Chuyến bay thẳng từ Tokyo hạ cánh xuống sân bay quốc tế sớm hơn lịch trình dự kiến gần ba tiếng đồng hồ. Tôi kéo chiếc vali hành lý nặng trĩu bước ra khỏi sảnh đón khách giữa tiết trời chiều thu se lạnh. Hai năm ròng rã tu nghiệp chuyên sâu ngành phẫu thuật lồng ngực tại Nhật Bản cuối cùng cũng đã khép lại với tấm bằng xuất sắc.
Đáng lẽ theo kế hoạch ban đầu, phải đến cuối tuần sau tôi mới hoàn tất thủ tục bàn giao hồ sơ bệnh án ở viện nghiên cứu để trở về nước. Thế nhưng vì muốn dành cho chồng mình là Vương Thành Khải một sự bất ngờ lớn nhân kỷ niệm bốn năm ngày cưới, tôi đã thức trắng ba đêm liền để làm xong báo cáo sớm.
Suốt dọc đường ngồi trên xe taxi hướng về khu căn hộ cao cấp ven hồ, trong lòng tôi cứ nôn nao một cảm giác ấm áp khó tả. Căn hộ rộng một trăm bốn mươi mét vuông ở tầng mười tám tòa tháp trung tâm khu đô thị trung tâm này là tài sản riêng mà bố mẹ đẻ đã mua đứt cho tôi trước khi kết hôn.
Vì thương con gái làm nghề y vất vả, thường xuyên phải trực đêm ở bệnh viện đa khoa thành phố cách đó không xa, ông bà đã chọn căn góc yên tĩnh nhất với tầm nhìn hướng thẳng ra mặt hồ. Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chỉ đứng duy nhất một mình cái tên Mạc Ánh Tâm của tôi.
Khi kết hôn với Vương Thành Khải, thấy gia cảnh nhà anh ở dưới tỉnh lẻ còn nhiều thiếu thốn, tôi đã không đòi hỏi bất cứ sính lễ đắt đỏ nào mà. Trước lúc tôi lên đường sang Nhật Bản hai năm trước, Vương Thành Khải còn nắm chặt tay tôi ở cửa kiểm soát an ninh, thề thốt sẽ ở nhà chăm sóc cây cối và.
Vương Thành Khải còn than thở rằng anh ta đang phải ăn mì gói một mình trong căn phòng trống trải vì quá nhớ vợ. Khu căn hộ cao cấp ven hồ vốn nổi tiếng với hệ thống cách âm tiêu chuẩn quốc tế và quy định giữ trật tự vô cùng nghiêm ngặt, mỗi tầng chỉ có đúng bốn căn hộ lớn.
Tôi bước nhanh tới trước cửa nhà mình, đặt ngón tay cái lên mặt kính cảm biến vân tay của ổ khóa điện tử thông minh.
"Vân tay không tồn tại trong hệ thống, vui lòng thử lại."
"Mật khẩu sai, vui lòng kiểm tra lại."
Ổ khóa điện tử này được cài đặt quyền quản trị cao nhất bằng số điện thoại cá nhân của tôi, nếu muốn xóa vân tay chủ hộ hoặc. Ngay lúc tôi đang định rút điện thoại ra gọi cho Vương Thành Khải thì từ phía sau cánh cửa gỗ hé mở một khe nhỏ vì chốt gió chưa đóng khít.
Giọng của mẹ chồng tôi là bà Phan Ngọc Dung vang lên lanh lảnh, át cả tiếng nhạc xập xình phát ra từ dàn loa thùng:
"Nào nào, các bác các chú bên đằng trai cứ tự nhiên gắp thức ăn đi nhé, đừng có khách sáo!"
"Hôm nay vừa là tiệc báo hỷ, vừa là tiệc tân gia mừng vợ chồng cái Thái Tuệ Đoan và chú Thái Đăng Tài dọn về tổ ấm mới, mọi người phải uống cho thật say mới được về đấy!"
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, tiếp theo là giọng nói khàn đặc đầy vẻ tự đắc của Ông Hoạt, bố chồng tôi:
"Thông gia cứ yên tâm, nhà chúng tôi tuy ở dưới quê lên nhưng đã thương con gái thì không tiếc một thứ gì hết!"
"Căn hộ một trăm bốn mươi mét vuông ngay trung tâm khu đô thị trung tâm này trị giá gần chín tỷ bạc, hôm nay vợ chồng tôi cùng."
