Toàn bộ mười một mã định danh nhân sự trong phòng mua hàng lập tức bị khóa quyền thao tác trên hệ thống máy chủ. Màn hình máy tính của tôi nhấp nháy dòng chữ xác nhận hoàn tất đồng bộ hóa với hệ thống quản trị trung tâm của Tập đoàn Tâm Đức. Tôi rút chiếc khóa bảo mật ra, cất gọn vào cặp da, rồi ung dung ngồi tựa lưng vào ghế nhấp một ngụm cà phê đen nóng hổi chờ đợi.
Mãi tới tám giờ ba mươi lăm phút sáng, cánh cửa kính của phòng mua hàng mới bị đẩy tung ra cùng với tiếng cười nói ồn ào dọc hành lang. Đi đầu là Dương Khắc Tiệp trong bộ vest màu xám tro bóng bẩy, mắt đeo kính râm dù đang ở trong tòa nhà văn phòng vì hai mí mắt vẫn còn sưng húp. Đi sát bên cạnh hắn là Phan Khánh Huyền và Dương Gia Hân, trên tay mỗi người cầm một ly cà phê đá xay đắt tiền và mấy túi bánh ngọt. Tám nhân viên cũ còn lại cũng lục tục kéo vào theo sau, mặt mũi ai nấy đều phờ phạc vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt liếc về phía tôi lại đầy vẻ thích thú.
Vừa nhìn thấy tôi đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, Dương Gia Hân đã bước tới gần, dùng hai ngón tay gõ cạch cạch lên vách ngăn bàn của tôi. — Ái chà, cả phòng nhìn xem ai đi làm sớm nhất hôm nay này! — Em gái Thái Nhật Hạ tối qua quẹt thẻ bay mất đứt tám mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng mà sáng nay vẫn còn sức dậy sớm đi làm cơ đấy! — Chị cứ tưởng em phải nằm ở phòng trọ khóc sưng mắt rồi xin nghỉ ốm luôn chứ!
Những tiếng cười khúc khích lập tức vang lên từ khắp các dãy bàn xung quanh. — Công nhận em Thái Nhật Hạ nhìn ăn mặc quê mùa thế mà cũng chịu chi phết đấy chứ, tám mươi triệu quẹt cái rụp không dám kêu ca nửa lời! — Thế mới gọi là biết điều, hiểu rõ quy tắc "lệ làng" của phòng mua hàng chúng ta, chứ như mấy đứa đợt trước đòi chia tiền là bị anh Dương Khắc Tiệp đuổi ngay!
Phan Khánh Huyền vừa thong thả đặt chiếc túi xách da cá sấu lên bàn phó phòng, vừa ngoắc ngón tay gọi tôi với thái độ ban ơn của một bà chủ. — Thái Nhật Hạ này, tối qua thấy em gửi ảnh biên lai thanh toán vào nhóm lúc mười một giờ đêm, anh Dương Khắc Tiệp với chị cũng khen sự tự giác của em đấy. — Tuy nhiên anh Dương Khắc Tiệp bảo bữa hải sản tối qua mới chỉ là màn ra mắt sơ bộ thôi. — Trưa nay cả phòng mình lại đặt một bàn tiệc bò Nhật Bản khoảng bốn mươi triệu nữa. — Lát nữa em nhớ gọi điện đặt cọc trước bằng thẻ của em đi nhé, coi như hoàn tất trọn vẹn thủ tục nhập môn hai ngày đầu đi làm!
Nghe Phan Khánh Huyền thản nhiên đòi ăn quỵt thêm một bữa bốn mươi triệu nữa vào buổi trưa vì tưởng tôi là con cừu non yếu bóng vía, cả đám nhân viên lại vỗ tay rần rần.
— Này Phan Khánh Huyền, tối qua em đã dặn kỹ Bà Tâm là sáng nay chuyển sớm khoản chiết khấu hóa đơn tám mươi triệu vào tài khoản cho anh chưa đấy? — Sao giờ này đã hơn tám rưỡi rồi mà tài khoản của anh chưa nhảy một đồng nào, gọi cho Bà Tâm thì thuê bao không liên lạc được là thế nào?