"Thằng anh trai nó chính thức bàn giao chìa khóa làm của hồi môn cho cái Thái Tuệ Đoan và cậu Thái Đăng Tài an cư lạc nghiệp!"
Thái Tuệ Đoan là đứa em gái cùng mẹ khác cha của Vương Thành Khải, kém anh ta năm tuổi, vốn tính tình lười biếng, đua đòi và luôn miệng tị nạnh với cuộc sống của tôi ở thành phố. Tại sao bây giờ căn hộ đứng tên riêng của Mạc Ánh Tâm tôi lại biến thành của hồi môn gần chín tỷ bạc mà gia đình họ đem đi tặng không cho Thái Tuệ Đoan và.
Gã chồng mới cưới tên Thái Đăng Tài kia? Bên trong phòng khách, giọng của Thái Đăng Tài vang lên đầy vẻ nịnh nọt và thỏa mãn:
"Con xin cảm ơn bố Hoạt, mẹ Dung và anh vợ Vương Thành Khải đã hết lòng lo lắng cho vợ chồng con!"
"Thú thật với các bác bên họ nhà trai, lúc đầu nghe nói nhà gái tặng căn hộ cao cấp ở khu trung tâm làm nhà tân hôn."
"Tiếng cười khanh khách của Thái Tuệ Đoan lập tức nối theo:"
"Em đã bảo anh cứ yên tâm mà lại!"
"Nơi từng đặt chiếc tủ kính bảo quản các tiêu bản giải phẫu quý hiếm và kệ sách y khoa tiếng Anh."
"Tiếng Nhật của tôi giờ đây đã bị thay thế bằng một chiếc giường tròn bọc nhung đỏ chói mắt cùng một bàn trang điểm gắn đèn tròn lòe loẹt của Thái Tuệ Đoan."
"Ngồi ở vị trí trung tâm mâm cỗ chính, Vương Thành Khải đang cầm chiếc ly thủy tinh trên tay, gương mặt đỏ gay vì men rượu bỗng chốc cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy tôi."
"Ánh... Ánh Tâm? Sao... sao em lại về hôm nay? Chẳng phải em bảo cuối tuần sau mới bay về nước hay sao?"
Giọng nói lắp bắp của Vương Thành Khải vang lên trong bầu không khí im phăng phắc. Bà Phan Ngọc Dung đang cầm đôi đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt cũng trợn tròn mắt, miếng thịt rơi bộp xuống chiếc quần lụa mới tinh của bà ta.
Còn Thái Tuệ Đoan, cô ả đang mặc một bộ váy ngủ bằng lụa bóng màu hồng phấn trễ nải, đầu đội chiếc bờm cô dâu đính lông vũ trắng.
"Vương Thành Khải, anh đứng dậy giải thích rõ ràng cho tôi nghe."
"Ai cho phép các người tự ý phá khóa căn hộ của tôi, đập bỏ tường phòng làm việc của tôi, lại còn biến nhà riêng của tôi thành nhà tân hôn cho em gái anh?"
Lời chất vấn thẳng thừng của tôi vừa dứt, đám họ hàng nhà trai của Thái Đăng Tài ngồi ở hai mâm bên cạnh bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nghi hoặc. Đổ dồn về phía gia đình họ Vương. Một người đàn ông trung niên mặc áo vest xám ngồi cạnh Thái Đăng Tài nhíu mày đặt chén rượu xuống mâm, cất tiếng hỏi lớn:
"Chuyện này là thế nào hả ông thông gia?"
"Lúc nãy ông bà vừa mới tuyên bố trước mặt hai họ là căn hộ cao cấp này do gia đình ông bà bỏ tiền mua tặng riêng cho cháu Đoan làm của hồi môn cơ mà?"
"Sao cô này vừa bước vào đã nhận là nhà của cô ấy?"
Bị hỏi vặn ngay trước mặt bao nhiêu quan khách đằng trai, gương mặt Ông Hoạt lập tứcđỏ bừng lên vì bẽ mặt. Thay vì biết xấu hổ trước hành vi chiếm đoạt trắng trợn, ông ta lại đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn kính, quát tháo ầm ĩ để át đi sự lúng túng:
"Mày ăn nói hàm hồ cái gì thế hả Mạc Ánh Tâm!"
"Mày đi biền biệt bên nước ngoài suốt hai năm trời không thèm ngó ngàng gì đến việc nhà chồng, hôm nay ngày lành tháng tốt của em gái mày mà."
"Mày vừa bước chân vào cửa đã kiếm chuyện làm loạn là cái đạo lý gì?"
Bà Phan Ngọc Dung cũng lập tức lấy lại tinh thần, đứng phắt dậy chống nạnh, chỉ thẳng ngón tay đeo đầy nhẫn vàng giả về phía tôi mà gào lên:
"Đúng đấy!"
"Mày mang tiếng là bác sĩ có ăn có học mà cư xử chẳng ra thể thống gì!"
"Đàn bà con gái đã bước chân đi lấy chồng thì người là của nhà họ Vương, tài sản của mày đương nhiên cũng là tài sản chung của cái gia đình này!"
"Em gái chồng lấy chồng chưa có chỗ chui ra chui vào, vợ chồng tao với anh trai nó lấy cái nhà bỏ trống này cho em nó ở tạm vài."
"Chục năm thì có làm sao mà mày phải nhảy dựng lên như đỉa phải vôi thế hả?"
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang vặn vẹo vì tức tối của bà Phan Ngọc Dung, giọng điệu không hề gợn một chút cảm xúc dư thừa:
"Thứ nhất, căn hộ một tám không hai khu đô thị trung tâm này là tài sản được bố mẹ ruột tôi tặng riêng trước thời kỳ hôn nhân."
"Có văn bản công chứng khước từ tài sản chung do chính tay Vương Thành Khải ký tên điểm chỉ."
"Thứ hai, các người tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phá khóa điện tử và hủy hoại kết cấu căn hộ khi chưa có sự đồng."
"Ý của chủ sở hữu là hành vi vi phạm pháp luật hình sự."
Nghe đến hai chữ "hình sự", Thái Đăng Tài đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa lập tức biến sắc, quay sang kéo mạnh tay áo Thái Tuệ Đoan:
"Tuệ Đoan!"
"Thế này là thế nào?"
"Chẳng phải hôm đi đăng ký kết hôn, em và anh Khải đã đưa cho anh xem giấy tờ bàn giao nhà rồi sao?"
"Nếu căn hộ này không phải của em thì số tiền sính lễ ba trăm triệu nhà anh đưa cho mẹ em để đối ứng lấy nhà tân hôn tính sao đây?"
Thái Tuệ Đoan thấy chồng mới cưới bắt đầu hoảng loạn và nghi ngờ mình, cô ả lập tức hất tay Thái Đăng Tài ra, vênh mặt bước tới chắn trước mặt Vương Thành Khải. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, bộ móng tay gắn đá dài ngoằng chỉ thẳng vào chiếc vali của tôi:
"Chị dâu à, chị bớt đem mấy cái điều luật cứng nhắc ra đây dọa ma người nhà đi!"
"Chị tưởng chị ở bên Nhật hai năm là chị nắm được thóp của cả cái nhà này chắc?"
"Tôi nói cho chị biết, bức tường phòng làm việc tối tăm ẩm mốc của chị chính tay tôi thuê thợ về đập đấy!"
"Một đống sách vở chữ nghĩa loằng ngoằng với mấy cái lọ thủy tinh ngâm cái thứ gì trông phát tởm ở trong đó, tôi nhìn ngứa mắt nên đã gọi đồng."
"Nát lên dọn sạch sẽ để kê giường cưới của vợ chồng tôi rồi!"
Từng lời nói nhơn nhơn tự đắc của Thái Tuệ Đoan như những nhát búa nện thẳng vào thái dương tôi. Đống sách vở và những lọ thủy tinh mà cô ta gọi là rác rưởi ấy chính là bộ tài liệu giải phẫu lồng ngực độc bản được giáo sư hướng.
Dẫn của tôi tặng riêng trước khi ông qua đời, cùng với năm mẫu tiêu bản mô bệnh học hiếm gặp mà tôi đã dày công nghiên cứu suốt sáu năm trời tại bệnh viện đa khoa thành phố. Chưa hết, trong ngăn kéo có khóa của chiếc bàn gỗ sồi đặt ở góc phòng ấy còn cất giữ chiếc đồng hồ cơ cổ điển bằng vàng nguyên khối, kỷ vật cuối cùng mà.
Người ông ngoại quá cố đã để lại cho tôi. Tôi bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào Vương Thành Khải đang đứng cúi gằm mặt phía sau lưng em gái:
"Vương Thành Khải, tôi hỏi anh lần cuối cùng."
"Toàn bộ tài liệu nghiên cứu y khoa, năm bình tiêu bản giải phẫu và chiếc đồng hồ kỷ vật của ông ngoại tôi trong phòng làm việc hiện giờ đang ở đâu?"