Phan Khánh Huyền thoáng ngạc nhiên, vội vàng cầm điện thoại lên bấm gọi thử nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng báo bận tự động. — Chắc tối qua quán đông khách nên sáng nay Bà Tâm còn đang ngủ nướng chưa dậy ra ngân hàng thôi anh ạ. — Tiền tươi con bé Thái Nhật Hạ đã quẹt vào máy rồi thì chạy đi đâu được!
Nói rồi, Phan Khánh Huyền cầm một tập hồ sơ bìa xanh dày cộp từ trên bàn của cô ta, sải bước đi thẳng tới ném mạnh xuống trước mặt tôi. — Thôi không nói chuyện ngoài lề nữa, Thái Nhật Hạ, hôm qua ba cái thùng hồ sơ báo giá quý trước cô đã ký nháy xác nhận thẩm định giá xong hết chưa? — Bây giờ cô ký nốt tên cô vào mục người lập biểu và kiểm tra chứng từ trên mười hai tờ phiếu đề xuất thanh toán chi phí tiếp khách tháng này cho tôi! — Để đúng chín giờ sáng tôi còn mang sang phòng kế toán lấy tiền mặt về quỹ phòng!
Tôi nhìn xuống mười hai tờ phiếu đề xuất thanh toán chi phí tiếp khách mà Phan Khánh Huyền vừa ném xuống bàn. Tổng số tiền trên mười hai tờ phiếu đó là ba trăm hai mươi triệu đồng, toàn bộ đều là các hóa đơn ăn uống khống được hợp thức hóa dưới danh nghĩa đàm phán nhà cung cấp.
— Thưa phó phòng Phan Khánh Huyền. — Mười hai tờ phiếu đề xuất thanh toán này cùng với một trăm bốn mươi hai bộ hồ sơ trong ba thùng giấy hôm qua tôi đều đã xem kỹ từng trang. — Nhưng tôi sẽ không ký bất cứ một chữ nào vào mục người thẩm định giá hay người kiểm tra chứng từ. — Vì toàn bộ số hồ sơ này đều là chứng từ khống vi phạm quy chế của Tập đoàn Tâm Đức.
Câu nói điềm tĩnh nhưng rõ ràng từng chữ của tôi vang lên khiến cả căn phòng đang ồn ào tiếng cười nói bỗng chốc im bặt.
— Cô vừa mở miệng nói cái gì cơ hả Thái Nhật Hạ? — Một con bé nhân viên thử việc ngày thứ hai, tối qua vừa phải cắn răng bỏ ra tám mươi triệu trả tiền ăn cho cả phòng để cầu xin được giữ lại làm việc! — Thế mà sáng nay cô dám đứng trước mặt phó phòng mua hàng mở miệng nói hai chữ chứng từ khống à? — Cô tưởng tối qua cô trả được một bữa ăn hải sản là hôm nay cô được quyền lên mặt dạy đời các anh chị trong cái phòng này đấy hả?
Dương Khắc Tiệp ngồi ở bàn trong cùng cũng đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn làm việc, đứng phắt dậy chỉ thẳng tay về phía tôi quát lớn. — Con ranh kia, mày chán cơm thèm đất rồi phải không? — Hôm qua tao đã cảnh cáo mày thế nào, ở cái phòng mua hàng này lời của Dương Khắc Tiệp tao chính là quy định, chữ ký của tao chính là khuôn phép! — Mày không chịu ký nháy vào đống hồ sơ đó thì ngay bây giờ tao vào hệ thống nhân sự đánh trượt thử việc đuổi cổ mày ra khỏi cổng! — Còn tám mươi triệu mày trả tối qua thì coi như tiền ngu mày tự nguyện đãi bọn tao ăn nhậu, đừng hòng đòi lại được một xu!
Vừa gào lên đe dọa, Dương Khắc Tiệp vừa hung hăng kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy con chuột máy tính bấm liên hồi vào biểu tượng phần mềm quản trị doanh nghiệp trên màn hình.
— Cái quái gì thế này? — Sao tài khoản trưởng phòng của tao lại hiện thông báo đỏ lòm thế này hả Phan Khánh Huyền?
Dương Khắc Tiệp hoảng hốt đứng bật dậy, dí sát mắt vào màn hình đọc từng chữ đang nhấp nháy liên hồi. Cảnh báo bảo mật cấp độ một: Mã định danh nhân sự 0408 của Dương Khắc Tiệp và mười một tài khoản phòng mua hàng đã bị đình chỉ. Toàn bộ quyền truy cập đã bị khóa theo lệnh phong tỏa kiểm toán đặc biệt của Tập đoàn Tâm Đức.
Nghe Dương Khắc Tiệp đọc to dòng thông báo trên màn hình, Phan Khánh Huyền và Dương Gia Hân vội vàng lao về phía bàn làm việc của mình để mở máy tính kiểm tra. Dương Gia Hân mặt cắt không còn giọt máu, hai tay run rẩy gõ loạn xạ lên bàn phím rồi hét toáng lên. — Anh Dương Khắc Tiệp ơi, chị Phan Khánh Huyền ơi, máy tính của em cũng bị khóa đỏ hết rồi! — Cả cái thư mục lưu bảng tính chia phần trăm hoa hồng với công ty bao bì của bố em trong ổ đĩa mạng cũng bị hệ thống khóa quyền xóa luôn rồi. — Làm sao bây giờ hả anh?
Dương Khắc Tiệp toát mồ hôi hột, vội vàng chụp lấy chiếc điện thoại bàn định bấm số gọi sang phòng kế toán để hỏi xem có phải lỗi mạng hay không. Bước vào phòng đầu tiên là tổng giám đốc vùng Chu Thế Hiển với gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng như băng giá.
— Dạ... dạ em kính chào tổng giám đốc Chu Thế Hiển ạ! — Sao hôm nay anh Chu Thế Hiển lại đích thân ghé xuống phòng mua hàng của bọn em mà không báo trước để em cho anh em chuẩn bị đón tiếp chu đáo ạ? — Nhân tiện anh Chu Thế Hiển xuống đây, em xin báo cáo là hệ thống mạng của phòng em sáng nay tự dưng bị lỗi khóa tài khoản. — Với lại con bé Thái Nhật Hạ kia vừa vào đã dám chống đối cấp trên...
Ông Chu Thế Hiển thậm chí không thèm liếc mắt nhìn bàn tay đang đưa ra định bắt của Dương Khắc Tiệp. Ông bước thẳng qua mặt gã trưởng phòng đang đứng chưng hửng, đi tới trước mặt tôi và khẽ gật đầu đầy trọng thị. — Chào trưởng đoàn thanh tra Thái Nhật Hạ, vất vả cho cô cả ngày hôm qua phải đích thân thâm nhập thu thập chứng cứ rồi. — Toàn bộ hồ sơ đối chiếu sao kê ngân hàng. — Dữ liệu lịch sử định vị thiết bị công vụ và nhân chứng Bà Tâm đã có mặt đầy đủ tại phòng họp ban kiểm soát tuân thủ trên tầng mười hai. — Mời cô Thái Nhật Hạ lên chủ trì phiên đối chất chính thức.
Câu nói phát ra từ chính miệng vị tổng giám đốc vùng Chu Thế Hiển quyền lực nhất chi nhánh phía nam khiến cả căn phòng mua hàng lặng đi trong cơn chấn động tột độ. Chiếc ly cà phê đá xay trên tay Dương Gia Hân tuột khỏi những ngón tay đang run rẩy, rơi bộp xuống sàn trải thảm, sữa và đá văng tung tóe lên đôi giày cao gót đắt tiền. Phan Khánh Huyền đứng chết trân cạnh bàn phó phòng, đôi môi tô son đỏ chót mấp máy liên hồi nhưng không sao phát ra nổi một âm thanh nào. Còn Dương Khắc Tiệp thì đứng đờ đẫn như một pho tượng gỗ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn chiếc huy hiệu thanh tra kiểm toán trên ngực áo tôi rồi lại nhìn chiếc cặp da khóa số.
Tôi bình thản bước qua trước mặt Dương Khắc Tiệp, dừng lại nửa nhịp chân và nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của hắn. — Trưởng phòng Dương Khắc Tiệp, phó phòng Phan Khánh Huyền cùng toàn thể mười nhân sự của phòng mua hàng. — Mời các vị bỏ điện thoại cá nhân vào khay niêm phong và theo tôi lên tầng mười hai. — Tờ hóa đơn hải sản tám mươi triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng tối hôm qua các vị bắt nhân viên mới thanh toán theo "lệ làng". — Bây giờ đã đến lúc chúng ta tính sổ từng đồng một rồi đấy.